Báo Tiền Phong số 282/2025

4 n Thứ Năm n Ngày 9/10/2025 THỜI SỰ Từ sáng sớm, khuôn viên điểm trạm y tế xã Nghĩa Bình cũ (thuộc xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An) đã đông kín người. Nhiều cụ già được các đoàn viên hướng dẫn làm thủ tục, đo huyết áp, nhận thuốc. Trên những khuôn mặt còn hằn dấu lo âu sau bão lũ, nụ cười đã dần trở lại khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia. “Nhà tôi bị ngập sâu hơn 1m, đồ đạc bị lũ cuốn trôi, hư hỏng hết. Mấy đứa nhỏ bị ho, sốt nhưng không có điều kiện đi bệnh viện, may được các bác khám, phát thuốc miễn phí, chúng tôi biết ơn lắm”, bà Lô Thị Đào (trú xóm Khe Thần, xã Nghĩa Đồng) chia sẻ. Sau những ngày hỗ trợ sơ tán, cứu trợ, dọn dẹp bùn đất, các đoàn viên thanh niên xã Nghĩa Đồng lại tiếp tục bắt tay vào công việc hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng sau thiên tai. Hoạt động tập trung vào việc phòng, chống các bệnh thường gặp sau mưa lũ như cảm cúm, đau mắt đỏ, bệnh ngoài da, tiêu chảy… Chị Nguyễn Thị Thu Trang, Bí thư Đoàn xã Nghĩa Đồng, cho hay: “Sau khi cơn bão số 10 đi qua, hoàn lưu bão với lượng mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề. Những ngày qua, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, đoàn viên thanh niên đã tích cực hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục hậu quả, từng bước ổn định đời sống. Ngoài ra, Đoàn xã còn phối hợp cùng các y, bác sĩ tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho người dân”. Theo Bí thư Đoàn xã Nghĩa Đồng, sau lũ, bà con thiếu thốn thuốc men, hóa chất khử trùng nước…, nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Thấu hiểu khó khăn ấy, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nghệ An đã kịp thời ủng hộ, hỗ trợ số lượng lớn thuốc men, trang thiết bị, hóa chất phục vụ công tác y tế và phòng chống dịch bệnh với tổng trị giá gần 100 triệu đồng, cùng chung tay bảo vệ sức khỏe nhân dân sau thiên tai. “Không chỉ dừng lại ở việc phát thuốc, các đoàn viên còn tuyên truyền cho người dân về vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, phòng tránh dịch bệnh sau lũ. Hướng dẫn bà con cách pha dung dịch khử khuẩn, dọn dẹp chuồng trại, xử lý rác thải đúng cách để bảo đảm sức khỏe lâu dài”, chị Trang chia sẻ. THU HIỀN Nhằm kịp thời chăm sóc sức khỏe cho người dân sau đợt bão lũ, Đoàn thanh niên phối hợp với ngành y tế ở Nghệ An tổ chức khám, phát thuốc miễn phí. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nghệ An đã quyên góp, ủng hộ thuốc men và vật tư y tế cho bà con xã Nghĩa Hành chịu thiệt hại nặng do đợt mưa lũ vừa qua. Một cán bộ xã Nghĩa Hành cho biết, sau khi lũ rút, 3 trạm y tế trên địa bàn xã đồng loạt ra quân xử lý giếng nước bị ngập lụt để người dân sớm có nước sinh hoạt sử dụng, dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, do lực lượng quá mỏng, thuốc men lại thiếu, trong khi khu vực cần xử lý môi trường sau lũ quá lớn nên chưa đáp ứng được nhu cầu. Đoàn viên thanh niên xã Nghĩa Đồng hỗ trợ khám, phát thuốc cho người dân sau lũ Tại xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang, những ngày qua, từ sáng sớm, hàng chục đoàn viên đã có mặt trên cánh đồng bị ngập. Không quản bùn sâu, nước lạnh, họ xắn tay áo, lội ruộng cùng bà con thu hoạch từng thửa ruộng bị đổ rạp sau bão. Những ruộng lúa chín ngập nước, nếu không gặt sớm, mưa xuống nữa là thóc nảy mầm, coi như mất trắng. Những thanh niên không chuyên làm nông nhưng vẫn thoăn thoắt gặt, bó lúa, vừa cười động viên nông dân bên cạnh. Ở xã Trung Hà, đoàn viên cũng kịp thời có mặt, giúp dân thu hoạch, vận chuyển lúa chín về nơi khô ráo. Nhiều nông dân vừa dọn bùn trong nhà, vừa chạy ra đồng phụ gặt; nhờ có lực lượng thanh niên, công việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Cánh đồng lúa được thu hoạch chỉ trong buổi sáng. Không chỉ hỗ trợ sản xuất, những hoạt động nghĩa tình cũng lan tỏa khắp nơi. Ngày 5/10, Đoàn xã Liên Hiệp cùng người dân thôn Nà Bó giúp gia đình đoàn viên Triệu Tạ Sơn (có con 7 tuổi đang điều trị ung thư ở Hà Nội) thu hoạch hết diện tích lúa ngập. Ở xã Kiên Đài, đoàn viên gặt giúp gia đình chính sách ông Đặng Quang Hưng (thôn Yên Bình); toàn bộ ruộng bị đổ sau bão cũng được gom gọn trong ngày. Tại xã Hùng Đức, thanh niên địa phương đồng loạt ra quân, gặt lúa giúp dân trước khi bão số 11 kéo đến. Còn ở xã Việt Lâm, sáng 6/10, Đoàn xã phối hợp Đoàn Trường THPT Việt Lâm huy động hàng chục đoàn viên, thanh niên xuống đồng giúp dân thôn Dưới. Giữa bùn đất lầy lội, những bó lúa ướt sũng được cắt gọn, chuyển về nơi khô ráo. Chỉ trong vài ngày qua, nhiều héc-ta lúa đang chín rộ được thanh niên hỗ trợ thu hoạch, chuyển về nơi cất giữ an toàn. Anh Hoàng Thế Hanh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang, cho biết, để kịp thời giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang đã thành lập hơn 450 đội hình thanh niên tình nguyện với sự tham gia của trên 5.000 đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh. Lực lượng này được huy động linh hoạt, chủ động thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau bão thực hiện hàng nghìn ngày công. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ vì cộng đồng. ĐỨC ANH Áo xanh bên cánh đồng lúa vàng Khi những cơn mưa lớn do bão số 10 và 11 vừa đi qua, đồng ruộng ở nhiều xã của Tuyên Quang vẫn còn loang loáng nước; có nơi, những thửa lúa vàng óng ngả rạp xuống bùn. Không mệnh lệnh, không chỉ đạo, những màu áo xanh tình nguyện xuất hiện, lặng lẽ cùng bà con gặt lúa, gom từng bó hạt vàng. Hỗ trợ khám, phát thuốc cho bà con vùng lũ Thanh niên Tuyên Quang hỗ trợ người dân thu hoạch lúa chín Bữa cơm yêu thương gửi tới dân vùng ngập Cao Bằng Trước cảnh nhiều nơi trong tỉnh Cao Bằng còn bị chia cắt bởi lũ lụt, tuổi trẻ các dân tộc địa phương đã có sáng kiến chung tay, giúp sức làm những bữa ăn yêu thương gửi tới bà con chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 11. Theo thông tin từ Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng, trước ảnh hưởng của cơn bão số 11 gây ngập lụt diện rộng, nhiều khu vực bị chia cắt, đoàn viên thanh niên địa phương, trong đó có giới trẻ thuộc các phường Tân Giang, Thục Phán, Nùng Trí Cao, xã Thông Nông, Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng đã chủ động chung tay phối hợp các lực lượng và nhà hảo tâm chuẩn bị những suất cơm miễn phí nhằm hỗ trợ, sẻ chia khó khăn với bà con đang bị cô lập và ở khu sơ tán tạm thời. Mỗi ngày, hàng trăm suất cơm nóng, nước uống và nhu yếu phẩm được chuẩn bị chu đáo, trao tận tay người dân. NGUYỄN DUY CHIẾN Cấp 140 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 8/10 ký quyết định hỗ trợ 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho bốn tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ. Thái Nguyên được hỗ trợ 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính ngày 8/10. Trước đó, Thủ tướng ký quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi… do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025. LUÂN DŨNG Thầy trò gặt lúa giúp dân Vừa qua, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT số 3 Văn Bàn đã phối hợp với chính quyền và nhân dân xã Dương Quỳ (Lào Cai) tham gia chiến dịch lao động cộng đồng. Hàng trăm thầy cô giáo và học sinh cùng xuống đồng thu hoạch lúa giúp bà con tại các bản Pàu, Bản Khoay, Nà Hạch - nơi bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ hoàn lưu bão. Hoạt động thiết thực này không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn, bảo toàn sản lượng mùa màng cho bà con, mà còn mang ý nghĩa to lớn trong việc chủ động phòng tránh thiệt hại khi bão số 11 gây mưa lớn trên địa bàn. Với tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái, thầy và trò Trường THPT số 3 Văn Bàn đã thể hiện tấm lòng sẻ chia cùng cộng đồng, lan tỏa thông điệp đoàn kết, yêu thương, quyết tâm vượt qua khó khăn, thiên tai: “Chung sức đồng lòng - Vững vàng trước bão lũ”. PV Bữa cơm có đủ thịt, trứng, rau... đảm bảo dinh dưỡng Sáng 8/10, dù trời đã ngớt mưa nhưng nhiều khu vực ở Thái Nguyên vẫn chìm trong biển nước Học sinh trường THPT số 3 Văn Bàn giúp dân thu hoạch lúa Các đội hình thanh niên đã hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn; phối hợp lực lượng chức năng sơ tán các hộ dân vùng nguy hiểm, trực gác, ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Khi nước rút, đoàn viên lại tiếp tục dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, làm sạch bùn đất ở trường học, trạm y tế, sửa chữa nhà cửa và các tuyến đường nông thôn bị chia cắt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==