Báo Tiền Phong số 269/2025

Khoảng 8h30 sáng nay (25/9), HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử bà Lê Thúy Hằng và 15 bị cáo chung vụ án sai phạm xảy ra tại Cty SJC bắt đầu xét xử. Mở đầu phiên xử, chủ tọa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử, theo quyết định thì HĐXX gồm thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang và thẩm phán Trần Minh Châu, hợp cùng 3 hội thẩm nhân dân. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa là các kiểm sát viên: Vũ Mạnh Long, Nguyễn Huy Khánh, Phạm Văn Hiền, Nguyễn Việt Hà. Cty SJC vừa là bị hại vụ án và cũng là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Ngân hàng Nhà nước và 115 cá nhân khác tham gia phiên tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Quyết định của HĐXX cũng cho biết, tại phiên tòa này, HĐXX sẽ xét xử bà Lê Thúy Hằng 2 tội “Tội tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 353, Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2025, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 4 bị cáo khác bị xét xử 2 tội danh như bà Hằng; 5 bị cáo bị xét xử tội “Tham ô tài sản”; 6 bị cáo khác bị xét xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tại phần thẩm tra tư pháp, bà Lê Thúy Hằng và các bị cáo xác nhận đã nhận được cáo trạng, quyết định đưa vụ án ra xét xử đúng thời gian quy định của pháp luật. HĐXX cho biết đại diện Ngân hàng Nhà nước có mặt tại tòa; đại diện Cty SJC có mặt 3 người tại tòa; nhiều người liên quan được triệu tập đã có mặt. Một trong các luật sư bào chữa cho bà Lê Thúy Hằng trình bày ý kiến với HĐXX rằng, mong HĐXX tạo điều kiện cho bị cáo khắc phục tối đa hậu quả vụ án. Luật sư của bà Hằng cũng cho biết, gia đình bà Hằng đã tìm được người mua các tài sản của gia đình, chồng bà Hằng mong muốn bán để khắc phục hậu quả, nên mong HĐXX tạo điều kiện để bị cáo được công chứng hợp đồng mua bán trong quá trình diễn ra phiên tòa. Về nội dung nêu trên của luật sư, HĐXX cho biết sẽ hội ý và thông báo đến luật sư và gia đình bị cáo Lê Thúy Hằng. Đến gần 10h sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát và những người tham gia tố tụng khác có mặt tại phiên tòa không có thêm ý kiến gì về phần thủ tục, HĐXX quyết định kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng. Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2024, bà Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, bàn bạc, trao đổi thống nhất và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại Xưởng vàng Tân Thuận, trụ sở chính Cty SJC tại TPHCM, SJC Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh miền Trung, thực hiện các hành vi trái quy định của NHNN, NHNN Chi nhánh TPHCM và Cty SJC, chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi. TÂN CHÂU Trình bày trước tòa, luật sư của bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - Cty SJC) nói gia đình bà Hằng đang tìm mọi cách để khắc phục hậu quả, mong HĐXX tạo điều kiện. Hiện bà Hằng đang bị cáo buộc gây thiệt hại 95,7 tỷ đồng. Công an Đà Nẵng đã triệu tập gần 20 thanh thiếu niên liên quan vụ tụ tập xe máy, gây rối trật tự công cộng rạng sáng 21/9 và phát tán clip lên mạng xã hội để "gây chú ý". 11 n Thứ Sáu n Ngày 26/9/2025 PHÁP LUẬT Gia đình cựu Tổng giám đốc SJC muốn khắc phục tối đa hậu quả Đối với hành vi tham ô tài sản, bà Hằng cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ đồng. Ở hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bà Hằng đã chỉ đạo sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC, trái quy định tại Điều 3 và Điều 7 Quyết định số 1623 của NHNN, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 74 tỷ đồng; qua đó, hưởng lợi trái phép hơn 64 tỷ đồng. Sáng 25/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khẩn trương xác minh, làm rõ và triệu tập gần 20 thanh thiếu niên liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra rạng sáng 21/9 tại phường Hải Châu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng 21/9, một nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau qua mạng xã hội, tụ tập điều khiển xe máy trên tuyến đường 2 Tháng 9 - Cách Mạng Tháng 8, gây nguy cơ mất an toàn giao thông và trật tự xã hội. Ngay khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương triển khai lực lượng truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định và triệu tập gần 20 đối tượng có liên quan. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ thêm các đối tượng khác, trong đó có những thanh niên sử dụng ô-tô chạy theo, quay clip rồi phát tán lên mạng xã hội. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã hẹn nhau tập trung, điều khiển xe chạy theo nhóm để “gây chú ý”. Một số trường hợp còn để xảy ra va chạm giao thông với người đi đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho xã hội. Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật, nhằm răn đe và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. PV (Theo TTXVN) Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Võ Tùng Lâm (SN 1992, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) liên quan đến vụ Công an tỉnh Gia Lai triệt phá hàng loạt tụ điểm "bay lắc", bắt giữ 148 đối tượng. Theo đó, cơ quan công an đã triệu tập làm việc với Lâm (được biết đến là chủ quán bar S. trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Diên Hồng; nhà hàng L.V. trên đường Wừu). Qua đấu tranh, bước đầu cơ quan công an xác định Lâm có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khi điều hành các nhân viên quản lý cho các đối tượng sử dụng thuê tụ điểm “bay lắc” tại số 22 Thống Nhất và 102 Cao Bá Quát, phường Diên Hồng. Các địa điểm này trước kia vốn là quán karaoke khá nổi tiếng, sau đó các đối tượng đã chuyển hướng kinh doanh trá hình sang mô hình nhà nghỉ. Trong các căn phòng, lực lượng công an phát hiện các đối tượng đã cải tạo, biến tướng trở thành nơi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy dạng ketamine và MDMA khi lắp thêm đèn nháy, loa công suất lớn… Bên cạnh việc cho thuê địa điểm, các cơ sở này còn cung cấp “gái bay” (các tiếp viên nữ) để cùng khách sử dụng ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng thu thập nhiều chứng cứ cho thấy các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền lớn từ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho các đối tượng “bay lắc”. Ngoài Lâm, công an cũng đã khởi tố hàng chục đối tượng khác về các hành vi có liên quan đến ma túy. Công an tỉnh Gia Lai đã lập hồ sơ xử lý hành chính, giao về cho công an các xã, phường quản lý. Trước đó, rạng sáng 15/9, Công an tỉnh Gia Lai bất ngờ đột kích 4 tụ điểm phường Diên Hồng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 148 đối tượng, thu giữ nhiều ma túy và các vật chứng liên quan. TIỀN LÊ Bà Lê Thúy Hằng tại phiên tòa ngày 25/9 Cung cấp “gái bay”, chủ quán bar ở Gia Lai bị bắt Một số đối tượng bị bắt trong vụ án Chủ quán bar nổi tiếng ở Gia Lai được xác định là người điều hành các nhân viên quản lý cho các đối tượng sử dụng ma tuý thuê tụ điểm “bay lắc” vừa bị Công an tỉnh Gia Lai truy quét. Khoảng 3h sáng ngày 21/9, hàng trăm thanh thiếu niên đã tụ tập gây rối trật tự công cộng tại dọc tuyến đường 2/9 và Cách mạng Tháng Tám Hàng chục thiếu niên gây rối tại Đà Nẵng bị công an triệu tập khẩn cấp

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==