Báo Tiền Phong số 280/2025

4 n Thứ Ba n Ngày 7/10/2025 THỜI SỰ TẠO ĐỘNG LỰC MỚI Đà Nẵng được coi là địa phương đi đầu phát triển về kinh tế số của cả nước; năm 2024, kinh tế số đóng góp khoảng 24% GRDP của thành phố. Nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) chiếm 7,7% tổng lực lượng lao động, gần gấp 3 lần trung bình toàn quốc. Đây cũng là địa phương tiên phong thực hiện mô hình chính quyền điện tử từ những năm 2000 và đến nay đã xây dựng được chính quyền số, sử dụng dữ liệu để hỗ trợ công tác quản lý và điều hành thông qua Trung tâm Giám sát điều hành thông minh. Tỷ lệ dịch vụ công toàn trình của thành phố đạt 95%, cao nhất cả nước. Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến toàn trình đạt 60%; gấp 3,3 lần so với trung bình các tỉnh, thành. Dù còn nhiều khó khăn sau sáp nhập nhưng đó là nền tảng bền vững giúp Đà Nẵng chuyển đổi và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trên nền tảng này, địa phương ra chính sách với nhiều cơ chế đặc thù cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo được triển khai theo Nghị quyết 136 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. Như ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Đà Nẵng, ví von, Nghị quyết số 136 đã mở “đường băng” cho Đà Nẵng “cất cánh”, nhất là trong thu hút đầu tư, thông qua nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội chưa có tiền lệ ở Việt Nam, như: Khu Thương mại tự do; thí điểm cơ chế tài chính; trao đổi bù trừ tín chỉ carbon; thu hút nhà đầu tư chiến lược trong ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; chính sách về thử nghiệm có kiểm soát, phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo. “Thời gian qua, Đà Nẵng đã hình thành các khu công nghệ thông tin tập trung, tạo cơ sở hạ tầng để phát triển công nghiệp phần mềm. Mới đây nhất, Khu công viên phần mềm số 2 được đưa vào sử dụng, trở thành nơi thu hút các đối tác, nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ mới. Thành phố đang đặt nền móng cho những mô hình mang tầm vóc quốc tế như: Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu Thương mại tự do, mở ra các không gian, động lực phát triển mới”, ông Hồng nói. PGS.TS Trần Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số (Bộ KH&CN), nhìn nhận, thời gian qua, kinh tế số của Đà Nẵng có những bước phát triển ngoạn mục. Địa phương cũng có dư địa lớn sau sáp nhập, đồng thời, đã và đang chuẩn bị tốt về hạ tầng để tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai như: triển khai hạ tầng và phủ sóng 5G; khởi công dự án Cảng Liên Chiểu; khởi công khu thương mại tự do ở khu số 5… CHÌA KHÓA TĂNG TRƯỞNG Song song với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy sau sáp nhập, Đà Nẵng cũng triển khai các đầu việc để hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế. Mới đây, Đà Nẵng xúc tiến đầu tư vào Trung tâm Tài chính ở Đức và ký kết ghi nhớ hợp tác với Frankfurt Main Finance và mời gọi các “đại bàng” từ Đức bắt tay cùng triển khai Trung tâm Tài chính. UBND TP Đà Nẵng cũng đã ban hành Kế hoạch số 86 về biệt phái, phân công nhân lực vận hành thử nghiệm các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế. Theo đó, nhân sự ở các nhóm, bộ phận gồm: Chiến lược và tổng hợp; Pháp chế và tuân thủ; Tiếp nhận thành viên và cấp phép hoạt động; Nhân sự, lao động, visa và an sinh xã hội; Hạ tầng và công nghệ; Xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế. Văn phòng, tài chính được biệt phái đến làm việc ở Sở Tài chính để chuẩn bị và vận hành thử các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế. Theo PGS.TS Bùi Quang Bình (Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng), không gian kinh tế số mới của Đà Nẵng được định hình với các yếu tố: thị trường số, nền tảng số, giao dịch số và dữ liệu số. Trong đó, Trung tâm Tài chính quốc tế và các sandbox (cơ chế thử nghiệm có kiểm soát) sẽ là không gian thử nghiệm chính sách, sản phẩm, mô hình để biến Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính, công nghệ số của Việt Nam và khu vực. Theo ông Bình, việc Đà Nẵng xây dựng chính quyền số sẽ tạo nền tảng vững chắc, góp phần hoàn thiện 5 trụ cột của không gian kinh tế số, gồm: thể chế và pháp lý, hạ tầng số và dữ liệu, thị trường và sản phẩm số, nhân lực và đổi mới, xã hội số và công dân số. Ngược lại, tận dụng hạ tầng CNTT, cơ sở dữ liệu, blockchain giúp chính quyền địa phương quản trị và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho hay, phát triển kinh tế số không chỉ là nhiệm vụ chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn là chìa khóa để Đà Nẵng xây dựng thành phố thông minh, sáng tạo, đáng sống và bền vững. “Trong những năm qua, Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp đột phá để xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và phát triển kinh tế số. Thành phố mong muốn sự đồng hành của các chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như cam kết tạo môi trường thuận lợi, chính sách minh bạch, hỗ trợ hết mình để các sáng kiến, giải pháp sáng tạo mới được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn”, ông Bửu nói. GIANG THANH Sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đà Nẵng đang cho thấy sự linh hoạt trong quản trị và vận hành. Thành phố kỳ vọng sự chuyển đổi này sẽ góp phần xây dựng nền hành chính số minh bạch, thúc đẩy kinh tế số trở thành động lực để bứt phá. Đà Nẵng ra chính sách để thu hút đầu tư vào các động lực tăng trưởng mới như Trung tâm Tài chính, khu Thương mại tự do... ẢNH: G.T Chính quyền 2 cấp, 3 tháng nhìn lại Ngày 1/7/2025, nước ta chuyển mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang mô hình 2 cấp (tỉnh-xã, bỏ cấp huyện), nhằm tinh gọn bộ máy, giảm bớt tầng nấc trung gian, đưa chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn. Ghi nhận của Tiền Phong sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh, thành trọng điểm miền Trung. Bài 1: Đà Nẵng với đòn bẩy kinh tế số “Trong thực hiện mô hình mới, vai trò của chuyển đổi số, xây dựng chính quyền thông minh, đô thị thông minh đóng vai trò rất lớn. Sau sáp nhập, khi không gian địa lý mở rộng, không gian số là sự lựa chọn hiệu quả để tăng cường quản trị, vận hành nền hành chính minh bạch, hiệu quả nếu được đầu tư đồng bộ. Điều này cũng tạo ra môi trường hấp dẫn để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế” PGS.TS BÙI QUANG BÌNH, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng Đà Nẵng sử dụng dữ liệu để hỗ trợ chính quyền trong công tác chỉ đạo, điều hành ẢNH: G.T Nhờ chính sách đột phá, Đà Nẵng thu hút nhiều doanh nghiệp công nghệ, start-up trong các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, blockchain, AI… ẢNH: G.T

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==