Lan tỏa ngày hội “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” TRANG 12 TRANG 6 Mỹ đàm phán mua công nghệ UAV Ukraine Người dành cả “bầu trời” cho khoa học cơ bản Việt Nam TRANG 8+9 Nhạc sĩ du ca mang tâm hồn Hà Nội TRANG 4+7 Trung ương Đoàn phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại TRANG 14 Tuổi trẻ BIDV khát vọng cống hiến, xây dựng ngân hàng lớn - mạnh - xanh THỨ BẢY 4/10/2025 Số 277 0977.456.112 TRANG 11 NẠN NHÂN “BẮT CÓC ONLINE” CHỦ YẾU LÀ NGƯỜI TRẺ Ngày hội lựa chọn nguyện vọng của bác sĩ nội trú Trường ĐH Y Hà Nội ẢNH: NGHIÊM HUÊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG AN TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ VIII: VỮNG MỘT NIỀM TIN QUYẾT THẮNG Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tham dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, tháng 6/2025 TRANG 2 TRANG 6 Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu bài viết của Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhân Đại hội. ĐÀO TẠO BÁC SĨ NỘI TRÚ: CẦN PHỔ CẬP TINH HOA?
2 nThứ Bảy n Ngày 4/10/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : KIEÀU TUÙ n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 20252030 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang ra sức thi đua về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và nỗ lực triển khai các nghị quyết ban hành thời gian gần đây của Đảng nhằm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới. Trải qua nhiệm kỳ Đại hội VII Đảng bộ Công an Trung ương, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, sự ủng hộ giúp đỡ của Nhân dân và đối tác quốc tế; với nhiều kết quả có tính bước ngoặt, đột phá, với tư duy đổi mới mạnh mẽ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; lực lượng Công an nhân dân đã có bước trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc, không chỉ tô thắm truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mà còn bồi đắp sức mạnh, củng cố ý chí, niềm tin vững vàng vượt qua mọi sóng to gió lớn, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước. Giai đoạn 2025-2030 là giai đoạn cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng vững bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục chuyển biến nhanh. Cạnh tranh nước lớn, xu hướng phân tách, phân mảnh, cường quyền nước lớn, chạy đua vũ trang, sẵn sàng sử dụng bạo lực trong quan hệ quốc tế; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ; các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh, an ninh mạng, an ninh năng lượng… diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố mới, tác động trực tiếp, nhiều mặt, gia tăng thách thức đối với an ninh, lợi ích của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong nước, các thế lực thù địch, phản động sẽ ráo riết tìm mọi cách lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc triển khai tư duy, nhận thức mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các giải pháp đột phá, có tính cách mạng trong các Nghị quyết của Trung ương thời gian gần đây về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; về đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật; về phát triển kinh tế tư nhân; đột phá phát triển giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an ninh năng lượng… để tiến hành hoạt động chống phá với âm mưu, hoạt động ngày càng tinh vi, nguy hiểm, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước, làm suy giảm ý chí của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tình hình đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất cao, đồng thời cũng là trách nhiệm vẻ vang của Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới. Đó là yêu cầu cao về bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương, mục tiêu chiến lược của Đảng. Yêu cầu cao về bảo vệ an ninh kinh tế đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, không chỉ làm tốt hơn chức năng bảo vệ an ninh kinh tế đối với những lĩnh vực truyền thống, mà còn mở rộng bảo vệ sự phát triển của kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế cận biên, kinh tế tuần hoàn… Đó là yêu cầu cao về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, nhất là ở những giai đoạn có tính bước ngoặt, có nhiều thách thức. Yêu cầu cao về bảo vệ an ninh đối ngoại, an ninh các địa bàn trọng điểm chiến lược, an ninh xã hội, an ninh công nhân, an ninh mạng, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ, không để Việt Nam trở thành “chiến trường tình báo”, không để xảy ra khủng bố, biểu tình gây mất an ninh, trật tự, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Đó là nhiệm vụ về tiếp tục tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, kéo giảm tối đa tai nạn giao thông, tai nạn cháy nổ, nâng cao ý thức “thượng tôn pháp luật”, chấp hành pháp luật trong Nhân dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Đó là yêu cầu về gia tăng đóng góp của công tác Công an trong thực hiện 02 mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Thống nhất nhận thức về yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, trên cơ sở bài học kinh nghiệm rút ra qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 20202025 và phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân là khối đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu cao nhất trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự mà đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh, đó là “không chỉ duy trì môi trường hoà bình, ổn định, giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn lành mạnh, mà qua công tác bảo đảm an ninh, trật tự còn phải góp phần quan trọng tạo ra, thúc đẩy, nắm bắt thời cơ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng; bảo vệ an ninh, trật tự phải tạo nền tảng cho thành công của phát triển bền vững, chất lượng cao”. Đồng thời Báo cáo chính trị trình Đại hội cũng xác định phương hướng công tác nhiệm kỳ 20252030, trong đó giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Công an nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thật sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, trong sạch, vững mạnh toàn diện, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo các mặt công tác công an; phát huy hiệu quả mô hình Công an “Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”. Đổi mới tư duy bảo đảm an ninh, trật tự trong kỷ nguyên mới: “lấy phát triển để ổn định và giữ ổn định để tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững, chất lượng cao”; “bảo vệ an ninh, trật tự là để tạo lập, mở rộng không gian, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội”. Huy động mọi nguồn lực hợp pháp cho phát triển công nghiệp an ninh và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự. Đổi mới toàn diện công tác công an theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa con người với ứng dụng khoa học, công nghệ; hoàn thiện “nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội” trong đấu tranh, bảo vệ và phát triển đất nước. Chủ động nắm chắc tình hình, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước. Tích cực tham gia gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế, các cơ chế hợp tác đa phương, song phương. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của Công an nhân dân bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự trong mọi tình huống, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đã đề ra, Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân thống nhất xác định 03 nhóm chỉ tiêu với hàng chục chỉ tiêu cụ thể trên các mặt công tác; 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 03 đột phá chiến lược, trong đó tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự; huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân có “xương sống thẳng, cơ bắp khỏe và trái tim ấm” để “vượt qua mọi thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ” như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ 5 cho lực lượng Công an nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động, từ thực hiện “trách nhiệm công vụ” sang “trách nhiệm công vụ-phục vụ”, từ “mệnh lệnh, phục tùng” sang “mệnh lệnh, phục tùng và chủ động đề xuất, kiến tạo phát triển”. Chuyển đổi toàn diện phương thức hoạt động kết hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo mật cao; xây dựng công nghiệp an ninh đáp ứng yêu cầu tăng cường tiềm lực an ninh, trật tự. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, với ý chí, quyết tâm cao, khát vọng cống hiến, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung, Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân vững tin sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị với yêu cầu cao trong giai đoạn cách mạng mới, khẳng định vai trò lực lượng chủ công, nòng cốt trong thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng “hoà bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân”. Đại tướng LƯƠNG TAM QUANG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tham dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, tháng 6/2025 Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu bài viết của Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhân Đại hội. Vững một niềm tin quyết thắng ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG AN TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ VIII:
3 n Thứ Bảy n Ngày 4/10/2025 THỜI SỰ Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều 3/10, tại TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cuba dự buổi họp mặt giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) với Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM và Hội hữu nghị các tỉnh, thành phía Nam. Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Văn Lợi - Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, cùng đại diện Tổng Lãnh sự quán Cuba tại TPHCM. TÌNH CẢM THỦY CHUNG, SON SẮT Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Lợi cho biết, TPHCM luôn trân trọng và ghi nhớ tình cảm anh em thủy chung, son sắt mà nhân dân Cuba đã dành cho nhân dân Việt Nam trong suốt những năm tháng đấu tranh giành độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Ông Lợi nhấn mạnh, tình cảm ấy không chỉ là lời hứa sắt son, mà đã trở thành biểu tượng bất diệt của mối quan hệ anh em trong sáng, thủy chung giữa hai dân tộc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro dày công vun đắp, được các thế hệ kế tục của hai nước gìn giữ, phát huy. Ông Lợi cho biết, thời gian qua, TPHCM tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để củng cố và tăng cường tình hữu nghị với Cuba, như chương trình “Mặt trời không biên giới” nhân kỷ niệm 72 năm Ngày khởi nghĩa Moncada- sự kiện mở đầu cho con đường giải phóng Cuba, tổ chức trận bóng đá giao hữu đặc biệt giữa cán bộ, công chức và văn nghệ sĩ thành phố nhằm vận động ủng hộ nhân dân Cuba... “Nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên ân tình của đất nước và nhân dân Cuba. Chúng tôi luôn ở bên các bạn, cùng chia sẻ ngọt bùi, cùng Cuba vượt qua khó khăn. Nếu có một tình bạn được miêu tả bằng những ngôn từ tốt đẹp nhất thì đó chính là tình bạn giữa Việt Nam và Cuba. Đó là tình bạn được tôi luyện trong gian khổ, được hun đúc bởi sự hy sinh, được nâng niu bởi lòng thủy chung và ngày nay đang đơm hoa kết trái trong công cuộc xây dựng, phát triển của mỗi đất nước”, ông Lợi bày tỏ. Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cuba gửi lời chia sẻ và chia buồn sâu sắc đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như các gia đình có thân nhân gặp nạn trong cơn bão lớn vừa qua đổ bộ vào các tỉnh miền Trung Việt Nam và gây ra những thiệt hại to lớn về nhân mạng cũng như vật chất, của cải. Ông cũng bày tỏ niềm tin Việt Nam sẽ vượt qua, chiến thắng mọi thử thách và khó khăn trên con đường xây dựng đất nước ngày một tươi đẹp hơn. Chủ tịch Quốc hội Cuba ghi nhận HUFO, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM cũng như Hội hữu nghị các tỉnh, thành phía Nam luôn duy trì phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Cuba tại TPHCM để tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm đoàn kết, giúp đỡ, ủng hộ đất nước Cuba. Ông Hernández cho biết, vào những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất ở miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Fidel Castro là người khởi xướng việc thành lập Ủy ban đoàn kết với Việt Nam và đó là tiền thân của các Hội hữu nghị của Cuba với Việt Nam và các Hội hữu nghị sau này của Việt Nam với Cuba. QUYÊN GÓP, GIÚP ĐỠ NHÂN DÂN CUBA Ông Hernández bày tỏ xúc động khi thời gian qua rất nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam dấy lên phong trào vận động quyên góp, giúp đỡ nhân dân Cuba. Nhân dân Cuba thật sự cảm động với chiến dịch quyên góp ủng hộ Cuba được khởi xướng bởi Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và đã huy động sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam. “Số tiền mà Việt Nam ủng hộ đã được chúng tôi sử dụng một phần giải quyết vấn đề đang cấp bách nhất và ảnh hưởng nhất đến đời sống sinh hoạt của Cuba là trang bị phục vụ cho việc truyền tải và phân phối điện”, Chủ tịch Quốc hội Cuba thông tin. Với chương trình “Mặt trời không biên giới” do Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM khởi xướng quyên góp, ủng hộ Cuba, ông Hernández khẳng định đây là hoạt động ủng hộ, giúp đỡ rất nhân văn, rất thiết thực, qua đó giúp Cuba lắp đặt thiết bị điện mặt trời để chiếu sáng các lớp học tại Cuba, đồng thời trang bị hệ thống điện mặt trời cho vùng sâu vùng xa đang còn khó khăn về điện. Chủ tịch Quốc hội Cuba nhấn mạnh, tất cả các phong trào ủng hộ, đoàn kết giúp đỡ Cuba sẽ góp phần giúp Việt Nam - Cuba quyết tâm phát triển, củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực. Thông tin tình hình hiện tại về những khó khăn của Cuba, ông Hernández bày tỏ sự xúc động và tri ân Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ và bảo vệ Cuba trước sự cấm vận, bao vây về các mặt trên bình diện quốc tế. NGÔ TÙNG Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu Cuba và Việt Nam ẢNH: NGÔ TÙNG Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández tìm hiểu drone ứng dụng trong nông nghiệp, do sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM phát triển Drone của sinh viên Việt Nam gây ấn tượng với đoàn đại biểu Cuba Ngày 3/10, Đoàn đại biểu cấp cao Cuba, do Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Ông Hernández biểu lộ sự quan tâm đặc biệt đối với các thiết bị công nghệ cao do sinh viên nhà trường phát triển, trong đó nổi bật là máy bay không người lái (drone) ứng dụng trong nông nghiệp. Ông đánh giá cao sự sáng tạo của sinh viên tại đây khi chứng kiến hơn 70% các linh kiện được sản xuất trong nước và bày tỏ hy vọng thiết bị này sẽ sớm đạt được tỷ lệ “100% Việt Nam sản xuất” và được đưa sang Cuba sử dụng. NGUYỄN DŨNG Đề xuất nghỉ Tết 9 ngày Bộ Nội vụ vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán, lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đối với cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Luật Lao động và 4 ngày nghỉ hằng tuần. Nhóm này được nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 từ ngày 14-22/2/2026 (từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mồng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Chủ tịch Quốc hội Cuba xúc động tri ân người dân Việt Nam Chuẩn bị kỹ đề án tiền lương, phụ cấp để trình trong tháng 11 “Nhân dân Cuba thật sự cảm động với chiến dịch quyên góp ủng hộ Cuba được khởi xướng bởi Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và đã huy động sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam”, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández xúc động nói. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, xây dựng đề án tiền lương, phụ cấp là nhiệm vụ lớn được Bộ Chính trị chỉ đạo bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. Ngày 3/10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2025 và quý IV/2025. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau 3 tháng vận hành, chính quyền mới đã hoạt động có nhiều tiến bộ, song vẫn bộc lộ những vướng mắc, khó khăn nhất định. Do vậy, Bộ Nội vụ cần tập trung theo dõi, nắm bắt tình hình, đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Xoay quanh nhiệm vụ trọng tâm này, bà Trà đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực công chức, viên chức, tổ chức biên chế, chính quyền địa phương. Các đơn vị cần tập trung đánh giá, giải quyết các vấn đề về tổ chức bộ máy, biên chế để ổn định cho sự phát triển mới. Đồng thời, sớm ban hành nghị định mới xác định số lượng tổ chức hành chính và biên chế trên cơ sở phân loại đơn vị hành chính, quy mô dân số, diện tích tự nhiên, quy mô kinh tế - xã hội, yếu tố đặc thù. Bộ trưởng Nội vụ cũng lưu ý đưa ra nguyên tắc chặt chẽ hoàn thành phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp của các bộ, cơ quan ngang bộ, 34 tỉnh thành để báo cáo Đảng ủy Chính phủ. Trên cơ sở đó, cần căn cứ tiêu chí, cơ sở pháp lý, thực tiễn để đưa ra tiêu chuẩn xác định biên chế của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương. “Đây là vấn đề cấp bách, gắn xác định biên chế với vị trí việc làm”, bà Trà nói. Tư lệnh ngành nội vụ cũng lưu ý phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho đề án tiền lương, phụ cấp. Đây là nhiệm vụ lớn được Bộ Chính trị chỉ đạo bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo ra nhiều thay đổi. Bà Trà cho biết, sau khi tính toán, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, sẽ trình đề án tiền lương, phụ cấp tổng thể trong tháng 11. Bà Trà cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tới lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là quản lý lao động ngoài nước theo hợp đồng. LUÂN DŨNG
Bão Matmo gây mưa lớn, nguy cơ lũ 4 n Thứ Bảy n Ngày 4/10/2025 THỜI SỰ Vào 13h trưa 3/10, bão Matmo trên khu vực phía bắc của đảo Luzon (Philippines) với cường độ cấp 9-10, giật cấp 13. Dự báo trong tối nay với bão vượt qua đảo Luzon vào Biển Đông. Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là khi vào Biển Đông, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ khá nhanh, khoảng 25km/h và có khả năng mạnh thêm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, thời điểm mạnh nhất bão đạt cường độ cấp 12-13, giật cấp 15-16. Vào 13h chiều 5/10, khi hoạt động trên vùng biển phía nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330km về phía đông đông nam, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 15. Đây là cường độ của một cơn bão rất mạnh. Trong chiều 5/10, bão sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu vào vịnh Bắc bộ, dù ma sát với đất liền, cường độ bão không suy giảm đáng kể. Dự báo cường độ bão hoạt động trên vịnh Bắc bộ khoảng cấp 1112, giật cấp 13-14. Sáng 6/10, bão sẽ đổ bộ đất liền nước ta ở khu vực Quảng Ninh, gần biên giới Việt - Trung, sau đó đi sâu vào khu vực vùng núi Bắc bộ và tan dần. Lúc 13h chiều 6/10, khi đã đi sâu vào đất liền vùng núi Bắc bộ nước ta, bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khoảng đêm 6/10, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tuyên Quang, sau đó đi sang Lào Cai và tan dần. NGUY CƠ LŨ CHỒNG LŨ Do ảnh hưởng của bão Bualoi, dự báo từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100200mm, có nơi trên 300mm, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 400mm. Lượng mưa thực tế phụ thuộc nhiều vào diễn biến của bão, cần cập nhật các bản tin dự báo mới nhất. Theo các chuyên gia, bão Matmo dự báo đổ bộ miền Bắc nước ta ngay khi khu vực này vừa gánh chịu tổ hợp thiên tai đặc biệt nguy hiểm từ cơn bão Bualoi với mưa lớn, gió mạnh, lốc xoáy, lũ quét và sạt lở đất. Điều này gây nhiều lo ngại. Đầu tiên là lũ, đến chiều 3/10, lũ vẫn còn trên sông Cầu, sông Thương và sông Lô ở miền Bắc. Với đợt mưa mới, dự báo từ ngày 5/10 đến 9/10, trên các sông ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các Với khả năng cao đổ bộ miền Bắc nước ta trong ngày 6/10, bão Matmo có thể gây mưa từ 100-200mm, có nơi trên 300mm, riêng vùng núi và trung du có thể mưa từ 150250mm, có nơi trên 400mm, nguy cơ lũ chồng lũ. Ngập lụt có khả năng tái diễn ở nhiều đô thị miền Bắc do mưa bão Matmo Sáng 3/10, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức phát động Chương trình “Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra”. Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy T.Ư Đoàn. Chương trình vận động ủng hộ sẽ diễn ra đến hết ngày 30/10/2025. Hoạt động đóng góp theo hai hình thức là tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, trong tháng 9 vừa qua, liên tiếp 4 cơn bão xuất hiện, hoạt động trên Biển Đông đã tác động mạnh ở nhiều địa phương. Đặc biệt, bão số 10 (Bualoi) đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề về người và tài sản tại các địa phương khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Theo thống kê sơ bộ, tính đến 08h00 ngày 2/10/2025; bão số 10 đã làm 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương; 160 nhà đổ, sập; 154.807 nhà hư hỏng; 51.269 ha lúa và hoa màu, 13.478 ha thủy sản bị thiệt hại; 1.638 con gia súc, 405.359 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.429 điểm trường bị ảnh hưởng. Làm sạt lở 20.772 mét kè, bờ sông, bờ biển; 8.264 cột điện bị gãy, đổ. Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh, thành phố ước tính khoảng 11.000 tỷ đồng. “Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xin chia buồn sâu sắc với các gia đình có thân nhân bị tử vong, bị thương; tri ân các lực lượng, nhất là cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân và gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc đối với toàn thể nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi tại các khu vực chịu ảnh hưởng, thiệt hại do mưa bão”, anh Triết cho biết. CHUYỂN ĐẾN TẬN TAY NGƯỜI DÂN Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết, trong những ngày qua, Chính phủ, các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương tới địa phương, trong đó có Đoàn Thanh niên đã huy động tối đa lực lượng, khẩn trương ứng cứu, hỗ trợ nhân dân vùng bão. Lực lượng thanh niên tình nguyện đã có mặt kịp thời, ngày đêm hỗ trợ đồng bào sơ tán, di dời vật dụng thiết yếu, thu hoạch những gì còn sót lại của mùa màng. Mặc dù vậy, cuộc sống của hàng triệu người dân, trong đó có lượng lớn thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong những vùng bị thiệt hại đang hết sức khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, giao thông đi lại bị chia cắt. Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết kêu gọi cán bộ đoàn, các bạn đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong và ngoài nước chung tay ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. “Với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo”, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều giúp đồng bào vượt qua đau thương, sớm khôi phục nhà cửa, sản xuất, ổn định cuộc sống, để những em nhỏ có thể tiếp tục đến trường. Đây chính là lúc tuổi trẻ Việt Nam nêu cao trách nhiệm, tình cảm và bản lĩnh tiên phong, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái”, anh Triết nêu rõ. Ban Bí thư T.Ư Đoàn cam kết toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được quản lý, sử dụng một cách công khai, minh bạch, hiệu quả và chuyển đến tận tay những người dân đang cần giúp đỡ. XUÂN TÙNG Trung ương Đoàn phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra tại các tỉnh khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong và ngoài nước cùng chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết và Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng ủng hộ tại lễ phát động Sáng 6/10, bão sẽ đổ bộ đất liền nước ta ở khu vực Quảng Ninh, gần biên giới Việt – Trung, sau đó đi sâu vào khu vực vùng núi Bắc bộ và tan dần. Lúc 13h chiều 6/10, khi đã đi sâu vào đất liền vùng núi Bắc bộ nước ta, bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khoảng đêm 6/10, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tuyên Quang, sau đó đi sang Lào Cai và tan dần. Ủng hộ bằng tiền mặt tại: Ban Công tác Đoàn, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; địa chỉ 60 Bà Triệu, P. Cửa Nam, TP. Hà Nội. Chuyển khoản qua ngân hàng: Tên tài khoản: Ban Công tác Đoàn; Số tài khoản: 26388888. Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank). Nội dung chuyển khoản: “Tên người ủng hộ_Đơn vị/Tên tỉnh, thành_Ủng hộ khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi”.
5 n Thứ Bảy n Ngày 4/10/2025 THỜI SỰ chồng lũ sông từ 4-8m, hạ lưu các sông từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Chảy (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Lô (Tuyên Quang), hệ thống sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng) và các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ) BĐ2- BĐ3 và trên BĐ3. Đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, sông Bưởi, sông Mã, thượng lưu sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An) lên mức BĐ1- BĐ2, có nơi trên BĐ2, hạ lưu sông Chu, hạ lưu sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2. Điều này làm tăng nguy cơ ngập lụt, chia cắt ở các vùng trũng thấp, nguy cơ rất cao về sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi và nguy cơ ngập úng tại các đô thị miền Bắc, làm gia tăng các thiệt hại do thiên tai ở khu vực vốn đang chịu thiệt hại nặng nề từ bão Bualoi. Ngoài ra, bão Matmo có khả năng gây ra gió mạnh ở khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, cường độ gió sẽ phụ thuộc vào đường đi của bão, cần cập nhật các bản tin dự báo mới nhất. Trên biển, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông chiều nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 1011, giật cấp 14, sóng biển cao từ 4-6m, biển động dữ dội. Từ ngày 4/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. NGUYỄN HOÀI Thủ tướng quyết định trích 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 để hỗ trợ 15 địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2171 hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 15 địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025. Tổng kinh phí hỗ trợ cho 15 địa phương là 2.524 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang 200 tỷ đồng, Cao Bằng 195 tỷ đồng, Lạng Sơn 20 tỷ đồng, Lào Cai 200 tỷ đồng, Thái Nguyên 20 tỷ đồng, Phú Thọ 20 tỷ đồng, Sơn La 200 tỷ đồng, Lai Châu 24 tỷ đồng, Điện Biên 90 tỷ đồng, Ninh Bình 20 tỷ đồng, Thanh Hóa 200 tỷ đồng, Nghệ An 500 tỷ đồng, Hà Tĩnh 500 tỷ đồng, Quảng Trị 200 tỷ đồng, Huế 135 tỷ đồng. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tổ chức thực hiện và giải ngân nguồn kinh phí trên theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, báo cáo chi tiết tình hình thiệt hại do thiên tai trong năm 2025, việc sử dụng nguồn lực của địa phương, nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ, số kinh phí vượt quá khả năng, gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/10/2025. Bộ Tài chính được Thủ tướng giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý kinh phí tổng thể theo quy định của pháp luật. Theo số liệu của Ban Phòng thủ dân sự Quốc gia, tính đến 16h chiều 2/10, số người thương vong, mất tích do bão Bualoi lên tới 218 người. Trong đó 49 người chết, 16 người mất tích 153 người bị thương. Thiệt hại về vật chất ước tính trên 12.000 tỷ đồng. Trong đó, Hà Tĩnh thiệt hại khoảng 6000 tỷ đồng, Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Nghệ An 2.120 tỷ đồng, Cao Bằng 750 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng, Phú Thọ 85 tỷ đồng và Hải Phòng 16 tỷ đồng… VĂN KIÊN Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng đã tham dự và quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10, mỗi người ít nhất một ngày lương. Phát biểu tại cuộc quyên góp, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của nhân dân vùng bị thiên tai bão, lũ vừa qua. Để khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, giúp người dân vùng bị ảnh hưởng nhanh chóng ổn định cuộc sống, Tổng Bí thư nhấn mạnh, các tỉnh, thành phố huy động các lực lượng quân đội, công an, thanh niên và các phương tiện kịp thời phối hợp, hỗ trợ triển khai công tác tìm kiếm, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người người dân nào bị đói, rét, không có chỗ ở, thiếu quần áo. Tổng Bí thư đề nghị, khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ; kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau; huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục... nhất là tại các địa bàn bị chia cắt. Tổng Bí thư lưu ý, các địa phương cần chủ động ứng phó bằng cách theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thông báo và cảnh báo cho người dân, xây dựng phương án phòng, chống theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ). TRƯỜNG PHONG Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào Chiều 2/10, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Tổng Bí thư Tô Lâm ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 ẢNH: TTXVN Ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Văn Bàn cho biết, nhiều nơi trên địa bàn hiện đều trong tình trạng chia cắt, thiệt hại lớn về nhà ở, hạ tầng và hoa màu. Nhiều công trình đường giao thông, công trình thủy lợi bị ảnh hưởng nặng nề. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở cao khiến công tác khắc phục trở nên khó khăn. Tại xã Văn Bàn, thôn Ít Nộc và Làng Chút - hai thôn đặc biệt khó khăn - là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Dù chỉ cách Quốc lộ 279 khoảng 9 km, nhưng đường vào đã bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn bùn đất vùi lấp sâu tới 3 mét. Toàn xã có 106 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 11 nhà hư hỏng trên 70%, 70 nhà hư hỏng từ 50-70%. Chính quyền đã di dời khẩn cấp 126 hộ dân; riêng 51 hộ thôn Ít Nộc phải ở tạm tại điểm trường và nhà văn hóa thôn. Để tiếp cận các hộ dân, chính quyền địa phương phải đi bộ hơn 1 giờ, vượt hơn 3 km đường với hơn 30 điểm sạt lở. Gạo, mì tôm, nước uống, thuốc men được gùi trên lưng. Nhiều cán bộ trượt ngã, áo quần lấm bùn, nhưng ai nấy đều động viên nhau, bởi sau những điểm sạt lở ấy là hàng trăm hộ dân đang mong ngóng. “Chúng tôi đã huy động hơn 300 người cùng nhiều phương tiện giúp dân di chuyển tài sản, dựng lại đường sá. Chúng tôi đang tìm quỹ đất và xây nhà tái định cư lâu dài cho bà con. Tuy nhiên, xã và nhân dân thiếu thốn về kinh tế, địa bàn dốc, đất yếu, khó đảm bảo an toàn. Rất mong tỉnh và các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, giúp dân sớm ổn định cuộc sống”, ông Thủy nói. Đây cũng là địa bàn nằm trong lộ trình chiếc xe ô tô bán tải chở ba người di chuyển bị vùi lấp. Trước đó, khoảng 7h30 ngày 29/9, ô tô bán tải Nissan Navara BKS 24A-348.02 do anh Hoàng Văn Định điều khiển, chở theo anh Giang và anh Tuấn, di chuyển trên quốc lộ 279 từ xã Nậm Xé qua Văn Bàn sang Minh Lương thì mất liên lạc. Đến 5h30 sáng 3/10, lực lượng cứu hộ đã đưa chiếc xe bị đất đá vùi lấp tại xã Minh Lương (Lào Cai) lên khỏi hiện trường trong tình trạng biến dạng nặng, trần và sàn gần như dính chặt. Hai nạn nhân Hoàng Văn Định (SN 1988, quản đốc Thủy điện Tu Trên, xã Nậm Xé) và Hoàng Đức Giang (SN 1990, trú xã Văn Bàn) được tìm thấy trong tình trạng tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn. Nạn nhân thứ ba là anh Phùng Văn Tuấn (SN 1980, trú xã Nậm Xé) hiện vẫn mất tích. Do mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao, lực lượng cứu hộ tạm dừng tìm kiếm để đảm bảo an toàn và sẽ tiếp tục ngay khi thời tiết thuận lợi. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai, đến 17h ngày 1/10, mưa lũ trên địa bàn đã làm 5 người chết, 10 người bị thương, 5 người mất tích; 9787 căn nhà hư hại, hơn 3.767 hộ phải di dời. Ngoài ra, trên 2.357ha hoa màu, chăn nuôi, thủy sản cùng nhiều công trình giao thông, y tế, giáo dục, công trình thủy lợi bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại ước khoảng 2.750 tỷ đồng. THÀNH ĐẠT Lũ quét, lũ ống để lại lớp đất đá dày 3-4 mét Các thôn, bản vùng cao thuộc xã Văn Bàn (Lào Cai) bị bùn đất phủ dày sau lũ quét, lũ ống, có nơi đất đá vùi hết tầng 1 của nhà sàn, mái nhà. Chính quyền địa phương kêu gọi tỉnh và các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp người dân sớm ổn định tái định cư. Nhiều tuyến đường qua thôn, bản ở xã Văn Bàn bị khoét sâu thành hàm ếch, trơ lõi đất, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng 2.524 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ
6 n Thứ Bảy n Ngày 4/10/2025 KHOA GIÁO QUY ĐỊNH LẠC HẬU Khối trường đào tạo sức khỏe phải chịu quy định từ Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế. Đối với hệ đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II và bác sĩ nội trú, quy định của Bộ Y tế đã có tuổi thọ 19-24 năm. Quy chế đào tạo sau đại học (ĐH) của Bộ GD&ĐT liên tục thay đổi, nhưng Bộ Y tế chỉ có công văn điều chỉnh, chưa có Quy chế thay thế. Thậm chí Nghị định hướng dẫn đào tạo các ngành đặc thù chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe theo quy định khi triển khai Luật Giáo dục ĐH 2018, Bộ Y tế vẫn nợ 8 năm nay. Đào tạo sau ĐH đối với nhóm ngành bác sĩ (bác sĩ đa khoa, bác sĩ răng-hàm-mặt, bác sĩ y học cổ truyền…), theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường phải thực hiện theo yêu cầu Thông tư 16 ban hành năm 2024, có hiệu lực từ năm 2025. Trong khi đó, quy chế đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II được Bộ Y tế ban hành năm 2001, Quy chế đào tạo bác sĩ nội trú (Thông tư 19) ban hành năm 2006. Từ đó đến nay, Bộ Y tế chưa có quy chế thay thế. Văn bản hướng dẫn gần đây nhất là công văn số 3077, bảo đảm chất lượng đào tạo nhân lực y tế trình độ CKI, CKII và BSNT gửi các cơ sở đào tạo hồi tháng 5/2025. Dù là hướng dẫn mới nhất về mặt thời gian nhưng nội dung không thay đổi nhiều với những quy định đã được ban hành cách đây 2 thập kỉ. Chuyên gia tuyển sinh của các trường đào tạo y dược truyền thống khẳng định, các quy định đã quá lạc hậu so với thực tế.Việc hằng năm, Bộ Y tế lại có văn bản hướng dẫn các trường thực hiện là một điều hết sức vô lí. Một trong những điều kiện để thực hiện đào tạo sau ĐH, đặc biệt là bác sĩ nội trú của nhóm ngành bác sĩ là cơ sở thực hành đạt điều kiện theo Nghị định 111 của Chính phủ năm 2017 (quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe). MỞ RỘNG MÔ HÌNH ĐÀO TẠO Mỗi năm cả nước có khoảng 900 bác sĩ nội trú tốt nghiệp. Một con số còn rất khiêm tốn so với nhu cầu thực tế, song nhiều ý kiến xung quanh việc định hướng đào tạo của hệ đặc thù này. Từ năm 2022, các nhà giáo dục trong lĩnh vực y tế đã bàn về vấn đề này. Tuy nhiên, đến nay chưa có một văn bản nào thay thế thông tư 19 cách đây 19 năm. Theo thông tư 19, bác sĩ nội trú là một trong những phương thức đào tạo những chuyên gia giỏi, nhân tài trẻ của ngành y tế. Ra đời từ năm 1974, ban đầu bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội chỉ tuyển sinh đếm trên đầu ngón tay. GS.TS Tạ Thành Văn, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường, Trường ĐH Y Hà Nội cho biết, bác sĩ nội trú ra đời ở Pháp vào năm 1802 đến nay, mô hình đã có nhiều thay đổi. Linh hồn của mô hình này, là gắn kết chặt chẽ giữa quá trình tuyển chọn có tính cạnh tranh; quá trình cập nhật kiến thức và phát triển chuyên môn tay nghề dưới sự giám sát khắt khe của môi trường thực hành, bệnh viện và nhà trường; hỗ trợ quá trình đào tạo BSNT có tính hệ thống. Sau 50 năm, trường ĐH Y Hà Nội đào tạo được trên 5.100 bác sĩ nội trú. Ông cho rằng, không nên coi nội trú là đào tạo nhân tài to tát. Đây là đào tạo chuyên khoa bắt buộc, trong quá trình đào tạo thì chọn lọc tinh hoa. Một giáo sư trong Hội đồng GS ngành y bày tỏ quan điểm, ngày xưa bác sĩ nội trú là tinh hoa vì điều kiện đào tạo chỉ cho phép ta nhận được rất ít người, nên phải chọn lọc. Nhưng hiện tại, bác sĩ không qua khóa đào tạo như thế mà vẫn được tham gia chữa bệnh thì rất đáng ngại cho bệnh nhân. Nếu muốn có tinh hoa, chúng ta có thể lọc ra trong số được đào tạo nội trú để bồi dưỡng tiếp. Theo ý của vị giáo sư này, cần tiến tới đào tạo bác sĩ đạt như mô hình nội trú hiện nay mới có thể đảm bảo yêu cầu chăm sóc sức khỏe người dân trong bối cảnh hiện tại. Nếu muốn đào tạo tinh hoa, phải ở một phương thức khác. Bởi mô hình đào tạo bác sĩ nội trú của Việt Nam vẫn còn ít thời gian hơn thế giới. Không có quốc gia nào đào tạo bác sĩ 6 năm để hành nghề như Việt Nam. Quá trình đào tạo bác sĩ nội trú chính là đào tạo bác sĩ tay nghề cao ngay tại các bệnh viện, thời gian này không còn đào tạo lí thuyết. GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho biết, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao ngày càng gia tăng của người dân, các bác sĩ nội trú đóng vai trò rất quan trọng. Do vậy, mô hình đào tạo bác sĩ nội trú cần thiết phải mở rộng, để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời phù hợp với xu hướng quốc tế hiện nay. GS. Tú lấy ví dụ, trước đây, Pháp cũng chỉ đào tạo bác sĩ nội trú khoảng 10-20%, sau đó tăng lên 50%. Hiện nay quốc gia này đang đào tạo 100% bác sĩ hành nghề là bác sĩ nội trú. Nhiều nước phát triển cũng đã đào tạo 100% đội ngũ bác sĩ theo mô hình bác sĩ nội trú. Trường ĐH Y Hà Nội là trường đào tạo số lượng bác sĩ nội trú lớn nhất cả nước. Mỗi khóa, trường đào tạo khoảng 440 sinh viên nội trú ở tất cả các chuyên khoa. Tính đến năm 2014, nhà trường đã đào tạo 1.770 thầy thuốc nội trú, hành nghề tại các bệnh viện lớn trên cả nước, chủ yếu là các bệnh viện tuyến trung ương. NGHIÊM HUÊ Ngày hội lựa chọn nguyện vọng của bác sĩ nội trú Trường ĐH Y Hà Nội ẢNH: NGHIÊM HUÊ Bác sĩ nội trú là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Tuy nhiên, với những yêu cầu mới trong chăm sóc sức khỏe người dân, việc đào tạo bác sĩ nội trú cần được “phổ cập”. Một chuyên gia chia sẻ, nếu giữ chỉ tiêu đào tạo bác sĩ nội trú có giới hạn như hiện nay không ổn. Các bác sĩ nội trú được đào tạo ít và chủ yếu công tác tại các bệnh viện tuyến trung ương, trong khi rất nhiều bệnh viện tuyến tỉnh có nhu cầu tuyển bác sĩ nội trú để phục vụ người dân ngay tại địa phương. Trong số 1.770 bác sĩ nội trú đã tốt nghiệp của Trường ĐH Y Hà Nội, chỉ có 2 bác sĩ về các bệnh viện của Hà Nội, chưa đến 10 bác sĩ về tỉnh công tác. Người dành cả “bầu trời” cho khoa học cơ bản Việt Nam Năm 2008, sau nhiều năm ấp ủ, tìm kiếm địa điểm xây dựng một điểm gặp gỡ khoa học quốc tế chất lượng cao cho các chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” hằng năm, được sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định (cũ), GS. Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam quyết định lựa chọn thung lũng Quy Hòa làm nơi xây dựng ICISE. Trung tâm hoạt động theo “tinh thần Moriond”, kế thừa các “Gặp gỡ Moriond” do chính giáo sư khởi xướng và điều hành từ năm 1966. Trung tâm ICISE là nơi giao lưu, trao đổi, chuyển giao khoa học công nghệ giữa thế hệ trẻ Việt Nam và các nước, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Nam Á. Trung tâm ICISE đã tổ chức 40 hội nghị khoa học quốc tế đỉnh cao và 16 trường học khoa học với hơn 3.500 nhà khoa học quốc tế. Trong đó có 12 giáo sư đạt giải Nobel, 2 giáo sư đạt Huy chương Fields (Toán học), 2 giáo sư đạt giải Kavli (giải thưởng cao cấp trong lĩnh vực thiên văn), 1 giáo sư đoạt giải Shaw, 1 giáo sư đoạt giải Kalinga… Trung tâm ICISE bắt đầu xây dựng Viện nghiên cứu khoa học và giáo dục liên ngành. Viện nghiên cứu nhỏ này đã thu hút một số nhà nghiên cứu khoa học người Việt Nam đang công tác ở nước ngoài về Bình Định làm nghiên cứu và đã đào tạo được một số sinh viên đi theo con đường nghiên cứu khoa học. Trong đó, có 3 sinh viên đã nhận được học bổng tiếp tục học trình độ tiến sĩ tại các nước Pháp, Thụy Sỹ và Ý. Trung tâm đã có 2 nhóm nghiên cứu trẻ về vật lí thiên văn, vật lí lí thuyết và vật lý neutrino, sẽ tiếp tục thành lập những nhóm nghiên cứu khác. RA ĐI ĐỂ TRỞ VỀ Giáo sư Trần Thanh Vân sinh ngày 4/7/1934 tại Quảng Bình. Năm 19 tuổi, ông rời Việt Nam sang Pháp du học. Ông học Toán và Vật lí tại Đại học Paris và tốt nghiệp vào năm 1957. Khi mới 30 tuổi, mong muốn kết nối các nhà vật lí trên thế giới có cơ hội xích lại gần nhau trong tình thân ái, giáo sư Trần Thanh Vân đã sáng lập ra “Gặp gỡ khoa học Moriond”, sau đó là “Gặp gỡ Blois” về “Vật lí hạt và Thiên văn” danh giá (năm 1989), thu hút hàng trăm nhà vật lí hàng đầu thế giới. Những cuộc gặp gỡ này đã “se duyên” cho GS. Trần Thanh Vân quen biết và có mối quan hệ thân tình với cố GS.VS Nguyễn Văn Hiệu, một nhà vật lí xuất sắc của Việt Nam (nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Hiệu trưởng sáng lập Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội). Trở về quê hương sau hàng chục năm định cư ở nước ngoài, GS. Trần Thanh Vân ấn tượng về năng lực và sự chăm chỉ của các sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam. Nhiều năm sau, ông còn ấn tượng về tốc độ phát triển vượt bậc của nước nhà. Nhưng suốt nhiều năm, ông vẫn đau đáu một nỗi niềm và tình yêu dành cho khoa học cơ bản. Bởi theo ông, đất nước càng phát triển càng phải đầu tư nhiều hơn cho khoa học cơ bản, điều đó là căn cốt của quá trình phát triển kinh tế lâu dài và vững bền. Các nhà khoa học cần có vị trí xứng đáng, và có đầy đủ điều kiện để sống và phát triển khoa học của mình. Ít ai biết rằng, quá trình đưa chuỗi Gặp gỡ Khoa học về Việt Nam, vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân tự bỏ cả triệu USD dành dụm gần một đời người để cống hiến cho khoa học nước nhà. HOA BAN Vợ chồng GS. Trần Thanh Vân, GS. Lê Kim Ngọc được Pháp trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh với những đóng góp tâm huyết dành cho nền khoa học nước nhà. Bao nhiêu tâm huyết, nguồn lực tài chính, hai ông bà đều ưu tiên dành hết cho Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE). Cần phổ cập tinh hoa? GS. Trần Thanh Vân (người bên trái) trao đổi với các nhà khoa học nước ngoài tại hội thảo Neutrino do Viện IFIRSE thuộc ICISE tổ chức năm 2023 ẢNH: ICISE ĐÀO TẠO BÁC SĨ NỘI TRÚ:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==