Báo Tiền Phong số 277/2025

12 n Thứ Hai n Ngày 6/10/2025 QUỐC TẾ Ứng viên thủ tướng Nhật Bản mê nhạc rock, bà Thatcher "Sau các cuộc đàm phán, Israel đã đồng ý với đường ranh giới rút quân ban đầu mà chúng tôi trình bày với Hamas. Khi Hamas xác nhận, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức, việc trao đổi con tin và tù nhân sẽ bắt đầu, và chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho giai đoạn rút quân tiếp theo, điều này sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với hồi kết của thảm họa 3.000 năm”, ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social ngày 4/10. Thông báo này được đưa ra vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông hy vọng sẽ công bố việc trả tự do cho tất cả các con tin khỏi Dải Gaza "trong những ngày tới", trong bối cảnh Israel và Hamas chuẩn bị cuộc đàm phán gián tiếp tại Ai Cập vào ngày 6/10 để chấm dứt xung đột. Trong tuyên bố ngắn gọn đưa ra vào cuối ngày 4/10, ông Netanyahu cho biết đã cử một phái đoàn đến Ai Cập "để hoàn thiện các chi tiết kỹ thuật", và nói thêm rằng "mục tiêu của chúng tôi là giới hạn các cuộc đàm phán trong khung thời gian vài ngày". Tuy nhiên, ông Netanyahu ám chỉ sẽ không có chuyện Israel rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza như Hamas đòi hỏi lâu nay. Ông cho biết, quân đội Israel sẽ tiếp tục kiểm soát các vùng lãnh thổ mà họ đang kiểm soát ở Dải Gaza, và Hamas sẽ bị giải giáp trong giai đoạn hai của kế hoạch, bằng con đường ngoại giao "hoặc thông qua con đường quân sự do chúng tôi thực hiện". Theo Tổng thống Mỹ, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi Hamas xác nhận "đường rút quân ban đầu" ở Dải Gaza. Ông Trump cũng yêu cầu Israel ngừng ném bom Dải Gaza. Quân đội Israel đã nhận chỉ đạo chuẩn bị cho giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của Mỹ. Cuộc đàm phán gián tiếp ngày 6/10 sẽ chuẩn bị cho việc thả con tin khỏi Dải Gaza và người Palestine khỏi nhà giam của Israel. Một quan chức cấp cao của Ai Cập cho biết, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ tới Ai Cập để dẫn đầu đoàn đàm phán Mỹ. Cuộc đàm phán cũng sẽ thảo luận về việc Israel sẽ rút quân khỏi một số khu vực nhất định ở Gaza. Hamas cho biết sẵn sàng thả các con tin và chuyển giao quyền lực cho những người Palestine khác. Theo kế hoạch, Hamas sẽ thả 48 con tin còn lại trong vòng 3 ngày, trong đó khoảng 20 người được cho là vẫn còn sống. Hamas sẽ từ bỏ quyền lực và giải giáp vũ khí. Đổi lại, Israel dừng tấn công và rút khỏi phần lớn Dải Gaza, trả tự do cho hàng trăm tù nhân Palestine và cho phép tăng cường viện trợ nhân đạo và công cuộc tái thiết sau này. BÌNH GIANG (theo Fox News, AP) Israel đồng ý ranh giới rút quân nhằm kết thúc “thảm họa 3.000 năm” Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Israel đã đồng ý với "đường ranh giới rút quân ban đầu" tại Dải Gaza mà Mỹ đã đề xuất với Hamas. Người Israel tham gia cuộc biểu tình tại Tel Aviv ngày 4/10 để kêu gọi thả tất cả con tin bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza và ngừng bắn ẢNH: AP Triều Tiên tuyên bố đanh thép về biện pháp đáp trả Mỹ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, Bình Nhưỡng đã phân bổ các nguồn lực chiến lược để ứng phó với việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự ở Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ phát triển các biện pháp quân sự bổ sung, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin sáng 5/10. "Tỷ lệ thuận với việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự tại Hàn Quốc, lợi ích chiến lược của chúng ta trong khu vực cũng tăng lên, và do đó chúng ta đã phân bổ nguồn lực đặc biệt cho các mục tiêu quan trọng", KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu tại triển lãm quân sự trước thềm kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên. "Tôi tin rằng kẻ thù của chúng ta nên lo ngại về hướng thay đổi trong môi trường an ninh của họ", ông nói thêm. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng "chắc chắn sẽ phát triển các biện pháp quân sự bổ sung" để ứng phó với việc Mỹ tăng cường lực lượng, nhưng ông không giải thích cụ thể. Các quan chức Hàn Quốc đánh giá Triều Tiên đã và đang thắt chặt quan hệ quân sự với Nga và ủng hộ Mátxcơva trong cuộc xung đột với Ukraine bằng cách gửi binh lính và pháo binh. Triều Tiên cũng đang tăng cường quan hệ với Trung Quốc, nhất là sau chuyến thăm gần đây của ông Kim tới Bắc Kinh để tham dự lễ duyệt binh. BÌNH GIANG (theo Yonhap) Khi các ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo LDP được mời phát biểu vài lời bằng tiếng Anh trong một cuộc tranh luận, bà Sanae Takaichi nói ngắn gọn: "Nhật Bản đã trở lại". Nhưng chiến thắng của bà ngày 4/10 cũng báo hiệu sự xuất hiện của một Nhật Bản khác: 8 thập kỷ sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, đất nước này sắp có nữ thủ tướng đầu tiên. Bà Takaichi tốt nghiệp Đại học Kobe với bằng Quản trị kinh doanh. Bà tham gia chính trường Nhật Bản và giành được ghế Hạ viện vào năm 1993 với tư cách là ứng cử viên độc lập, trước khi gia nhập LDP vào năm 1996. Nữ chính trị gia là một người hâm mộ đội bóng chày Hanshin Tigers, từng chơi trống trong một ban nhạc heavy metal khi còn học đại học, thích lặn biển và xem biểu diễn võ thuật. Mẹ của bà Takaichi là cảnh sát tại Nara (miền tây Nhật Bản), còn cha của bà làm việc trong ngành công nghiệp xe hơi. Trong một bài phát biểu quan trọng tháng trước, bà Takaichi phàn nàn về việc khách du lịch đá vào những con hươu lang thang trong Công viên Nara, đồng thời cam kết sẽ trừng phạt những người nước ngoài cư xử không đúng mực - một vấn đề đã trở thành tâm điểm chú ý trong bối cảnh số lượng người di cư và khách du lịch tăng kỷ lục. Là cựu bộ trưởng an ninh kinh tế và nội vụ, bà Takaichi nhiều lần nhắc đến bà Thatcher như một nguồn cảm hứng, ca ngợi tính cách mạnh mẽ và "sự ấm áp của người phụ nữ" ở vị cố thủ tướng Anh. Bà Takaichi cho biết đã gặp bà Thatcher - một nhân vật bảo thủ gây chia rẽ trong chính trường Anh, được mệnh danh là "Bà đầm thép" - tại một hội nghị chuyên đề ngay trước khi bà Thatcher qua đời vào năm 2013. CHỦ NGHĨA DÂN TỘC Sau khi thất bại trước ông Shigeru Ishiba trong cuộc bầu cử lãnh đạo LDP vào năm ngoái, bà Takaichi (64 tuổi) giờ đây tìm kiếm sự chấp thuận từ quốc hội để thay thế ông Shigeru Ishiba trong vị trí thủ tướng. Việc này không khó vì LDP là đảng lớn nhất trong quốc hội, nhưng cũng không chắc chắn, vì liên minh cầm quyền không còn chiếm đa số ở cả hai viện sau thất bại trong các cuộc bầu cử năm ngoái dưới thời ông Ishiba. Việc đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhật Bản vào cuối tháng này dự kiến sẽ là một trong những dấu ấn đầu tiên của bà Takaichi trên cương vị lãnh đạo. "Thay vì cảm thấy vui mừng, tôi cảm thấy công việc khó khăn mới bắt đầu", bà Takaichi phát biểu trước Quốc hội sau chiến thắng của mình. Sự lên ngôi bất ngờ của bà Takaichi - nữ chính trị gia có quan điểm kinh tế “bồ câu” - có thể tác động mạnh mẽ đến niềm tin của các nhà đầu tư, trong khi lập trường dân tộc chủ nghĩa của bà có thể gây căng thẳng với quốc gia láng giềng Trung Quốc, theo các nhà phân tích chính trị. Bà thường xuyên đến thăm đền Yasukuni, nơi tôn vinh những người Nhật Bản tử trận và bị một số nước láng giềng châu Á coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt trong quá khứ. QUAN ĐIỂM CỨNG RẮN Mặc dù bà Takaichi đã cam kết tăng số lượng nữ bộ trưởng trong nội các - một khía cạnh mà Nhật Bản đang tụt hậu so với các nước G7 - nhưng các cuộc thăm dò cho thấy lập trường bảo thủ của bà được nam giới đồng tình hơn là nữ giới. Việc bà phản đối hôn nhân đồng giới và việc cho phép các cặp vợ chồng có họ riêng cũng là một vấn đề gây tranh cãi. Nhưng các chính sách kinh tế của bà mới có thể tạo ra những cú sốc lớn nhất. Là người ủng hộ cố Thủ tướng Shinzo Abe và chính sách thúc đẩy kinh tế “Abenomics" của ông, bà Takaichi đã kêu gọi tăng chi tiêu và cắt giảm thuế để bù đắp chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Bà cũng đề cập khả năng tái ký kết một thỏa thuận đầu tư với Mỹ để giảm mức thuế quan đối ứng mà Tổng thống Trump áp dụng với hàng hóa Nhật Bản. Việc bà Takaichi tập trung vào vấn đề di cư - chủ đề chiếm 8 phút đầu tiên trong bài phát biểu vận động tranh cử dài 15 phút của bà - được coi là một nỗ lực nhằm giành lại phiếu bầu của những cử tri đã rời bỏ LDP trong các cuộc bầu cử vào tháng 10 năm ngoái và tháng 7 năm nay. MINH HẠNH (theo Reuters, The Guardian) Bà Sanae Takaichi được các đồng nghiệp chúc mừng sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ngày 4/10 ẢNH: REUTERS Chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã mở đường để bà Sanae Takaichi - vốn mê nhạc rock, hâm mộ “Bà đầm thép” Margaret Thatcher - trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Trong chiến dịch tranh cử của mình, bà Sanae Takaichi kêu gọi hạn chế người nước ngoài mua bất động sản và trấn áp nhập cư bất hợp pháp - một quan điểm được bốn đối thủ của bà đồng tình.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==