Báo Tiền Phong số 280/2025

TÀI SẢN “KHỦNG” TẠI NHIỀU QUỐC GIA Tại buổi họp báo, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án đã phát hiện Phó Đức Nam (SN 1990, trú tại Hà Nội) - người sáng lập và điều hành các sàn giao dịch tài chính trái phép, sở hữu khối tài sản đáng kể ở nhiều nước như UAE, Úc, Campuchia, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tài liệu điều tra, Nam cùng người thân đứng tên gửi khoảng 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Úc. Nam còn sở hữu hàng loạt bất động sản cao cấp, gồm hai căn hộ tại Campuchia trị giá khoảng 800.000 USD; một căn hộ tại Dubai (UAE) trị giá khoảng 600.000 USD; hai căn hộ chung cư tại Úc tổng trị giá 700.000 USD; một căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 400.000 USD. Không chỉ dừng ở đó, cơ quan điều tra còn xác định Nam sở hữu nhiều xe sang, gồm hai chiếc Lexus và một chiếc Range Rover Defender tại Campuchia (trị giá khoảng 500.000 USD); hai xe Rolls-Royce tại Dubai (tổng trị giá khoảng 700.000 USD). Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Cục C01 Bộ Công an và Interpol để xác minh, phong tỏa và thực hiện thu hồi tài sản theo quy định pháp luật quốc tế. Theo kết quả điều tra, đường dây của Phó Đức Nam hoạt động dưới vỏ bọc là các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân “đầu tư chứng khoán, forex quốc tế” với cam kết lợi nhuận cao và rủi ro bằng 0. Các nhân viên kinh doanh (sale) được tuyển dụng và đào tạo bài bản để tiếp cận nạn nhân qua điện thoại, Zalo, Zoiper hoặc mạng xã hội, mời gọi đầu tư vào “các sàn chứng khoán quốc tế có uy tín, có chuyên gia tư vấn riêng”. Ban đầu, các nạn nhân được cho thắng một vài lệnh nhỏ, có thể rút tiền để tạo niềm tin. Sau đó, “chuyên gia” (thực chất là nhân viên kỹ thuật do Nam chỉ đạo) tiếp tục dụ đầu tư thêm với số tiền lớn hơn, liên tục hướng dẫn đặt lệnh sai, đẩy phí giao dịch lên cao, khiến tài khoản nạn nhân thua lỗ hoàn toàn. Toàn bộ số tiền nạn nhân chuyển vào đều chảy về hệ thống tài khoản do nhóm Nam quản lý. CƠ CẤU TỔ CHỨC CHẶT CHẼ Đến nay, Cơ quan CSĐT đã triệu tập và ghi lời khai của 1.028 người thuộc bộ phận kinh doanh của hệ thống Nam và đồng phạm, làm việc tại 18 văn phòng giao dịch do Nam cùng Nguyễn Văn Ngọ (đồng phạm) tổ chức. Trong số này có 870 nhân viên sale; 119 leader (trưởng nhóm); 34 senior manager (quản lý); 5 quản lý văn phòng cấp cao. Các đối tượng khai, mỗi tháng được trả lương và hoa hồng (từ 1-4% giá trị giao dịch). Tiền lương, thưởng được chuyển qua trang web nội bộ salesnetwork. info, nơi các nhân viên đăng ký tài khoản nhận lương, sau đó bộ phận tài vụ chuyển tiền qua tài khoản trung gian nhằm tránh bị phát hiện dòng tiền bất hợp pháp. Qua đối chiếu sao kê, cơ quan điều tra xác định, mức thu nhập của từng nhân viên dao động từ 3,9 triệu đồng đến hơn 6,5 tỷ đồng. Có 520 đối tượng được nhận thưởng, trong đó 36 người có mức thưởng từ 500 triệu đồng trở lên, 28 người hưởng từ 200500 triệu đồng. Tổng cộng, gần 600 người trong hệ thống được xác định có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. MINH ĐỨC 15 n Thứ Ba n Ngày 7/10/2025 XÃ HỘI Gần 600 bị can trong đường dây lừa đảo liên quan Mr. Pips Trước đó, Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần - Chi nhánh TPHCM có văn bản gửi Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT. Theo Vingroup, sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TPHCM, nhu cầu phát triển trục kết nối trực tiếp giữa khu vực ven biển trở nên cấp thiết. Cần Giờ - Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và đô thị sinh thái nhưng hạ tầng hiện tại còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào phà và các tuyến đường vòng. Do đó, việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững. HỮU HUY Ngày 6/10, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát đi liên tiếp 15 thông báo động đất xảy ra ở xã Măng Bút và Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi). Trong đó, có một trận động đất với độ lớn 4.9 độ, xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.871 độ vĩ Bắc, 108.130 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Ri, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Nhiều người dân ở Gia Lai, Quảng Ngãi. TP Đà Nẵng… cũng cảm nhận được rung lắc mạnh. Cùng ngày, Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 (xã Măng Bút) đã có báo cáo về thiệt hại và ảnh hưởng của các trận động đất rạng sáng cùng ngày. Theo báo cáo, do ảnh hưởng của các trận động đất liên tiếp xảy ra đêm 5/10 và rạng sáng 6/10, nhiều hạng mục của Trường PTDT bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 bị hư hỏng nặng. Tại khu nhà hiệu bộ bị hư hỏng hoàn toàn phần mái ngói tầng 2. Tại đây có một lớp mẫu giáo với 36 học sinh và một phòng máy tính gồm 28 máy phục vụ cho khoảng 100 học sinh tiểu học. Bốn phòng ở của học sinh bán trú xuất hiện nhiều vết nứt, ảnh hưởng đến kết cấu tường. Đây là nơi ở của 60 học sinh. Năm phòng ở của giáo viên cũng bị xô lệch, gãy phần mái phía sau. Tại các điểm trường phụ, tình trạng hư hỏng cũng được ghi nhận. Điểm trường Đắk Chun có hai vị trí nứt gãy cấu trúc liên kết giữa tường và cột, điểm trường Đắk Lanh có hai phòng học bị đứt gãy tường bao quanh. Trước mắt, nhà trường bố trí tạm 30 học sinh bán trú ở phòng học Mỹ thuật, 30 em ở phòng đọc sách. Hoạt động dạy môn Tin học tạm dừng, toàn bộ máy tính được tháo dỡ để bảo đảm an toàn. Trường PTDT bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 đã kiến nghị UBND xã Măng Bút và Phòng Văn hóa - Xã hội khảo sát, sớm có phương án sửa chữa, khắc phục thiệt hại, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên. Trước đó, tại xã Măng Bút cũng xảy ra liên tiếp các trận động đất khác. Tổng số trận từ tối 5/10 đến 11h49 sáng 6/10, tại xã Măng Bút và Măng Ri đã xảy ra liên tiếp 24 trận động đất. Ông Phạm Xuân Quang - Chủ tịch UBND xã Măng Ri cho biết, trận động đất 4.9 độ richter gây rung chấn mạnh nhưng chưa gây thiệt hại về người và tài sản. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. NGUYỄN NGỌC Chiều 6/10, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Công an TP Hà Nội công bố kết quả điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips) cầm đầu. Cơ quan chức năng xác định Nam sở hữu khối tài sản khổng lồ, trải rộng tại nhiều quốc gia, cùng hệ thống công ty, văn phòng được tổ chức tinh vi, quy mô gần 600 người. Mr. Pips khi chưa bị bắt Theo đại diện Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội, hồ sơ vụ án đang được Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đánh giá để truy tố các bị can. Các tội danh được xem xét gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015); “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản” (Điều 290) và “Rửa tiền” (Điều 324) nếu chứng minh được dòng tiền được hợp thức hóa qua các kênh quốc tế. Xem xét đề xuất làm đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã giao Sở Tài chính thành phố chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan xem xét đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao); đồng thời, tham mưu, đề xuất UBND thành phố trước ngày 10/10. Đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ hình thành tuyến hành lang ven biển mới ẢNH MINH HỌA: PV Nhiều điểm trường ở Quảng Ngãi hư hỏng do động đất Chỉ trong vòng 13 giờ, ở tỉnh Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp 15 trận động đất, trong đó có trận mạnh 4.9 độ, khiến nhiều điểm trường bị hư hỏng, sập mái, nứt tường. Người dân ở TP Đà Nẵng và Gia Lai đều cảm nhận được rung chấn. Mái ngói của nhà trường hư hỏng nặng sau các trận động đất

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==