Báo Tiền Phong số 270/2025

Gia cảnh khó khăn, bỏ học giữa chừng, N.P.H.Th (19 tuổi, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) lên mạng tìm thông tin bán thận để có tiền. Ngay lập tức, Th rơi vào tầm ngắm của một nhóm lừa đảo. Các đối tượng lừa đảo đã móc nối với số đối tượng ở khu vực biên giới để đưa Th ra nước ngoài bất hợp pháp. Khi vừa đặt chân sang Campuchia, Th bị bán cho một công ty tổ chức đánh bạc và lừa đảo trực tuyến. Từ đó, cậu thanh niên 19 tuổi bị buộc phải làm việc 12-14 tiếng mỗi ngày, bị giám sát nghiêm ngặt, thường xuyên bị đe dọa và đánh đập. Muốn về Việt Nam, Th phải nộp khoản tiền chuộc gần 200 triệu đồng. Ông P.Đ.T (chú ruột Th) cho hay, gia đình nhận điện thoại của Th từ bên Campuchia gọi về cầu cứu, nếu muốn về nước thì phải trả tiền chuộc gần 200 triệu đồng, còn không thì phải ký hợp đồng làm việc hoặc bị bán sang một công ty khác. Cả nhà nghe mà rụng rời, gia đình nghèo khổ biết lấy đâu ra số tiền lớn đến vậy mà chuộc... Sau nhiều nỗ lực phối hợp, cơ quan chức năng hai nước đã giải cứu và đưa Th về nước an toàn. Th kể: “Tại Campuchia, họ cấp tài khoản Facebook ảo, bắt em kết bạn, nhắn tin để tạo lòng tin và tình cảm với người nước ngoài, nhất là ở Ấn Độ, rồi thực hiện lừa đảo qua mạng. Nếu không đạt chỉ tiêu, bọn chúng chửi bới, đánh đập”. Anh N.H.T (23 tuổi, trú xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) cũng từng ôm mộng bán thận đổi đời. T lên mạng xã hội Facebook nghe lời dụ dỗ tham gia các nhóm mua bán thận. Tưởng sẽ có số tiền lớn sau khi sang Thái Lan bán thận, nhưng cuối cùng T bị lừa bán sang Campuchia, rồi bán cho các cơ sở lừa đảo. Vừa qua, T cùng nhiều người khác được giải cứu đưa về nước. “Khi vào Facebook tham gia nhóm mua bán thận thì được người môi giới nhắn tin hướng dẫn từng bước để sang Thái Lan bán thận. Nhưng đến lúc nhận ra mình không phải ở Thái Lan mà là Campuchia thì quá muộn. Lúc đó tôi mới biết mình bị lừa”, T kể. CẢNH GIÁC VỚI “BÁN THẬN”, “VIỆC NHẸ LƯƠNG CAO” Sau khi bị lừa qua Campuchia, nhiều trường hợp bỏ trốn đã bị đánh đập, ngược đãi hoặc bán sang cơ sở lừa đảo khác. Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, điểm chung của các nạn nhân là đều gặp khó khăn về kinh tế, thiếu hiểu biết và tin vào những lời hứa hẹn ngon ngọt của các đường dây môi giới. Thực chất, lời rao mua bán thận trên mạng chỉ là cái bẫy, phía sau là các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Một khi đã qua biên giới, nạn nhân gần như không còn đường quay lại, trừ khi gia đình bỏ tiền chuộc hoặc được lực lượng chức năng giải cứu. Thượng tá Ngô Văn Đức, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, các đối tượng đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của nạn nhân. Hậu quả không chỉ là mất tiền, mà còn có thể bị cưỡng bức lao động, bị ngược đãi, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. “Người dân cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không tin vào những lời dụ dỗ “bán thận hay việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần lập tức báo cho cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, kịp thời tố giác các đối tượng môi giới, tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép là cách hữu hiệu để ngăn chặn các vụ việc đau lòng”, Thượng tá Đức nhấn mạnh. NGUYỄN NGỌC Năm 2025, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các lực lượng chức năng tiếp nhận, giải cứu gần 10 nạn nhân bị lừa xuất cảnh sang Campuchia. Trong số này có nhiều nạn nhân là thanh niên nghèo, mơ tưởng “bán thận đổi đời”, nhưng cuối cùng lại rơi vào các đường dây lừa đảo trực tuyến và phải sống trong cảnh khổ sai, bị ngược đãi. 11 n Thứ Bảy n Ngày 27/9/2025 PHÁP LUẬT Từ giấc mộng bán thận đổi đời đến địa ngục ở Campuchia Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo thanh niên, đặc biệt là những người ở vùng sâu, vùng xa, đang gặp khó khăn kinh tế nên tìm hiểu kỹ lưỡng khi có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. Đừng để sự thiếu hiểu biết và lòng tham tiền mù quáng biến mình thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. Hồi tháng 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 2 Hồ Quang Anh (SN 2003, trú thôn 5, xã Quỳnh Sơn) và Lô Thị Ánh Tuyết (SN 2007, trú bản Mà, xã Sơn Lâm) nằm trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý từ các nước châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không. Số ma túy được nguỵ trang trong các kiện hàng sữa, bánh kẹo, sau đó đưa về Nghệ An để phân loại, đóng gói và chuyển đi trong nước tiêu thụ. Đối tượng vận chuyển ma tuý qua đường hàng không, bưu điện thường có sự chỉ đạo của các đối tượng chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài. Để tránh sự theo dõi, kiểm soát, các đối tượng cầm đầu đường dây thường sử dụng mạng xã hội để điều hành, liên hệ. Khoảng 10 giờ ngày 12/9, lực lượng chức năng phát hiện Ánh Tuyết gửi 1 thùng hàng chứa ma tuý lên xe khách chạy tuyến Con Cuông - thành phố Vinh (cũ). Đến 20 giờ cùng ngày, xe taxi nhận thùng xốp từ kho nhà xe, sau đó trả thùng xốp trên tại một công viên ở phường Trường Vinh. Thời điểm này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ chia 2 mũi công tác bắt 2 đối tượng. Một mũi công tác ập vào bắt quả tang Quang Anh trực tiếp nhận thùng xốp chứa ma túy tại công viên, thu giữ 4 kg ketamin. Cùng thời điểm, tại một nhà nghỉ thuộc phường Vinh Hưng, mũi công tác còn lại bắt Ánh Tuyết. Bước đầu, các đối tượng khai, đã nhận sự chỉ đạo của đối tượng cầm đầu người Nghệ An, hiện ở nước ngoài. Ma túy được cất giấu trong các hộp dán nhãn sữa. Đối tượng cầm đầu yêu cầu Quang Anh và Ánh Tuyết mở 8 hộp với tổng trọng lượng 4kg ketamin để đem giao cho khách, còn 34 hộp mang về giấu tại nhà chị gái của Ánh Tuyết ở xã Sơn Lâm. Từ lời khai này, cơ quan công an khám xét khẩn cấp và thu giữ 17kg ketamin. THU HIỀN Công an tỉnh Quảng Ngãi làm việc với các nạn nhân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài bán thận và tham gia lừa đảo trực tuyến bị trục xuất khỏi Campuchia Phá đường dây mua bán ma túy từ Pháp về Việt Nam Các đối tượng tại cơ quan công an Ngày 26/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam, bắt 2 đối tượng, thu giữ 21 kg ketamin. Hình ảnh camera AI ghi lại trên phố Phạm Văn Bạch, Hà Nội Camera AI phát hiện nhiều vụ vi phạm giao thông Cục CSGT-Bộ Công an ngày 24/9 thí điểm lắp đặt 2 camera tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tại phố Phạm Văn Bạch, Hà Nội, và chỉ trong 12 tiếng, phát hiện gần 1.800 trường hợp vi phạm. Cụ thể, 343 trường hợp người điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm; 1.452 trường hợp (1.339 mô tô, 113 ô tô) không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ; 3 trường hợp mô tô đi ngược chiều. Theo Cục CSGT, qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI của Trung tâm thông tin, chỉ huy Cục CSGT có thể nhận diện được khoảng 20 hành vi vi phạm giao thông đối với ô tô, xe máy. Lỗi bao gồm vi phạm về tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; vượt đèn đỏ; không đội mũ bảo hiểm; không thắt dây an toàn; đi ngược chiều... Hệ thống camera tích hợp AI đang được Cục CSGT tiếp tục phát triển để có thể nhận diện nhiều hành vi vi phạm hơn. Bên cạnh đó, hệ thống camera giám sát hoạt động 24/24, tự động phát hiện các hành vi vi phạm, qua đó giảm thiệu việc CSGT phải trực tiếp dừng xe trên đường đối với một số hành vi vi phạm. Thời gian tới, thông báo cảnh báo vi phạm giao thông sẽ được gửi đến chủ phương tiện. Việc xử lý vi phạm bảo đảm tính công bằng, khách quan khi có dữ liệu về hình ảnh. Dữ liệu được camera ghi lại sẽ được đưa về Trung tâm Thông tin chỉ huy Cục CSGT. Khi đó, hệ thống AI phân tích để nhận diện hành vi. Camera ứng dụng AI sau khi ghi nhận vi phạm sẽ lập tức trích xuất hình ảnh/clip liên quan gồm tuyến đường, thời gian vi phạm, hành vi… Những trường hợp này sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện. Trên cơ sở đó, lực lượng CSGT sẽ chuyển thông tin vi phạm nhanh nhất tới chủ xe thông qua ứng dụng VNeTraffic. Không chỉ giám sát giao thông, camera tích hợp AI còn đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự. Hệ thống tự động phát hiện các hành vi gây rối như giơ dao, cầm gậy, giáo mác, tụ tập đông người bất hợp pháp, thậm chí nhận diện khuôn mặt các đối tượng truy nã. Toàn bộ quy trình từ ghi nhận, phân tích đến xử lý đều được tự động hóa, giảm thiểu sai sót và tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật. Cục CSGT thông tin, tới đây hàng nghìn camera tích hợp AI sẽ được lắp đặt trên toàn quốc. THANH HÀ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==