Báo Tiền Phong số 270/2025

12 n Thứ Bảy n Ngày 27/9/2025 QUỐC TẾ Ông Trump tăng thuế nhập khẩu lên tới 100% với nhiều mặt hàng Các bài đăng trên trang mạng xã hội của nhà lãnh đạo Mỹ ngày 26/9 cho thấy chính sách thuế quan của ông không dừng lại ở những khuôn khổ thương mại và mức thuế áp dụng từ tháng 8. Dù ông Trump không đưa ra lý do pháp lý cho việc áp thuế, nhưng nhà lãnh đạo này bị cho là đã vượt quá giới hạn với tuyên bố trên Truth Social rằng việc áp thuế lên tủ bếp và ghế sofa nhập khẩu là cần thiết “vì an ninh quốc gia và những lý do khác”. Từ tháng 4, dựa vào Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962, chính quyền Tổng thống Trump mở một cuộc điều tra theo Mục 232 về tác động của việc nhập khẩu dược phẩm và xe tải lên an ninh quốc gia của Mỹ. Từ tháng 3, Bộ Thương mại Mỹ mở một cuộc điều tra theo Mục 232 đối với gỗ và gỗ xẻ, dù chưa rõ liệu mức thuế quan mà ông Trump vừa tuyên bố áp với đồ nội thất có bắt nguồn từ cuộc điều tra đó hay không. Các loại thuế nhập khẩu mới này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ khi giá bán tăng cao và khiến giảm việc làm. “Chúng ta đã bắt đầu thấy giá hàng hóa dẫn đến lạm phát cao hơn”, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cảnh báo trong cuộc họp báo gần đây. Ông cho biết chi phí hàng hóa cao hơn chiếm “phần lớn” hoặc có thể “toàn bộ” mức tăng lạm phát trong năm nay. Tổng thống Trump liên tục gây áp lực buộc ông Powell từ chức, yêu cầu Fed giảm lãi suất mạnh hơn vì lạm phát không còn là mối lo ngại nữa. Tuy nhiên, các quan chức Fed vẫn thận trọng với việc giảm lãi suất vì tính bất ổn do thuế quan gây ra. Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết thuế quan áp với dược phẩm sẽ không được tính với những công ty đang và sẽ xây nhà máy sản xuất tại Mỹ. Chưa rõ mức thuế quan sẽ áp dụng như thế nào với các công ty đã có nhà máy tại Mỹ. Theo thống kê chính thức, Mỹ nhập khẩu gần 233 tỷ USD dược phẩm và các sản phẩm y tế năm 2024. Khả năng giá một số loại thuốc tăng gấp đôi có thể gây sốc cho cử tri. Theo Nhà Trắng, mối đe dọa về thuế quan đã thúc đẩy nhiều công ty dược phẩm lớn như Johnson & Johnson, AstraZeneca, Roche, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, cùng nhiều công ty khác công bố kế hoạch đầu tư sản xuất tại Mỹ. Mức thuế mới áp với tủ bếp có thể làm tăng thêm chi phí cho các nhà thầu xây dựng, vào thời điểm nhiều người tìm mua nhà cảm thấy không đủ khả năng chi trả do tình trạng thiếu hụt nhà ở và lãi suất thế chấp cao. Ông Trump cho rằng xe tải hạng nặng và phụ tùng sản xuất ở nước ngoài đang gây tổn hại cho các nhà sản xuất trong nước. “Các nhà sản xuất xe tải lớn như Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks và các công ty khác, sẽ được bảo vệ trước sự tấn công dữ dội từ những gián đoạn từ bên ngoài”, ông Trump viết trong bài đăng. ĐỔI THÁI ĐỘ VỚI BRAZIL SAU CUỘC GẶP ÔNG TRÙM THỊT BÒ Người đồng sở hữu tập đoàn chế biến thịt khổng lồ JBS của Brazil đã gặp riêng Tổng thống Mỹ Donald Trump khoảng 3 tuần trước khi nhà lãnh đạo Mỹ bất ngờ “chìa cành ô liu” với Tổng thống Brazil trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc vừa qua, Reuters dẫn 3 nguồn tin. Theo nguồn tin, cuộc gặp đó khiến ông Trump có thái độ thiện chí hơn với Tổng thống Brazil Lula da Silva tại kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngày 23/9, ông Trump dành những lời khen ngợi người đồng cấp Lula, sau nhiều tháng hai người bất đồng gay gắt vì cái mà Nhà Trắng gọi là “cuộc săn phù thủy” nhằm vào một đồng minh của ông Trump ở Brazil. Hồi tháng 7, Nhà Trắng áp thuế 50% với hầu hết hàng nhập khẩu từ Brazil, gây nguy cơ đảo lộn chuỗi cung ứng của các công ty thực phẩm, bao gồm JBS và công ty con Pilgrim’s Pride. Sau đó, ông Joesley Batista, người đồng sở hữu JBS, đã có một cuộc hẹn với ông Trump. Reuters dẫn lời một người nắm được nội dung cuộc gặp cho biết, ông Batista nói với Tổng thống Trump rằng mức thuế mà ông áp với các sản phẩm của Brazil khiến thịt bò trở nên quá đắt đỏ với người Mỹ. Nhà Trắng khẳng định mức thuế mà họ áp với hàng hóa Brazil là để đáp trả điều mà ông Trump cho là “cuộc đàn áp bất công” nhằm vào cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, một nhân vật cánh hữu bị kết án trong tháng này vì âm mưu đảo chính sau khi thất cử năm 2022. JBS trở thành một công ty đại chúng tại Mỹ từ tháng 6, một động thái thâm nhập thị trường Mỹ để có thể tiếp cận chính sách của Nhà Trắng. Pilgrim’s Pride, công ty con mảng sản phẩm gia cầm của JBS, đã quyên góp 5 triệu USD cho Ủy ban nhậm chức của ông Trump và ông JD Vance. Ông Joesley và anh trai Wesley Batista đã nhiều lần xuất hiện cùng Tổng thống Lula tại các sự kiện công cộng. Các khoản vay từ ngân hàng phát triển Brazil cho JBS trước đây đã giúp công ty này phát triển thành hãng đóng gói thịt lớn nhất thế giới. Gia đình Batista sau đó thừa nhận đã hối lộ 1.800 chính trị gia khi một cuộc điều tra chống tham nhũng quy mô lớn được tiến hành. JBS khẳng định các cuộc làm việc của họ với quan chức nhà nước đều tuân thủ quy tắc ứng xử của công ty. Một số lãnh đạo doanh nghiệp khác từ Brazil cũng gặp gỡ các quan chức của chính quyền Tổng thống Trump trong những tuần gần đây để vận động cho việc giảm thuế quan. Ông Francisco Gomes Neto, Giám đốc điều hành tập đoàn Embraer, nói với Reuters vào đầu tháng 9 rằng ông cố gắng sắp xếp để trao đổi về mức thuế quan áp với sản phẩm của hãng sản xuất máy bay này. Công ty đã giành chiến thắng khi Nhà Trắng loại trừ các bộ phận máy bay khỏi mức thuế 50% mà hầu hết hàng hóa Brazil phải chịu. BÌNH GIANG (theo AP, Reuters) Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: AP Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ áp thuế nhập khẩu 100% với dược phẩm, 50% với tủ bếp và bàn trang điểm phòng tắm, 30% với đồ nội thất bọc nệm và 25% với xe tải hạng nặng từ ngày 1/10. Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu luôn khẳng định thuế quan là chìa khóa để buộc các công ty đầu tư nhiều hơn vào nhà máy trong nước. Ông bác bỏ lo ngại rằng các nhà nhập khẩu sẽ chuyển phần lớn chi phí thuế sang người tiêu dùng và doanh nghiệp dưới hình thức giá cao hơn. Việc cho phi đội này ngừng hoạt động nhấn mạnh tính cấp thiết phải tiếp tục mở rộng và hiện đại hóa Không quân Ấn Độ, để đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng. Phi đội MiG-21 ngừng hoạt động nghĩa là Không quân Ấn Độ chỉ còn 29 phi đội máy bay chiến đấu, thiếu hụt đáng kể so với số lượng 42 phi đội đã được chính phủ phê duyệt. Mỗi phi đội gồm 16-18 máy bay chiến đấu. “Nếu tình trạng suy giảm phi đội máy bay chiến đấu của Ấn Độ không được chặn lại một cách nhanh chóng, điều đó sẽ gây khó khăn cho nhiệm vụ chống lại các đối thủ sở hữu máy bay chiến đấu tiên tiến trong chiến tranh hiện đại”, nhà phân tích quốc phòng N.C. Bipindra, công tác tại New Delhi, nhận định. Các quan chức Ấn Độ cho biết, nước này đang nỗ lực đẩy nhanh việc đưa máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas nội địa vào sử dụng, đồng thời mua sắm máy bay chiến đấu từ nước ngoài. Ấn Độ đang có một đội bay gồm các máy bay Rafale, Mirage 2000, Su-30, MiG-29 và Tejas, cùng một số máy bay khác. Được đưa vào sử dụng từ những năm 1960, tiêm kích MiG-21 với thiết kế mũi nhọn từng đóng vai trò xương sống của Không quân Ấn Độ, tham gia vào các cuộc xung đột với Pakistan và Trung Quốc. Tuy nhiên, sự cố thường xuyên xảy ra với dòng máy bay này dù đã được nâng cấp nhiều lần, vì công nghệ của máy bay đã lạc hậu và khó bảo trì. Theo số liệu chính thức, Ấn Độ đã mua 872 chiếc MiG thuộc nhiều mẫu khác nhau giai đoạn 1966 - 1980, khiến nước này trở thành quốc gia vận hành máy bay MiG nhiều nhất thế giới. Từ năm 1971 - 2012 đã xảy ra 482 vụ tai nạn máy bay MiG, khiến 171 phi công, 39 thường dân, 8 nhân viên phục vụ và 1 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Nguyên nhân được cho là do lỗi của con người và các trục trặc kỹ thuật. Dữ liệu về các vụ tai nạn không được cập nhật kể từ năm 2012. BÌNH GIANG (theo AP) Ấn Độ loại biên phi đội MiG-21 cuối cùng từ thời Liên Xô Ngày 26/9, Ấn Độ loại biên đội máy bay chiến đấu MiG-21 cuối cùng từ thời Liên Xô, chấm dứt hơn 6 thập kỷ phục vụ của dòng máy bay từng nổi tiếng với khả năng chiến đấu nhưng sau đó thường xuyên gặp sự cố. Phi đội MiG-21 của Không quân Ấn Độ trong lễ kỷ niệm Ngày Không quân tháng 10/2023 ẢNH: AP

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==