16 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Thứ Ba n Ngày 30/9/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES THANH TOÁN QR XUYÊN BIÊN GIỚI Nếu trước đây, mỗi chuyến du lịch quốc tế đều gắn liền với việc đổi ngoại tệ, lo ngại mất tiền mặt hoặc chi phí cao khi dùng thẻ tín dụng, thì nay, nhờ hệ thống thanh toán QR xuyên biên giới, những phiền toái ấy đã dần được giải quyết. Du khách chỉ cần sử dụng ứng dụng ngân hàng nội địa quen thuộc để quét mã và thanh toán trực tiếp bằng đồng nội tệ của hai nước, với tỷ giá minh bạch. Tại họp báo công bố chuỗi sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2025, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, Việt Nam đã phối hợp cùng các ngân hàng thương mại và NAPAS triển khai dịch vụ QR xuyên biên giới tại ba nước ASEAN gồm Lào, Thái Lan và Campuchia. Sau giai đoạn đầu thuận lợi, chương trình tiếp tục được mở rộng sang Ấn Độ, Singapore và dự kiến triển khai tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan trong những tháng cuối năm nay. Dự báo đến năm 2026, thanh toán song phương bằng QR sẽ phát triển mạnh ở nhiều quốc gia, mở rộng phạm vi và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho du khách. Ở chiều ngược lại, khách quốc tế đến Việt Nam cũng được hưởng lợi khi có thể thanh toán trực tiếp bằng ứng dụng ngân hàng tại quốc gia của họ. Theo ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Tổng Giám đốc NAPAS, việc kết nối thanh toán xuyên biên giới là yêu cầu cấp thiết để phát triển du lịch và thương mại số. “Tạo điều kiện cho du khách quốc tế chi tiêu dễ dàng tại Việt Nam bằng công cụ quen thuộc sẽ góp phần gia tăng doanh thu cho ngành du lịch, đồng thời nâng cao hình ảnh điểm đến hiện đại, văn minh”, ông Long nhấn mạnh. Lợi ích không dừng lại ở đó. Việc thanh toán trực tiếp giữa đồng Việt Nam và đồng nội tệ các nước giúp giảm chi phí chuyển đổi ngoại tệ, tránh phụ thuộc vào đồng tiền thứ ba, hạn chế rủi ro tỷ giá. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao tính tự chủ tài chính, tăng sức cạnh tranh của Việt Nam và các nước trong khu vực. ĐỘT PHÁ TRONG SỐ HÓA HỆ THỐNG THANH TOÁN Không chỉ hỗ trợ du khách và doanh nghiệp, “du lịch không tiền mặt” còn được coi là bước đột phá trong tiến trình số hóa hệ thống thanh toán quốc gia. Chỉ với một tài khoản ngân hàng và một chiếc điện thoại, người dùng có thể thanh toán mọi dịch vụ trong và ngoài nước, mọi lúc, mọi nơi. Điều này phù hợp với xu hướng toàn cầu, khi thanh toán điện tử và ngân hàng số trở thành chuẩn mực. Hơn thế, hệ thống dữ liệu từ các giao dịch không tiền mặt sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý và doanh nghiệp phân tích hành vi tiêu dùng, từ đó xây dựng chính sách, sản phẩm và dịch vụ du lịch phù hợp hơn. Đây chính là chìa khóa để ngành du lịch Việt Nam gia tăng năng lực cạnh tranh và bứt phá trong khu vực. Tuy nhiên, để chủ trương “du lịch không tiền mặt” đi vào thực tế và phát huy hiệu quả, cần đồng bộ nhiều giải pháp. Theo ông Nguyễn Hoàng Long, trọng tâm là xây dựng hạ tầng thanh toán hiện đại, liên thông giữa các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nền tảng công nghệ. Quá trình này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia để chuẩn hóa và đồng bộ hệ thống, tạo nên một kênh thanh toán xuyên biên giới an toàn, đơn giản và hiệu quả. Ngoài ra, việc tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng bán lẻ chấp nhận thanh toán QR cũng vô cùng quan trọng. Khi mạng lưới điểm chấp nhận rộng khắp, du khách sẽ thực sự được trải nghiệm hành trình “không tiền mặt” trọn vẹn. Đồng thời, cần có cơ chế giám sát, bảo mật và bảo vệ người tiêu dùng để củng cố niềm tin, khuyến khích người dân và du khách quốc tế sử dụng dịch vụ. Có thể thấy, “du lịch không tiền mặt” không chỉ mang lại sự tiện lợi cho mỗi chuyến đi mà còn góp phần định hình một hệ sinh thái du lịch thông minh, hiện đại, bắt kịp xu thế quốc tế. Khi những rào cản về tiền tệ và thanh toán được gỡ bỏ, cơ hội để du khách trải nghiệm trọn vẹn văn hóa, ẩm thực và dịch vụ tại mỗi điểm đến sẽ ngày càng rộng mở. NGỌC MAI Du lịch không tiền mặt Nhưng các nạn nhân vẫn liên tục sập bẫy. Một lãnh đạo phòng công tác chính trị tư tưởng sinh viên ở trường ĐH lớn tại Hà Nội chia sẻ, thời gian qua, một số sinh viên của trường là nạn nhân của lừa đảo qua mạng. Có em bị lừa ít, có em bị lừa rất nhiều. “Đây có thể coi là tai nạn “đau thương” của các em. Trong số đó, có em cần một thời gian nữa mới vượt qua được. Gần như các em đều không muốn nhắc đến vụ việc để không phải nhớ đến”, vị này nói. Trên website của nhiều trường đại học đều có bài cảnh báo lừa đảo qua điện thoại đối với sinh viên. Vì các trường nhận được nhiều trình báo của sinh viên về các hiện tượng lừa đảo, tống tiền qua điện thoại. Hiện tượng này xuất hiện đã lâu và đã được các cơ quan chức năng cảnh báo, nhưng vì tâm lý lo sợ, nhiều sinh viên vẫn sa “bẫy” của các đối tượng xấu. Các “kịch bản” lừa đảo qua điện thoại rất đa dạng: hăm dọa về các hành vi vi phạm pháp luật và buộc sinh viên chuyển tiền để tránh bị khởi tố; thông báo trúng thưởng các chuyến du lịch, quà khuyến mãi và yêu cầu chuyển tiền để chuẩn bị cho việc nhận thưởng; thông báo trao học bổng du học, cần một khoản tiền để chuẩn bị thủ tục, hồ sơ xuất cảnh; mạo danh các đơn vị vận chuyển, đòi phí của người nhận bưu phẩm… Gần đây nhất là hình thức “bắt cóc online”. Đây là hình thức thao túng tâm lí và đến khi được giải cứu, nhiều sinh viên còn không biết mình đang bị lừa. Mới đây nhất, tối 23/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội nhận được thông tin từ gia đình chị L.V.D.L, SN 2007, trú tại tỉnh Nghệ An, hiện là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội, về việc không liên hệ được với con gái trong nhiều giờ. Tại cơ quan công an, gia đình chị L cung cấp thông tin, trước đó, nạn nhân nhờ người yêu nhắn với bố mẹ là bản thân bị khống chế. Ngoài ra, bố chị L cho biết chỉ trong vài ngày, gia đình đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của con tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Chỉ sau 2 giờ, đơn vị đã xác định được vị trí của chị L đang "bị bắt cóc". Thực chất, nạn nhân vẫn ở nhà trọ tại phường Đại Mỗ (Hà Nội), nhưng khóa trái cửa, không liên hệ, tiếp xúc với ai, chỉ ăn lương khô, nước lọc và mì tôm. Thời điểm lực lượng công an phát hiện, nạn nhân đang trong trạng thái hoảng loạn do bị các đối tượng khống chế online, thao túng tâm lí trong suốt 4 ngày. NGHIÊM HUÊ Bảo vệ tài chính cá nhân làm chủ đồng tiền Chỉ cần tìm từ khóa “sinh viên bị lừa trên mạng”, ngay lập tức hàng nghìn kết quả hiện ra với rất nhiều thông tin, từ phản ánh hiện tượng, cảnh báo, hướng dẫn phòng chống. Tại buổi họp báo sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2025 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định: xu hướng “du lịch không tiền mặt” đang trở thành một bước tiến quan trọng, mang lại nhiều lợi ích cho du khách, doanh nghiệp và toàn ngành du lịch Việt Nam. Việc thanh toán dịch vụ qua mã QR xuyên biên giới không chỉ tạo sự thuận tiện, an toàn cho người sử dụng mà còn góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và dịch vụ số phát triển. Với sự đồng hành của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại, tổ chức trung gian thanh toán và doanh nghiệp du lịch, Việt Nam đang đi đúng hướng để biến “du lịch không tiền mặt” thành hiện thực phổ biến. Đây không chỉ là giải pháp công nghệ, mà còn là chiến lược quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng doanh thu, đồng thời nâng tầm hình ảnh đất nước trên bản đồ du lịch toàn cầu. Người dân được hưởng lợi khi quét mã QR xuyên biên giới khi đi du lịch Với mong muốn mang đến cho sinh viên thêm những góc nhìn về những hành vi lừa đảo tài chính hiện nay trên không gian mạng, Ban tổ chức chương trình Ngày Thẻ Việt Nam 2025 phối hợp phòng Truyền thông, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tọa đàm: Bảo vệ tài chính cá nhân làm chủ đồng tiền. Buổi tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Cục A05, Bộ Công an; chuyên gia bảo mật đến từ trường ĐH, chuyên gia về tài chính. Đặc biệt là sự có mặt của Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thị Thùy Dương. Sinh viên dự tọa đàm đến từ ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Xây dựng, Trường ĐH Công nghệ và Quản lí Hữu nghị, Học viện Ngân hàng. Thời gian tổ chức: 8h30-10h30, thứ Năm, ngày 2/10 tại Hội trường C2, Đại học Bách khoa Hà Nội.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==