Báo Tiền Phong số 282/2025

3 n Thứ Năm n Ngày 9/10/2025 THỜI SỰ Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp tỉnh, thành: đề nghị tập trung tạo chuyển biến thực chất: (i) Từ “quy trình” sang “kết quả”, mỗi nhiệm vụ đều phải có sản phẩm đầu ra, có địa chỉ chịu trách nhiệm, có mốc hoàn thành rõ ràng. (ii) Từ“mạnh từng cơ sở, từng địa phương” sang “mạnh theo vùng”; hoàn thiện quy hoạch, kết nối hạ tầng giao thông-số-năng lượng, hình thành cụm động lực, tận dụng kinh tế đô thị. (iii) Chuyển từ “chăm lo” sang “chăm lo thiết thực”: an sinh, y tế, giáo dục phải đến đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm; nhà ở công nhân, dịch vụ công được nâng cấp; không để ai bị bỏ lại phía sau. Phấn đấu để mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều được chăm lo chu đáo cả về tinh thần và vật chất. Chúng ta hoàn thành chương trình Hội nghị 13 với khí thế mới, niềm tin mới và trách nhiệm mới. Thuận lợi rất lớn đang mở ra: kết quả năm 2025 tích cực, mô hình chính quyền 3 cấp vận hành thông suốt, không gian phát triển sau sắp xếp đang bổ trợ lẫn nhau, bảy nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đang mở đường. Đồng thời, thách thức cũng không hề nhỏ: cạnh tranh chiến lược, thay đổi chính sách quốc tế, biến đổi khí hậu và yêu cầu chuyển đổi số và xanh. Bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng sẽ giúp chúng ta vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, để đất nước phát triển từng ngày. Tôi đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương tiếp tục nêu gương, “nói ít-làm nhiều-quyết liệt-hiệu quả”; kiên quyết tránh hình thức, tránh giáo điều, tránh đùn đẩy. Hãy cùng nhau giữ vững kỷ cương, khơi thông nguồn lực, đổi mới sáng tạo, tăng tốc thực thi để tạo đột phá ngay từ những tháng cuối năm 2025 và tạo đà vững chắc bước vào năm 2026 và những năm tiếp theo. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí Ủy viên Trung ương, các cơ quan giúp việc, đội ngũ phục vụ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí… đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần vào thành công chung của Hội nghị. Với niềm tin son sắt và quyết tâm cao, tôi tuyên bố Bế mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đề nghị các đồng chí khẩn trương tổ chức thực hiện các kết luận của Hội nghị; chuẩn bị thật tốt cho Hội nghị Trung ương 14 và đặc biệt là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của thời tiết vừa qua, tôi xin chia sẻ những mất mát về người, sức khỏe và tài sản của nhân dân ở những vùng ảnh hưởng bão lụt và biểu dương Chính phủ, các cơ quan, các địa phương, lực lượng quân đội, công an, thanh niên, các tổ chức cứu trợ đã nỗ lực, hy sinh không quản ngại nguy hiểm, cứu dân, bảo vệ tài sản nhà nước, nhân dân, kịp thời khắc phục những khó khăn ở các địa phương vừa qua. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương, nhất là lãnh đạo các địa phương, khẩn trương tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lũ, sạt lở, ngập úng đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều nơi, nhất là sau bão số 10 và 11. Cần huy động toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, không để ai bị đói, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế; tập trung khắc phục khó khăn để học sinh có thể đi học trong thời gian sớm nhất. Đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó với diễn biến thời tiết được dự báo còn rất phức tạp, khắc nghiệt có thể xảy ra. Một lần nữa chúc toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí”. *Tít bài do Tiền Phong đặt Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 7/10, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội. Thống kê sơ bộ, Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương; 5.450 căn nhà bị thiệt hại. Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt. Nhiều, xã phường, điểm dân cư bị cô lập như Nam Cường, Đồng Phúc, Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, Côn Minh, Xuân Dương, Trần Phú, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân, Vĩnh Thông… Tỉnh Thái Nguyên, Quân khu 1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, an ninh trật tự, thanh niên… cùng nhiều ô tô, xuồng máy và các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để ứng phó, hỗ trợ nhân dân, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước, đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, các công điện của Thủ tướng, đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động, trong đó tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết. Thủ tướng cũng lưu ý triển khai hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát. Thủ tướng mong bà con nhân dân đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn, vượt qua nỗi đau mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống. LUÂN DŨNG Cứu dân là mệnh lệnh cao nhất Trưa 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên, thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Nhân sự phải bảo đảm phẩm chất-năng lực-uy tín-liêm chínhhiệu quả, kiên quyết không để lọt người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý; đề cao nêu gương người đứng đầu, trọng dụng thực tài, bố trí đúng người, đúng việc, đúng lúc. Sáng 8/10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả lũ lụt tại Thái Nguyên ẢNH: TTXVN Trưa 8/10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình đi kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục vỡ đê bối tại Bắc Ninh. Tại xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, vào 2h sáng 8/10, một đoạn đê bối bị vỡ dài khoảng 15 m. Công tác phòng ngừa và khắc phục đã cơ bản hoàn thành. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đi kiểm tra công tác khắc phục bão lũ tại Cao Bằng và thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng do ngập lụt. Tìm đọc Tiền Phong đặc biệt Chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2025 80 năm trước, ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư gửi giới Công Thương Việt Nam. Thấm nhuần tư tưởng và chỉ đạo của Người, toàn thể giới công - thương trên cả nước ra sức thi đua tận hiến góp phần kiến thiết, dựng xây và bảo vệ nền độc lập. Trước những khó khăn thách thức, các thế hệ Doanh nhân Việt luôn bền gan, vững chí với một khát vọng lớn lao vì một tương lai hưng thịnh của dân tộc. Họ dũng cảm vươn ra biển lớn và chinh phục biển lớn với hào khí Lạc Hồng, con Rồng cháu Tiên. Họ bản lĩnh và trí tuệ. Họ dũng khí và can trường. Họ linh hoạt và sáng tạo để thích nghi và gặt hái những thành công. Ấn phẩm Tiền Phong đặc biệt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của Doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là lời tri ân sâu sắc của những người làm báo đến những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Hơn 120 trang được thiết kế, trình bày, in ấn hiện đại, với những cây bút tên tuổi, ấn phẩm Tiền Phong đặc biệt 13/10 sẽ mang đến cho bạn đọc những lát cắt tinh tế, những kiến giải sâu sắc, những cảm xúc lắng đọng của những con người trong cuộc. Bạn đọc được trở lại thời điểm 80 năm trước khi Bác Hồ có thư gửi giới Công Thương; được nghe những bày tỏ vừa chân thành vừa mạnh mẽ và quyết liệt của những doanh nhân yêu nước; cùng thấu cảm với những nỗi niềm thành bại, thăng trầm của những thương hiệu “vang bóng một thời”; và sẻ chia với những trăn trở trước những thách thức khi chinh phục biển lớn… Đọng lại trong ấn phẩm đặt biệt này là thông điệp đầy tự tin, đầy dũng khí rằng, tương lai, tiền đồ của dân tộc đang đặt trọng trách trên vai mỗi Doanh nhân Việt. Với tinh thần tự lập, tự cường, tự chủ, tự tôn của mình, họ, những Doanh nhân Việt sẽ lập nên những kì tích đáng tự hào. Ấn phẩm Tiền Phong đặc biệt 13/10 sẽ ra mắt bạn đọc ngày 10/10/2025. TP Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ẢNH: TTXVN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==