Báo Tiền Phong số 274/2025

Ngày 30/9, trao đổi với PV Tiền Phong, Thượng tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết: Đã tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam 34 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng trên đường phố Đà Nẵng vào đêm 21 và 22/9 vừa qua. Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự xác định có 48 người tham gia, trong đó đã khởi tố 35 đối tượng, tạm giam 34 đối tượng, 13 người còn lại được cho gia đình bảo lãnh… Trước đó, như Tiền Phong phản ánh, trong các đêm 21 và 22/9, các nhóm với nhiều thanh thiếu niên hẹn nhau trên mạng để tụ tập, điều khiển xe máy trên các tuyến đường 2/9 - Cách Mạng Tháng 8 (Trung tâm TP Đà Nẵng) gây mất an toàn giao thông và trật tự xã hội, làm xấu đi hình ảnh du lịch thành phố. Đặc biệt, ngoài các đối tượng gây rối còn có các đối tượng tham gia để livestream trên mạng xã hội, cổ xúy các thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và kiếm tiền trên các ứng dụng. Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc điều tra rốt ráo làm rõ các nhóm thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng. Cụ thể, ngày 21/9, có 3 nhóm chạy xe máy tốc độ cao, mang theo hung khí tự, bình xịt hơi cay hù dọa người đi đường gây rối trật tự công cộng. Ngày 22/9, có 4 nhóm với hàng chục người gây rối trật tự. Trong đó, đáng chú ý khoảng 2h ngày 22/9, thấy trên mạng xã hội TikTok đang livestream một nhóm thanh niên cầm hung khí đua xe trên đường 2-9 thì gần chục người rủ nhau cùng tham tham gia gây rối. NGUYỄN THÀNH Ngày 30/9, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên án vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC). HĐXX tuyên phạt bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty SJC) 17 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 8 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt chung là 25 năm tù. HĐXX tuyên phạt 15 bị cáo còn lại từ 2 năm tù cho hưởng án treo, đến 22 năm 6 tháng tù cho 1 trong 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ngoài mức phạt tù, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Lê Thúy Hằng bồi thường cho Công ty SJC hơn 14 tỷ đồng và nộp lại 73 tỷ đồng, 5.411 lượng vàng miếng SJC, 5.411 lượng vàng nhẫn để sung công quỹ Nhà nước. Tiếp tục tạm giữ số tiền 45 tỷ đồng mà bị cáo Hằng đã đóng để khắc phục hậu quả vụ án. HĐXX nhận định, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, đủ cơ sở tuyên cả 16 bị cáo trong vụ án phạm vào 1 hoặc cả hai tội danh mà Viện Kiểm sát đã truy tố. Về bị cáo Lê Thúy Hằng, HĐXX cho rằng, vì tư lợi cá nhân và đã trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài. Sai phạm của bị cáo Hằng diễn ra trong thời gian SJC được chủ động đề xuất giá vàng mua vào, bán ra thị trường, bị cáo Hằng đã thống nhất các bị cáo khác chỉ bán một phần vàng bình ổn cho khách, phần còn lại giữ để bán ra ngoài thị trường hưởng chênh lệch. HĐXX khẳng định bị cáo Hằng phạm tội với vai trò chính, các bị cáo còn lại biết rõ hành vi của mình trái quy định nhưng vẫn thực hiện trong thời gian dài theo sự chỉ đạo của bị cáo Hằng, để chiếm đoạt, gây thiệt hại tài sản nhà nước và phạm tội với vai trò đồng phạm, giúp sức. HĐXX cũng cho biết đã cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, xác định mức độ sai phạm, vị trí, vai trò của từng bị cáo trong vụ án để tuyên mức án phù hợp với từng bị cáo. HĐXX cũng ghi nhận cả 16 bị cáo đều có nhân thân tốt, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho xã hội, gia đình có công với cách mạng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả vụ án (Bà Hằng đã nộp 45 tỷ đồng, các bị cáo khác nộp hơn 8 tỷ đồng). Về nội dung vụ án, HĐXX xác định, ở tội danh “Tham ô tài sản”, giữa năm 2024, NHNN giao cho Công ty SJC 20 tấn vàng nguyên liệu để gia công vàng miếng. Bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình khống nâng định mức hao hụt, qua đó chiếm đoạt 95,8 lượng vàng. Bà Hằng còn chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo lỗ khống, chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng tại Chi nhánh miền Trung. Ở tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bà Hằng cùng đồng phạm đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào 56 đợt gia công, sản xuất trái quy định hơn 6.200 lượng vàng miếng SJC, gây thiệt hại 74,8 tỷ đồng, cá nhân bà hưởng 64 tỷ. Bà Hằng chỉ đạo SJC Hải Phòng đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn, gây thiệt hại 15 tỷ đồng, hưởng lợi 6,6 tỷ. Ngoài ra, từ tháng 6 đến tháng 8/2024, các bị cáo còn lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng bình ổn giá cho hơn 4.300 khách hàng, thực tế tuồn ra ngoài, thu lợi chênh lệch 7,2 tỷ đồng, trong đó bà Hằng hưởng 2,8 tỷ đồng. HĐXX kết luận, hành vi của bị cáo Lê Thúy Hằng và các đồng phạm đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 107 tỷ đồng. Trong đó thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỷ đồng, 95,8 tỷ đồng là thiệt hại và khoản hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định. TÂN CHÂU Bị cáo Lê Thúy Hằng bị tuyên phạt 25 năm tù HĐXX xác định bị cáo Lê Thúy Hằng phạm tội với vai trò chủ mưu, bị phạt 25 năm tù chung cho 2 tội danh; 15 bị cáo còn lại phạm tội với trò đồng phạm, bị phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo, đến 22 năm 6 tháng tù cho một trong 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 11 n Thứ Tư n Ngày 1/10/2025 PHÁP LUẬT Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị phạt 25 năm tù HĐXX tuyên buộc bị cáo Lê Thúy Hằng bồi thường cho Công ty SJC hơn 14 tỷ đồng và nộp lại 73 tỷ đồng, 5.411 lượng vàng miếng SJC, 5.411 lượng vàng nhẫn để sung công quỹ Nhà nước. Phòng An ninh kinh tế đã triệu tập 3 đối tượng liên quan, gồm: ông Đỗ Văn Thanh (SN 1950, trú xã Xuân Hưng), bà Trần Thị Mai Nga (SN 1971) và bà Trương Thị Thu (SN 1987, cùng trú xã Xuân Trường) để phục vụ điều tra, làm rõ hành vi lập khống hồ sơ bệnh án nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế tại Phòng khám đa khoa Hữu nghị Hà Nội Xuân Trường (xã Xuân Trường, Ninh Bình). Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện cơ sở y tế này, do bà Trần Thị Mai Nga giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Kế toán trưởng, có dấu hiệu vi phạm trong việc thanh toán bảo hiểm y tế. Kết quả điều tra ban đầu xác định: từ tháng 1/2025 đến cuối tháng 5/2025, phòng khám đã lập khống 1.314 hồ sơ bệnh án, tương ứng 1.314 lượt khám. Thực tế, các bệnh nhân này không đến khám chữa bệnh, nhưng vẫn được lập hồ sơ thanh toán, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 378 triệu đồng từ quỹ bảo hiểm y tế. Tại cơ quan công an, các đối tượng liên quan đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm và tự nguyện nộp lại số tiền đã chiếm đoạt. Hiện Phòng An ninh kinh tế phối hợp các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. H.LONG- M.ĐỨC Lập khống hơn 1.300 hồ sơ để trục lợi bảo hiểm y tế Khởi tố hàng chục đối tượng gây náo loạn đường phố Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng xác định có 48 người tham gia, trong đó đã khởi tố 35 đối tượng, tạm giam 34 đối tượng, 13 đối tượng còn lại được cho gia đình bảo lãnh… Phòng Cảnh sát hình sự xác định, làm rõ hàng chục đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự trong đêm Ngày 30/9, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, từ tháng 1 - 5/2025, Phòng khám đa khoa Hữu nghị Hà Nội Xuân Trường đã lập khống hơn 1.300 hồ sơ bệnh án, chiếm đoạt trên 378 triệu đồng từ quỹ bảo hiểm y tế (BHYT). Thượng tá Lương Quốc Nghĩa cho biết, công an đã xác định các đối tượng dùng điện thoại livestream trên mạng xã hội, cổ xúy thanh thiếu niên gây rối. Các đối tượng này đã được tách riêng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==