Báo Tiền Phong số 274/2025

GIỮ VỮNG ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG Hơn 1.000 trường học thiệt hại Giao thông chia cắt, đường sắt tê liệt 139 người thương vong do bão Bualoi Phố đi bộ Kim Đồng (tỉnh Cao Bằng) ngập trong lũ ẢNH: TTXVN KHẨN CẤP TRANG 4 + 5 THỨ TƯ 1/10/2025 Số 274 0977.456.112 CHUYỆN HÔM NAY Thiên tai khốc liệt XEM TIẾP TRANG 10 n NGUYỄN TUẤN Tính đến chiều tối qua, bão Bualoi và mưa lũ diện rộng đã cướp đi sinh mạng của 27 người, 21 người mất tích, 112 người bị thương tại 17 tỉnh, thành phố ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Hơn 158 nghìn căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, chìm trong biển nước. Tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích do lở đất tại Tuyên Quang sáng 30/9 TRANG 12 Đại diện Triều Tiên lên tiếng tại LHQ sau nhiều năm TRANG 11 CỰU TỔNG GIÁM ĐỐC SJC LÊ THÚY HẰNG BỊ PHẠT 25 NĂM TÙ THỰC HIỆN TỐT 2 KIÊN ĐỊNH, 2 ĐẨY MẠNH VÀ 2 NGĂN NGỪA TRANG 2+3 Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày tại Đại hội ẢNH: NGUYỄN MINH TRANG 15 Chặn hàng giả, quảng cáo sai sự thật từ livestream TRANG 3 TRANG 6 Chẳng giống đâu ĐÀO TẠO Y KHOA Ở VIỆT NAM: cứu người, khắc phục hậu quả

Thực hiện tốt 2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa 2 n Thứ Tư n Ngày 1/10/2025 THỜI SỰ QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Sáng 30/9, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. PHÁT HUY VAI TRÒ XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, BẢO VỆ TỔ QUỐC Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư nêu rõ, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và cấp ủy đảng các cấp, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc. Quân ủy Trung ương đã tham mưu ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, quy định, đề án mang tầm chiến lược về quân sự, quốc phòng, nhất là chủ trì nghiên cứu xây dựng, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành Nghị quyết số 44 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với sự bổ sung, phát triển rất sâu sắc về tư duy lý luận; tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung các luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng phù hợp với bối cảnh mới, điều kiện mới. Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân, chỉ đạo triển khai bổ sung nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp, đáp ứng với yêu cầu và sự phát triển của tình hình, trong đó nổi bật là các giải pháp xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần trong toàn quân, làm cho cán bộ, chiến sỹ luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Quân ủy Trung ương lãnh đạo toàn quân cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Quân ủy Trung ương đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội với lộ trình, bước đi khoa học, bài bản. Quân đội trở thành điểm sáng trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy. Quân ủy Trung ương và cấp ủy đảng các cấp đã lãnh đạo toàn quân thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Công nghiệp quốc phòng có sự phát triển đột phá, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng ghi nhiều dấu ấn mới. Đảng bộ Quân đội được xây dựng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, là một trong những đảng bộ mẫu mực trong toàn Đảng. Những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ qua là rất to lớn, đóng góp rất quan trọng vào thành tựu, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư nhấn mạnh, bên cạnh những ưu điểm nổi bật, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, tôn trọng sự thật, Đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất giải pháp khắc phục dứt điểm, không để hạn chế, yếu kém kéo dài, tích tụ từ nhỏ thành lớn, từ ít nghiêm trọng thành nghiêm trọng. Tổng Bí thư nêu rõ, để thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đất nước có môi trường hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững và để cuộc sống người dân thực sự tự do-ấm no-hạnh phúc, Quân đội phải là lực lượng chủ công thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Tình hình đó đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đòi hỏi phải có những quyết sách chiến lược, thích ứng với tình hình mới. ĐƯA NGAY NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG Để thực hiện thắng lợi những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 20252030, Tổng Bí thư đề nghị thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa". Tổng Bí thư chỉ rõ, kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng. Điều này đòi hỏi Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần quán triệt sâu sắc và triển khai thật hiệu quả quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; đặc biệt là đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, chính sách quốc phòng “bốn không” với tính chất hòa bình và tự vệ; thực hiện thật tốt phương châm dựa vào dân, dân là gốc, là chủ thể, là trung tâm của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, phát huy cao độ vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, cùng với nhân dân và cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, đủ tiềm lực, đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu của chúng ta. Kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đây là nguyên tắc bất di, bất dịch trong xây dựng quân đội kiểu mới, cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân. Trong đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần đặc biệt quan tâm xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần cho bộ đội, bảo đảm Quân đội luôn kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ luôn có ý chí chiến đấu cao, dám đương đầu và vượt qua khó khăn, thử thách, dám đánh, quyết đánh và biết đánh, biết thắng. Tổng Bí thư yêu cầu, đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, những thành tố “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ” đã thường xuyên được xây dựng và không ngừng phát triển trong hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội; tuy nhiên cần tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy cao hơn nữa trong giai đoạn mới. Đặc biệt giai đoạn hiện nay, phải coi trọng phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ;” tăng cường giáo dục, huấn luyện, rèn luyện bộ đội để cán bộ, chiến sĩ không chỉ vững vàng về chính trị, tinh nhuệ trong chiến đấu, mà còn tinh nhuệ trong phòng thủ dân sự, ứng phó nhanh nhạy, hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống. Thành tố “hiện đại” đã có bước đột phá trong nhiệm kỳ vừa qua. Đến nay nền móng đã vững chắc, điều kiện đã hội tụ, cần đẩy mạnh xây dựng hiện đại ngay từ bây giờ, ngay trong nhiệm kỳ này. Hiện đại là phải so với các nước trên thế giới, khu vực chứ không chỉ so với chính chúng ta những năm trước đây. Để hiện thực hóa mục tiêu hiện đại, cùng với đẩy mạnh xây dựng con người hiện đại trong Quân đội là nhân tố tiên quyết, thì giải pháp căn cơ, bền vững là đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đồng thời đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Trọng tâm là quán triệt và thực hiện hiệu quả Kết luận số 53 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trên cả bình diện song phương và đa phương; xử lý hài hòa, mềm dẻo trong quan hệ, hợp tác quốc phòng với các nước, nhất là trong bối cảnh các nước lớn cạnh tranh quyết liệt, tăng cường lôi kéo, tập hợp lực lượng. Mục tiêu là phải giữ được thế cân bằng chiến lược trong quan hệ đối ngoại nói chung, trong đối ngoại quốc phòng nói riêng, góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đồng thời, tiếp tục tham gia có hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, góp phần đưa hình ảnh, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” vươn tầm quốc tế. Tổng Bí thư lưu ý, ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột. Đây là yêu cầu quan trọng, xuyên suốt, mang tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay; đòi hỏi Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân phải thường xuyên nắm chắc, nghiên cứu, đánh giá rõ xu thế phát triển của tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách chiến lược xử lý thắng lợi các tình huống về quân Để thực hiện thắng lợi những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội, Tổng Bí thư đề nghị thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa". Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày tại Đại hội ẢNH: NGUYỄN MINH

3 n Thứ Tư n Ngày 1/10/2025 THỜI SỰ sự, quốc phòng; các đối sách giữ cho “trong ấm, ngoài êm,” “nội yên, ngoại tĩnh,” gắn với xây dựng Quân đội nhân dân và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh để gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa mọi âm mưu xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh, xung đột. Ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Đảng, Nhà nước rất tin tưởng, đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao đối với Đảng bộ Quân đội và toàn quân trong thực hiện nội dung này, đó là phải ngăn ngừa sự suy thoái ngay từ khi còn là mầm mống, ngay ở trạng thái biểu hiện của nó, nhất định không để nảy nở, phát triển trở thành suy thoái và cao hơn là “tự diễn biến", “tự chuyển hóa". Tổng Bí thư căn dặn: “Đảng bộ Quân đội phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, gắn xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Thường xuyên giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh, có tâm, có tầm, có uy tín cao trước đơn vị và nhân dân, đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới". Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn tin tưởng và kỳ vọng lớn lao đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; mong muốn Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh". Theo đó, toàn quân phải đoàn kết cao trong nội bộ và đoàn kết quân - dân để tạo nên sức mạnh. Toàn quân một ý chí; quân với dân một ý chí để hành động quyết liệt, đúng định hướng. Toàn quân phải tăng cường thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài để phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng. Đây cũng chính là những nhân tố quan trọng để toàn quân thực hiện thắng lợi chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tổng Bí thư yêu cầu, ngay sau Đại hội này, phải nhanh chóng triển khai những nội dung mà Đại hội quyết nghị, đưa ngay Nghị quyết vào cuộc sống; không để độ trễ, khoảng trống giữa Quyết nghị tại Đại hội và việc triển khai thực hiện trong thực tiễn. Phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang trong hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, cùng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ Quân đội và toàn quân đạt được trong những năm qua; dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước, Tổng Bí thư tin tưởng, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ không ngừng lớn mạnh, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững và củng cố môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. PV (theo TTXVN) Sáng 30/9, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể Lễ khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 20252030. Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, khá toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, giáo dục-đào tạo của vùng; đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ tỉnh cần giữ vững đoàn kết, thống nhất cao về nhận thức và hành động; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Trong số đó, cần đặc biệt tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong đảng bộ tỉnh; gắn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ với đội ngũ đảng viên; đội ngũ cán bộ chủ trì, nhất là người đứng đầu với đội ngũ cấp ủy viên; xây dựng chính quyền địa phương hai cấp thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân; triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đúng, kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Chủ tịch nước yêu cầu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ cần tập trung triển khai có hiệu quả các đột phá chiến lược, bao gồm: Hoàn thiện thể chế; tập trung phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững; thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; tăng cường hội nhập quốc tế, thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư chiến lược. Đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao; phát triển y tế, giáo dục và đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; trong đó, ưu tiên đào tạo nhân lực kỹ thuật, công nghệ, logistics và chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thị trường. Tăng cường liên kết phát triển vùng theo tinh thần Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị “về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định chính trị, xã hội, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh. PV (theo TTXVN) Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025- 2030 gồm 71 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh gồm 18 đồng chí. Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Nguyễn Thị Hương làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh; ông Nguyễn Việt Oanh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh; ông Vương Quốc Tuấn (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng) làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái sinh năm 1969, quê tỉnh Hưng Yên; trình độ cử nhân Quân sự. Ông Thái từng công tác tại Lữ đoàn 543, Quân khu 2. Từ tháng 6/2018 - 10/2018, ông Thái làm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2. Từ tháng 11/2018 - 8/2019, ông Thái làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Từ tháng 9/2019 - 3/2025, ông Thái làm Tư lệnh Quân khu 1, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương (1/2021); Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 1. Từ 4/2025 - 9/2025, ông Thái làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương. NGUYỄN THẮNG Ông Đỗ Thanh Bình sinh ngày 15/3/1967, quê tỉnh Cà Mau. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế chính trị. Ông Bình là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Đỗ Thanh Bình kinh qua nhiều vị trí công tác ở Kiên Giang (cũ) như: Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 1/2025, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau khi thành phố Cần Thơ sáp nhập với tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ (mới). LUÂN DŨNG Giữ vững đoàn kết, thống nhất hành động Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tập trung triển khai hiệu quả các đột phá chiến lược gồm hoàn thiện thể chế; tập trung phát triển khoa học, công nghệ, tạo nền tảng phát triển bền vững; đồng thời giữ vững đoàn kết, thống nhất cao hành động. Chủ tịch nước Lương Cường dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 Ông Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Tại Đại hội, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bộ Chính trị quyết định ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Tổ chức Trung ương cũng thông báo chủ trương của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Ngày 30/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại Đại hội Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2159 ngày 28/9 tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Khẩn cấp cứu người, khắc phục hậu quả 4 n Thứ Tư n Ngày 1/10/2025 THỜI SỰ GÂY RA CÁC LOẠI HÌNH THIÊN TAI NGUY HIỂM NHẤT Từ tối 26/9, bão Bualoi vượt qua miền Trung Philippines để vào Việt Nam. Với tốc độ di chuyển lên tới 35-40km/h (nhanh gấp đôi các cơn bão thông thường), ngay từ 27/9, mưa lớn đã bắt đầu xuất hiện ở khu vực từ Quảng Ngãi đến Thanh Hoá, mở đầu cho một tổ hợp thiên tai đặc biệt nguy hiểm và khốc liệt từ cơn bão này. Đây là cơn bão có gió mạnh nhất trên diện rộng nhất từ đầu năm nay. Số liệu thống kế của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, hoàn lưu gió bão mạnh từ cấp 6 trở lên trải dài 11/21 tỉnh ven biển, trong đó khu vực có gió mạnh từ cấp 8 trải dài suốt từ Ninh Bình đến Quảng Trị. Nam Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, nơi tâm bão đổ bộ qua, gió mạnh phổ biến ở cấp 10-11, giật cấp 13-14, là cấp gió mạnh nhất đổ bộ nhiều năm qua ở miền Trung. Một yếu tố nguy hiểm khác là thời gian lưu bão trên đất liền kéo dài các tỉnh Nghệ An-Bắc Quảng Trị kéo dài hiếm thấy. Từ khoảng 22h ngày 28/9, vùng tâm bão bắt đầu đổ bộ đất liền Bắc Quảng Trị - Hà Tĩnh, đến 10h sáng 29/9, tâm bão vẫn trên đất liền Nghệ An, cường độ cũng suy yếu rất chậm. Điều này khiến sức phá huỷ của bão gia tăng và kéo dài. Bão Bualoi gây mưa rất lớn trên diện rất rộng, bao trùm từ Quảng Ngãi đến miền Bắc nước ta, từ đồng bằng đến trung du, miền núi. Tính đến 7h sáng 30/9, miền núi phía Bắc và khu vực Thanh Hóa - Huế mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 600mm. Một số trạm mưa lớn hơn như Tà Si Láng (Lào Cai) 626mm, Xuân Bình (Thanh Hóa) 753mm, Thanh Lâm (Thanh Hóa) 670mm, Yên Thượng (Nghệ An) 637mm, Hủa Na (Nghệ An) 627mm, Bạch Mã (Huế) 855mm, Quan Tượng Đài (Huế) 695mm. Mưa lớn kéo dài đã khiến lũ đặc biệt lớn xuất hiện trên nhiều hệ thống sông miền Bắc. Lúc 7h sáng 30/9, sông Thao tại trạm Yên Bái đã lên trên báo động (BĐ) 3 là 2,28m, sông Mã tại Giàng lên trên BĐ3 là 0,4m. Các hệ thống sông Cả, sông Lô, sông Lục Nam đều lên cao từ BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2. Do mưa lớn nên ngày và tối 30/9, lũ trên sông Thao, sông Mã lên trên mức BĐ3, sông Cả, sông Lục Nam lên trên BĐ2. Sông Lô, sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông La lũ tiếp tục lên trong ngày và đêm nay. Lũ sông lên nhanh khiến nhiều vùng bị ngập sâu, cô lập. Đặc biệt, lốc xoáy xuất hiện ở nhiều tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, gây ra thiệt hại đặc biệt lớn, Ninh Bình có 33 người thương vong do lốc xoáy, Hưng Yên 11 người. Loại hình thiên tai tiềm ẩn yếu tố bất ngờ, không thể dự báo trước đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Sạt lở đất, lũ quét cũng đang là mối lo ngại lớn. Lạng Sơn và Sơn La, mỗi tỉnh ghi nhận 1 trường hợp tử vong do sạt lở đất. Cũng giống như lốc xoáy, loại hình thiên tai này không thể dự báo trước, thường để lại hậu quả đặc biệt tang thương về người, như sự cố xảy ra tại làng Nủ (Lào Cai) trong trận bão Yagi năm 2024. 139 NGƯỜI THƯƠNG VONG, 21 NGƯỜI MẤT TÍCH Báo cáo đến chiều 30/9 cho thấy, Bão Bualoi đã khiến 27 người thiệt mạng, 21 người mất tích, 112 người bị thương... Con số thống kê tiếp tục tăng lên so với số liệu vào đêm qua. Bão cũng khiến 158.466 Hơn 12 giờ càn quét đất liền, lốc xoáy khắp đồng bằng Bắc Bộ, Bualoi trở thành cơn bão có sức huỷ diệt lớn nhất từ đầu năm. Tính đến 16h chiều 30/9, đã khiến 27 người chết, 21 người mất tích, 112 người bị thương. Mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp ở miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An ẢNH: PHẠM TRƯỜNG Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Đức Chung - Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 6 giờ 30 sáng nay, một phần sườn núi bất ngờ sạt xuống cuốn theo đất đá và bùn nước tràn thẳng vào khu dân cư. Ngôi nhà của ông Vàng Chá S. bị vùi lấp hoàn toàn. Thời điểm xảy ra tai nạn, trong nhà có 4 người: ông Vàng Chá S. (SN 1982), vợ là chị Hầu Thị D. (SN 1980), cùng hai con nhỏ là cháu Vàng Xuân H. (SN 2023) và Vàng Minh H. (SN 2024). Ba thành viên khác trong gia đình đi làm ăn xa nên thoát nạn. Tại Sơn La. Theo thông tin mới nhất từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La, mưa lũ đã khiến 1 người tử vong và 1 người mất tích. Cụ thể, tại xã Tô Múa, anh Hà Văn T (SN 1985, trú tại bản Tin Tốc) trong lúc đi chăn trâu không may trượt chân rơi xuống suối và bị nước lũ cuốn trôi. Chính quyền địa phương và người dân đã nỗ lực tìm kiếm, song đến nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Tại xã Mường Bang, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, tại bản Suối Gà, vùi lấp lán nghỉ trưa của người dân khiến ông Lý Văn S (SN 1970) tử vong. Ông Trần Hải Thanh - Chủ tịch UBND xã Mường Bang cho biết, khi xảy ra sạt lở trong lán có 2 người, rất may vợ ông S đã kịp thoát ra ngoài an toàn. Chính quyền địa phương đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục… Tại Phú Thọ, ông Trần Văn Quỳnh - Phó Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ cho biết, mưa lớn khiến mực nước trên một số sông vượt mức báo động như sông Bứa, sông Thao, sông Phó Đáy, sông Bôi; trong khi đó, các hồ thủy điện Hòa Bình và Tuyên Quang đã phải mở nhiều cửa xả đáy để điều tiết lũ. Trước diễn biến phức tạp của bão, UBND tỉnh đã ban hành công điện khẩn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ có văn bản chỉ đạo các địa phương tập trung ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Tại Lào Cai. Nhiều tuyến đường ven sông (phường Yên Bái) như Thanh Niên, Nguyễn Thái Học đang bị ngập nặng. Trên địa bàn xã Hưng Khánh (huyện Văn Bàn cũ), tuyến đường Hồng Ca cũ đoạn qua thôn Trung Nam - Khe Lếch bị sạt taluy dương, các phương tiện không thể di chuyển. Cũng trong đêm 29/9, xã Châu Quế (huyện Văn Yên cũ) hoàn tất việc di dời 185 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, trong đó 117 hộ ở khu vực có nguy cơ sạt lở và 68 hộ ở vùng trũng dễ ngập. Những chuyến xe chở đầy đồ đạc, vật nuôi lầm lũi tiến về trung tâm xã, nơi đã dựng sẵn lán tạm cho bà con nghỉ ngơi. Tại Cao Bằng. Theo báo cáo của tỉnh Cao Bằng, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây thiệt hại về người và tài sản, nhất là vào thời điểm đêm tối 29/9, mưa lũ bất ngờ ấp đến khiến mọi người không kịp trở tay. 3 người đang làm việc tại công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh bị lũ cuốn trôi. 2 công nhân khác bị thương, đã được đưa đến trạm y tế xã xử lý vết thương. Ngoài ra, mưa lũ xảy ra ở Cao Bằng còn làm 2 người chết. Tính đến thời điểm sáng 30/9, toàn tỉnh Cao Bằng thiệt hại 117 nhà bị tốc mái; 208 nhà bị ngập nước; 11 nhà bị sạt lở đất; 72,95 ha lúa bị đổ gãy, ngập nước; 26,22 ha hoa màu bị đổ gãy, ngập nước. 18 điểm sạt lở và 30 điểm bị ngập úng… Tại Thanh Hóa. Sáng 30/9, thông tin từ UBND xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa cho biết, mưa rất to kèm gió lớn từ rạng sáng đã khiến nước ở các sông, suối dâng cao. Cùng lúc đó, trận lũ quét ập về khiến nhiều điểm dân cư bị sạt lở, tài sản của người dân bị cuốn trôi. Mưa lũ đã chia cắt nhiều tuyến đường liên xã, liên bản ngập sâu, chia cắt. Tại Km130 Quốc lộ 217, đất đá sạt xuống khiến giao thông ách tắc hoàn toàn. Hàng chục điểm sạt lở khác dọc tuyến cũng gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Đơn vị quản lý đường bộ đã cắm biển cảnh báo, rào chắn, phân luồng giao thông, ứng trực 24/24. NHÓM P.V Sạt lở nghiêm trọng, 4 người mất tích tại Tuyên Quang Sáng 30/9, tại thôn Ma Lé (xã Lũng Cú), một vụ sạt lở nghiêm trọng đã cuốn trôi toàn bộ ngôi nhà của anh Vàng Chá Sò; gia đình anh có 7 người, trong đó 4 người bị mất tích. Lũ quét, sạt lở đất tại nhiều nơi Mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ. Vụ sạt lở núi khiến đất, bùn tràn xuống tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang ẢNH: UBND XÃ LŨNG CÚ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, bão đã qua nhưng tình hình mưa lũ tại miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An vẫn diễn biến phức tạp, do mưa lớn sau bão còn kéo dài hết đêm 30/9.

5 n Thứ Tư n Ngày 1/10/2025 THỜI SỰ nhà hư hỏng, tốc mái, khoảng 3.371 nhà ngập, 1.426 hộ vẫn bị cô lập, chia cắt tại Hà Tĩnh. Bão cũng gây thiệt hại 22.578 ha lúa và hoa màu, 1769ha thủy sản. Bão Bualoi cũng gây ra 15 sự cố đê điều tại các địa phương Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị, làm ngập lụt, ách tắc giao thông tại 163 điểm ngầm tràn trên các tuyến Quốc lộ tại Sơn La, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, đồng thời ngập, sạt lở một số tuyến đường tỉnh lộ và giao thông nông thôn. Hệ thống điện cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi 5.590 cột điện bị gãy, đổ, tập trung tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh. Sáng nay, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị vẫn mất điện diện rộng. Ngoài ra, hơn 51.00 cây xanh bị gãy đổ, chủ yếu ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Cơ quan này nhận định, đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, xảy ra gần như đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm gồm bão rất mạnh, lũ lớn, đặc biệt lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt diện rộng. Tác động của bão bao trùm từ khu vực vùng biển đến đồng bằng, trung du và miền núi với thiệt hại vô cùng nặng nề. NGUYỄN HOÀI Bão số 10 đổ bộ vào đất liền nước ta với sức gió rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lưu bão dài, kèm theo mưa rất lớn trên diện rộng đã gây sức tàn phá rất lớn, thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Theo báo cáo nhanh cho thấy, bão số 10 và mưa lũ đã làm 19 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 88 người bị thương; trên 105.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng… Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai bão, lũ vừa qua. Để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai; triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo. Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ (hoàn thành trước ngày 5/10), không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau. Rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực... Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp. Rà soát, tổng hợp, kịp thời phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của các địa phương. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ của các địa phương theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 1/10… LUÂN DŨNG Không để dân đói, rét, thiếu chỗ ở Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ. Hà Nội mưa lớn Theo UBND TP Hà Nội, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, từ sáng đến chiều 30/9, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to đến rất to. Một số khu vực lượng mưa trên 150mm trong 120 phút. Đáng lưu ý, lượng mưa đo được từ 7h đến 13h trong ngày hôm nay tăng đột biến, tại khu vực phường Ô Chợ Dừa (319,6mm), xã Vĩnh Thanh (310,5mm), phường Hai Bà Trưng (195,3mm), phường Tây Hồ (190mm), xã Thanh Trì (166,5mm), phường Thanh Xuân (165,1mm)… Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn thành phố xuất hiện 65 điểm úng ngập. THANH HIẾU QL.1 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị ghi nhận đoạn Km771+150 - Km771+230 ngập sâu 20 - 30cm, phương tiện chỉ lưu thông được một làn. Đường Hồ Chí Minh có nhiều vị trí tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế bị sạt lở taluy, đất đá tràn mặt đường, có điểm gây tắc cục bộ từ 11h30 - 14h50 ngày 29/9 mới khắc phục xong. Còn cao tốc Cam Lộ - La Sơn ghi nhận 4 điểm sạt taluy dương, khối lượng nhỏ, đã được xử lý đảm bảo lưu thông. Đặc biệt, trong đêm 28/9, lực lượng chức năng phải tạm cấm đường cao tốc Bắc - Nam đoạn từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Vũng Áng (Hà Tĩnh) để phòng tránh nguy hiểm. Sau đó, tuyến đã được thông xe toàn bộ lúc 11h25 ngày 29/9 sau khi xử lý sự cố xe container lật gần hầm Thần Vũ. Do ảnh hưởng của bão Bualoi, trên QL.1 có hàng trăm cây xanh gãy đổ tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; riêng Hà Tĩnh có khoảng 500 cây, BOT tuyến tránh Vinh hơn 600 cây. Đường Hồ Chí Minh ở khu vực Quảng Trị ghi nhận hơn 2.100 cây gãy đổ nằm rải rác dọc tuyến. Tại địa phần TP. Huế có gần 1.000m3 đất đá tại 16 vị trí trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; nhiều rãnh dọc, cống thoát nước bị bồi lấp, hư hỏng. Đối với ngành đường sắt, do mưa lớn từ hoàn lưu bão gây ngập đường sắt tại khu Thị Long - Văn Trai (Thanh Hóa), ngành đường sắt buộc phải tạm ngừng khai thác nhiều chuyến tàu và tổ chức chuyển tải hành khách bằng ô tô để đảm bảo an toàn. Tổng số hành khách phải di chuyển sang đi đường bộ ước khoảng 1.113 người. Ngoài ra, đến 9h sáng 30/9, ngành đường sắt đã phục vụ hơn 2.000 suất ăn nhẹ và 850 bữa ăn chính miễn phí cho hành khách trên các chuyến tàu bị ảnh hưởng. NHIỀU CHUYẾN BAY KHÔNG THỂ HẠ CÁNH Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines và Pacific Airlines) cho biết, do điều kiện thời tiết bất lợi, một số chuyến bay đến và đi từ Nội Bài buộc phải thay đổi kế hoạch khai thác. Nhiều chuyến bay phải bay chờ hoặc chuyển hướng hạ cánh xuống các sân bay lân cận như: Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Đồng Hới (Quảng Bình), Phú Bài (Huế), Đà Nẵng... Hãng hàng không Vietjet cũng vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch khai thác do mưa lớn tại sân bay Nội Bài. Hãng lưu ý hành khách kiểm tra lịch bay và điều kiện thời tiết trước khi di chuyển đến sân bay. Bamboo Airways xác nhận hai chuyến bay QH102 hành trình Đà Nẵng - Hà Nội và QH204 chặng TPHCM - Hà Nội đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Cát Bi (Hải Phòng) trong sáng 30/9. Hãng này cảnh báo một số chuyến bay khác có thể tiếp tục bị ảnh hưởng nếu tình hình thời tiết không sớm cải thiện. LỘC LIÊN Bộ GD&ĐT đã có báo cáo về hậu quả của cơn bão số 10 đối với trường học ở các tỉnh, thành phố. Điều may mắn là các địa phương không có thiệt hại về người tuy nhiên cơ sở vật chất, trường học nhiều nơi bị hư hỏng nặng. Tại Hà Tĩnh, Sở GD&ĐT báo cáo đến nay có 412 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng với tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 430 tỷ đồng. Trong đó, khối mầm non, tiểu học, THCS bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ngành giáo dục Hà Tĩnh quyết định cho học sinh tạm dừng đến trường để đảm bảo an toàn cho các em và đến nay, trường học chưa mở cửa trở lại. Tại Nghệ An, Sở GD&ĐT rà soát, báo cáo có tới 483 trường học các cấp bị ảnh hưởng với tổng giá trị thiệt hại khoảng 300 tỷ đồng. Trong đó, có 123 trường mầm non, 130 trường tiểu học, 122 trường THCS và 108 trường THPT. Mưa bão cũng làm gián đoạn việc dạy học của thầy trò tại địa phương này. Thành phố Huế cũng có tới 134 trường học chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 10. Theo ước tính, tổng thiệt hại cơ sở vật chất do bão của địa phương này hơn 1,1 tỷ đồng. Các trường học trên địa bàn thành phố Huế đến nay cho học sinh đi học bình thường, chỉ có 29 trường/điểm trường vùng trũng bị ngập nên nghỉ cục bộ. Ngoài ra, các tỉnh như Quảng Trị, Thanh Hóa cho biết, đến nay mưa bão đã làm nhiều trường học tốc mái, sập tường rào, đổ cây xanh… Các địa phương này hiện cũng đang cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn. HÀ LINH Giao thông chia cắt, đường sắt tê liệt Nước ngập sâu, người dân và học sinh giờ tan tầm đi lại khó khăn Theo báo cáo nhanh của Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), đến 6h30 ngày 30/9, mưa bão đã khiến nhiều tuyến đường huyết mạch như quốc lộ (QL) 1, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Cam Lộ - La Sơn xảy ra ngập úng, cây đổ, sạt lở. Nhiều tuyến đường ở các tỉnh miền Trung sạt lở do mưa bão ẢNH: CỤC ĐBVN Hơn 1.000 trường học thiệt hại Theo thống kê nhanh của Bộ GD&ĐT, có hơn 1.000 trường học ở Thành phố Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa chịu ảnh hưởng nặng nề. Trường học ở Hà Tĩnh tan hoang sau bão số 10 ẢNH: HOÀI NAM

6 n Thứ Tư n Ngày 1/10/2025 KHOA GIÁO KHÔNG GIỐNG AI Trao đổi với phóng viên, GS.TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) thốt lên rằng, đào tạo y khoa tại Việt Nam “không giống ai”. Trước khi đến với giáo dục, GS Ngọc Thành làm quản lí bệnh viện. Bảy năm qua được trao gần như toàn quyền để phát triển Trường ĐH Y Dược, ông nhận thấy đào tạo bác sĩ y khoa của Việt Nam đang không đứng cùng sân chơi với thế giới. GS Ngọc Thành cho biết, hiện trên thế giới có một số “trường phái” đào tạo y khoa nổi tiếng. Ví dụ, đào tạo theo mô hình của Pháp, thời gian đào tạo bác sĩ đa khoa là 9 năm, học tiếp 2-3 năm thành bác sĩ chuyên khoa, tổng thời gian khoảng 11-12 năm. Mô hình của Mỹ, sinh viên cần hoàn thành 4 năm ĐH với chương trình tiền y khoa (pre-med). Sau đó, sinh viên phải vượt qua kì thi đầu vào để được xét tuyển vào các trường y, học tiếp 4 năm chương trình MD (Medical Doctor), với 2 năm lí thuyết và 2 năm thực hành lâm sàng. Giai đoạn tiếp theo, sinh viên tiếp tục thực tập nội trú (residency) kéo dài từ 3 - 7 năm tùy chuyên ngành. Ở Nhật Bản, thời gian đào tạo y khoa chuyên ngành thường kéo dài từ 11-13 năm. Hiện nay, ngành y khoa của Việt Nam tuyển sinh trực tiếp từ bậc THPT. Sinh viên trải qua 6 năm học bác sĩ đa khoa bao gồm đào tạo khoa học cơ bản, tiền lâm sàng và đào tạo lâm sàng. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể theo 2 hướng: Học 18 tháng thực hành trong các bệnh viện để có chứng chỉ hành nghề bác sĩ đa khoa (khám ban đầu); học tiếp 3 năm bác sĩ nội trú để trở thành bác sĩ chuyên khoa hoặc lựa chọn học tiếp lên chuyên khoa I, chuyên khoa II. Tuy nhiên, không chỉ bác sĩ đa khoa, những người hành nghề khám chữa bệnh tại Việt Nam đều phải có từ 3-12 tháng thực hành để được cấp giấy phép hành nghề. Như vậy, thời gian đào tạo bác sĩ chuyên khoa của Việt Nam ngắn hơn các nước và có sự “vênh” đáng kể về lộ trình đào tạo. Do đó, để hội nhập quốc tế, GS Lê Ngọc Thành đề xuất nhập khẩu chương trình đào tạo từ các nước tiên tiến. Theo ông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) cũng nhập khẩu chương trình đào tạo y khoa. “Tôi ủng hộ nhập khẩu mô hình của Pháp nhưng đầu vào cần linh hoạt (như mô hình của Mỹ). Chúng tôi đã đề nghị Bộ Y tế và đã có những ý kiến đồng thuận về việc “nhập khẩu” giáo trình, chương trình giảng dạy bác sĩ từ Pháp. Tại Pháp cũng đã có trường y khoa sẵn sàng chuyển giao cho chúng ta chương trình và giáo trình của họ”, GS Lê Ngọc Thành nói. Do mô hình đào tạo của Việt Nam không giống quốc gia nào nên các trường trên thế giới cũng không công nhận văn bằng của Việt Nam. Vấn đề quan trọng nữa với bác sĩ để hội nhập với quốc tế bên cạnh chuyên môn là ngoại ngữ. Việc này còn tạo lợi thế các trường ĐH y của Việt Nam có thể đào tạo theo đơn đặt hàng của nước ngoài. Ví dụ Trường ĐH Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) năm nay mở 4 lớp đào tạo thạc sĩ cho học viên Ấn Độ và dạy bằng tiếng Anh. BẮT ĐẦU NHẬP KHẨU Tại Trường ĐH Y Hà Nội, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, mất 10 năm để đổi mới chương trình đào tạo bác sĩ y khoa. Trong đó 4 năm chuẩn bị, 6 năm đào tạo vừa làm vừa rút kinh nghiệm (vừa đủ thời gian đào tạo 1 khóa bác sĩ y khoa). Theo GS Tú, chương trình đổi mới đào tạo bác sĩ y khoa không đơn thuần là thay đổi nội dung giáo trình, mà là sự cải cách toàn diện về tư duy, phương pháp giảng dạy, đánh giá và tổ chức đào tạo. Trường ĐH Y Hà Nội đã mạnh dạn lựa chọn mô hình đào tạo tiên tiến của Úc làm nền tảng, đồng thời xây dựng một chương trình mang bản sắc riêng, phù hợp với bối cảnh y tế Việt Nam. Để hiện thực hóa điều đó, tập thể cán bộ, giảng viên đã “bắt đầu lại từ đầu”, như học tập các nguyên lí giáo dục y học hiện đại, thiết kế khung chương trình, thử nghiệm và điều chỉnh liên tục trong quá trình triển khai. Dự án đổi mới giáo dục y khoa của Trường ĐH Y Dược TPHCM theo xu hướng của giáo dục y khoa hiện đại trên thế giới được khởi động từ năm 2010. Dự án dài hạn nhằm đổi mới chương trình đào tạo y khoa 6 năm dựa trên chuẩn năng lực và tích hợp. Chương trình được chuẩn bị và xây dựng với sự hỗ trợ của Bộ Y tế và Ngân hàng Thế giới, cố vấn kĩ thuật từ các chuyên gia của ĐH Harvard (Mỹ), ĐH Geneva (Thụy Sĩ) và ĐH Texas Tech University Health Science Center El Paso (Mỹ). Chương trình đào tạo đổi mới toàn diện đã bắt đầu đưa vào giảng dạy từ năm 2016. NGHIÊM HUÊ Sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội đang thực tập tại cơ sở thực hành ẢNH: HỮU LINH Có ý kiến cho rằng đào tạo y khoa tại Việt Nam vẫn đứng “mình một sân”, không giống ai trên thế giới. Muốn hội nhập, các trường đại học (ĐH) đào tạo nhóm ngành sức khỏe của Việt Nam phải tìm được điểm chung với cộng đồng y khoa thế giới… Thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị (về đột phá trong giáo dục và đào tạo), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết có 140 trường ĐH công lập trong diện sáp nhập, sắp xếp lại. Ghi nhận cho thấy trong số này có các trường đào tạo khối ngành sức khỏe. Trong đó, có đề xuất sáp nhập các trường này vào trường đại học đa ngành. Tuy nhiên, thực tế, đào tạo nhân lực khối ngành sức khỏe ở Việt Nam có những đặc thù riêng biệt, khác hẳn so với các ngành học khác. Những đặc thù này không chỉ ảnh hưởng đến chương trình học mà còn tác động sâu sắc đến cả quá trình phát triển nghề nghiệp sau này. Sinh viên ngành Y gặp khó Sinh viên ngành Y đang gặp nhiều bất lợi về tài chính như: Học phí thuộc nhóm cao nhất trong 7 nhóm ngành nghề đang được đào tạo tại Việt Nam; thời gian đào tạo liên tục kéo dài gấp đôi, thậm chí gấp ba các ngành khác; không có thời gian làm thêm. Trong khi đó, lương khi đi làm không khác biệt so với các ngành nghề khác. GS Lê Ngọc Thành cho rằng, từ khi sinh viên vào trường, nên minh bạch về lương/thu nhập nếu sinh viên chọn làm việc trong các lĩnh vực hiện rất khó thu hút người học là lao, phong, tâm thần hoặc thu hút bác sĩ về làm việc ở vùng sâu, vùng xa. Cũng rất nhiều sinh viên thích chuyên ngành này nhưng thu nhập của các bác sĩ thông thường thấp hơn so với các chuyên ngành như sản, nhi, răng hàm mặt, tai mũi họng... Để đủ nhân lực những ngành đặc thù, GS Lê Ngọc Thành đề xuất cần sự khác biệt trong lương. Ví dụ bác sĩ sản 10 triệu đồng/tháng nhưng lĩnh vực ưu đãi (chuyên ngành khó tuyển dụng, bác sĩ về vùng sâu, vùng xa) là 20 triệu đồng thì sẽ thu hút người học ngay từ đầu. Vì thế, chúng ta cũng có lí do để cùng đổi mới về chương trình, giáo trình, rất cần siết lại khâu tuyển sinh và đào tạo, những nơi mà đầu vào ngành bác sĩ thấp quá, chất lượng đào tạo cũng thấp thì có nên duy trì hay không? Hay tỉ lệ chưa đạt thông qua qua đánh giá của Hội đồng Y khoa còn quá cao ở cơ sở đào tạo nào còn cao thì có nên xem xét dừng đào tạo không? Mới đây, cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Y tế xem xét miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành Y nhằm khuyến khích nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế. Trả lời cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay, chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho hệ thống y tế quốc gia, nhất là trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng tăng. Về chính sách hiện hành, theo bà Lan, Nhà nước đã ban hành nhiều quy định cụ thể hỗ trợ đào tạo nhân lực y tế, tập trung vào các chuyên ngành còn thiếu nhân lực và các lĩnh vực đặc thù. Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho người học các chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu. Nghị định 81/2021, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 97/2023, nhà nước miễn học phí cho học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH đào tạo các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh. Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hiện hành và tham mưu Chính phủ và Thủ tướng xem xét, phê duyệt các đề án, chính sách mới trong việc hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y nói chung, đặc biệt là đối với những chuyên ngành cần ưu tiên trong giai đoạn 2026-2030. HOA BAN Một trong những vấn đề bất cập hiện nay trong đào tạo y khoa là tài chính học tập. Giảng viên, bác sĩ Trường ĐH Y Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) tập huấn sơ cấp cứu cơ bản dành cho cán bộ và sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội ẢNH: NGHIÊM HUÊ ĐÀO TẠO Y KHOA Ở VIỆT NAM: Chẳng giống đâu Hiện nay, cả nước hiện có 34 trường ĐH đào tạo ngành y khoa. Năm học 2025-2026, học phí ngành y khoa dự kiến từ hơn 31 triệu đồng- 530 triệu đồng/năm học/sinh viên; nhiều trường tăng so với năm ngoái.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==