13 XÃ HỘI Thứ Tư n Ngày 1/10/2025 Đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công, lắp đặt tuyến băng tải ngoài, các dự án đầu tư và làm việc với Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin về tình hình thực hiện các dự án chế biến, băng tải vận chuyển than có kết nối đồng bộ. Theo báo cáo của Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin, kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty gồm 19 dự án với tổng giá trị trên 398,9 tỷ đồng. Công ty đã triển khai thực hiện các dự án trong kế hoạch cơ bản đảm bảo theo tiến độ, giá trị được giao cũng như đáp ứng theo tiến độ tại các văn bản chỉ đạo của TKV. Dự kiến đến hết tháng 9/2025, Công ty thực hiện đạt 358,3 tỷ đồng kế hoạch đầu tư, bằng 90% KH năm. Trong tổng số 19 dự án, có 10 dự án chế biến, băng tải vận chuyển than có kết nối đồng bộ. Đặc biệt, Dự án Hệ thống băng tải vận chuyển than Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến và Kho than tập trung vùng Hòn Gai - Cảng Làng Khánh có tổng chiều dài gần 5.000m với 06 gói thầu thi công, lắp đặt thiết bị; dự kiến hoàn thành tuyến băng từ MB+55 ra Cảng Làng Khánh vào tháng 2/2026 và toàn bộ dự án vào tháng 6/2026. Đối với Dự án Trung tâm chế biến và Kho than tập trung vùng Hòn Gai giai đoạn 2 có 09 gói thầu thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6/2026… Kiểm tra tại hiện trường và làm việc với Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin và đơn vị nhà thầu thi công, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân; Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực cố gắng của chủ đầu tư và nhà thầu, đặc biệt Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin là một trong những đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tập đoàn về thực hiện công tác đầu tư năm 2025, dự kiến hết tháng 9/2025, Công ty thực hiện đạt 90% KH năm. Đồng thời nhấn mạnh, công tác đầu tư có vai trò quan trọng đối với duy trì và phát triển sản xuất, do vậy trong năm 2025 và các năm tiếp theo công tác đầu tư tiếp tục được Tập đoàn quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Nhằm đáp ứng cho sản xuất của Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin cũng như công tác sản xuất, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ than của vùng Hòn Gai, lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo, đơn vị tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ và kế hoạch đầu tư năm 2025, trong đó Dự án Hệ thống băng tải cấp than Cụm bến số 1 - Cảng Làng Khánh và Dự án Hệ thống băng tải cấp than Cụm bến số 3 - Cảng Làng Khánh tập trung đẩy nhanh các thủ tục và triển khai thực hiện phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2025; giao Ban ĐT chủ trì cùng Công ty đẩy nhanh tiến độ, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc với Tập đoàn để giải quyết, đảm bảo tiến độ đề ra. PV Đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư, đáp ứng sản xuất của Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin Chiều ngày 26/9/2025, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân; Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn và Thành viên HĐTV Tập đoàn Nguyễn Hoàng Trung đã đi kiểm tra tuyến băng tải ngoài và các dự án đầu tư của Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin. Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân và lãnh đạo Tập đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin CHỦ ĐỘNG LÊN SÀN Chuyển đổi số đang len lỏi vào từng ngóc ngách đời sống xã hội ở TPHCM. Cứ tầm 15 giờ các ngày trong tuần, tại chợ An Đông (TPHCM), nhân viên shop thời trang Thái Trang lại chuẩn bị “đồ nghề” gồm điện thoại, đèn, máy quay… để chuẩn bị cho buổi livetream giới thiệu sản phẩm ngay tại sạp chợ. “Từ khi chợ kinh doanh ế ẩm, chúng tôi đã thay đổi cách bán hàng để tiếp thị được nhiều khách hàng hơn. Chúng tôi bán hàng kiểu có sao nói vậy, người thật việc thật. Khách chốt đơn ngay trong các buổi phát sóng hoặc chụp ảnh màn hình rồi liên hệ đặt mua sau” - chị Thái Trang chia sẻ. Ở chợ Phú Lâm, nhiều quầy hàng từ thời trang, giày dép đến quán ăn đều treo mã QR phía trước để khách dễ dàng thanh toán. “Từ ngày có mã QR, ví điện tử…, việc buôn bán thuận lợi hơn. Khách chỉ cần quẹt mã là xong. Mình không cần chạy đi đổi tiền khi khách đưa mệnh giá lớn” - chị Minh Hà, tiểu thương chợ Phú Lâm cho biết. Theo Ban quản lý chợ Phú Lâm, hiện có hơn 400 tiểu thương được trang bị mã QR và ứng dụng ngân hàng. Nhiều tiểu thương còn tận dụng mạng xã hội để livestream giới thiệu sản phẩm. Bà Trần Thị Thắm, Trưởng Ban quản lý chợ nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn chuyển đổi số không chỉ giúp tiểu thương thuận lợi trong kinh doanh mà còn tạo sự văn minh, hiện đại hơn trong mua bán, nâng cao hình ảnh của chợ truyền thống”. Ngày 30/9, phường An Lạc ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B “An Lạc Business Hub” phuongAnLac.Arobid. com, trở thành phường đầu tiên ở TPHCM triển khai sàn giao thương trực tuyến. Nền tảng này được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối thương mại số toàn diện, giúp doanh nghiệp địa phương tiếp cận trực tiếp hệ sinh thái đối tác, gồm nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nhà mua hàng, các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch UBND phường An Lạc đánh giá, việc ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B phường An Lạc không chỉ là bước tiến trong chuyển đổi số mà còn là công cụ then chốt để doanh nghiệp địa phương mở rộng thị trường, kết nối thương mại toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh. “UBND phường cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp An Lạc phát triển mạnh mẽ trong thời đại kinh tế số. Ngoài ra, phường sẽ nâng cao các tính năng trên nền tảng, như phân tích dữ liệu thị trường để doanh nghiệp có thể kết nối, vươn ra toàn cầu”- ông Khánh nhấn mạnh. CHÍNH QUYỀN VÀO GUỒNG “SỐ HÓA” Mới đây, Sở Công Thương TPHCM đã ký kết thỏa thuận “Chuyển đổi số hệ thống cửa hàng tạp hóa truyền thống”. Theo đó, tiểu thương được cung cấp bộ công cụ quản lý sổ sách, dòng tiền, đồng thời kết nối với giải pháp tài chính dự phòng. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM khẳng định: “Tiểu thương chỉ có thể chuyển đổi số khi mô hình triển khai đơn giản, dễ áp dụng, chi phí thấp. Hiệu quả cụ thể nhất phải đến từ việc giúp họ quản lý doanh thu minh bạch hơn, tiếp cận vốn dễ dàng hơn và kết nối người tiêu dùng hiệu quả hơn”. Ở cấp chính quyền, phường Bình Tiên triển khai mô hình “ATM hồ sơ 24/7”, cho phép người dân nhận kết quả thủ tục bằng mã OTP vào bất cứ thời điểm nào, kể cả ban đêm hoặc cuối tuần. Ngoài ra, phường còn có “Điểm tiếp nhận thủ tục hành chính tại khu dân cư”, hỗ trợ đăng ký hộ tịch, trợ cấp hưu trí, đổi căn cước công dân qua VNeID. Bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên cho biết: “Điểm chung của các mô hình là đưa thủ tục hành chính đến gần hơn với người dân, tạo sự thuận tiện, nhanh chóng và giảm bớt phiền hà”. Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM Võ Minh Thành, thành phố đã đạt nhiều kết quả nổi bật khi triển khai Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Cụ thể, TPHCM đã thu nhận hơn 12,5 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) mới, gần 8,7 triệu hồ sơ định danh điện tử cho cá nhân và hơn 257.000 hồ sơ cho tổ chức. Tỷ lệ kích hoạt VNeID đạt trên 70% dân số đủ điều kiện, dẫn đầu cả nước. Hơn 15,4 triệu dữ liệu hộ tịch đã được số hóa; hơn 11,18 triệu người tham gia BHXH đã được đồng bộ số CCCD, tạo nền tảng thay thế thẻ BHYT giấy. UYÊN PHƯƠNG Không còn giới hạn trong các văn phòng, chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ đến từng quầy hàng, góc chợ và cả những phường xã ở TPHCM. Phường An Lạc là đơn vị đầu tiên ra mắt sàn thương mại điện tử B2B hỗ trợ kết nối doanh nghiệp ẢNH: U.P Từ ngày 1/7 - 10/9, hệ thống giải quyết thủ tục trực tuyến đã tiếp nhận gần 1 triệu hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98,64%, mức độ hài lòng gần 91%. Tổng đài 1022 tiếp nhận hơn 28.000 phản ánh, kiến nghị của người dân. TPHCM bứt tốc chuyển đổi số
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==