Báo Tiền Phong số 269/2025

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Sáu n Ngày 26/9/2025 Lan tỏa những tấm gương bình dị mà cao quý trong và ngoài Quân đội Tham dự chương trình có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - Tổng Biên tập Báo QĐND, đồng Trưởng Ban tổ chức, cho biết cuộc thi nhằm phát hiện, tôn vinh những cá nhân điển hình là công dân Việt Nam có những việc làm bình dị thường ngày nhưng mang lại giá trị và hiệu quả cao, tạo sự chuyển biến tích cực trong từng cơ quan, đơn vị, lĩnh vực công tác; những con người luôn cố gắng vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích của đất nước, lợi ích quốc gia - dân tộc và cộng đồng lên trên hết. Chúc mừng thành công của cuộc thi, Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, nhấn mạnh, các tác phẩm năm nay tiếp tục có tính phát hiện cao, phản ánh sinh động người thật, việc thật. Đó là những tấm gương bình dị mà cao quý trong mọi tầng lớp nhân dân, mọi lĩnh vực đời sống xã hội, có nhiều cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội, cho nhân dân và Tổ quốc. “Nổi bật hơn cả là hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, không chỉ vững vàng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mà còn là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh; đi đầu trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân”, Thượng tướng Lê Quang Minh nói. Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cũng mong muốn cuộc thi lần thứ 17 và các cuộc thi tiếp theo ngày càng đạt kết quả tốt hơn, góp phần tiếp tục khẳng định sâu sắc vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội; tạo sức mạnh nội sinh to lớn, nền tảng vững chắc để đất nước ta tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới. NGUYỄN MINH Sáng 25/9, tại Hà Nội, diễn ra Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 16 và phát động Cuộc thi viết lần thứ 17. Cuộc thi nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp của những tấm gương trong mọi tầng lớp nhân dân, mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, trao giải A tặng các tác giả, nhóm tác giả Theo Nghị định số 119/2024/ NĐ-CP ngày 30/9/2024 của Chính phủ, từ ngày 1/10, chủ phương tiện ôtô phải chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mới có thể đi qua trạm thu phí. Thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, đến nay, đã có khoảng hơn 3 triệu/tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Trong tháng 9/2025, Cục Đường bộ đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ rà soát số liệu giao dịch cho thấy, có khoảng 900.000 tài khoản giao thông có phát sinh giao dịch nhưng chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nguyên nhân chủ yếu được Cục Đường bộ chỉ ra là do một số chủ phương tiện chưa quan tâm, chưa có nhu cầu lưu thông qua trạm thu phí nên chưa thực hiện việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; khó khăn trong việc liên kết với tài khoản ngân hàng;… Cục Đường bộ Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ và các cơ quan đơn vị liên quan đang tiếp tục tăng cường công tác truyền thông để đẩy nhanh việc kết nối tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của chủ phương tiện theo quy định của Nghị định. Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án BOT phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ bố trí nhân sự thường trực tại trạm 24/24h để hỗ trợ, hướng dẫn chủ phương tiện kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để tạo thuận lợi cho chủ phương tiện trong việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Qua kinh nghiệm triển khai thành công hệ thống thu phí điện tử không dừng trước đây, giai đoạn đầu triển khai cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắc như trong công tác dán thẻ, việc nạp tiền, sử dụng dịch vụ,... Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực, có hiệu quả của các cơ quan chức năng, các nhà cung cấp dịch vụ và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, đến nay hệ thống thu phí điện tử không dừng đã mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội, tạo thuận lợi cho chủ phương tiện, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại trạm thu phí. Cục Đường bộ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành từ các cơ quan, đơn vị và chủ phương tiện để việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thành công theo đúng lộ trình. Cục Đường bộ đề nghị các chủ phương tiện tiếp tục phối hợp để thực hiện kết nối tài khoản giao thông và với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; việc đăng ký phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và liên kết với tài khoản giao thông chỉ thực hiện trên các ứng dụng đang sử dụng của chủ phương tiện (không phải cài đặt ứng dụng mới); các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ bố trí nhân lực giải đáp các vướng mắc và hỗ trợ các chủ phương tiện chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông được thuận lợi, nhanh chóng và kịp thời. PV (theo TTXVN) Còn 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa kết nối thanh toán không tiền mặt Cục Đường bộ đề nghị các chủ phương tiện tiếp tục phối hợp để thực hiện kết nối tài khoản giao thông và với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Chủ phương tiện thực hiện định danh ngay trên ứng dụng VETC Sau thời gian phát động (từ ngày 5/12/2024 đến 31/7/2025), Ban tổ chức nhận được hơn 400 tác phẩm dự thi ở các thể loại phóng sự, bút ký, ký chân dung... Các bài viết có chất lượng tốt đã được lựa chọn đăng tải trên các ấn phẩm của Báo QĐND. Qua hai vòng chấm của Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn 22 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải tặng các tác giả, nhóm tác giả, gồm 3 giải A, 3 giải B; 4 giải C và 12 giải Khuyến khích; đồng thời trao Bằng vinh danh, Cúp lưu niệm và tiền thưởng tặng mỗi nhân vật trong 22 tác phẩm đoạt giải. Giá xăng và dầu diesel cùng giảm Từ 15 giờ ngày 25/9, giá xăng E5RON92 giảm 368 đồng/lít , xăng RON95-III giảm 443 đồng/lít và dầu diesel giảm 47 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó vào ngày 18/9. Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng sẽ giảm từ 15 giờ ngày 25/9. Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 19.618 đồng/lít, giảm 368 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 20.165 đồng/lít, giảm 443 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 18/9. Có cùng xu hướng giảm với giá xăng, giá dầu diesel giảm 47 đồng/lít, xuống ngưỡng 18.658 đồng/lít. Còn lại giá dầu hỏa lại tăng 84 đồng/lít, giá mới là 18.628 đồng/lít, dầu mazut tăng 79 đồng, lên ngưỡng 15.209 đồng/kg. Từ đầu năm, quỹ bình ổn vẫn giữ nguyên không trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá, số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.085 tỷ đồng, không đổi. Theo đại diện Bộ Công Thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường. Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 18/9, giá xăng dầu đều tăng, cụ thể xăng E5RON92 tăng 230 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít, còn dầu diesel tăng 62 đồng/ lít; dầu hỏa tăng 176 đồng/lít và dầu mazut tăng 40 đồng/kg. Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/ NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần. PV (theo TTXVN)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==