12 n Thứ Tư n Ngày 1/10/2025 QUỐC TẾ Đại diện Triều Tiên lên tiếng tại LHQ sau nhiều năm Phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng LHQ ngày 29/9 tại New York, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong cũng khẳng định sự cởi mở của Triều Tiên trong việc hợp tác với các quốc gia “tôn trọng” và có cách tiếp cận “thân thiện” với Bình Nhưỡng. Đây là bài phát biểu đầu tiên của một quan chức cấp cao Triều Tiên tại Đại hội đồng LHQ kể từ năm 2018, khi Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong-ho tham dự kỳ họp. “Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân, vốn đã được quy định trong luật pháp nhà nước, chính sách quốc gia và quyền chủ quyền cũng như quyền tồn tại của chúng tôi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ lập trường này”, ông nói. Phát biểu được đại diện Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa “hoàn toàn” Triều Tiên, mặc dù Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ sẵn sàng đối thoại có điều kiện với Mỹ. Thứ trưởng Kim Songyong nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng đã quy định địa vị hạt nhân của mình bằng luật pháp. “Để duy trì lâu dài trạng thái cân bằng này và đảm bảo hòa bình vĩnh cửu trên bán đảo Triều Tiên, chúng tôi đã quy định trong hiến pháp, rằng vũ khí hạt nhân là điều thiêng liêng và tuyệt đối, không bao giờ được phép động đến và can thiệp”, ông nói. “Việc áp đặt phi hạt nhân hóa lên CHDCND Triều Tiên đồng nghĩa với việc yêu cầu đất nước chúng tôi từ bỏ chủ quyền và quyền tồn tại, vi phạm Hiến pháp. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chủ quyền, từ bỏ quyền tồn tại và vi phạm Hiến pháp”, Thứ trưởng Kim Son-gyong nhấn mạnh. Nhà ngoại giao này chỉ trích các cuộc tập trận quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ, cũng như các cuộc tập trận ba bên có sự tham gia của Nhật Bản. “Liệu chúng ta có thể tìm thấy một nơi như bán đảo Triều Tiên, nơi quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới và các lực lượng đồng minh tiến hành nhiều cuộc tập trận song phương và đa phương quanh năm, thậm chí còn tổ chức các cuộc tập trận thực tế mô phỏng sử dụng vũ khí hạt nhân nhắm vào một quốc gia có chủ quyền bằng cách huy động lực lượng chiến đấu đa quốc gia hùng hậu và các khí tài chiến lược mới nhất hay không?”, ông nói. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên vẫn để ngỏ cánh cửa hợp tác với các quốc gia. “Bất kể khác biệt về lý tưởng và hệ thống, CHDCND Triều Tiên sẽ thúc đẩy trao đổi và hợp tác nhiều mặt với các quốc gia tôn trọng và có cách tiếp cận thân thiện với Triều Tiên”, ông nói. Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh Seoul và Washington đều bày tỏ hy vọng nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng để thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Có đồn đoán rằng Tổng thống Trump có thể tìm cách nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên khi ông đến Hàn Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc từ ngày 31/10-11/1. Ông Kim Jong-un khẳng định sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên. BÌNH GIANG Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong ẢNH: YONHAP Một nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên khẳng định trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc (LHQ), rằng Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân “trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, đồng thời nhấn mạnh nước này coi kho vũ khí hạt nhân là tài sản “thiêng liêng” và “tuyệt đối” mà “không bao giờ có thể bị can thiệp”. Các hệ thống chống máy bay không người lái, radar tiên tiến, tàu khu trục Đức, trực thăng Pháp và binh lính được điều động để bảo vệ các hội nghị của Liên minh châu Âu (EU) tại thủ đô của Đan Mạch trong tuần này. Việc máy bay không người lái xuất hiện ở các cơ sở quân sự và sân bay dân sự khiến Đan Mạch quyết định đóng cửa không phận với máy bay không người lái dân sự trong 1 tuần, bắt đầu từ ngày 29/9. Tại Na Uy, chính quyền cho biết các chuyến bay hôm 28/9 phải chuyển hướng do máy bay không người lái xuất hiện ở các sân bay. Đan Mạch gọi các máy bay không người lái là một phần của “cuộc tấn công hỗn hợp”, nhưng giới chức nước này chưa cáo buộc bên nào chịu trách nhiệm. Bất kể ai đứng sau những vụ xâm nhập này, NATO đang xem xét nghiêm túc mối đe dọa tiềm tàng từ máy bay không người lái. Ngày 29/9, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson thông báo nước này quyết định giao cho lực lượng vũ trang nhiệm vụ hỗ trợ Đan Mạch tăng cường năng lực chống máy bay không người lái quân sự. Cụ thể, Thụy Điển điều đơn vị có năng lực chống máy bay không người lái hỗ trợ cảnh sát Đan Mạch bảo vệ hội nghị ở Copenhagen. Thụy Điển cũng sẽ cho Đan Mạch mượn một số hệ thống radar mạnh trong thời gian nhất định. “Đây là một trong những hệ thống radar tốt nhất thế giới. Đây là công nghệ của Thụy Điển mà chúng tôi thực sự có thể tự hào. Các hệ thống radar đã được gửi đến hôm qua”, Thủ tướng Kristersson cho biết. Trước đó, Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo Đức đã triển khai khinh hạm phòng không lớp Sachsen FGS Hamburg tới Copenhagen. “Con tàu sẽ góp phần tăng cường khả năng giám sát không phận của Đan Mạch liên quan đến hội nghị thượng đỉnh EU sắp tới tại Copenhagen”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Đan Mạch nêu rõ. Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn của NATO nhằm tăng cường năng lực ứng phó với các cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái. Nỗ lực này được triển khai từ đầu năm nay, ban đầu để ứng phó với một số trường hợp cáp ngầm bị cắt do hành vi nghi ngờ phá hoại. Đức cũng cung cấp cho Đan Mạch năng lực chống máy bay không người lái cỡ nhỏ. Pháp điều động 35 nhân viên, một trực thăng Fennec và các thiết bị chống máy bay không người lái tới Đan Mạch. Trong bối cảnh châu Âu tăng cường bảo vệ không phận trên bầu trời Copenhagen, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi thiết lập “lá chắn” chống máy bay không người lái để bảo vệ bầu trời NATO. BÌNH GIANG (theo TWZ) Ngày 29/9, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên có cuộc gặp Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Văn phòng người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ cho biết, hai bên đã thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên và các lĩnh vực cần tăng cường hợp tác giữa LHQ và Triều Tiên. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi vấn về việc liệu Hamas có chấp nhận kế hoạch này hay không. Phát biểu tại Nhà Trắng sau cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu, Tổng thống Trump cho biết, hai nước đang “rất gần” với một thỏa thuận hòa bình cho Dải Gaza. Tuy nhiên, ông cảnh báo phong trào Hamas, rằng Israel sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của Mỹ để thực hiện bất kỳ hành động nào mà họ cho là cần thiết, nếu các chiến binh Hamas từ chối những gì ông đã đề xuất. Nhà Trắng đã công bố một tài liệu gồm 20 điểm kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, trao đổi con tin do Hamas giam giữ lấy tù nhân Palestine do Israel giam giữ, rút lực lượng Israel khỏi Dải Gaza, giải giáp Hamas và thành lập một chính phủ chuyển tiếp do một cơ quan quốc tế lãnh đạo. Ông Trump bước vào cuộc họp ngày 29/9 với mục tiêu xoa dịu những nghi ngại của ông Netanyahu về một số phần của kế hoạch. Hiện chưa rõ chính quyền Mỹ và Israel đã giải quyết xong mọi bất đồng hay chưa, đặc biệt là khả năng thành lập một Nhà nước Palestine trong tương lai, điều mà ông Netanyahu đã kiên quyết bác bỏ. Ông Trump cảm ơn ông Netanyahu "vì đã đồng ý với kế hoạch này, và vì đã tin tưởng rằng nếu chúng ta cùng nhau hợp tác, chúng ta có thể chấm dứt cái chết và sự tàn phá mà chúng ta đã chứng kiến trong nhiều năm, nhiều thập kỷ, thậm chí nhiều thế kỷ". Đứng cạnh ông Trump, Thủ tướng Netanyahu đáp: "Tôi ủng hộ kế hoạch chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, điều này sẽ giúp chúng tôi đạt được các mục tiêu của mình”. "Kế hoạch này sẽ đưa tất cả con tin của chúng tôi trở về Israel, phá hủy năng lực quân sự của Hamas, chấm dứt sự cai trị chính trị của tổ chức này và đảm bảo Dải Gaza sẽ không bao giờ còn là mối đe dọa đối với Israel nữa", ông nói. Tuy nhiên, rõ ràng Hamas vẫn là yếu tố then chốt quyết định liệu các đề xuất hòa bình của ông Trump có được thực hiện hay không. Việc nhóm này vắng mặt trong các cuộc đàm phán và những lần từ chối giải giáp vũ khí trước đây đã làm dấy lên nghi ngờ về tính khả thi của kế hoạch. “Hamas vẫn chưa nhận được kế hoạch chính thức, không có gì ngoài việc công bố trên phương tiện truyền thông”, quan chức Hamas nói với Reuters. MINH HẠNH (theo Reuters) Mỹ và Israel tiến gần tới thỏa thuận hoà bình Dải Gaza Châu Âu vội điều tàu chiến, trực thăng và radar bảo vệ Copenhagen Tàu khu trục Đức FGS Hamburg cập cảng Copenhagen ẢNH: MILITARY USA Nhiều nước phương Tây đang góp sức tăng cường bảo đảm an ninh cho Copenhagen sau khi Đan Mạch liên tục phát hiện máy bay không người lái trên vùng biển Baltic và Scandinavia. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thành công trong việc thuyết phục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ủng hộ đề xuất hòa bình do Mỹ bảo trợ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần hai năm ở Dải Gaza.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==