Báo Tiền Phong số 272/2025

Sau hợp nhất, tỉnh Đồng Tháp mới có vị trí chiến lược, trải dài từ biên giới với Campuchia tới biển Đông, cửa ngõ kết nối vùng Đông Nam Bộ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh có tổng diện tích gần 6.000km2, dân số trên 4,2 triệu người, 102 đơn vị hành chính cấp xã. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Đồng Tháp đã đạt được những bước tiến quan trọng trên nhiều mặt, đặc biệt về hạ tầng. Hơn 1 tháng trước (ngày 19/8), cầu Rạch Miễu 2 chính thức thông xe (vốn hơn 6.810 tỷ đồng), khơi thông cửa ngõ Đồng Tháp với tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long). Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Trần Trí Quang cho biết, cầu Rạch Miễu 2 đáp ứng nhu cầu đi lại của hàng triệu người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, du lịch của tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Cầu còn góp phần quan trọng tăng cường kết nối vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Từ công trình này, có thể thấy rõ bước tiến vượt bậc trong công tác quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng của khu vực, của tỉnh. Trong thời gian tới, Đồng Tháp sẽ khai thác hiệu quả công trình cầu Rạch Miễu 2 và các công trình hạ tầng khác, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng quê hương Đồng Tháp giàu đẹp, văn minh. Hiện, tỉnh Đồng Tháp có 6 cầu dây văng, giúp xoá bỏ việc "sang sông phải luỵ đò", như cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống, cầu Mỹ Thuận 1 và 2, cầu Rạch Miễu 1 và 2. Tỉnh có các tuyến đường huyết mạch đi qua, như cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (đang thi công); cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh (đang thực hiện), Q1A, QL50, QL60, N2, hành lang ven biển… Những hạ tầng cơ bản này đang giúp Đồng Tháp kết nối thông suốt, thuận lợi với các địa phương xung quanh, giúp giảm chi phí, thời gian đi lại, vận chuyển hàng hoá, thêm thế mạnh thu hút đầu tư. Nhiệm kỳ qua, tỉnh Đồng Tháp hoàn thành đạt và vượt 17/23 chỉ tiêu chủ yếu. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hơn 5,5%/ năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông - lâm - thuỷ sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ… Cũng trong 5 năm qua, tỉnh Đồng Tháp tập trung thực hiện 6 khâu đột phá, tạo sự chuyển biến lớn trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Trong đó, nông nghiệp được chú trọng đầu tư theo hướng hiện đại, chế biến sâu. Số lượng doanh nghiệp được thành lập mới tăng 1,27 lần so với nhiệm kỳ trước. Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn ngày càng hoàn thiện. Chất lượng nguồn nhân lực có bước phát triển. Công tác xây dựng Đảng có nhiều sáng tạo, công tác phát triển Đảng vượt chỉ tiêu. Đặc biệt, cải cách hành chính được tỉnh Đồng Tháp chú trọng. Qua đó, năng lực cạnh tranh của tỉnh Đồng Tháp thuộc nhóm dẫn đầu cả nước trong cả nhiệm kỳ. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp ngày một cao. Kết quả trên tạo cơ sở để tỉnh Đồng Tháp tự tin bước vào nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 với nhiều mục tiêu, kỳ vọng mới. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày 30/9 và 1/10. PHẠM THANH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP NHIỆM KỲ 2025 - 2030: Đặt nền tảng để Đồng Tháp vươn mình Những ngày này, khắp các tuyến phố tới đường quê, trụ sở cơ quan hành chính tới công trường trên toàn tỉnh Đồng Tháp rợp cờ hoa, tất cả hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (ngày 30/9 - 1/10/2025). Kỳ đại hội có tính bước ngoặt, mang ý nghĩa lịch sử sau khi 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp hợp nhất, mở ra chặng đường phát triển mới, với tầm vóc, khát vọng và sứ mệnh to lớn. Tại buổi họp báo thông tin về Đại hội, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, UVBTVTƯ - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Đồng Tháp cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I có ý nghĩa lịch sử sau khi 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp hợp nhất, mở ra chặng đường phát triển mới, với tầm vóc, khát vọng và sứ mệnh cao cả. Đại hội có ý nghĩa rất đặc biệt, với tinh thần kết nối, hội tựu, kế thừa. Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đề ra 14 chỉ tiêu, phân bổ trên các lĩnh vực. Đồng thời, xác định 5 nhiệm vụ đột phá về hạ tầng giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ; đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội. Cầu Rạch Miễu 2 đưa vào khai thác tiếp tục tạo điểm nhấn hạ tầng của tỉnh Đồng Tháp 13 XÃ HỘI Thứ Hai n Ngày 29/9/2025 Ngày 28/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (HCDC) TPHCM cho biết vừa ghi nhận thêm một trường hợp trẻ sơ sinh mắc bệnh ho gà ở phường Tân Sơn. Đây là ca bệnh thứ hai được phát hiện trong vòng hai tháng qua trên địa bàn TPHCM, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan trong cộng đồng nếu không kịp thời chủ động phòng ngừa. Bệnh nhi mới được phát hiện là bé hơn 3 tháng tuổi, đã tiêm một mũi vắc xin phòng bệnh ho gà. Trẻ nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng ho rũ rượi, thở rít. Hơn 1 tuần được điều trị tích cực, hiện sức khỏe của trẻ đã ổn định. Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng ghi nhận, bé chỉ tiếp xúc với người trong gia đình thời gian gần đây. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm Y tế phường Tân Sơn phối hợp với cộng tác viên sức khỏe cộng đồng và ban điều hành khu phố tiến hành giám sát ca bệnh, hướng dẫn những người tiếp xúc theo dõi sức khỏe trong 3 tuần, đồng thời đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh cho hộ gia đình và cư dân xung quanh. Trước đó vào ngày 21/7, Trung tâm Y tế huyện Long Đất (cũ) đã ghi nhận một trường hợp ho gà khác tại xã Long Điền, TPHCM. Bệnh nhân là bé hơn 1 tháng tuổi, chưa đến tuổi tiêm chủng nên chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh. Sau điều trị, bé đã ổn định và xuất viện. Trường hợp này cũng chỉ tiếp xúc với người trong gia đình, không có yếu tố dịch tễ phức tạp. Hai ca bệnh liên tiếp trong thời gian ngắn cho thấy bệnh ho gà có nguy cơ tái xuất hiện. Đại diện HCDC cho biết, ho gà là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cấp tính do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra. Bệnh lây lan mạnh khi tiếp xúc gần với dịch tiết từ người mắc bệnh qua ho, hắt hơi. Trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 5 tuổi là nhóm dễ mắc và dễ diễn tiến nặng. Theo HCDC, ho gà có thể khởi phát âm thầm với các triệu chứng sốt nhẹ, chảy nước mũi, ho kéo dài. Trẻ thường ho thành từng cơn rũ rượi, sau đó thở rít như tiếng gà gáy kèm nôn nhiều đờm dãi. Nếu không phát hiện và xử trí sớm, bệnh có thể gây biến chứng viêm phế quản, viêm phổi, nguy cơ tử vong cao. Bệnh thường diễn tiến nhanh và nặng ở trẻ tiêm chủng chưa đầy đủ hoặc suy dinh dưỡng. HCDC khuyến cáo, tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Theo Chương trình tiêm chủng mở rộng, trẻ cần được tiêm các mũi vắc xin có thành phần ho gà khi 2 - 3 - 4 tháng tuổi và tiêm nhắc lúc 18 tháng. Trẻ vị thành niên nên tiêm nhắc một mũi khi 11 - 12 tuổi hoặc sau 10 năm kể từ liều cuối. Phụ nữ mang thai nên tiêm phòng ho gà để truyền kháng thể bảo vệ trẻ trong những tháng đầu đời. Ngoài tiêm chủng, phụ huynh cần chú ý vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi có triệu chứng hô hấp, giữ nhà cửa thông thoáng và tránh để trẻ tiếp xúc với người có biểu hiện ho kéo dài. Khi trẻ ho nhiều, kèm khó thở, tím tái, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời. Việc phát hiện thêm ca bệnh ho gà ở trẻ sơ sinh là lời nhắc nhở nghiêm khắc về sự nguy hiểm của căn bệnh này. Chủ động tiêm chủng và tuân thủ các biện pháp phòng ngừa không chỉ bảo vệ sức khỏe của trẻ mà còn giúp ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng. VÂN SƠN Liên tiếp ca trẻ sơ sinh bị ho gà, TPHCM cảnh báo lây lan Ca bệnh ho gà thứ hai được phát hiện trong vòng hai tháng qua trên địa bàn TPHCM đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan trong cộng đồng nếu không kịp thời chủ động phòng ngừa. Ho gà là bệnh truyền nhiễm cấp tính, rất nguy hiểm với trẻ, cộng đồng cần chủ động phòng ngừa (ảnh minh họa)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==