Báo Tiền Phong số 282/2025

HƠN 13.700 NHÀ ĐẤT CÔNG DÔI DƯ Sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, việc sắp xếp tài sản công được địa phương chú trọng. Bộ Tài chính cho biết, đến cuối tháng 9/2025, có 14.000 cơ sở nhà, đất được xử lý. Tuy nhiên, cả nước vẫn còn hơn 13.700 cơ sở nhà đất dôi dư đang chờ xử lý. Ông Lê Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), cho biết, việc sắp xếp xử lý hiệu quả tài sản công là yêu cầu quan trọng trong giai đoạn xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ Tài chính đã chủ động trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện pháp lý cho việc sắp xếp này. Theo đó, phương án xử lý cơ sở nhà đất một cách đầy đủ, theo đúng tinh thần ưu tiên cho các cơ sở khoa học, y tế, giáo dục... đảm bảo khai thác tài sản hiệu quả. Đối với các đơn vị trung ương trên địa bàn tỉnh, thành phố, Bộ cũng đã có văn bản yêu cầu rà soát, đánh giá, phối hợp giữa các địa phương, có phương án hoán đổi, dồn, hoặc bàn giao khi không có nhu cầu sử dụng, tránh tình trạng lãng phí. “Bộ, ngành địa phương đã rất quyết liệt thực hiện sắp xếp lại tài sản công gắn liền với quá trình xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. Tiến độ sắp xếp cơ sở nhà đất trên cả nước đang rất tích cực. Số cơ sở nhà đất cần tiếp tục xử lý đã giảm theo từng tuần, cùng với kiện toàn và tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức”, ông Tuấn Anh nói. Từ cuối năm 2024 đến nay, cơ quan chức năng liên tục ban hành quy định liên quan xử lý tài sản công (gồm: 13 nghị định, 1 quyết định, 1 thông tư). Các quy định đã phân định rõ thẩm quyền quản lý tài sản công khi bỏ cấp huyện; điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở, phương tiện và trang thiết bị làm việc phù hợp với mô hình mới. Nguyên tắc, trình tự xử lý tài sản công khi sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể cơ quan, đơn vị cũng được quy định chặt chẽ. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, GS Đặng Hùng Võ đánh giá, sau khi bỏ cấp huyện, sắp xếp chính quyền 2 cấp, gần như một nửa tài sản công dư thừa. Trước thực tế này, ông Võ đề xuất, tài sản này cần đấu giá cho khu vực tư nhân sửa theo quy hoạch, thu tiền cho ngân sách làm đầu tư hạ tầng. “Chúng ta xây dựng quy hoạch chi tiết với số tài sản công dôi dư. Từ đó, cơ quan chức năng đấu giá để khu vực tư nhân tham gia, nhằm phát huy hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí”, ông Võ đề xuất. Về lâu dài, ông Võ đề xuất cần thành lập cơ quan chuyên trách xử lý tài sản công. Cơ quan này phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đề xuất giải pháp cụ thể cho từng trường hợp. Cơ chế ra quyết định nhanh, rõ ràng, đảm bảo không để tài sản nằm phơi mưa, phơi nắng, xuống cấp. XỬ LÝ NGHIÊM NẾU CHO THUÊ, LIÊN DOANH SAI Tại địa phương, việc xử lý, sắp xếp nhà đất công cũng được rốt ráo thực hiện, nhất là tại thành phố với số lượng tài sản công lớn, giá trị cao. Cuối tháng 9/2025, UBND Hà Nội yêu cầu cơ quan, đơn vị tập trung xử lý tài sản công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; chấm dứt việc cho mượn, kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định. “Thanh tra thành phố, Sở Tài chính, theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công; rà soát toàn bộ việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính. Trường hợp cho mượn, kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định phải chấm dứt ngay và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan”, UBND TP Hà Nội yêu cầu. Tại TPHCM, Trung tâm Phát triển quỹ đất công bố công khai danh mục kèm đơn giá khởi điểm để chọn tổ chức, cá nhân thuê đất ngắn hạn các địa chỉ nhà, đất (do đơn vị này quản lý). Theo đó, có 133 địa chỉ nhà, đất được cho thuê ngắn hạn với thời hạn thuê từ 1260 tháng. Việc cho thuê này được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Chỉ sau hơn 1 tháng thông báo, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP HCM cho biết, đã nhận được 328 phiếu thuê đất ngắn hạn của các tổ chức, cá nhân. Trong đó, khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng có 4 lượt người tham gia thuê với giá đề xuất cao nhất 2,9 tỷ đồng/tháng, khu đất số 8-12 Lê Duẩn có 5 lượt đăng ký với giá thuê cao nhất 2,35 tỷ đồng/tháng. TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương, cho rằng, phương án ưu tiên chuyển đổi công năng tài sản công dôi dư dành cho trường học, cơ sở y tế, cơ sở dịch vụ công phục vụ người dân. Trường hợp, trụ sở công không còn nhu cầu chuyển đổi sử dụng, cơ quan chức năng có thể tính toán đến việc bán đấu giá cho tư nhân. NGỌC LINH Sau khi chính quyền 2 cấp vận hành, Bộ Tài chính đã sắp xếp được 14.000 tài sản công dôi dư. Tuy nhiên, vẫn còn 13.000 tài sản công trong quá trình sắp xếp. Chuyên gia đề xuất thành lập cơ quan chuyên trách xử lý nhằm tránh việc lãng phí. 15 n Thứ Năm n Ngày 9/10/2025 KINH TẾ Cung Trí thức Hà Nội - một trong những tài sản công đang chờ sắp xếp ẢNH: NHƯ Ý Không để lãng phí, trục lợi nhà đất công dôi dư Bộ Tài chính cho biết, đến cuối tháng 9/2025, có 14.000 cơ sở nhà, đất được xử lý. Tuy nhiên, cả nước vẫn còn hơn 13.700 cơ sở nhà đất dôi dư đang chờ xử lý. Ngày 8/10, Tổ chức FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam từ nhóm “thị trường cận biên” lên “thị trường mới nổi thứ cấp”. Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển hơn 25 năm qua của TTCK. Việc nâng hạng TTCK không chỉ mở ra cơ hội lớn thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, mà còn là minh chứng cho con đường phát triển đúng đắn và năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào hệ thống tài chính quốc tế. Nâng hạng không phải là đích đến mà là một hành trình đang đi để phát triển TTCK Việt Nam tăng trưởng chất lượng, minh bạch và bền vững. FTSE công bố chính thức nâng hạng mới chỉ là kết quả bước đầu; Việt Nam còn nhiều mục tiêu cao hơn và cần triển khai liền mạch, quyết liệt hơn nữa. Bộ trưởng nhận định, việc nâng hạng lần này là thành quả của hàng loạt cải cách (từ khung khổ pháp lý, hạ tầng công nghệ, chất lượng sản phẩm - dịch vụ đến hành vi của công chúng đầu tư), đánh dấu sự chuyển mình toàn diện về chất lượng và hội nhập. Trong Đề án Nâng hạng TTCK Việt Nam, mục tiêu đặt ra không chỉ dừng lại ở việc duy trì xếp hạng “thị trường mới nổi thứ cấp” của FTSE Russell, mà còn hướng tới việc đáp ứng các tiêu chí của MSCI và tiến tới nhóm “thị trường mới nổi bậc cao” vào năm 2030. “Thị trường vốn và TTCK Việt Nam sẽ chứng kiến sự thay đổi về chất. Không chỉ đón nhận các dòng vốn ngoại chất lượng cao, thị trường còn đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn về quản trị doanh nghiệp và tính minh bạch. Đây chính là động lực để cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng nâng tầm, đóng góp mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế”, ông Thắng nói. Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, thúc đẩy hiện đại hóa, số hóa hạ tầng thị trường, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, xây dựng TTCK minh bạch, hiệu quả, hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế hàng đầu. Theo ông Thắng, việc FTSE Russell chính thức ghi nhận và nâng hạng là “kết tinh từ chủ trương đúng đắn và quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành, sự đồng hành của thành viên thị trường, cũng như sự hỗ trợ quý báu của Ngân hàng Thế giới, các chuyên gia FTSE và các định chế đầu tư toàn cầu”. “Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp hiệu quả của bộ, ngành, tổ chức quốc tế và thành viên thị trường. TTCK Việt Nam đặt mục tiêu không chỉ duy trì được thứ hạng hiện nay mà còn vươn tới các chuẩn mực cao hơn, trở thành kênh huy động vốn chủ lực cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới”, ông Thắng nói. NGỌC LINH Nâng hạng thị trường chứng khoán thu hút dòng vốn ngoại Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, việc thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam được nâng hạng giúp mở ra cơ hội lớn thu hút dòng vốn ngoại chất lượng cao. Thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn về quản trị doanh nghiệp và tính minh bạch. Ngày 8/10, Tổ chức FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm “thị trường cận biên” lên “thị trường mới nổi thứ cấp” NGUỒN: BAOCHINHPHU.VN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==