Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh tại Lễ tuyên dương 26 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, có uy tín và khởi nghiệp thành công cụm Tây Nam Bộ năm 2025 tổ chức tại An Giang, tối 27/9. Tham dự buổi lễ có bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang. VINH DANH 26 GƯƠNG THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TIÊU BIỂU Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, thanh niên dân tộc thiểu số không chỉ kế thừa truyền thống đoàn kết mà còn là lực lượng đi đầu trong lao động, sản xuất, học tập, khởi nghiệp, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, củng cố khối đại đoàn kết và thắp sáng khát vọng phát triển vùng sông nước Tây Nam Bộ. Lễ tuyên dương năm nay vinh danh 26 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu. Mỗi câu chuyện là một hành trình đáng trân trọng: Có người biến nông sản, đặc sản quê hương thành sản phẩm giá trị cao; có người kiên trì gìn giữ phong tục, nghề truyền thống, truyền cảm hứng cho giới trẻ; có người trở thành điểm tựa tin cậy trong cộng đồng... Họ được ví như “những bông hoa ngát hương” trong phong trào tuổi trẻ thi đua xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định, để có được thành công hôm nay, thanh niên vùng dân tộc thiểu số đã vượt qua nhiều khó khăn. “Chính trong gian khó, ý chí và nghị lực càng được tôi luyện, càng tỏa sáng. Được quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện, thanh niên dân tộc thiểu số sẽ trở thành lực lượng tiên phong đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của quê hương, đất nước”, anh Lâm nói. NHIỀU MÔ HÌNH KHỞI NGHIỆP KHẲNG ĐỊNH CHỖ ĐỨNG TRÊN THỊ TRƯỜNG Sáng cùng ngày, Tỉnh Đoàn An Giang phối hợp T.Ư Đoàn khai mạc Hội chợ - Triển lãm quảng bá sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số, miền núi các tỉnh Tây Nam Bộ. Sự kiện quy tụ nhiều gian hàng nông sản, OCOP, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm công nghệ số. Theo Ban tổ chức, Hội chợ là hoạt động điểm trong kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi năm 2025. Hoạt động nhằm hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số rèn luyện, học tập, khởi nghiệp, nâng cao thu nhập, bảo tồn bản sắc văn hóa, góp phần giảm nghèo bền vững. Điểm nhấn của hội chợ là 50 gian hàng trưng bày nông sản, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ, đặc sản địa phương và các sản phẩm ứng dụng công nghệ số của thanh niên các tỉnh Tây Nam Bộ. Không gian này không chỉ kết nối tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường mà còn giúp các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ gia đình thanh niên giao lưu, giới thiệu bản sắc văn hóa vùng miền tới đông đảo người dân, du khách. Song song với hoạt động trưng bày, Ban tổ chức tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất an toàn, quản trị chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, tiếp cận thị trường cho khoảng 150 học viên; tổ chức tọa đàm, đối thoại giữa thanh niên khởi nghiệp với doanh nghiệp, nhà đầu tư và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh để bàn về vốn, kỹ năng, ứng dụng công nghệ số và kết nối thị trường. Anh Nguyễn Kim Quy - Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam cho biết, An Giang là tỉnh biên giới giàu truyền thống cách mạng, nơi hội tụ nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, với những giá trị văn hóa đặc sắc. Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc hỗ trợ thanh niên, đặc biệt thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp, lập nghiệp là nhiệm vụ trước mắt đồng thời là chiến lược dài hạn cho phát triển bền vững. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, do T.Ư Đoàn triển khai tại ba khu vực Tây Nam Bộ, Tây Bắc Bộ và Tây Nguyên. Hội chợ - Triển lãm hôm nay với các gian hàng được coi là “nhịp cầu” đầu tiên kết nối, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp của thanh niên, đưa sản phẩm và dịch vụ đặc trưng địa phương đến gần hơn với thị trường trong và ngoài nước. “Chúng ta tự hào khi thấy nhiều mô hình khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường, từ nông nghiệp sạch, dược liệu quý đến du lịch cộng đồng. Đây là minh chứng cho sự sáng tạo, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ”, anh Quy nói. Anh Quy cho biết, T.Ư Đoàn xác định thanh niên dân tộc thiểu số là một trong những đối tượng trọng tâm trong các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp thông qua đào tạo, tư vấn, hỗ trợ kết nối thị trường. Anh Quy bày tỏ mong muốn các cấp bộ Đoàn, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học tiếp tục đồng hành cùng thanh niên dân tộc thiểu số trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại. Khuyến khích đoàn viên, thanh niên tận dụng cơ hội học hỏi, kết nối, trau dồi kiến thức, kỹ năng, phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp. NHẬT HUY “Những gương mặt tiêu biểu được tuyên dương hôm nay không chỉ là niềm tự hào, mà còn là điểm tựa, nguồn cảm hứng để khích lệ thế hệ trẻ tiếp tục phấn đấu, khẳng định mình và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho cộng đồng, cho đất nước. Tổ quốc luôn đặt niềm tin nơi tuổi trẻ”. 7 n Thứ Hai n Ngày 29/9/2025 GIỚI TRẺ Điểm tựa cho thế hệ trẻ tiếp tục phấn đấu “T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, cùng các bạn thắp lên ngọn lửa của ý chí, nghị lực và khát vọng để mỗi thanh niên, dù ở miền núi, biên giới hay đồng bằng, đều có cơ hội vươn lên, khẳng định mình và góp sức dựng xây đất nước giàu đẹp, văn minh”. Anh NGUYỄN TƯỜNG LÂM - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Đoàn, TAND tỉnh và Viện KSND tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp tổ chức phiên tòa giả định với vụ án “Cướp tài sản”, thu hút 150 đoàn viên, thanh niên tham dự. Phiên tòa giả định xét xử hai bị cáo là Vũ Văn Vũ và Lê Văn Tấn (cùng sinh năm 2004, trú TP Hải Phòng) về tội “Cướp tài sản”. Tình huống được giả định thông qua mạng xã hội, Vũ và Tấn đã lên kế hoạch giả vờ mua thuốc lá điện tử của Vũ Thái Quân (sinh năm 2006, trú TP Hải Phòng) để cướp tài sản. Cả hai đã chuẩn bị hung khí là một cây gậy bóng chày và che biển số xe để thực hiện hành vi phạm tội. Trong quá trình cướp, đã xảy ra xô xát, khiến bị cáo Vũ bị thương tích 7%. Phiên tòa đã tái hiện chân thực quy trình xét xử từ khai mạc, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án. Việc sân khấu hóa phiên tòa giúp đoàn viên, thanh niên dễ tiếp cận với những quy định của pháp luật về hành vi phạm tội, mức án áp dụng cũng như hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, tính nghiêm minh của pháp luật. Phát biểu tại phiên tòa, chị Tô Thị Tuyết Ngân - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, nhấn mạnh: Phiên tòa giả định được đánh giá là một phương thức tuyên truyền sáng tạo, hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đồng thời, đưa ra những tình huống thực tế, giúp người tham dự được trực tiếp quan sát, lắng nghe và trải nghiệm không khí phiên tòa. Đặc biệt, diễn biến của phiên tòa giả định lần này đã giúp các bạn trẻ hiểu sâu sắc các nội dung pháp luật liên quan đến tội Cướp tài sản. “Các đoàn viên, thanh thiếu nhi hãy xem việc tìm hiểu và tuân thủ pháp luật như một nhu cầu tự thân, một hành trang thiết yếu để trưởng thành. Tôi tin rằng, mỗi người sẽ rút ra cho mình những bài học quý giá, đồng thời lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật đến bạn bè, người thân để cùng nhau hình thành lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với gia đình, xã hội”, chị Ngân nhắn nhủ. Ngay sau phiên tòa là phần giao lưu và trực tiếp trả lời các câu hỏi thắc mắc của các bạn trẻ liên quan đến nội dung của phiên tòa giả định và chủ đề phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu nhi. THANH THANH Học pháp luật qua phiên tòa giả định về vụ "Cướp tài sản" Phiên tòa giả định về vụ “Cướp tài sản” vừa diễn ra tại Khánh Hòa đã giúp thanh thiếu nhi không chỉ hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật mà còn cảm nhận sâu sắc tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật. Phiên tòa đã tái hiện chân thực quy trình xét xử từ khai mạc, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TIÊU BIỂU VÙNG TÂY NAM BỘ: Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn và bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang trao Bằng khen cho thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==