Báo Tiền Phong số 273/2025

12 n Thứ Ba n Ngày 30/9/2025 QUỐC TẾ Chính phủ Mỹ đối mặt nguy cơ đóng cửa Tất cả các đợt đóng cửa chính phủ đều có cùng một nguyên nhân: Quốc hội không phê duyệt khoản chi tiêu mới khi các dự luật chi tiêu trước đó hết hạn. Nhưng tác động của mỗi đợt đóng cửa có thể khác nhau tùy thuộc vào thời điểm và những đặc điểm riêng của quy trình lập ngân sách. Việc đóng cửa chính phủ trong tuần này có thể sẽ nghiêm trọng hơn hầu hết các trường hợp trước đó. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, một chính phủ phải đóng cửa khi bắt đầu năm tài chính. Và Tổng thống Donald Trump đang tăng cường áp lực bằng cách đe dọa sa thải vĩnh viễn - thay vì tạm thời cho nghỉ việc - những nhân sự không thiết yếu. Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng hôm 24/9 chỉ đạo các cơ quan sửa đổi kế hoạch dự phòng đóng cửa chính phủ, nêu rõ những nhân sự nào sẽ bị sa thải trong thời gian này. NHỮNG CƠ QUAN VẪN HOẠT ĐỘNG DÙ CHÍNH PHỦ ĐÓNG CỬA Theo luật, các hoạt động thiết yếu để bảo vệ tính mạng và tài sản công dân Mỹ vẫn được duy trì dù chính phủ đóng cửa, bao gồm các hoạt động quân sự, thực thi pháp luật và kiểm tra thực phẩm. Tổng thống phải tiếp tục thực hiện các trách nhiệm hiến định của mình. Vì vậy, phần lớn Nhà Trắng và Đại diện Thương mại Mỹ vẫn mở cửa. Các thành viên Quốc hội cũng vẫn phải được trả lương, theo Tu chính án thứ 27 của Hiến pháp Mỹ. Một số tổ chức - bao gồm Cục Dự trữ Liên bang và Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng - có thể tiếp tục hoạt động dựa trên nguồn tài trợ riêng của họ. Các doanh nghiệp do chính phủ sở hữu hoặc tài trợ như Amtrak, Bưu điện Mỹ, Fannie Mae và Freddie Mac có nguồn tài trợ không phụ thuộc vào khoản phân bổ hằng năm từ Quốc hội và sẽ tiếp tục hoạt động. Tòa án Tối cao sẽ bắt đầu nhiệm kỳ mới vào ngày 6/10 và duy trì hoạt động nếu chính phủ bị đóng cửa trong thời gian ngắn, theo phát ngôn viên Tòa án Tối cao Patricia McCabe. Cục Hàng không Liên bang và Cục An ninh Vận tải Mỹ - các cơ quan phụ trách vấn đề an toàn giao thông - tiếp tục hoạt động bình thường. Các lãnh sự quán và văn phòng hộ chiếu Mỹ cũng không bị ảnh hưởng vì hoạt động dựa vào nguồn thu phí dịch vụ. Trong khi đó, hầu hết các công viên quốc gia và các viện bảo tàng có thể sẽ phải tạm dừng hoạt động. Trong những lần đóng cửa chính phủ trước đây, cứ 10 nhân viên liên bang thì có khoảng 4 người bị cho nghỉ việc tạm thời và bị cấm làm bất kỳ công việc nào. Sáu người còn lại phải tiếp tục làm việc với tư cách là nhân viên thiết yếu. Các nhân viên liên bang sẽ không được trả lương trong thời gian chính phủ đóng cửa, mà sẽ được truy lĩnh sau khi chính phủ hoạt động trở lại, theo Đạo luật Đối xử Công bằng với Nhân viên Chính phủ năm 2019. NỖ LỰC CỨU VÃN TÌNH HÌNH Đảng Cộng hòa kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Mỹ, nhưng một biện pháp tạm thời để duy trì hoạt động của chính phủ sẽ phải giành được ít nhất 60 phiếu thuận trong Thượng viện gồm 100 ghế, nghĩa là cần có một số phiếu bầu của Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, cho đến nay, các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã bác bỏ một dự luật chi tiêu ngắn hạn, yêu cầu bất kỳ đạo luật nào cũng phải hủy bỏ các khoản cắt giảm gần đây của Đảng Cộng hòa đối với các chương trình chăm sóc sức khỏe. Tổng thống Donald Trump đã triệu tập các nhà lãnh đạo Quốc hội từ cả hai đảng đến Nhà Trắng vào ngày 29/9 để thảo luận về vấn đề ngân sách. Tổng thống Trump nói với Reuters hôm 28/9, rằng ông tin Đảng Dân chủ muốn đạt được một thỏa thuận. "Nếu không, đất nước sẽ đóng cửa", ông Trump nói. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson của Đảng Cộng hòa gọi những yêu cầu của đảng Dân chủ là "vô lý", cho rằng nhân viên chính phủ và những người phụ thuộc vào các dịch vụ của chính phủ sẽ phải chịu ảnh hưởng. "Việc tranh luận và cãi vã giữa các đảng phái là điều bình thường, nhưng không thể bắt người dân làm con tin để đổi lấy yêu sách của họ", ông Johnson nói. MINH HẠNH (theo Reuters) Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ẢNH: BLOOMBERG Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã trở nên phổ biến trong những thập kỷ gần đây đến mức mọi cơ quan liên bang đều có một kịch bản riêng cho quá trình này. Nhưng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nhanh chóng soạn thảo lại các kế hoạch trước khi kết thúc năm tài chính vào ngày 30/9, khiến việc đóng cửa chính phủ lần này trở nên khó lường hơn. Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng, với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai”, sẽ diễn ra từ ngày 25-26/10 tại Hà Nội. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường có thông điệp về sự kiện. Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng lãnh đạo các quốc gia và các tổ chức quốc tế đến Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì Hòa bình - để tham dự Lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng. Chủ tịch nước khẳng định, trong kỷ nguyên số, tội phạm mạng không chỉ là thách thức của riêng một quốc gia, mà còn là hiểm họa toàn cầu, đe dọa an ninh, ổn định chính trị, kinh tế và đời sống xã hội. Việt Nam luôn coi chống tội phạm mạng là một trong những ưu tiên trong chính sách an ninh quốc gia, đồng thời tích cực tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng. Việt Nam nhận thức rõ, với đặc tính không biên giới của không gian mạng, muốn chống tội phạm mạng hiệu quả phải thông qua đoàn kết, hợp tác giữa các quốc gia và thượng tôn pháp luật. Công ước đặt ra khung pháp lý về hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng, bảo đảm các nước thành viên, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, các quốc gia dễ bị tổn thương, được hỗ trợ, nâng cao năng lực đối phó với loại tội phạm này. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, việc Đại hội đồng LHQ thông qua Công ước chống tội phạm mạng (tháng 12/2024) và tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội, là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm của các quốc gia trong bảo vệ không gian mạng - tài sản chung của toàn nhân loại. “Chúng tôi mong muốn sự kiện này không đơn thuần chỉ là một thủ tục pháp lý, mà còn là nền tảng để thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường quan hệ đối tác giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân và trở thành diễn đàn để thúc đẩy thực hiện Công ước của LHQ và hợp tác toàn cầu trong chống tội phạm mạng”, Chủ tịch nước cho biết. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, với sự tham gia và cam kết của các quốc gia, Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội sẽ trở thành dấu mốc lịch sử, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với LHQ là trung tâm, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của chúng ta trong chống tội phạm mạng và xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, thượng tôn pháp luật, vì lợi ích của thế hệ hôm nay và mai sau. BÌNH GIANG Thông điệp của Chủ tịch nước về Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng Ông Trump dự cuộc họp hiếm hoi với toàn bộ chỉ huy quân đội Mỹ Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã triệu tập các lãnh đạo quân sự cấp cao của nước này từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự một cuộc họp tại Đại học Thủy quân Lục chiến ở thành phố Quantico, bang Virginia ngày 30/9. Đây là cuộc họp hiếm hoi của giới lãnh đạo quân sự nước này tại một địa điểm. "Tôi muốn nói với các vị tướng rằng chúng ta yêu quý họ, họ là những chỉ huy đáng kính, họ mạnh mẽ, cứng rắn, thông minh và giàu lòng trắc ẩn", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn. "Đó là tất cả những gì chúng ta cần, tinh thần đồng đội", ông nói thêm. Sự góp mặt của ông Trump có thể làm lu mờ vai trò của Bộ trưởng Hegseth tại cuộc họp. Nội dung thảo luận tập trung vào vấn đề đạo đức quân nhân, và cả các lĩnh vực khác. Mỹ có quân đội trên khắp thế giới, bao gồm cả ở những địa điểm xa xôi như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Đông, được chỉ huy bởi các tướng lĩnh và đô đốc hai, ba và bốn sao. Trong hầu hết mọi bài phát biểu trước công chúng, ông Hegseth đều nói về "đạo đức quân nhân" và việc quân đội Mỹ cần phải có tinh thần chiến binh. Việt-Nga phối hợp chặt chẽ hợp tác kinh tế-thương mại Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Duma quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Nga thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma quốc gia Quốc hội Nga từ ngày 28-29/9. Hai bên bày tỏ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm tiếp tục khai thông hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư; ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong lĩnh vực năng lượng - dầu khí, cũng như trong thúc đẩy hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam. BÌNH GIANG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==