Báo Tiền Phong số 273/2025

15 n Thứ Ba n Ngày 30/9/2025 THỜI SỰ Chiều 29/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Đề cập đến Luật Giáo dục, đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang) quan tâm đến nội dung thi và cấp bằng tốt nghiệp THPT. Khẳng định vấn đề này quyết định rất khó, ông đề nghị các cơ quan phân tích, đánh giá, làm rõ những ưu, nhược điểm của từng phương án để đại biểu có căn cứ quyết định. “Theo tôi, điều quan trọng là yêu cầu và mục tiêu chúng ta đặt ra, phải nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao hiệu quả của giáo dục. Nếu giữ khâu đánh giá mà vẫn đảm bảo chất lượng thì phải giữ. Còn nếu bỏ đánh giá hoặc bỏ khâu tốt nghiệp mà vẫn đảm bảo được hiệu quả đầu ra và chất lượng thì lúc bây giờ chúng ta sẽ cân nhắc”, ông nói. Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên) cho rằng, việc bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) và giao hiệu trưởng nhà trường xác nhận học bạ để hoàn thành THCS là hợp lý. “Bằng tốt nghiệp THCS chủ yếu xác nhận học sinh đã hoàn thành chương trình 9 năm của giáo dục bắt buộc, việc này đã được xác nhận qua học bạ, nên việc cấp bằng riêng không thực sự cần thiết”, ông Huy lý giải. Theo đại biểu, việc xét công nhận tốt nghiệp hay cấp bằng gây thêm thủ tục hành chính, trong khi mục tiêu phổ cập 100% đã đạt được. “Việc bỏ bằng tốt nghiệp THCS sẽ tránh được tâm lý coi việc học lớp 9 là đã có bằng, từ đó dẫn tới việc dừng học sớm. Nếu chỉ ghi nhận hoàn thành cấp học, học sinh sẽ có xu hướng học tiếp THPT hoặc học nghề”, ông Huy nói. Tuy nhiên, đề nghị bổ sung quy định về xây dựng hệ thống xác nhận hoàn thành chương trình phổ cập THCS bằng giấy chứng nhận hoặc dữ liệu điện tử để thay thế. Đồng thời, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Về thi và cấp bằng tốt nghiệp THPT, ông Huy thống nhất với loại ý kiến thứ nhất, đề nghị vẫn tổ chức thi. Theo ông, việc tổ chức kỳ thi không chỉ để đánh giá mức độ đạt chuẩn giáo dục phổ thông của học sinh, quan trọng hơn, việc tổ chức kỳ thi quốc gia chung sẽ tạo nên một chuẩn đo lường khách quan hơn. THỐNG NHẤT BỘ SÁCH GIÁO KHOA TOÀN QUỐC Về sách giáo khoa giáo dục phổ thông, dự thảo quy định, nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trong toàn quốc. Theo ông Nguyễn Văn Huy, đó là sự công bằng trong tiếp cận giáo dục chất lượng hiện đại. Cơ bản thống nhất dự thảo, tuy nhiên, ông đề nghị bỏ từ “bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục”, vì việc nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất đã bao hàm ý này rồi. Cùng quan tâm đến sách giáo khoa, đại biểu Nguyễn Thị Sửu (thành phố Huế) cho rằng, quy định một số bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất là giải pháp tốt để đảm bảo công bằng và phù hợp thực tiễn của Việt Nam. Tuy nhiên, cần tính linh hoạt cho vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn. Đại biểu đề xuất thêm vào dự thảo luật nội dung “khuyến khích các địa phương biên soạn bổ sung hoặc thích nghi nội dung địa phương phục vụ đặc thù vùng miền sau khi được cơ quan thẩm quyền phê duyệt”. Cùng với đó, dự thảo cần quy định tiêu chí cụ thể về thẩm định tài liệu địa phương nhằm tránh lồng ghép yếu tố sai lệch lịch sử hoặc chia rẽ dân tộc, tôn giáo. Cùng mối quan tâm, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) đồng tình với việc Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất và chuyển thẩm quyền phê duyệt tài liệu địa phương về cấp tỉnh. Bên cạnh đó, bà Hà cũng đề nghị quy định rõ cơ chế thẩm định độc lập, minh bạch, tiêu chuẩn tuyển chọn thành viên hội đồng thẩm định, chế tài chống tiêu cực, và lộ trình miễn phí sách giáo khoa (nếu có) cùng nguồn ngân sách thực hiện. “Đối với tài liệu địa phương, cần có quy định rõ trình tự thẩm định, công khai hồ sơ thẩm định và trách nhiệm pháp lý của hội đồng thẩm định cấp tỉnh”, bà Hà cho hay. LUÂN DŨNG Tiếp tục duy trì kỳ thi trung học phổ thông (THPT), đồng thời thống nhất một bộ sách giáo khoa chung trên toàn quốc. Đây là những vấn đề được đại biểu Quốc hội đồng tình. Đại biểu Nguyễn Văn Huy ẢNH: QH Đại biểu Trần Văn Lâm ẢNH: QH Đại biểu Trần Văn Lâm cũng phản ánh, dư luận xã hội đang rất lo lắng nhiều vấn đề tác động của mạng xã hội, công nghệ, AI đến giáo dục. Theo ông, nếu ngay từ lúc đầu, “đường ngắm” của chúng ta không chuẩn, hậu quả sau này sẽ rất khó lường. Giữ kỳ thi THPT, thống nhất một bộ sách giáo khoa GIÁ RAU TĂNG VỌT Ngày 29/9, tại nhiều chợ lẻ ở TPHCM, giá rau xanh bất ngờ tăng mạnh. Chị Nguyễn Thị Minh (ngụ phường Xuân Hòa) cho biết, xà lách hồi tuần trước giá chỉ 35.000 đồng/kg nhưng nay đã vọt lên gần 45.000 đồng; cà chua, dưa leo từ mức 20.000 đồng/kg nay tăng gấp đôi. “Giá tăng cao đột biến nên tôi mua với số lượng ít lại đủ nấu ăn trong ngày chứ không mua nhiều như trước” - chị Minh nói. Các tiểu thương xác nhận nguồn rau củ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa bão. Tại chợ Gò Vấp, bà Nhung, tiểu thương kinh doanh rau củ nói rằng, rau xà lách dù giá cao nhưng hàng hư hỏng rất lớn, nhiều lô bị úng, không thể bảo quản lâu. Bà Nhung lo lắng: “Gần như tất cả các loại rau đều tăng. Tôi đang lo sau mưa bão, giá cả có khi còn tăng cao hơn”. Trái ngược với rau củ, giá thịt heo (lợn) lại đang có xu hướng giảm. Tại chợ đầu mối Bình Điền, giá heo mảnh dao động 65.000 - 68.000 đồng/kg. Tại các chợ lẻ, thịt heo ba rọi ở mức 163.000 đồng/kg, nạc dăm 158.000 đồng/kg, chân giò rút xương 128.000 đồng/kg… So với vài ngày trước, giá bán lẻ thịt heo giảm 4.000 - 7.000 đồng/kg. Nguyên nhân chính là do giá heo hơi đi xuống và sức mua không cao. Trong khi đó, lực lượng quản lý thị trường cũng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng găm hàng, nâng giá bất hợp lý. DOANH NGHIỆP BÁN LẺ TUNG KỊCH BẢN ỨNG PHÓ Trước tình trạng giá cả rau củ biến động do ảnh hưởng mưa bão, các hệ thống siêu thị đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp để giữ ổn định thị trường. Tại Bách Hóa Xanh, một số chương trình khuyến mãi “mua 1 tặng 1” được áp dụng cho rau muống, cải xanh, rau dền… giúp người dân bớt gánh nặng chi tiêu. Hệ thống Saigon Co.op tăng gấp 2 - 3 lần lượng hàng thiết yếu như mì gói, thực phẩm ăn liền, trứng tại các siêu thị ở vùng tâm bão. Saigon Co.op còn thực hiện nhiều chuyến xe từ miền Nam để chi viện cho các địa phương bị ảnh hưởng mưa bão. Các điểm bán Co.opmart, Co.op Food ở miền Bắc cũng nâng dự trữ hàng thiết yếu lên gấp 2 - 3 lần so với ngày thường, tập trung vào gạo, trứng, thịt, rau, nước uống và các vật dụng ứng phó khẩn cấp. Đại diện Central Retail Việt Nam khẳng định chuỗi GO! và Tops Market vẫn đảm bảo đủ nguồn lương thực thiết yếu, giá cả ổn định, không xảy ra tình trạng khan hàng hay sốt giá. Bên cạnh đó, hệ thống còn triển khai nhiều chương trình khuyến mãi để hỗ trợ sức mua. MM Mega Market Việt Nam cho biết, đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản bão số 10. Tại MM Mega Market Vinh, Depot Thanh Hóa, Depot Đồng Hới cùng nhiều điểm bán khác, nguồn cung thực phẩm khô, nước uống, rau củ quả, thịt cá… được ưu tiên dự trữ nhiều hơn. Đồng thời, các trung tâm tăng cường biện pháp bảo vệ an toàn, gia cố cơ sở vật chất, kiểm tra điện, phòng chống ngập úng và sắp xếp lại hàng hóa ở khu vực cao. Nhân viên được tập huấn quy trình sơ tán khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho cả người mua lẫn hàng hóa. Các siêu thị đều cho hay, để bình ổn thị trường, doanh nghiệp bán lẻ không chỉ tăng dự trữ mà còn xây dựng “kịch bản hai tầng”: vừa chuẩn bị hàng ở các tỉnh tâm bão, vừa có kho dự phòng ở địa phương lân cận để kịp thời chi viện. Nhờ đó, ngay cả khi bão gây chia cắt cục bộ, nguồn hàng vẫn được luân chuyển. Một số hệ thống còn áp dụng chính sách giảm giá mạnh cho thực phẩm tươi sống và hàng thiết yếu nhằm chia sẻ khó khăn với người dân. UYÊN PHƯƠNG Giá rau củ “tăng cấp” theo mưa bão Mưa bão liên tiếp đã khiến giá nhiều loại rau củ quả tăng cao, trong khi sức mua của người dân chững lại. Trước biến động này, các hệ thống bán lẻ lớn đã triển khai nhiều phương án dự trữ và tăng cường nguồn cung, nhằm đảm bảo bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân tại các vùng tâm bão. Những ngày qua, nhiều loại rau củ liên tục tăng giá

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==