13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Thứ Ba n Ngày 7/10/2025 Phát biểu tại lễ phát động, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong tháng 9 vừa qua liên tiếp 4 cơn bão ảnh hưởng đến nước ta, trong đó cơn bão số 9 và số 10 tác động mạnh đến nhiều địa phương của nước ta. Đặc biệt, cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các địa phương khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày 2/10/2025, bão số 10 đã làm 54 người chết và mất tích; 140 người bị thương; trên 150.000 ngôi nhà bị sập, đổ, tốc mái, hư hỏng nặng; trên 50.00 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình công cộng bị hư hỏng. Ước tính sơ bộ thiệt hại lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Trước những hậu quả to lớn do bão lũ gây ra, Đảng và Nhà nước đã và đang triển khai các giải pháp, huy động các nguồn lực để khôi phục cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tái sản xuất, đảm bảo đời sống của người dân. 100% CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH NGÂN HÀNG ỦNG HỘ Nhằm kịp thời kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân phát huy tinh thần "tương thân tương ái" chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, ngày 2/10/2025, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động và ra Lời kêu gọi vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại với tình thần "nhường cơm sẻ áo", người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Trong đó, đặt mức phấn đấu chung là: cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người nên giúp ít nhất 01 ngày lương trở lên. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước tổ chức buổi Lễ phát động hôm nay nhằm vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại. "Tôi đề nghị, ngay sau buổi lễ hôm nay, thủ trưởng các đơn vị trong toàn hệ thống vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương. Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể ủng hộ thêm bằng tiền mặt hoặc các hình thức ủng hộ khác", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phát động. Thống đốc cũng cho biết, thời gian qua, ngành ngân hàng luôn chủ động, tích cực trong việc ủng hộ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Gần đây nhất, trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đã phát động chương trình ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) với mức đóng góp tối thiểu 1 ngày lương, thu nhập và nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống; các tổ chức tín dụng cũng đã dành hơn 40 tỷ đồng ủng hộ các địa phương bị thiệt hại. Đóng góp của ngành Ngân hàng đã góp phần quan trọng cùng với cả hệ thống chính trị khắc phục hậu quả thiên tai và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Những hành động thiết thực đó đã trở thành truyền thống tốt đẹp và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Ngân hàng Nhà nước nói riêng và ngành ngân hàng nói chung. NGỌC MAI HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ, ỔN ĐỊNH, THÔNG SUỐT Theo báo cáo, tính đến 30/9/2025, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt gần 422,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6% so với cuối năm 2024. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH tăng thêm 12,5 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số lên 63,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 14,9% tổng nguồn vốn. Đáng chú ý, 31/34 chi nhánh đã hoàn thành hoặc vượt kế hoạch vốn được giao. Trong 9 tháng, doanh số cho vay đạt hơn 105,4 nghìn tỷ đồng, với 1,66 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn. Doanh số thu nợ đạt 68,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 64,8% doanh số cho vay. Đến cuối kỳ, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 398,1 nghìn tỷ đồng, tăng 30,4 nghìn tỷ đồng (8,3%) so với cuối năm 2024. Hiện có 6,73 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh của toàn hệ thống chỉ 0,55% tổng dư nợ, tương ứng 2.174 tỷ đồng; trong đó 31/34 chi nhánh duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5%, cho thấy chất lượng tín dụng được đảm bảo. Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/ TW, Kết luận 127-KL/TW, Nghị quyết 60-NQ/TW và Quyết định 759/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, NHCSXH đã kiện toàn tổ chức bộ máy theo đúng phương án được Hội đồng quản trị phê duyệt. Bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định, cán bộ được bố trí phù hợp, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và tạo tâm lý yên tâm công tác cho người lao động. Sau sắp xếp, toàn hệ thống vẫn duy trì hoạt động ổn định, thông suốt. Các điểm giao dịch xã tiếp tục được duy trì, đảm bảo thuận tiện cho người dân. Tên điểm giao dịch, biển hiệu, bảng công khai đã được điều chỉnh phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp. Tính đến 30/9, cả nước có 9.970 điểm giao dịch, 100% chi nhánh được đánh giá chất lượng hoạt động ở mức tốt. Trong 9 tháng, vốn tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm cho hơn 601 nghìn lao động, trong đó hơn 6,8 nghìn người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 4,1 nghìn người hoàn lương có việc làm ổn định; hỗ trợ hơn 20 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, trong đó 788 sinh viên theo học ngành STEM. Nguồn vốn còn giúp xây dựng hơn 1,2 triệu công trình nước sạch, vệ sinh nông thôn, 2,9 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và gần 7,5 nghìn căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. ĐẨY MẠNH HUY ĐỘNG VỐN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đánh giá cao nỗ lực của toàn hệ thống trong việc duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả, đặc biệt là tại các điểm giao dịch và tổ tiết kiệm, vay vốn sau sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 60-NQ/TW. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển từ Ngân hàng Phục vụ người nghèo đến NHCSXH, ông Dương Quyết Thắng nhấn mạnh: suốt ba thập kỷ qua, hệ thống NHCSXH đã trở thành mô hình ngân hàng chính sách đặc thù của Việt Nam, đóng góp quan trọng cho mục tiêu giảm nghèo, phát triển bền vững và được Nhà nước ghi nhận với danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới. Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, bám sát Chỉ thị 39-CT/TW, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả thu hồi nợ. Về phương hướng thời gian tới, toàn hệ thống cần nghiên cứu, nhận diện hướng đi phù hợp với bối cảnh mới, bảo đảm nguồn vốn và nguồn lực phục vụ đối tượng chính sách, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới xây dựng hệ thống ngân hàng chính sách vững mạnh, góp phần ổn định an sinh xã hội. Dịp này, NHCSXH trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 9 tháng qua và phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống. PV Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng trao tặng Cờ thi đua của NHNN năm 2024 cho các đơn vị trong hệ thống NHCSXH Thành tựu 9 tháng đầu năm 2025 của NHCSXH - Tổng nguồn vốn: 422,7 nghìn tỷ đồng (tăng 10,6%). - Dư nợ tín dụng chính sách: 398,1 nghìn tỷ đồng (tăng 30,4 nghìn tỷ đồng). - Số hộ còn dư nợ: 6,73 triệu hộ. - Doanh số cho vay: 105,4 nghìn tỷ đồng. - Nợ quá hạn, nợ khoanh: 0,55% tổng dư nợ. - Việc làm được tạo mới: 601 nghìn lao động. - Công trình nước sạch, vệ sinh nông thôn: 1,2 triệu công trình. - Nhà cho hộ nghèo và thu nhập thấp: 10.400 căn. - Sinh viên được vay vốn học tập: 20.000 người. Tín dụng chính sách tạo đà tăng trưởng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm tổng kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2025 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm tại Hà Nội, ngày 3/10. Dù chịu tác động của nhiều biến động kinh tế, hệ thống NHCSXH vẫn vận hành ổn định, tăng trưởng tín dụng mạnh, đóng góp tích cực cho mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội. Ngành Ngân hàng chung tay vì đồng bào vùng bão lũ Thống đốc Nguyễn Thị Hồng và các Phó Thống đốc quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra "Tôi mong rằng, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp này để có nhiều hình thức ủng hộ, đóng góp thiết thực hơn nữa trong thời gian tới". Thống đốc Nguyễn Thị Hồng Ngày 6/10, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy tinh thần “tương thân tương ái” chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==