Báo Tiền Phong số 280/2025

14 n Thứ Ba n Ngày 7/10/2025 KINH TẾ SỨC BẬT MẠNH MẼ Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 6/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết, trong 9 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 52,3 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại toàn ngành tiếp tục thặng dư 15,9 tỷ USD, cao hơn 27,8% so với cùng kỳ, cho thấy sức bật mạnh mẽ của khu vực sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Cơ cấu thị trường tiếp tục duy trì ổn định. Mỹ là thị trường lớn nhất, chiếm 20,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, theo sau là Trung Quốc (20%) và Nhật Bản (7,1%). Khu vực châu Âu, ASEAN và Hàn Quốc cũng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Nhiều mặt hàng chủ lực đạt kết quả ấn tượng. Cà phê là điểm sáng lớn nhất khi đạt kim ngạch 6,98 tỷ USD, tăng tới 61,4% nhờ giá xuất khẩu bình quân cao và nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh. Hạt điều đạt 3,75 tỷ USD, tăng 18,9%; gạo đạt 3,55 tỷ USD, tiếp tục giữ vững vị thế trong nhóm xuất khẩu tỷ USD. Các mặt hàng khác như rau quả, cao su, sắn và sản phẩm từ sắn đều có tăng trưởng hai con số. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định, với đà tăng này, nếu các tháng cuối năm duy trì được nhịp độ sản xuất - xuất khẩu, tổng kim ngạch nông, lâm, thủy sản cả năm 2025 có thể chạm mốc 67-70 tỷ USD, vượt xa mục tiêu ban đầu đề ra. Đây sẽ là kết quả ấn tượng, phản ánh hiệu quả của chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - xuất khẩu đang dần hoàn thiện. Tuy nhiên, ông Tiến cảnh báo nhiều thách thức có thể ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng. Biến động chính trị, xung đột tại một số khu vực, tình hình vận chuyển quốc tế, cùng với biến đổi khí hậu và thiên tai trong nước có thể tác động đến nguồn cung và giá thành sản phẩm. Đặc biệt, cơn bão số 3 vừa qua đã gây thiệt hại lớn tại nhiều vùng trồng trọt, đòi hỏi ngành nông nghiệp phải chủ động hơn trong các biện pháp phòng chống và khôi phục sản xuất. LƯỢNG MƯA DO BÃO SỐ 10 TẠI HÀ NỘI BẰNG 1/2 TRẬN LỤT NĂM 2008 Tại họp báo, thông tin về đợt ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 10 vừa qua tại Hà Nội khi có ý kiến so sánh với đợt ngập lụt lịch sử năm 2008, ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ NN&MT) - nhận định lượng mưa này chỉ bằng “một nửa trận ngập lụt lịch sử năm 2008”. Năm 2008, tại quận Hà Đông từng ghi nhận gần 800 mm, tại Láng khoảng 500 mm, với thời gian mưa kéo dài 5 ngày liên tục. Cụ thể, trong đợt mưa ngày 30/9: trạm Láng đo được 296 mm; Hà Đông 261 mm; trạm thủy văn Hà Nội 202 mm; Thượng Cát 155 mm. Dù cường độ mưa lớn, thời gian ngắn và phạm vi ảnh hưởng không rộng như năm 2008, nhưng vẫn đặt ra áp lực lớn cho hệ thống tiêu thoát, hạ tầng nông nghiệp, cơ sở sản xuất và sinh hoạt của người dân. Ông Cường cho biết, các bản tin dự báo thiên tai đã được phát hành, kèm khuyến cáo về ảnh hưởng đến con người và tài sản, để các cơ quan liên quan từ giáo dục đến chính quyền địa phương - căn cứ quyết định ứng phó như cho học sinh nghỉ học. Trước khi thiên tai đổ bộ, Trung ương, các bộ ngành, địa phương đều tổ chức nhiều cuộc họp, đưa ra các chỉ đạo khác nhau để ứng phó. “Tại các cuộc họp luôn có thành viên của ngành khí tượng thủy văn để đưa ra thông tin về diễn biến mưa bão, ngập lụt. Trên cơ sở kết luận cuộc họp, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố sẽ đưa ra quyết định phù hợp ứng phó với thiên tai, mưa bão, trong đó có cả việc có cho học sinh nghỉ học hay không”, ông Cường cho hay. DƯƠNG HƯNG Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, nếu các tháng cuối năm duy trì được nhịp độ sản xuất - xuất khẩu như hiện tại, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả năm nay có thể chạm mốc 67-70 tỷ USD, vượt xa mục tiêu ban đầu đề ra. Hội thảo “Một chạm vạn niềm tin - Kiến tạo tương lai thanh toán số” Vào lúc 8h30 sáng nay (7/10), trong khuôn khổ Ngày Thẻ Việt Nam 2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, Báo Tiền Phong và Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức Hội thảo Ngày Thẻ Việt Nam 2025 với chủ đề “Một chạm vạn niềm tin - Kiến tạo tương lai thanh toán số”. Sự kiện diễn ra tại Hội trường Thăng Long, tầng 2 Khách sạn Meliá Hà Nội, 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hội thảo là một trong những sự kiện trọng tâm của Chiến dịch Ngày Thẻ Việt Nam 2025, với chủ đề xuyên suốt “Một chạm - Vạn Niềm tin”. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo ra một diễn đàn đa chiều, tập hợp các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, chuyên gia công nghệ và doanh nghiệp để cùng nhau kiến tạo một tương lai thanh toán số minh bạch, bền vững, nơi niềm tin của người dân và doanh nghiệp được đặt lên hàng đầu. Hội thảo 2 phiên với các chủ đề: Phiên 1: Thanh toán thông minh một chạm; Phiên 2: Thanh toán số - niềm tin và bảo mật. Tham dự hội thảo có ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước; đại diện C06, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch… Các chuyên gia gồm ông Nguyễn Xuân Thành - Đại học Fulbright Việt Nam; TS. Đặng Quang Vinh - Đại học Anh quốc Việt Nam; Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam… cùng sự tham gia của 25 tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp. NGỌC MAI “Bộ NN&MT đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các địa phương để mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch, nhất là sang Trung Quốc, châu Âu và các nước trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP. Đồng thời, những chương trình xúc tiến thương mại, đàm phán mở cửa thị trường mới cho trái cây, thủy sản, sản phẩm chế biến sâu cũng được đẩy mạnh trong quý IV” Thứ trưởng Bộ NN&MT PHÙNG ĐỨC TIẾN Giá vàng miếng SJC lên mốc 139 triệu đồng/lượng Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137,1 - 139,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng nửa triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với đầu giờ sáng. Có mức tăng tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 136,5 - 139,1 triệu đồng/ lượng. Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng 138,1 - 139,1 triệu đồng/lượng. Đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay của vàng miếng SJC. Những ngày qua, giá vàng trong nước mỗi ngày lập một kỷ lục. Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh so với đầu giờ sáng. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 133,2 - 136,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 700.000 đồng/ lượng so với đầu giờ sáng. Vàng nhẫn thương hiệu SJC niêm yết 132,9 - 135,6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng ghi nhận mức kỷ lục mới. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 133,6 - 136,6 triệu đồng/lượng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tăng 500.000 đồng/lượng vàng nhẫn lên mức 132,5 - 135,5 triệu đồng/lượng… Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.903 USD/ ounce, tăng 17 USD so với sáng qua. Đây là tuần thứ 7 tăng liên tiếp của giá vàng và dự báo sẽ tiếp tục phá kỷ lục trong thời gian tới. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.162 đồng/ USD. Giá USD ngân hàng niêm yết ở mức 26.200 -26.420 đồng/USD mua - bán. Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.650 - 26.730 đồng mua - bán. NGỌC MAI Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản có thể cán mốc 70 tỷ USD Vào lúc 9h sáng 6/10, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc kỷ lục mới trên 139 triệu đồng/lượng. Xuất khẩu nông sản khả quan

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==