THỨ BA 30/9/2025 SÕ 273 0977.456.112 SHOWBIZ VIỆT TRƯỚC SÓNG GIÓ “NHÀ CÁI” TRANG 8 + 9 Cơn bão sÕ 10 gây ngập lụt nhiều địa bàn của Hà Tĩnh, chia cắt cục bộ ẢNH: HOÀI NAM DỐC SỨC KHÔNG ĐỂ QUAN CHỨCDOANH NHÂN CÂU KẾT TRỤC LỢI Toàn cảnh cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chÕng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ẢNH: TTXVN TRANG 3 XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC 3 THÁNG MỘT LẦN Bịt lỗ hổng CHUYỆN HÔM NAY Nghiên cứu của Wifi Talents năm 2024 cho thấy, các phiên bán hàng trực tuyến qua livestream trên nền tảng Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác đang đang làm khuynh đảo thế giới thương mại điện tử, thay đổi hoàn toàn hành vi mua sắm của người tiêu dùng. 73% người dùng nhấn nút “Mua ngay” sau khi theo dõi các phiên livestream. XEM TIẾP TRANG 14 n PHẠM TUYÊN Lực lượng chức năng hỗ trợ dân lợp lại mái nhà sau khi bị bão sÕ 10 gây tÕc mái ở Hã Tĩnh ẢNH: HOÀI NAM TRANG 7 Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, bản sắc Việt TRANG 14 Hết thời bán hàng online, livestream tuỳ tiện? TRANG 12 Chính phủ Mỹ đÕi mặt nguy cơ đóng cửa TRANG 15 Giữ kỳ thi THPT, thÕng nhất một bộ sách giáo khoa TRANG 2 khắc phục hậu quả TRANG 4 + 5 CUỘC THI SÁNG TÁC LOGO ĐẠI HỘI ĐOÀN: Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ tối đa các gia đình có người bị nạn Hơn 450 chuyến bay bị ảnh hưởng 26 người chết và mất tích, 46 người bị thương BÃO SỐ 10 GÂY THIỆT HẠI NGHIÊM TRỌNG:
2 nThứ Ba n Ngày 30/9/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Chiều 29/9, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Thông báo Kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo). Ông Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, cho biết, tại cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh 3 kết quả nổi bật. Đầu tiên, là tập trung điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc; đồng thời phát hiện một số vụ mới có tính chất cảnh báo cao, nhất là về sự câu kết giữa đối tượng trong các băng, nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất để trục lợi. Trong kết quả này, Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiều nội dung, trong đó, biểu dương các cơ quan tiến hành tố tụng trong cả nước đã phối hợp chặt chẽ, chỉ trong 3 tháng qua đã khởi tố mới 443 vụ án/1.488 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Một kết quả nữa là hoàn thành việc xử lý nhiều vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Trong đó đã kết thúc xác minh giải quyết, ra quyết định khởi tố 4 vụ án, 36 bị can từ 3 vụ việc; khởi tố bổ sung 60 bị can trong 5 vụ án, kết luận điều tra 1 vụ án/9 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án/72 bị can; hoàn thành xét xử sơ thẩm 2 vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo (vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An...). "Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh là vừa qua, các cơ quan tố tụng đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ phạm tội có tổ chức, có sự câu kết giữa các đối tượng các băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt một số địa phương, cả cán bộ trong cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh và niềm tin của nhân dân, điển hình là các băng nhóm ở Thanh Hóa, như: Tuấn “thần đèn”, Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ”... liên quan đến các vi phạm trong khai thác tài nguyên, khoáng sản, đấu giá, trốn thuế, đưa, nhận, môi giới hối lộ…", ông Dũng thông tin. Theo ông Dũng, Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý tình trạng “quan - thương” câu kết để trục lợi ngày càng tinh vi, biến tướng, nguy hại hơn, với mối quan hệ “quan chức - doanh nhân - tội phạm”, các đối tượng đã thông đồng, móc ngoặc, hình thành “nhóm lợi ích” để trục lợi, thậm chí chi phối, lũng đoạn quyền lực, làm ảnh hưởng đến môi trường phát triển lành mạnh của nền kinh tế và hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước. Việc nhận diện và triệt phá, xóa bỏ các mối liên hệ này là vô cùng quan trọng, chúng ta đã làm và sẽ tiếp tục làm trong thời gian tới. KHỞI TỐ MỘT VỤ, CẢNH TỈNH CẢ VÙNG, CẢ LĨNH VỰC Trong số nhiệm vụ thời gian tới, theo ông Dũng, Tổng Bí thư lưu ý 5 nhóm nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Tổng Bí thư yêu cầu tập trung thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, kiên quyết không để sai phạm tái diễn. Đặc biệt, Tổng Bí thư lưu ý là phải tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ, việc có sự câu kết, móc nối giữa quan chức thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp để trục lợi, nhất là với đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp, theo đúng tinh thần là “khởi tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, để gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe mạnh mẽ. Theo ông Dũng, từ một số vụ án liên quan đến khoáng sản vừa qua, Tổng Bí thư yêu cầu Thanh tra Chính phủ chỉ đạo rà soát lại tổng thể, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trong cả nước, chấn chỉnh kịp thời sai phạm. Tổng Bí thư cũng yêu cầu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy có liên quan khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc về sản xuất, buôn bán các mặt hàng là thực phẩm chức năng, sữa giả, thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng. Tổng Bí thư yêu cầu tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí. Nhất là tập trung hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2025 theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo đối với 11 dự án trọng điểm. Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, đây là mệnh lệnh chính trị, kiên quyết phải hoàn thành trong năm nay, không để tiếp tục lãng phí kéo dài (như dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức phải hoàn thành trước 30/11/2025). Khẩn trương hoàn thành, kết luận thanh tra đối với 563 dự án để có biện pháp xử lý, tháo gỡ ngay. Ông Dũng nhấn mạnh, Tổng Bí thư yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý các trụ sở, nhà, đất dôi dư ở các địa phương sau sắp xếp bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và phải có phương án bảo quản, sử dụng, khai thác phù hợp, tuyệt đối không để hư hỏng, xuống cấp, lấn chiếm, thất thoát, lãng phí trong thời gian chờ xử lý. TRƯỜNG PHONG Toàn cảnh cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ẢNH: TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt lưu ý tình trạng quan chức, doanh nhân, tội phạm câu kết để trục lợi ngày càng tinh vi, biến tướng, nguy hại hơn. Việc nhận diện, triệt phá, xóa bỏ các mối liên hệ này là vô cùng quan trọng, chúng ta đã làm và sẽ tiếp tục làm trong thời gian tới. Theo báo cáo, hiện còn hơn 16.000 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý, con số rất lớn; không làm tốt việc xử lý dễ phát sinh vụ việc sai phạm mới. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, tránh tình trạng “cha chung không ai khóc”. Ngày 29/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 20252030 chính thức khai mạc với 440 đại biểu, đại diện cho gần 119 nghìn đảng viên toàn tỉnh. Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 65 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 đồng chí. Ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai gồm: Ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai; ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai. Cũng tại đại hội, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thông tin, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030. Quyết định này sẽ được trao tại Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 20252030 diễn ra ngày 29 và 30/9 với chủ đề: “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tạo bước đột phá xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”. THÀNH ĐẠT - NHƯ Ý Ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Sáng 29/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, Bộ Chính trị công bố quyết định chỉ định ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025- 2030. Không để quan chức-doanh nhân câu kết trục lợi Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2025 - 2030
3 n Thứ Ba n Ngày 30/9/2025 THỜI SỰ Xây dựng hệ thống đánh giá viên chức 3 tháng một lần ĐÁNH GIÁ ĐA CHIỀU DỰA TRÊN KẾT QUẢ SẢN PHẨM CÔNG VIỆC Sáng 29/9, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật Viên chức (sửa đổi). Đại diện cơ quan trình, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, dự thảo luật hướng tới đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm. Lần sửa đổi này sẽ đổi mới công tác tuyển dụng viên chức theo hướng quy định rõ việc tuyển dụng được thực hiện theo 2 hình thức: thi tuyển và xét tuyển; bổ sung quy định về tiếp nhận đối với người có kinh nghiệm công tác ở cả khu vực công và khu vực tư vào làm viên chức. Cùng với đó, luật sửa đổi hướng đến việc mở rộng quyền của viên chức, cho phép ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp, tham gia góp vốn, điều hành các doanh nghiệp nếu pháp luật về phòng chống tham nhũng không cấm hoặc pháp luật chuyên ngành không có quy định khác, đồng bộ với các luật chuyên ngành về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo. Dự thảo luật xác định vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập gồm vị trí việc làm quản lý; vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; và vị trí việc làm hỗ trợ. Đồng thời, lần sửa đổi này hướng đến thể chế hóa chủ trương, chính sách khuyến khích viên chức đổi mới sáng tạo; bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cùng với đó, Chính phủ đề xuất đổi mới cơ chế đánh giá viên chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân và xã hội. Qua đó, dự thảo quy định nguyên tắc, thẩm quyền đánh giá bảo đảm thường xuyên, liên tục, đa chiều dựa trên kết quả, sản phẩm công việc, chất lượng dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp để đánh giá viên chức. CHỌN CÁN BỘ “ĐỦ ĐỨC, ĐỦ TÀI, ĐỦ TÂM VÀ ĐỦ SỨC” Đại diện cơ quan thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Trường Giang cho biết, cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành với việc chuyển đổi phương thức quản lý viên chức theo vị trí việc làm như dự thảo luật để phù hợp với xu thế cải cách khu vực công hiện nay. Cơ quan này cũng tán thành quy định viên chức được ký kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà không trái với thoả thuận tại hợp đồng làm việc và pháp luật không cấm nhằm tận dụng năng lực, kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức. Về tuyển dụng viên chức, cơ quan thẩm tra đề nghị thẩm quyền này nên do cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện; trong một số trường hợp thẩm quyền tuyển dụng viên chức được phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ. “Quy định như vậy cũng thống nhất với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, góp phần phát huy tính tự chủ, sáng tạo của các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị”, ông Giang nêu rõ. Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, luật sửa đổi cần đảm bảo tăng cường tính minh bạch và chống lạm dụng trong việc tuyển dụng. Linh hoạt nhưng viên chức vào nhiều mà không đủ tiêu chuẩn thì không được. Nhấn mạnh “cán bộ là cái gốc của công việc”, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, chọn cán bộ phải đủ đức, đủ tài, đủ tâm và đủ sức (phải có sức khỏe), có nhiệt huyết với công việc. “Vậy làm sao xây dựng hệ thống đánh giá viên chức trong thời gian tới. Bây giờ quy định của Đảng đã có đánh giá 3 tháng một lần, thì viên chức cũng nằm trong diện phải đánh giá xem hoàn thành hay không hoàn thành, chứ không thể tuyển vào là ở trong bộ máy suốt đời”, Chủ tịch Quốc hội cho hay. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, mở rộng quyền của viên chức nhưng phải cân bằng với trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích chung. Xây dựng đội ngũ viên chức phải chuyên nghiệp, tạo cơ chế linh hoạt trong tuyển dụng; đảm bảo quyền lợi chính đáng của viên chức, đảm bảo đồng bộ với các luật liên quan. Dự án Luật Viên chức sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua tại Kỳ họp thứ 10, khai mạc vào tháng 10 tới đây. LUÂN DŨNG “Quy định của Đảng đã có đánh giá 3 tháng một lần, thì viên chức cũng nằm trong diện phải đánh giá xem hoàn thành hay không hoàn thành, chứ không thể tuyển vào là ở trong bộ máy suốt đời”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long, dự thảo Luật Viên chức sửa đổi hướng tới đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm ẢNH: QH Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, dự thảo Luật Viên chức sửa đổi nhấn mạnh đến việc ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về viên chức bảo đảm công khai, minh bạch trong đánh giá, quản lý và phát triển đội ngũ viên chức; đồng thời xây dựng cơ chế sàng lọc viên chức khi xác định không đáp ứng được yêu cầu. NHIỆM KỲ ĐẶC BIỆT Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng 29/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết, khóa XV là nhiệm kỳ đặc biệt, hoạt động trong bối cảnh đầy thử thách và biến động. Khối lượng và áp lực công việc tăng gấp nhiều lần so với các nhiệm kỳ trước, với nhiều vấn đề hệ trọng, nhiều nội dung mới, phức tạp, chưa từng có tiền lệ. “Trước bối cảnh đó, Quốc hội đã khẳng định vai trò cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đổi mới sáng tạo, công khai, minh bạch, dân chủ và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, để lại những dấu ấn nổi bật, tạo nền tảng vững chắc để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới”, ông Tùng cho hay. Theo ông Tùng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội đã phát huy mạnh mẽ vai trò trong việc hoàn thiện thể chế, pháp luật, đặc biệt, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, nhất là về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, sát thực tiễn”. Hoạt động lập pháp có sự đổi mới mạnh mẽ về phương pháp, tư duy, quy trình xây dựng, chủ động, chuẩn bị từ sớm từ xa; đặc biệt, phát huy vai trò “đi trước một bước về thể chế”, dám quyết định những vấn đề khó, những lĩnh vực chưa có tiền lệ, phản ứng kịp thời với những tình huống mới... ĐỀ CAO HƠN VAI TRÒ CỦA CÁC ỦY BAN Theo Tổng Thư ký Quốc hội, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI được xác định là dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển mới của đất nước, có ý nghĩa định hướng tương lai, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc. Tình hình trên đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn đối với công tác của Quốc hội, đặc biệt là nhiệm vụ hoàn thiện thể chế với yêu cầu “biến cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh, thành động lực phát triển”. Trong bối cảnh đó, Quốc hội khóa XV kiến nghị Quốc hội khóa XVI và các khóa tiếp theo cần tiếp tục đổi mới tư duy, thực hiện tốt 3 chức năng quan trọng nhất là lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước... Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị nghiên cứu theo hướng Quốc hội họp ít nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp nhiều hơn và đề cao hơn vai trò của các ủy ban. Theo ông, đây là vấn đề rất lớn gắn với việc đổi mới và hiện đại hóa tổ chức hoạt động của Quốc hội. Cùng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, công tác xây dựng pháp luật là “một điểm sáng” trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Trong công tác xây dựng pháp luật, cần tiếp tục giao trách nhiệm lớn hơn cho các ủy ban và Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan làm việc thường xuyên. L.DŨNG Quốc hội họp ít, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp nhiều hơn Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị nghiên cứu theo hướng Quốc hội họp ít nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp nhiều hơn và đề cao hơn vai trò của các ủy ban. Theo ông, đây là vấn đề rất lớn gắn với việc đổi mới và hiện đại hóa tổ chức hoạt động của Quốc hội. “Các chính sách luôn lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để góp phần giải phóng sức sản xuất, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho sự nghiệp phát triển đất nước”. Tổng Thư ký Quốc hội LÊ QUANG TÙNG
Trưa 29/9, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền, tại khu vực dân cư thuộc xã Vĩnh Hải (TP Hải Phòng) xuất hiện vòi rồng. Theo UBND xã Vĩnh Hải, vòi rồng xuất hiện lúc 10h30, thời điểm này tại địa phương mưa to kèm theo giông, gió mạnh. Gió cuộn theo bụi, rác tạo thành cột cao như vòi rồng đi qua khu dân cư khiến nhiều nhà dân bị ảnh hưởng, mái nhà bị tốc, một số cột đèn bị quật đổ. Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Vĩnh Hải đã huy động lực lượng xuống hiện trường để thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Tại Đồ Sơn, trong ngày 29/9 do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, vùng biển ở Đồ Sơn ghi nhận gió to, sóng lớn. Mưa bão kết hợp với triều cường khiến sóng biển dâng cao. Cao điểm vào buổi trưa và đầu giờ chiều, sóng biển cao tới 3,5m. Nhiều điểm sóng biển vỗ đê kè biển, tràn vào đường ven biển, khu dân cư. Triều cường kết hợp với mưa khiến một số điểm, khu vực thuộc phường Đồ Sơn bị ngập. UBND phường Đồ Sơn đã huy động lực lượng liên ngành tổ chức dựng rào chắn, cấm người dân và du khách ra khu vực bãi biển để xem sóng, chụp ảnh check-in. Đồng thời, phát thông báo người dân và du khách chấp hành nghiêm lệnh cấm biển, không tụ tập, hiếu kỳ ở khu vực nguy hiểm. Chiều 29/9, ông Vũ Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải thông tin, theo thống kê sơ bộ, vòi rồng khiến hơn 30 nhà dân bị tốc mái tôn, mái ngói; hơn 10 cột điện bị gãy, đổ; 2 cột điện chiếu sáng bị gãy; nhà văn hóa thôn Linh Đông 4 và Trường mầm non Tiền Phong bị ảnh hưởng. Ngoài ra, hơn 30ha lúa và nhiều hoa màu tại địa phương bị thiệt hại. Do ảnh hưởng của bão số 10, trưa 29/9, một số khu vực của tỉnh Hưng Yên có mưa và gió lốc mạnh, khiến nhiều nhà cửa bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu và lúa chuẩn bị thu hoạch bị gãy, đổ, ngập úng. Khoảng 10 giờ 30 phút sáng 29/9, tại thôn Mai Diêm và An Lệnh, xã Thái Thụy xuất hiện giông lốc khiến 2 người tử vong và 9 người bị thương. NGUYỄN HOÀNTRỌNG ĐẢNG Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống và ứng phó cơn bão số 10 (bão Bualoi) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Cục Hàng không Việt Nam, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, tài sản và hoạt động bay. Theo thống kê của VATM, từ ngày 26-29/9, bão số 10 đã tác động trực tiếp đến hoạt động bay trong hai vùng thông báo bay Hà Nội và Hồ Chí Minh (FIR Hà Nội và FIR Hồ Chí Minh). Cụ thể, ngày 26/9 có 42 chuyến bay đổi đường. Ngày 27/9 có 181 chuyến bay đổi đường; tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng có 5 chuyến phải hạ cánh tại sân bay dự bị, 30 chuyến bay chờ, một chuyến hủy cất cánh do thời tiết dưới tiêu chuẩn. Ngày 28/9, có 92 chuyến bay đổi đường, trong đó Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân phải tạm dừng đóng cửa sân bay trong nhiều giờ, tổng cộng gần 100 chuyến bay bị hủy. Đến 15h ngày 29/9, chỉ còn một chuyến bay phải đổi đường do ảnh hưởng của bão số 10. “Dù ảnh hưởng nghiêm trọng, công tác đảm bảo an toàn vẫn được duy trì tuyệt đối. Con người, tài sản, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật và hạ tầng điều hành bay đều an toàn”, lãnh đạo VATM cho biết. Trước đó, nhằm ứng phó với cơn bão số 10, VATM đã chỉ đạo các Trung tâm kiểm soát không lưu tăng cường chỉ huy, phối hợp chặt chẽ với cơ sở điều hành bay kế cận và Cục Hàng không Việt Nam để phát hành điện văn thông báo hàng không kịp thời; công tác điều hành bay được duy trì an toàn tuyệt đối, bất chấp điều kiện thời tiết bất lợi. Các cơ sở điều hành bay chủ động điều chỉnh phương án điều hành như: Bố trí bay chờ, bay tránh bão, đổi đường bay, tăng cường phân cách, lựa chọn đường cất/hạ cánh phù hợp, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh. Các đài trạm kỹ thuật được kiểm tra, gia cố, chằng néo an toàn; Trung tâm Khí tượng hàng không tăng cường tần suất bản tin dự báo, cung cấp cảnh báo kịp thời; các bộ phận kỹ thuật và cơ sở điều hành bay bố trí lực lượng ứng trực 24/24h, đảm bảo hệ thống thông tin-dẫn đường-giám sát và liên lạc hàng không hoạt động thông suốt. LỘC LIÊN-VIETNAM+ Do ảnh hưởng của bão số 10, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ trên các sông ở Hà Tĩnh dâng cao, riêng sông Ngàn Phố vượt báo động 3. Lũ đục ngàu cuồn cuộn tràn về, nhanh chóng bao vây nhà cửa, đồng ruộng. Vòi rồng làm tốc mái nhà dân ở xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng Hàng loạt chuyến bay đã phải hủy, đổi hướng bay trước ảnh hưởng của cơn bão số 10 đổ bộ vào khu vực miền Trung của nước ta; công tác đảm bảo an toàn bay vẫn được duy trì tuyệt đối. Máy bay chuẩn bị cất cánh ẢNH: VIETNAM+ Do ảnh hưởng bão số 10 gây mưa lớn, gió giật mạnh tại miền Trung, ngành đường sắt đã phải tạm ngừng nhiều chuyến tàu, phục vụ suất ăn miễn phí cho hàng nghìn hành khách và hoàn vé không mất phí. Hơn 450 chuyến bay bị ảnh hưởng BÃO SỐ 10 GÂY THIỆT HẠI NGHIÊM TRỌNG: Vòi rồng tấn công Hải Phòng Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 khi đổ bộ vào đất liền, khu dân cư thuộc xã Vĩnh Hải (Hải Phòng) xuất hiện vòi rồng làm tốc mái một số hộ dân. Còn tại Đồ Sơn, triều cường kết hợp với mưa bão khiến sóng biển dâng cao 3,5m, một số điểm trên đường ven biển, khu phố bị ngập. 4 n Thứ Ba n Ngày 30/9/2025 THỜI SỰ Chiều 29/9, ông Nguyễn Hữu Hiến, Chủ tịch UBND xã Tam Quang (Nghệ An), cho biết, tuyến quốc lộ 7 qua địa bàn xã đã bị tê liệt hoàn toàn do nước ngập sâu. Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, từ ngày 28/9 tại xã Tam Quang xảy ra mưa lớn kéo dài. Đến khoảng 8h sáng 29/9, nước sông Lam dâng cao cộng với mưa lớn đã khiến nhiều đoạn quốc lộ 7 qua các bản Khe Bố, Làng Nhùng, Bãi Xa (xã Tam Quang) bị ngập nặng, giao thông chia cắt hoàn toàn. “Quốc lộ 7 bị ngập khoảng 2km ở nhiều vị trí khác nhau. Đoạn sâu nhất nước đã ngập đến 4m”, ông Hiến nói và cho biết, xã đã cắt cử lực lượng lập rào chắn cấm phương tiện qua lại các đoạn đường ngập. Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 cũng khiến nhiều nhà dân trên địa bàn xã bị ngập sâu trong nước. Chính quyền xã đã cắt cử lực lượng đến hỗ trợ người dân di dời người và tài sản. Tại xã Con Cuông (Nghệ An), mưa lớn từ ngày 28/9 cũng khiến nhiều khu dân cư tại khối 4, khối 2, thôn Tiến Thành bị ngập. Đặc biệt, nước sông Lam dâng cao đã khiến quốc lộ 7 đoạn qua eo Vực Bồng bị ngập sâu trong nước, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. “Từ 14h30, quốc lộ 7 đoạn qua eo Vực Bồng đã bị ngập sâu hơn 1m, các phương tiện không thể đi qua. Một số đoạn khác trên tuyến cũng bắt đầu ngập mấp mé đường”, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Con Cuông, nói và cho biết thêm, thời tiết ở xã bắt đầu có mưa lớn, nước sông tiếp tục dâng lên. Chính quyền xã Con Cuông đã cắt cử lực lượng đến các khu dân cư để hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn. NGỌC TÚ Ghi nhận tại xã Sơn Giang, mưa lớn từ đêm 28-29/9 khiến nhiều tuyến đường bị ngập, chia cắt cục bộ một số thôn. Đặc biệt, cầu tràn bắc qua sông Ngàn Phố nối xã Hương Sơn và xã Phố Giang bị ngập, ngành chức năng đã cắm biển cấm người và phương tiện lưu thông. Tại xã Hương Sơn, nước lũ Ngàn Phố dâng lên cao, người dân dùng xe tự chế để đưa xe máy lên vị trí cao hơn để tránh ngập lụt. “Khoảng 10 năm trở lại đây mới có trận lũ lớn, dâng cao như thế này. Khi thấy nước sông dâng, chúng tôi kê cao tài sản, di dời xe cộ đến vị trí cao hơn để giảm thiểu thiệt hại. Nước lũ dâng vào nhà khoảng 1m, hiện có xuống, nhưng rất chậm”, ông Võ Văn Đức (SN 1987) cho biết. Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, bão Bualoi đổ bộ khiến một người dân tử vong và 9 người bị thương. Toàn tỉnh có 42.963 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó nhiều xã thiệt hại lớn. Có 1.151 cột điện bị gãy đổ, toàn tỉnh mất điện từ đêm 28/9, hiện mới cấp lại cho 4 xã, phường. Lĩnh vực giáo dục chịu ảnh hưởng lớn với 167 điểm trường tốc mái, hư hỏng; 12 cơ sở y tế cũng bị tàn phá; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập sâu, sạt lở taluy, cây xanh gãy đổ chia cắt cục bộ, đặc biệt quốc lộ 8 và quốc lộ 15. Tại Khu Kinh tế Vũng Áng, Cảng Việt - Lào sập 4 băng tải, tốc mái 4 kho chứa hàng khoảng 12.000m2. HOÀI NAM Tuyến quốc lộ qua các xã miền núi Nghệ An tê liệt Bão nhấn chìm nhiều xã miền núi Hà Tĩnh Quốc lộ 7 là tuyến giao thông huyết mạch nối từ quốc lộ 1A đi qua các xã miền núi Nghệ An và điểm kết thúc là cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn Mưa lớn, nước sông dâng cao đã khiến tuyến quốc lộ 7 qua các xã ở Nghệ An bị ngập sâu, gây chia cắt, giao thông tê liệt.
5 n Thứ Ba n Ngày 30/9/2025 THỜI SỰ DỐC SỨC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ Do ảnh hưởng của bão số 10 kèm theo gió mạnh, sóng lớn và mưa lớn kéo dài, tại một tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh, mái kè biển đã bị sạt, sập nghiêm trọng. Sóng lớn liên tục đánh hất văng các cấu kiện, khoét sâu hàm ếch vào bên trong với diện tích ước tính 20 x 15 m, đe dọa trực tiếp đến an toàn của nhân dân và tài sản trong khu vực. Trước đó, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý bước đầu bằng cách trải vải lọc, xếp rọ đá gia cố, lắp đặt tấm bê tông mái phía biển để chắn sóng, hạn chế tình trạng sóng tràn qua mặt đê. Cùng với việc cứu hộ, tỉnh Ninh Bình đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương cứu đê biển Hải Thịnh, huy động tối đa lực lượng để bảo vệ tuyến đê, phòng ngừa nguy cơ vỡ kè gây hậu quả nghiêm trọng. UBND tỉnh Ninh Bình xác định việc khắc phục hậu quả, bảo vệ đê biển và ổn định đời sống nhân dân là nhiệm vụ cấp bách, cần triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp, kịp thời và hiệu quả. Ngày 29/9, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) kèm theo mưa lớn, giông lốc, nhiều xã ở tỉnh Ninh Bình như Quỹ Nhất, Thịnh Long, Hải Anh, Yên Khánh… đã chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo thống kê sơ bộ, có 9 người chết, 18 người bị thương. Ninh Bình ghi nhận 9 người tử vong ở xã Hải Thịnh (1 người), xã Hải Anh (1 người), xã Quỹ Nhất (4 người), xã Hồng Phong (1 người), xã Gia Hưng (1 người) và xã Chất Bình (1 người). Giông lốc làm gãy 30 cột điện, sập một số ngôi nhà tại xã Hải Anh. Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra tình hình, chỉ đạo khắc phục hậu quả, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người thiệt mạng và hỗ trợ cứu chữa kịp thời những người bị thương. MINH ĐỨC - CÔNG HƯỚNGĐỨC ANH - THÀNH ĐẠT Trưa 29/9, bão Bualoi di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 7, giật cấp 9. Chiều qua, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong chiều và tối qua, trên vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa còn có gió đông nam mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9-10. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo, tình hình gió mạnh và sóng lớn ở Vịnh Bắc bộ còn kéo dài, cần chú ý theo dõi các bản tin thời tiết nguy hiểm trên biển. Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn ở Bắc bộ và Thanh Hóa kéo dài đến hết ngày 30/9, ở Nghệ An đến đêm 29/9; lũ tiếp tục dâng trên các sông ở miền Bắc và khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh. Trước đó, do ảnh hưởng của bão, mưa rất lớn đã bao trùm khu vực miền Bắc, Thanh Hoá đến Huế. Từ 13 giờ ngày 28/9 đến 13 giờ ngày 29/9, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn như Đô Lương (Nghệ An) 417.6mm, Lang Chánh (Thanh Hoá) 405.2mm, Sơn Hồng (Hà Tĩnh) 375mm, Tà Si Láng 319,6mm (Lào Cai), Mường Do (Sơn La) 299,2mm, Vạn Mai (Phú Thọ) 354,8mm. Do mưa lớn ở thượng nguồn, vào 12 trưa qua, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 114,27m, mực nước hạ lưu 11,29m, lưu lượng về hồ 10.566 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 2.167 m3/s. Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 20h tối qua. Đồng thời yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường. NGUYỄN HOÀI Ninh Bình là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất với 9 trường hợp thiệt mạng do dông lốc, Hưng Yên cũng có hai trường hợp chết vì dông lốc. Huế và Thanh Hoá, mỗi địa phương có một người thiệt mạng. Ninh Bình cũng là tỉnh có nhiều người bị thương nhất. Trong số 46 trường hợp bị thương, tỉnh có 18 người. Hưng Yên và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh có 9 người bị thương. Quảng Trị có 5 người, Hải Phòng và Lào Cai mỗi địa phương có 2 người, Huế có một người. Trong 13 trường hợp mất tích, có 12 người ở Quảng Trị, là nạn nhân trong sự cố hai tàu bị trôi dạt, Đà Nẵng cũng có một trường hợp mất tích. Ngoài ra, 8 người bị mất liên lạc trên vùng biển Gia Lai vẫn chưa có thông tin. ĐỒNG RUỘNG NGẬP LỤT, GIAO THÔNG CHIA CẮT Với sức mạnh đổ bộ cấp 10-11, giật cấp 13-14, bão Bualoi cũng gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất cho các địa phương với 44.230 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, chủ yếu ở Hà Tĩnh, 824 nhà bị ngập, nặng nhất là Nghệ An. Trong đó có sự cố 65.000 m2 mái tôn nhà máy, văn phòng tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh bị tốc mái. Về nông nghiệp, gần 6.000 ha lúa, hoa màu và 1.338 ha thuỷ sản bị ngập, thiệt hại. Bão cũng gây ngập lụt, ách tắc giao thông tại 36 điểm ngầm tràn trên quốc lộ, ngập một số tuyến đường tỉnh, xuất hiện tình trạng sạt lở, ngập chia cắt tại một số ngầm tràn trên các tuyến đường giao thông nông thôn tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, Đà Nẵng và Nghệ An. Bão Bualoi cũng tàn phá hệ thống đê điều ở nhiều địa phương như Ninh Bình, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Trị, làm sạt lở bờ kè, bờ sông ở Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị và Huế. Cơn bão này cũng gây mất điện diện rộng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hoá. Hệ thống cây xanh, cột điện, cột viễn thông cũng bị gãy đổ tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục khắc phục và thống kê thiệt hại. Bualoi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ đất liền nước ta từ đầu năm nay với cường độ thời điểm đổ bộ cấp 1011, giật cấp 13-14, mạnh hơn cơn bão Kajiki đổ bộ ngày 25/8. Những nơi ghi nhận gió mạnh nhất là Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cấp 11, giật cấp 14, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 10, giật cấp 14, Diễn Châu (Nghệ An) cấp 11, giật cấp 13. Bão đã gây mưa lớn trải dài từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và miền Bắc với lượng mưa phổ biến từ mưa 200-400 mm, riêng Huế từ 300-600 mm. Một số nơi có mưa trên 500 mm như Xuân Bình (Thanh Hóa) 681 mm, Hủa Na (Nghệ An) 595 mm, Đồng Lâm (Quảng Trị) 593 mm, Bạch Mã (Huế) 857 mm, Phú Xuân (Huế) 695 mm, Đà Nẵng 527 mm. NGUYỄN HOÀI Tính đến 15h chiều qua, bão Bualoi đã khiến 13 người bị chết, 13 người mất tích, 46 người bị thương. Ninh Bình và Hưng Yên là hai địa phương gánh chịu thiệt hại lớn nhất về người. Ký Công điện số 176/CĐ-TTg về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chính quyền các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn bởi bão số 10 theo đúng quy định; phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người bị thiệt mạng. Ngày 29/9, UBND tỉnh Ninh Bình công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt, sập mái kè biển Hải Thịnh 3 tại xã Hải Thịnh, Ninh Bình. Trong khi đó, các địa phương ở Tây Bắc lên phương án chống lũ quét, lũ ống và sạt lở. Lực lượng chức năng túc trực, hướng dẫn giao thông ở những điểm ngập lụt, chia cắt Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Thuỷ điện Hoà Bình mở cửa xả đáy vào 20h tối 29/9 Từ chiều tối 29/9 đến ngày 30/9, các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm. Các nơi khác ở Bắc bộ và Thanh Hóa thời gian này có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Tình hình lũ trên các sông miền Bắc, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh còn diễn biến phức tạp. 26 người chết và mất tích, 46 người bị thương Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có công dân bị nạn, mất tích, mất liên lạc, bị thương, bị thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lãnh đạo các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ. Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn theo đúng quy định; phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người thiệt mạng. Với những trường hợp còn mất tích, mất liên lạc, Thủ tướng yêu cầu các lực lượng với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất để tìm kiếm cứu nạn (lưu ý bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn). Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan chủ động chỉ đạo, huy động các lực lượng quân đội, công an kịp thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương và nhân dân triển khai tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan và các địa phương triển khai khắc phục hậu quả bão, mưa lũ sau bão. VĂN KIÊN Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ tối đa các gia đình có người bị nạn Ninh Bình công bố tình huống khẩn cấp về sự cố đê biển Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy Do lũ lên nhanh trên khu vực sông Đà, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Thủy điện Hoà Bình mở một cửa xả đáy vào 20h tối 29/9. Dự báo tình hình mưa lũ sau bão còn diễn biến phức tạp.
6 n Thứ Ba n Ngày 30/9/2025 KHOA GIÁO Đằng sau sự tăng trưởng “nóng” đào tạo ngành y Mới đây, Trường ĐH Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã phải nhận tới 6 quyết định xử phạt hành chính của Bộ GD&ĐT, với tổng số tiền phạt là 470 triệu đồng với 2 lỗi chính - không đủ giảng viên cơ hữu và tuyển sinh vượt chỉ tiêu. Tính đến năm 2022, Trường ĐH Kinh Bắc có 18 ngành đào tạo ĐH và 2 ngành đào tạo thạc sĩ. Đến năm 2024, nhà trường đã ngừng thông báo tuyển sinh 8 ngành vì hầu như không tuyển sinh được chỉ tiêu đại học chính quy. Như vậy, cùng với việc 10 ngành vừa bị Bộ GD&ĐT đình chỉ hoạt động, trong năm học 2025-2026 hầu hết hoạt động đào tạo ở Trường ĐH Kinh Bắc bị ngừng hoạt động. Điều đáng nói ở chỗ, có tới 8 ngành đã phải dừng tuyển sinh vì không có người học, riêng lĩnh vực sức khỏe, số thí sinh tuyển được của nhà trường ngày càng tăng. Đây là ngành duy nhất trong số 10 ngành bị Bộ GD&ĐT tuýt còi, nhận cùng lúc 2 “án phạt”: Không đủ giảng viên cơ hữu và tuyển sinh vượt chỉ tiêu. Kết luận của Đoàn kiểm tra, Bộ GD&ĐT, cho thấy, năm 2024 nhà trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu ĐH các ngành lĩnh vực khoa học sức khỏe (các ngành y khoa, y học cổ truyền, dược học). Tổng chỉ tiêu của 3 ngành là 300 (mỗi ngành 100 chỉ tiêu). Trên thực tế, nhà trường tuyển 328 chỉ tiêu, vượt 10,9%. Mức xử phạt là 20 triệu đồng. Tại thông báo tuyển sinh năm 2025 của Trường ĐH Kinh Bắc (khi chưa bị xử phạt), nhà trường dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho khối ngành này (dồn mức tăng cho ngành y khoa). Cụ thể: Y khoa 300 chỉ tiêu (tăng 300%); y học cổ truyền 80 chỉ tiêu; dược học 50 chỉ tiêu. HỐI HẢ TUYỂN SINH Theo tìm hiểu của phóng viên, những năm qua, tuyển sinh ĐH các ngành y, dược rất thuận lợi. Nhu cầu học đại học các ngành y, dược rất cao. Đây là điều kiện thuận lợi do quy mô tuyển sinh khối y, dược không ngừng mở rộng. Tại nhiều diễn đàn chính thức, các chuyên gia không ngừng cảnh báo về tình trạng tăng trưởng nóng sẽ làm giảm sút chất lượng đào tạo nhóm ngành sức khỏe. Đặc biệt, việc tăng trưởng nóng này lại tập trung ở các trường ĐH ngoài công lập có đào tạo y khoa. Nhiều trường dù mới mở ngành nhưng chỉ tiêu đã tương đương hoặc nhiều hơn các trường ĐH y dược lớn, có lịch sử đào tạo cả trăm năm. Ví dụ, Trường ĐH Hòa Bình năm nay tuyển sinh khóa thứ hai ngành y khoa. Năm 2024, nhà trường tuyển sinh được 350 sinh viên. Thông báo tuyển sinh của trường năm 2025, ngành y khoa có chỉ tiêu 479 sinh viên. Trong khi đó, Trường ĐH Y Hà Nội năm nay tuyển sinh 400 chỉ tiêu (cơ sở chính), 130 chỉ tiêu (phân hiệu Thanh Hóa) ngành y khoa. Tức cả hai cơ sở chỉ hơn Trường ĐH Hòa Bình 51 chỉ tiêu. Trường ĐH Y Dược TPHCM năm 2025 tuyển sinh 420 chỉ tiêu ngành y khoa… Điểm chuẩn giữa các trường có sự chênh lệch đáng kể. Năm nay, ngành y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội điểm chuẩn là 28,13/30 điểm, Trường ĐH Y Dược TPHCM là 27,34/30 điểm. Trường ĐH Hòa Bình, Trường ĐH Đại Nam điểm chuẩn ngành y khoa là 20,5/30 điểm (bằng điểm sàn Bộ GD&ĐT quy định). Năm nay, tiếp tục diễn ra tình trạng các trường đào tạo nhóm ngành sức khỏe tuyển sinh tổ hợp lạ (không có môn thi/môn học liên quan đến chương trình đào tạo chính của trường). Hiện nay, quy định mở ngành y khoa cần phải đạt yêu cầu của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế. Chiếu theo các thông tư, các trường cơ bản đáp ứng đủ điều kiện giảng viên, cơ sở vật chất. Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ - đào tạo, Bộ Y tế cho biết, thực tế trong quá trình cùng Bộ GD&ĐT thẩm định hồ sơ mở mã ngành đào tạo lĩnh vực sức khỏe của một số trường, có rất nhiều hồ sơ đủ tiêu chuẩn nhưng chỉ là trên giấy tờ. Thực tế, quy định mở ngành y về đội ngũ giảng viên không khác biệt nhiều so với các ngành khác. Nhưng nếu thực hiện theo quy định chuẩn cơ sở giáo dục ĐH có hiệu lực từ 1/1/2025, yêu cầu tỉ lệ giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động/giảng viên toàn thời gian không thấp hơn 70% thì đây sẽ là điểm “chết” của nhiều trường ĐH ngoài công lập. Vì phần lớn, đội ngũ giảng dạy của các trường đều là những người đã nghỉ công tác tại các cơ sở công lập (đã về hưu). NGHIÊM HUÊ Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý Đào tạo y dược được coi là nhóm ngành đặc thù từ chương trình đến thời gian đào tạo. Tuy nhiên, thực tế đang đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng đào tạo nhóm ngành này? Cả nước hiện nay có 34 cơ sở đào tạo y khoa (17 trường công lập và 17 trường ngoài công lập). Trong đó, chỉ tiêu tăng hằng năm. Năm 2025, chỉ tiêu đào tạo ngành y khoa khoảng 13.000. Nếu tính chung khối ngành sức khỏe, tổng chỉ tiêu đào tạo ĐH năm nay phải gần 60.000 bao gồm các hệ đào tạo. Đừng để học sinh sợ Toán Thạc sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (Hà Nội) cho rằng, từ trước đến nay, không ít học sinh ngại học Toán, coi môn này là: khô, khó, khổ. Từ khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, lồng ghép Toán với các môn Khoa học tự nhiên, các chủ đề có tính thực tiễn đời sống, học sinh hào hứng hơn. Tuy nhiên, trong quá trình dạy học, với vai trò hiệu trưởng, ông Tuấn nhận thấy, chương trình mới có nhiều thay đổi, yêu cầu cao về dạy học phát triển năng lực, vận dụng thực tiễn cả giáo viên và học sinh đều gặp khó khăn, thách thức. Trong xây dựng đề kiểm tra, đánh giá, thầy cô cũng gặp khó vì thiếu ngân hàng đề chất lượng. Các câu hỏi, bài tập kiểm tra tính ứng dụng thực tế đôi khi mang tính gượng ép, nhiều tình huống không sát thực tế. Do vậy, học sinh dù hào hứng hơn nhưng khả năng tư duy logic, lập luận vẫn còn yếu. Đa số học sinh tập trung vào các dạng toán vận dụng lý thuyết, ngại đối diện với các bài toán “lạ”. Từ thực tiễn dạy học, thầy Thiều Quang Tùng, giáo viên Toán Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) cho rằng, Toán ứng dụng đã có mặt trong các bài giảng nhưng chưa đuợc triển khai rộng rãi trong chương trình. Nội dung chủ yếu tích hợp ở các chủ đề như xác suất, thống kê, hình học, đại số. Theo thầy Tùng, Toán ứng dụng giúp học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề, tăng hứng thú học tập, kết nối Toán học với đời sống và chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai có liên quan đến Toán. Nhưng khó khăn đó là, giáo viên chưa được đào tạo chuyên sâu, thiếu thời gian cũng như chịu áp lực kết quả thi cử. Trong khi đó, học sinh cũng chưa quen với tư duy thực tiễn và bài toán mở. Thầy Tùng chia sẻ, một trong những phương pháp daỵ toán hiệu quả có thể triển khai như: Xây dựng tình huống, tích hợp công nghệ, phân hoá theo năng lực học sinh; dạy qua trò chơi và hoạt động trải nghiệm. THẬN TRỌNG KHI LÀM ĐỀ THI Tại hội thảo “Dạy học Toán ứng dụng trong trường phổ thông” vừa diễn ra tại Hà Nội, GS.TSKH Trần Văn Tấn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nói rằng, nếu học Toán thuần tuý, học sinh chỉ làm việc với thế giới siêu thực, dễ gây cảm giác mệt mỏi, nhàm chán. Do đó, các ví dụ ứng dụng thực tiễn sẽ giúp bài học sinh động, kích thích sự tò mò, khám phá của học sinh. Tuy nhiên, ông nhận thấy, ngày nay một số giáo viên ra đề kiểm tra với câu hỏi vận dụng thực tế khiên cưỡng. Do vậy, GS. Tấn cảnh báo, đối với giáo viên dạy học phổ thông, khi xây dựng các tình huống “gắn với thực tế” trong bài Toán hay đề thi, cần hết sức thận trọng, tôn trọng các quy luật khoa học đã được khẳng định, tránh tùy tiện sáng tạo ra những quy luật không có cơ sở. Bởi vì khi mô phỏng mà thiếu tính chính xác sẽ dễ gây hiểu nhầm, làm lệch lạc nhận thức của học sinh về thế giới. Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT) Tạ Ngọc Trí nhấn mạnh, phổ thông là nơi chuẩn bị đội ngũ nhân lực trẻ cho đất nước sau này. Do đó, ông Trí mong muốn đội ngũ giáo viên phổ thông đổi mới bài dạy trên lớp theo hướng gắn với đời sống, lồng ghép những câu chuyện gần gũi để học sinh thấy được mối liên hệ giữa Toán học và thực tiễn và yêu thích môn học hơn. HÀ LINH Theo các chuyên gia, dạy Toán trong nhà trường làm sao để học sinh không thấy khô, khó, khổ và sợ phải học. Toán học thuần tuý, học sinh chỉ làm việc với thế giới siêu thực sẽ dễ gây cảm giác mệt mỏi và nhàm chán, do đó cần đổi mới phương pháp dạy. Học sinh Hà Nội trong một giờ học Toán “Toán không chỉ là môn khoa học cơ bản rèn luyện tư duy logic mà còn là công cụ quan trọng giúp hình thành, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và khả năng ứng dụng vào thực tiễn” Ông Phạm Đức Tâm – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng STEM và Đào tạo nhân lực (IASTEM)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==