Báo Tiền Phong số 274/2025

Chuyến làm khách của Benfica tới Stamford Bridge để gặp Chelsea, trong khuôn khổ vòng phân hạng Champions League 2025/26, chắc chắn mang đến nhiều hoài niệm cho Jose Mourinho. Mặc dù kinh qua rất nhiều CLB nhưng riêng The Blues, ông có nhiều thời gian gắn bó nhất, với 5 năm rưỡi chia làm hai nhiệm kỳ, 321 trận cùng 8 danh hiệu lớn nhỏ. “Stamford Bridge là nơi tôi đã giành 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Tôi đã làm nên lịch sử cùng Chelsea. Chelsea thuộc về lịch sử của tôi, và tôi là một phần lịch sử của Chelsea”, Mourinho nói trên trang web của UEFA. Người hâm mộ Chelsea không bao giờ quên những gì Mourinho đã làm để dành cho ông sự quan tâm đặc biệt. Đó là lý do Ban lãnh đạo The Blues bất ngờ nâng giá vé trận đấu với Benfica ngay sau khi biết tin đội bóng này bổ nhiệm Mourinho, và chiến lược này đã đúng, dù đắt đỏ nhưng vé đã được bán hết. Tuy vậy, giữa Mourinho và Chelsea là một mối quan hệ phức tạp. Ở lần gần nhất ghé thăm Stamford Bridge dưới đám đông khán giả là đầu năm 2020 (không tính lần sau đó vào tháng 11 cùng năm, khi hai đội chơi trong sân vận động đóng kín vì đại dịch), Người đặc biệt đã chịu sự la ó vì dẫn dắt đội bóng cùng thành phố. Đó cũng không phải ngày trở về vui vẻ, bởi Tottenham đã thua 1-2. Trước đó, Mourinho cũng 4 lần tới Stamford Bridge với tư cách HLV MU. Việc dẫn dắt kình địch ở Premier League chỉ 6 tháng sau khi bị Chelsea sa thải vào tháng 12/2015 cũng khiến người hâm mộ The Blues bực bội. Vì vậy, họ đã rất hả hê với chiến thắng 4-0 của đội nhà trước Quỷ đỏ vào mùa thu 2016, tiếp tục chế giễu Mourinho trong ba lần tiếp theo, với các tỷ số 1-0, 1-0 và 1-1 nghiêng về đội bóng Tây London. Không thể đáp trả bằng kết quả trên sân, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ có thể phản ứng bằng việc giơ ba ngón tay, ám chỉ ba danh hiệu Premier League ông mang về cho họ. Lần duy nhất Mourinho có được nụ cười tại Stamford Bridge là khi cùng Inter ghé tới đây ở lượt về vòng 1/8 Champions League 2009/10. Đó cũng là lần đầu ông đến sân nhà của Chelsea trong vị thế đối thủ, sau đó nhận những tràng pháo tay tri ân nồng nhiệt từ người hâm mộ. Thật trớ trêu, Mourinho sớm trở thành kẻ phản diện trong mắt những người cũ, khi tạo nên thế trận phòng ngự chặt chẽ rồi kết liễu Chelsea bằng đường phản công sắc lẹm. Với tổng tỷ số 3-1, Inter vào chung kết rồi đoạt cú ăn ba, còn The Blues phải chờ vài năm nữa mới chạm đến giấc mơ châu Âu. Nhìn lại, Mourinho đã 7 lần chơi ở Stamford Brigde và kết quả không mấy khả quan, với 1 thắng 2 hòa và 4 thua. Tệ hơn, các đội bóng của ông chỉ ghi được 4 bàn trong khi thủng lưới tới 10. Có lẽ vì thế ông cố gắng giảm nhẹ màn tái ngộ lần này, đồng thời nhấn mạnh việc gặp lại đội bóng cũ vẫn thường xảy ra trong suốt sự nghiệp. “Trận đầu dẫn dắt Chelsea ở cúp châu Âu tôi đã gặp Porto, và tôi cũng cùng Inter đối đầu Barca, nơi tôi từng làm trợ lý, hoặc chạm trán MU lúc cầm Fenerbahce”, Mourinho nói, “Họ muốn thắng và tôi cũng muốn thắng. Tôi thường quên đi quá khứ và chỉ tập trung vào trận đấu”. Ở tuổi 62, Mourinho khẳng định ông vẫn còn nguyên khát khao chiến thắng như những ngày đầu, bất chấp chỉ giành 1 danh hiệu trong 8 năm qua. Ông chia sẻ: “Tôi có một căn phòng ở nhà để lưu giữ các bản sao Cúp, huy chương và áo đấu. Đó là bảo tàng của cá nhân tôi. Và, như tôi vẫn nói, bảo tàng là lịch sử, không phải một phần trong cuộc sống của tôi. Nó không phải hiện tại, càng không phải của tương lai. Tôi của hôm nay thuộc về hôm nay, không phải những gì đã làm trong quá khứ. Tôi được đánh giá dựa trên những gì tôi làm hôm nay”. Mourinho cũng khẳng định, ông của hiện tại là phiên bản tốt hơn nhiều so với trước. “Một HLV luôn giỏi hơn sau khi có những trải nghiệm”, ông cho biết, “Bây giờ tôi cảm thấy mình vị tha hơn, dùng bóng đá để hỗ trợ người khác chứ không phải tôn vinh bản thân. Tôi nghĩ nhiều hơn về CLB, niềm vui của người hâm mộ hơn là về bản thân mình”. THANH HẢI 16 THỂ THAO n Thứ Tư n Ngày 1/10/2025 Rạng sáng ngày 1/10, Jose Mourinho trở lại Stamford Bridge để gặp Chelsea tại Champions League. Đây là lần thứ 8 ông quay lại nơi từng gọi là “nhà”. BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Ngày 30/9, HLV Kim Sang-sik công bố danh sách 24 cầu thủ lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu với Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Nepal là đội tuyển yếu nhất bảng, và HLV người Hàn Quốc không ngại đưa ra nhiều thay đổi táo bạo trong đợt tập trung này. Cụ thể, HLV Kim Sangsik triệu tập 8 cầu thủ trẻ vừa giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á và vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026, bao gồm Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Đình Bắc. Trong số này, chỉ có Văn Khang và Đình Bắc từng “ăn cơm tuyển” thường xuyên. Những gương mặt khác sẽ có cơ hội tuyệt vời để chứng minh tài năng với HLV Kim Sang-sik. Song song với đó, HLV Kim Sang-sik cũng triệu tập các ngôi sao kỳ cựu như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, và Nguyễn Tiến Linh. Cầu thủ nhập tịch duy nhất lên tuyển lần này là Cao Pentdant Quang Vinh. Ở hướng ngược lại, nhiều ngôi sao quen thuộc bị HLV người Hàn Quốc gạch tên. Trong đó đáng kể nhất thủ môn Nguyễn Filip và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cùng của CLB Công an Hà Nội. Nguyễn Filip sa sút phong độ trong thời gian gần đây, trong khi Việt Anh được nghỉ dưỡng sức. Bên cạnh Nguyễn Filip, thủ môn Đình Triệu cũng vắng mặt không rõ lý do. Trong khi đó, Đặng Văn Lâm được HLV Kim Sang-sik gọi lại sau màn trình diễn xuất sắc ở Ninh Bình mùa này. Nhiều khả năng Văn Lâm và Trung Kiên sẽ cạnh tranh vị trí bắt chính ở trận đấu với Nepal sắp tới. Ban tổ chức đã công bố kế hoạch phát hành vé: vé được bán online độc quyền qua ứng dụng OneU (tên cũ VinID) từ ngày 29/9 đến 7/10 theo hai đợt. Song song đó, bán vé trực tiếp tại quầy vé sân Gò Đậu và Thống Nhất từ ngày 4/10. Hai mức giá vé là 200.000 đồng và 400.000 đồng; người hâm mộ có thể nhận vé qua dịch vụ chuyển phát của Bưu điện Việt Nam hoặc đến nhận trực tiếp tại các bưu cục theo lựa chọn. A PHI Cùng Chelsea, Mourinho từng 3 lần vô địch Anh ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM TẬP TRUNG THÁNG 10/2025: Nguyễn Filip bị loại Nguyễn Filip không giữ được vị trí dưới thời HLV Kim Sang-sik Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành HCV giải bơi vô địch châu Á Tại giải bơi vô địch châu Á đang diễn ra tại Ấn Độ, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc giành Huy chương vàng (HCV) ở nội dung sở trường bơi tự do 1.500m nam. Đợt thi chung kết của nội dung bơi tự do 1.500m nam diễn ra tối 29/9. Nguyễn Huy Hoàng so tài với các đối thủ rất mạnh như Hinata Ando (Nhật Bản), Yi Shun-wang (Hong Kong, Trung Quốc), Ilya Sibirtsev (Uzbekistan), cũng như vận động viên (VĐV) của nước chủ nhà Ấn Độ Kushagra Rawat. Kết quả, Nguyễn Huy Hoàng thi đấu rất hay, anh về nhất với thời gian 15 phút 15 giây 01, giành HCV. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Huy Hoàng giành được HCV châu Á. Về nhì là Ilya Sibirtsev (Uzbeksitan) với thành tích 15 phút 23 giây 35. Còn về thứ ba là Kushagra Rawat (Ấn Độ), với thành tích 15 phút 30 giây 88. Thậm chí, thông số 15 phút 15 giây 01 vẫn chưa phải là thành tích tốt nhất của kình ngư số một Việt Nam. Nguyễn Huy Hoàng từng đạt thành tích 14 phút 41 giây ở nội dung bơi tự do 1.500m nam, đây cũng là kỷ lục quốc gia. Giải bơi vô địch châu Á lần thứ 11 diễn ra từ ngày 28/9 đến 10/10. Ở ngày thi đấu đầu tiên 28/9, đội tuyển bơi Việt Nam đã có 3 huy chương. Đó là huy chương bạc (HCB) ở nội dung bơi tự do 200m nữ của Võ Thị Mỹ Tiên, HCB nội dung bơi tự do 1.500m nữ của Nguyễn Khả Nhi và Huy chương đồng nội dung bơi ếch 200m nam của Phạm Thanh Bảo. PV Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 4/10 tại TPHCM để bắt đầu giai đoạn chuẩn bị. Trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 9/10 tại sân Gò Đậu, trong khi trận lượt về được tổ chức vào ngày 14/10 tại sân Thống Nhất (TPHCM). Thủ môn Nguyễn Filip cùng một số ngôi sao khác không được HLV Kim Sang-sik gọi lên tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 10/2025. Jose Mourinho và chuyến về "nhà" thứ 8 “Stamford Bridge là nơi tôi đã giành 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Tôi đã làm nên lịch sử cùng Chelsea. Chelsea thuộc về lịch sử của tôi, và tôi là một phần lịch sử của Chelsea”. MOURINHO nói trên trang web của UEFA

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==