Báo Tiền Phong số 269/2025

THỨ SÁU 26/9/2025 SÕ 269 0977.456.112 TRANG 11 TRANG 12 VIỆT-MỸ TRAO ĐỔI NHIỀU NỘI DUNG HỢP TÁC TRANG 15 Việt Nam cần phát triển nền kinh tế tri thức TRANG 8 + 9 Việt Nam sớm thành “sân khấu mới” của sao quÕc tế Bão Bualoi có thể nguy hiểm hơn Ragasa TRANG 4 TRANG 13 Khởi động chuỗi sự kiện Ngày thẻ Việt Nam 2025 GIA ĐÌNH CỰU TỔNG GIÁM ĐỐC SJC MUỐN KHẮC PHỤC TỐI ĐA HẬU QUẢ Học sinh mầm non tại Hà Nội trong một buổi khám phá trường tiểu học ẢNH: HOA BAN “ĐẠI PHẪU” TRANG 6 CHUYỆN HÔM NAY Cơ hội &thách thức XEM TIẾP TRANG 14 n NGUYỄN TUẤN Ngành giáo dục Việt Nam đang bước vào một thời khắc chưa từng có: một cuộc “đại phẫu” quy mô toàn hệ thống, từ mầm non tới đại học. QUỐC HỘI PHẢI GẮN BÓ MÁU THỊT VỚI NHÂN DÂN TRANG 2 Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội ẢNH: TTXVN TRANG 8 + 9 Lên non xem người Cơ Tu kết nghĩa sau sáp nhập từ mầm non đến đại học

2 nThứ Sáu n Ngày 26/9/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ CƠ HỘI LỊCH SỬ ĐỂ ĐẤT NƯỚC VƯƠN MÌNH Sáng 25/9, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, quá trình chuẩn bị Đại hội quan trọng này, tập thể Bộ Chính trị đã dành thời gian thảo luận cho ý kiến, định hướng và cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội hoàn thiện dự thảo Văn kiện và phương án nhân sự phục vụ tổ chức Đại hội. Có thể đánh giá, Đảng bộ Quốc hội là một trong những Đảng bộ tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ bảo đảm tiến độ và chất lượng theo tinh thần Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị. Đánh giá công tác nhiệm kỳ vừa qua, Tổng Bí thư cho biết, nhiều nội dung đổi mới mang tính đột phá đã được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực. Các mặt công tác cơ bản của Quốc hội đều có những chuyển biến rất tích cực. Đặc biệt, là sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy xây dựng pháp luật, giải quyết một khối lượng công việc lập pháp rất lớn, từng bước tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách để phát triển… Bên cạnh kết quả rất tích cực, theo Tổng Bí thư, cần nghiêm túc nhìn nhận: Chất lượng một số đạo luật chưa cao, còn tình trạng chồng chéo, thiếu tính khả thi, chậm bắt nhịp với yêu cầu mới của thực tiễn; quá trình thẩm tra, phản biện đôi khi còn hình thức, chưa thật sự phát huy đầy đủ trí tuệ tập thể; công tác giám sát có lúc, có nơi chưa thực sự quyết liệt, chưa đi sâu đến tận cùng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân... Điểm lại một số mục tiêu lớn cũng như bối cảnh tình hình thế giới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là giai đoạn bước ngoặt, là cơ hội lịch sử để đất nước vươn mình, nếu chậm chân là chúng ta sẽ bị tụt hậu. Từ đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn đối với công tác của Quốc hội, đặc biệt là nhiệm vụ hoàn thiện thể chế với yêu cầu “Biến cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh, thành động lực phát triển”. ĐỔI MỚI TƯ DUY, THỰC HIỆN TỐT 3 CHỨC NĂNG QUAN TRỌNG NHẤT Gợi mở yêu cầu, định hướng công tác trọng tâm, Tổng Bí thư lưu ý đến vấn đề nâng cao tính nhân dân trong mọi hoạt động của Quốc hội. Đây yêu cầu mang tính bản chất của Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. “Quốc hội Việt Nam phải gắn bó máu thịt với nhân dân, thực sự là “Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” - không chỉ trong lời nói, mà trong từng đạo luật, từng phiên chất vấn, từng quyết sách quan trọng, đều phải hướng đến mục tiêu tối thượng: hạnh phúc, ấm no, tự do của Nhân dân và sự thịnh vượng của đất nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Do vậy, mỗi đạo luật không chỉ là văn bản pháp lý, mà còn phải là kết tinh của trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đại biểu Quốc hội không chỉ là người làm luật, người giám sát hay người quyết định, mà trước hết phải là “đại biểu của cử tri” - người đại diện trung thành cho tiếng nói, khát vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri và của toàn dân tộc. Cùng với đó, Tổng Bí thư cũng đề nghị phải nâng cao tính Đảng trong hoạt động của Quốc hội. Đây là yêu cầu xuyên suốt, bảo đảm Quốc hội ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết, trước hết. “Tính Đảng không làm giảm đi tính dân chủ, mà trái lại là định hướng để dân chủ được thực hiện đúng bản chất của chế độ ta. Đối với những đại biểu Quốc hội là đảng viên phải thực hiện tốt “trách nhiệm kép” của mình, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với Quốc hội; giữa ý chí, nguyện vọng của nhân dân với những quyết sách hệ trọng của đất nước”, Tổng Bí thư lưu ý. Về định hướng công tác trọng tâm, Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy, tập trung lãnh đạo Quốc hội thực hiện tốt 3 chức năng quan trọng nhất là lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó, về lập pháp, xác định đây là "đột phá của đột phá", không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn, mà còn phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển. Trong giai đoạn mới, giám sát tối cao phải thật sự đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức thiết nhất như quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền con người, quyền công dân... Trong công tác giám sát, không chỉ “nghe báo cáo” mà phải đi thực tế, đối thoại trực tiếp với nhân dân, với đối tượng chịu tác động của chính sách. Về quyết định các vấn đề quan trọng, Tổng Bí thư lưu ý, Quốc hội cần phải thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khách quan, công tâm khi quyết định những vấn đề hệ trọng như chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, phân bổ ngân sách quốc gia, các dự án hạ tầng trọng điểm, chính sách an sinh xã hội… “Mọi quyết định Quốc hội phải thực sự đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết, kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm, mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài”, Tổng Bí thư bày tỏ. Bên cạnh đó, người đứng đầu Đảng ta cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới cách thức hoạt động của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, bảo đảm hiệu quả, giảm tính hình thức, tăng tính thực chất. LUÂN DŨNG - NHƯ Ý Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội ẢNH: TTXVN “Quốc hội Việt Nam phải gắn bó máu thịt với nhân dân, thực sự là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. Đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thực tiễn đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm. “Khẳng định ý nghĩa quan trọng của Đại hội lần này là cùng toàn Đảng định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại, dẫn dắt sự phát triển của đất nước, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, là khâu đột phá của đột phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ. Sáng 25/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp để cho ý kiến vào dự thảo Nghị định về thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ Nhà ở quốc gia và biện pháp thi hành Nghị quyết của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm thúc đẩy sự phát triển nhà ở xã hội, giúp người dân có thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận với nhà ở phù hợp, gắn với việc hoàn thành mục tiêu thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030". Việc thành lập Quỹ Nhà ở quốc gia được Bộ Xây dựng đánh giá là góp phần cân đối cung - cầu, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa bất động sản, từ đó tác động hạ giá thành phân khúc nhà ở thương mại, giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh hơn; tạo nguồn lực dài hạn, bền vững cho phát triển nhà ở. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, khả năng tiếp cận nhà ở của người lao động vẫn rất khó khăn. Trong khi đó, Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 khi hoàn thành cũng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu. Do vậy, việc triển khai chính sách cho thuê nhà ở là thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Về mô hình quản lý, Phó Thủ tướng cho rằng không nhất thiết lập thêm bộ máy mới, mà có thể giao cho các thiết chế sẵn có như quỹ đầu tư phát triển nhà ở tại TP Hà Nội, TPHCM, đồng thời khuyến khích các tổ chức như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, doanh nghiệp lớn tham gia xây dựng nhà cho thuê. VĂN KIÊN Triển khai chính sách cho thuê nhà ở là thiết thực Để tạo nguồn lực lâu dài, bền vững, Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu phương án sử dụng 20% quỹ đất từ các dự án nhà ở thương mại, quỹ nhà tái định cư không dùng đến, đồng thời cho phép vốn tích lũy từ hoạt động cho thuê quay vòng trở lại quỹ. Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, khả năng tiếp cận nhà ở của người lao động hiện nay vẫn rất khó khăn. Do vậy, việc triển khai chính sách cho thuê nhà ở là thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Quốc hội phải gắn bó máu thịt với nhân dân

3 n Thứ Sáu n Ngày 26/9/2025 THỜI SỰ Tổng Kiểm toán Nhà nước nói về các vụ sai phạm chuyển cơ quan điều tra Chiều 25/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2026, báo cáo công tác năm 2025 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán Nhà nước (KTNN). CHUYỂN 14 HỒ SƠ CHO CƠ QUAN ĐIỀU TRA LÀM RÕ Trình bày các báo cáo, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến 30/8, cơ quan kiểm toán đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 240.000 tỷ đồng và xấp xỉ 17 triệu USD. Về thực hiện kiến nghị kiểm toán, trong nhiệm kỳ này tăng hơn rất nhiều, đặc biệt là kiến nghị tài chính, đạt tới 89%, trong khi giai đoạn trước chỉ đạt 74,7%. Đáng lưu ý, theo ông Tuấn, trong nhiệm kỳ, cơ quan này đã cung cấp 1.749 báo cáo kiểm toán, tài liệu có liên quan cho các cơ quan, tăng gấp 4 lần cùng thời kỳ; đã chuyển 14 hồ sơ cho cơ quan điều tra làm rõ các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thông qua kiểm toán. Theo quy định của luật và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đã kiểm toán 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, báo cáo Ban Chỉ đạo. Trong năm 2025, đến ngày 30/8, KTNN đã kiến nghị xử lý hơn 20.000 tỷ đồng và hơn 16,6 triệu USD. Trong đó kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước 951 tỷ đồng, giảm chi 8.774 tỷ đồng và 143.391 USD, kiến nghị khác 10.373 tỷ đồng và 16,5 triệu USD. Cơ quan kiểm toán cũng kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số nội dung không phù hợp thuộc 62 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý; chuyển thông tin 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ; cung cấp 29 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và tài liệu liên quan cho cơ quan cảnh sát điều tra để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan này còn cung cấp các tài liệu liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát… CÂN NHẮC KHI CHUYỂN HỒ SƠ SANG CƠ QUAN ĐIỀU TRA Cho ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước làm rõ trong số hồ sơ được chuyển sang cơ quan điều tra thì có bao nhiêu vụ việc được cơ quan điều tra khởi tố điều tra. Theo ông Thanh, qua kiểm toán mới chỉ phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nên có thể có những hồ sơ được chuyển sang nhưng không có việc gì, cơ quan điều tra không khởi tố. Giải trình sau đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn khẳng định, khi KTNN chuyển hồ sơ đã cân nhắc rất kỹ, sai phạm phải rõ ràng, thu thập chứng cứ đầy đủ, sau đó có hội đồng của ngành thẩm tra xem việc này có đáng để chuyển sang không rồi mới quyết định chuyển. “Chúng tôi rất thận trọng, thực sự những việc gì rõ ràng có dấu hiệu tội phạm thì chúng tôi mới chuyển. Vì thế, với các hồ sơ chuyển cơ quan điều tra, cơ bản là gần như 99% các hồ sơ của kiểm toán chuyển sang thì đều được cơ quan điều tra tiếp nhận và khởi tố”, ông Tuấn nói. LUÂN DŨNG Tổng Kiểm toán Nhà nước khẳng định, khi chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đã cân nhắc rất kỹ, sai phạm phải rõ ràng, thu thập chứng cứ đầy đủ, sau đó có hội đồng của ngành thẩm tra xem, rồi mới quyết định chuyển. Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn ẢNH: QH UBND TPHCM vừa có công văn gửi Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố, UBND - Ban An toàn giao thông cấp xã về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp quý III năm 2025. Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; trong đó, nghiên cứu đề xuất các hình thức xử phạt bổ sung như phạt lao động công ích. Công an TPHCM chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, tập trung theo 6 nhóm chuyên đề đã được Bộ Công an chỉ đạo từ đầu năm 2025. Đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng thống nhất phương án, giải pháp tăng cường trách nhiệm thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ. UBND TPHCM cũng giao Sở Xây dựng thành phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chuyên ngành, nhất là các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền cho địa phương, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề bất cập trong hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn. Sở Xây dựng chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai Đề án “Thành phố an toàn giao thông”, trong đó lưu ý lộ trình thúc đẩy chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng; kế hoạch tuyên truyền về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải và lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh; đồng thời tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch vận động để “lấy lại” đường cho người đi bộ. Sở Xây dựng phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nơi có đường sắt đi qua để rà soát, thống kê, phân loại công trình vi phạm hành lang an toàn đường sắt; xây dựng kế hoạch giải tỏa dứt điểm, ưu tiên các công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt. Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch quản lý học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy có dung tích nhỏ hơn 50 phân khối… NGÔ TÙNG Vi phạm giao thông ở TPHCM sẽ bị phạt lao động công ích? Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; trong đó, nghiên cứu đề xuất các hình thức xử phạt bổ sung như phạt lao động công ích. 4 vụ việc được chuyển cơ quan điều tra năm 2025 Ngày 11/4, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương (cũ) để điều tra làm rõ các dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tuệ Cát. Ngày 5/6, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bạc Liêu để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xây dựng của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (cũ) tại dự án Xây dựng các tuyến đê ngăn mặn cấp bách kết hợp đường giao thông. Ngày 4/7, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM để điều tra, làm rõ các dấu hiệu rủi ro về sử dụng không hợp pháp hóa đơn mua vào, bán ra đối với Công ty TNHH Thương mại hóa dầu Lộc Phát. Ngày 16/7, chuyển Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM đề nghị điều tra làm rõ các dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật về mua bán hóa đơn đối với Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Nghê Gia. Bộ Ngoại giao thông tin việc Mỹ từ chối công nhận 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ mới đây từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam; Việt Nam sẵn sàng trao đổi, làm việc với Mỹ để tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại, tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại song phương công bằng, bền vững, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết chiều 25/9 tại họp báo thường kỳ. Bà Hằng cho biết, ngày 15/9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên có thư gửi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, đề nghị Bộ Thương mại Mỹ và Cục Quản lý đại dương và khí quyển Mỹ cân nhắc quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển của Mỹ, nhằm tránh gây gián đoạn nghiêm trọng đối với thương mại song phương và bảo vệ sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân và người lao động Việt Nam. Thời gian qua, với chỉ đạo của Chính phủ và sự đồng hành của các địa phương, ngành thủy hải sản Việt Nam đã nỗ lực hiện đại hoá và nâng cao trách nhiệm, tăng cường quản lý nghề cá. “Thời gian tới, trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ, Việt Nam sẵn sàng trao đổi, làm việc với Mỹ để tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại, tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại song phương công bằng, bền vững, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp hai bên”, bà Hằng khẳng định. BÌNH GIANG Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý vi phạm giao thông NGUỒN: VOV

Hồi 13 giờ chiều 25/9, tâm bão trên vùng biển phía đông của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Những giờ qua, cơn bão này di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 1520km/h. Dự báo khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025. Hiện nay nhận định về hướng di chuyển và cường độ của bão còn có sự phân tán giữa các mô hình dự báo quốc tế và trong nước. Tuy nhiên, xác suất vào đất liền nước ta được nhận định là khá cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khi vào Biển Đông, bão di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc, cường độ tiếp tục mạnh thêm, có thể đạt cấp 13, giật cấp 16. Bão hướng về khu vực đất liền các tỉnh Bắc Trung bộ nước ta khoảng ngày 29/9 với cường độ được nhận định khá mạnh và vùng ảnh hưởng rất rộng. Cụ thể, đến khoảng 13h ngày 27/9, bão trên khu vực giữa Biển Đông, cường độ cấp 12, giật cấp 15. Trong ngày và đêm 27/9, bão di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13h chiều ngày 28/9, khi vượt qua đặc khu Hoàng Sa của Việt Nam, bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. Dự báo trong đêm 28 và ngày 29/9, bão tiếp tục di chuyển rất nhanh theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và tiếp tục mạnh thêm, tiến gần về vùng biển Bắc Trung bộ nước ta. Đến 13h chiều 29/9, tâm bão trên vùng biển Thanh Hóa - Hà Tĩnh, cường độ rất mạnh. Trong tối và đêm 29/9, bão có thể ảnh hưởng đến đất liền khu vực Bắc Trung bộ. Một kịch bản khác có xác suất thấp hơn là bão sẽ đi lên vịnh Bắc bộ, hướng vào miền Bắc. Một kịch bản cũng có thể xuất hiện là bão đi thấp hơn, hướng về khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Dự báo đường đi và cường độ của bão Bualoi sẽ còn diễn biến rất phức tạp, cần theo dõi các bản tin cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ chiều tối 26/9, vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao trên 5-7m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. NGUYỄN HOÀI Bão Bualoi hôm qua mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, được dự báo đi vào Biển Đông đêm 26/9. Dù cường độ cực đại không mạnh như Ragasa nhưng Bualoi được đánh giá tác động nguy hiểm hơn đến đất liền nước ta, do hướng di chuyển và cường độ đổ bộ có thể rất mạnh. Dự báo bão Bualoi có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta vào đầu tuần tới Hôm 25/9, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Ragasa, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, gây ngập lụt nhà cửa và khiến hơn 56.000 hộ gia đình mất điện. Chính quyền đã sơ tán gần 2 triệu cư dân ở tỉnh Quảng Đông, nơi cơn bão đã quật ngã hơn 50.000 cây xanh và buộc các trường học, doanh nghiệp phải đóng cửa. "Gió mạnh đến mức có thể thấy nó xé toạc mọi thứ", Lin Xiaobing, một nhân viên tại một nhà hàng bị bão tàn phá, nói với hãng thông tấn AFP. Các đội cứu hộ ở Quảng Đông đã dọn dẹp hàng nghìn cây đổ và mảnh vỡ trên các đường phố bị ngập lụt ở hai thành phố Dương Giang và Chu Hải, trong khi nhân viên cứu hộ dọn dẹp các con đường bị chặn và sử dụng thuyền để giải cứu những người dân bị mắc kẹt. Ragasa đạt đỉnh hôm 23/9 khi đổ bộ vào Philippines với sức gió duy trì tối đa 265 km/h, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, Philstar đưa tin. Một ngày sau, bão gây ra một vụ vỡ hồ chứa khiến ít nhất 14 người thiệt mạng tại Đài Loan (ban đầu giới chức thông báo 17 người thiệt mạng, nhưng sau khẳng định con số chính xác là 14 vì một số trường hợp bị đếm hai lần), Reuters đưa tin. Lực lượng cứu hộ Đài Loan tiếp tục tìm kiếm 33 người vẫn mất tích giữa bùn đen dày đặc. Do bão Ragasa, hơn 100 người bị thương ở Hong Kong (Trung Quốc) và khoảng 1.000 chuyến bay đã bị hủy bỏ. Hong Kong nằm trong mức cảnh báo bão cao nhất trong hầu hết ngày 24/9 khi những con sóng lớn ập vào các khu vực dọc theo bờ biển phía đông và phía nam. Ngoài ra, lũ lụt trên diện rộng đã nhấn chìm một số tuyến đường và khu dân cư. Tại Hong Kong, các trường học và doanh nghiệp đã mở cửa trở lại hôm 25/9 khi chính quyền xử lý hơn 1.200 cây đổ và lũ lụt trên diện rộng. Hong Kong đã nối lại các chuyến bay từ sân bay quốc tế vào hôm qua sau 36 giờ tạm dừng. Cơ quan Quản lý sân bay Hong Kong ngày 25/9 thông báo: “Dự kiến các chuyến bay sẽ được lên lịch đến tận khuya ngày mai, xử lý hơn 1.000 chuyến bay ở mức bình thường”. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, Ragasa đổ bộ lần thứ hai vào thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, lúc 6h30 sáng 25/9 với cường độ bão nhiệt đới. Trung Quốc đã dành hơn 49 triệu USD cho các hoạt động cứu hộ và khắc phục hậu quả bão lụt, Xinhua đưa tin. THÁI AN Ragasa (bão số 9) khiến ít nhất 25 người thiệt mạng ở Philippines và Đài Loan (Trung Quốc) và hàng triệu người phải di dời. Ragasa gây ngập lụt ở miền Nam Trung Quốc ngày 24/9 ẢNH: XINHUA Bão Ragasa suy yếu thành áp thấp Về cơn bão Ragasa, đầu giờ chiều 25/9, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Quảng Ninh với sức gió còn dưới cấp 6. Trong chiều và tối qua, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng tây và tan dần. Dự báo mưa do hoàn lưu sau bão tiếp tục xảy ra ở miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An đến đêm 26/9. 4 nThứ Sáu n Ngày 26/9/2025 XÃ HỘI Bão Bualoi có thể nguy hiểm hơn Ragasa Ragasa khiến 25 người chết, hàng triệu người sơ tán Di dời các hộ dân khu vực nguy cơ sạt lở cao Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội đề nghị các địa phương tập trung cao độ cho công tác ứng phó mưa bão. Đặc biệt, các xã, phường phải bố trí lực lượng túc trực tại những điểm đê, kè, cống xung yếu để kịp thời xử lý tình huống; có phương án di dời dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động dự trữ vật tư, phương tiện, sẵn sàng triển khai bơm tiêu, hộ đê, Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Đại, nói. Trưa 25/9, ông Nguyễn Đình Nghi, Phó Trưởng phòng Kinh tế- hạ tầng và đô thị xã Hạ Bằng, cho biết, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trước mưa bão, UBND xã đã quyết định di dời 9 hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Sáng 25/9, UBND xã kiểm tra hiện trạng khu vực chân chùa Cực Lạc (thôn Yên Lạc 1, xã Hạ Bằng) và làm việc với 9 hộ dân. Đoàn kiểm tra xác định, đây là khu vực có nguy cơ sạt lở cao nên đề nghị 9 hộ di dời trước 17h cùng ngày. Bên cạnh đó, lượng chức năng của xã phối hợp các gia đình có phương án gia cố, phòng chống sạt lở. Tại xã Xuân Mai, một trong những “rốn lũ” của lưu vực sông Bùi, công tác ứng phó với mưa bão đang được tiến hành khẩn trương. Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai, cho biết, địa phương đã tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi diễn biến mưa bão, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó từ sớm, từ xa. UBND xã đã rà soát, cập nhật các phương án, huy động lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, chú trọng hộ đê, tiêu úng, bảo đảm an toàn công trình hạ tầng, giao thông, thủy lợi, hồ chứa, nhất là ở các thôn thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng. Tương tự, xã Hòa Phú cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra những vị trí đê xung yếu, nhà ở vùng trũng thấp; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản từ vùng nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn, bảo vệ hệ thống đê điều, thủy lợi. THANH HIẾU Pano đổ xuống đường, 3 người bị thương Tấm pano dài 12m, cao 3m đặt trước cổng Công viên Hùng Vương (đường Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành, Cà Mau) bị gió cuốn trong cơn mưa, đè lên người đi đường, khiến 3 người bị thương. Khoảng 7h30 sáng 25/9, khu vực phường Tân Thành xảy ra mưa dông, giật đổ tấm pano, khiến 3 người đi xe máy bị thương, 1 ô tô bị hư hỏng nhẹ. Sau đó, nhiều người đi đường dừng lại cùng kéo tấm pano cứu những người mắc kẹt. Chính quyền địa phương đang rà soát lại đơn vị thi công lắp đặt tấm pano trên, xử lý trách nhiệm. TÂN LỘC Tấm pano cỡ lớn bị thổi bay ra đường khiến 3 người bị thương Khu vực chân núi Cực Lạc, xã Hạ Bằng có nguy cơ sạt lở cao nên 9 hộ phải di dời

CẢI CÁCH VẪN THEO KIỂU “NHỔ TỪNG CÁI ĐINH” Ngày 25/9, tại tọa đàm Tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, TS. Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội chỉ ra 5 nguy cơ bất lợi cho doanh nghiệp gồm: chi phí tuân thủ, tiềm ẩn rủi ro, hạn chế sáng tạo, cạnh tranh. Theo ông Hiếu, rào cản pháp lý có thể nhận diện qua dấu hiệu như: quy định phức tạp, khó tuân thủ, vô hình, thậm chí bảo hộ độc quyền, làm méo mó cạnh tranh. Nhiều quy định cứng nhắc, áp đặt phương thức sản xuất kinh doanh gây rào cản đổi mới sáng tạo như quy định về điều kiện kinh doanh thường yêu cầu văn phòng có diện tích tối thiểu, máy móc, công cụ, công suất, phù hợp quy hoạch. “Một doanh nghiệp có thể phải thuê đến 3-4 người để xử lý các vấn đề liên quan đến báo cáo thuế nếu thủ tục phức tạp, trong khi nếu thủ tục đơn giản, chỉ cần 1 người có thể làm cho 3 doanh nghiệp thì chi phí sẽ hoàn toàn khác. Thậm chí, có doanh nghiệp phải bố trí cả phòng thuế, phòng kế toán với 10 đến 15 nhân sự, dẫn đến chi phí nhân lực rất lớn”, ông Hiếu cho biết. Ông Hiếu dẫn ví dụ về quy định gây rào cản pháp lý cho doanh nghiệp tại Điều 108 điều kiện cho phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục yêu cầu điều kiện "có trụ sở ổn định" chưa rõ ràng. Tăng chi phí khi yêu cầu diện tích làm việc tối thiểu 8m2/người, nếu tăng thêm nhân viên phải thuê thêm diện tích. PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù có rất nhiều cuộc thảo luận về việc tháo gỡ điểm nghẽn, nhưng kết quả thực tế vẫn còn mù mờ, thiếu tính khả thi. “Cách tiếp cận hiện tại chỉ tập trung tháo gỡ, thực chất duy trì một hệ thống cũ, vốn đã lạc hậu và chồng chéo. Việc chỉ chỉnh sửa để tồn tại là rất nguy hiểm. Tháo gỡ mãi có được không, hay phải thay đổi, xóa bỏ và xây dựng lại hệ thống mới? Nếu điểm nghẽn chỉ được xử lý từng phần, sẽ không bao giờ giải quyết triệt để”, ông Thiên đặt vấn đề. Ông Thiên kể lại một câu chuyện từ hơn 10 năm trước, khi một lãnh đạo tỉnh phía Nam phát biểu về việc "nhổ từng cái đinh" trong môi trường kinh doanh. Nhưng sau một thập kỷ, cái "đinh" ấy vẫn chưa được nhổ xong, trong khi hàng nghìn cái khác vẫn còn đó. Lãnh đạo thì đã thay, còn rào cản vẫn tồn tại. Điều đó cho thấy sự thiếu bền vững của cách làm theo kiểu "đụng đâu gỡ đấy". Cả nước có khoảng 2.900 dự án đình trệ, với hơn 6 triệu tỷ đồng tài sản bị “đóng băng”. Đây là hệ quả trực tiếp của một hệ thống pháp lý thiếu nhất quán và chưa theo kịp yêu cầu của nền kinh tế hiện đại. Hay như Luật Đất đai, mặc dù đất đai là tài sản quốc gia, nhưng trong thực tế kinh tế, nó là tư liệu sản xuất của từng chủ thể độc lập. Sự không rõ ràng giữa quyền sở hữu pháp lý và quyền khai thác kinh tế đã khiến thị trường đất đai rối ren. Luật vừa ban hành đã chuẩn bị thay đổi cho thấy, việc xây dựng pháp luật còn thiếu căn cơ và chưa xử lý đúng mấu chốt. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH ĐỘC LẬP GIÁM SÁT CẢI CÁCH Từ thực trạng trên, TS. Phan Đức Hiếu đề xuất, Việt Nam cần có cơ quan giám sát và thúc đẩy cải cách thể chế. Ủy ban này sẽ kiểm soát chất lượng quy trình soạn thảo, xác định lĩnh vực trọng tâm để nâng cao chất lượng quy định, đảm bảo tính chuyên môn, tính độc lập, phi lợi ích. Cơ quan này còn có thể chủ động xác định đâu là lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm cần được cải cách để kiến nghị với Chính phủ. “Hiện nay, bộ, ngành chủ động tự rà soát, tự đề xuất phương án bãi bỏ quy định. Điều này khiến cải cách sẽ rất khó khăn nếu chỉ xuất phát từ nỗ lực đơn lẻ của các cơ quan thực thi pháp luật hoặc chỉ dựa vào chỉ đạo từ trên xuống của Chính phủ. Việt Nam hiện đang thiếu một cơ quan độc lập có chức năng giám sát và thúc đẩy cải cách thể chế. Nhìn ra quốc tế, Hàn Quốc, Canada, Hoa Kỳ, Anh,... đều có những cơ quan được trao nhiệm vụ rất quan trọng, bổ sung một tầng kiểm soát nữa về chất lượng thể chế trước khi một dự thảo luật được ban hành”, ông Hiếu đề xuất. Theo TS. Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam, Nghị quyết 66 cũng nêu rõ đến năm 2028 làm sao xây dựng pháp luật để tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp được ổn định. Theo ông Phàn, lâu nay chúng ta thường nói đến việc “đưa pháp luật, đưa nghị quyết vào cuộc sống”, nhưng có lẽ đã đến lúc phải “đưa cuộc sống vào nghị quyết, đưa cuộc sống vào pháp luật”. “Các vướng mắc được phản ánh đầy đủ vào pháp luật và nghị quyết. Khi ban hành, pháp luật, nghị quyết đó đã là cuộc sống, tự nhiên đi vào đời sống mà không còn khoảng cách”, ông Phàn kiến nghị. QUỲNH NGA Rào cản pháp lý khiến doanh nghiệp tăng chi phí tuân thủ, tiềm ẩn rủi ro, hạn chế sáng tạo. Chuyên gia đề xuất, cơ quan chức năng cần thay đổi tư duy, tháo gỡ điểm nghẽn, xây dựng thể chế mới nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. 5 n Thứ Sáu n Ngày 26/9/2025 KINH TẾ Gỡ rào cản làm tăng chi phí doanh nghiệp Đến cuối năm 2024, cả nước có hơn 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong số đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp. Người dân làm thủ tục đăng ký kinh doanh ẢNH: DDDN MỸ “SOÁN NGÔI” TRUNG QUỐC Trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu dừa của Việt Nam mang về hơn 306 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ 2024. Đáng chú ý, Mỹ nhập khoảng 82 triệu USD, gấp đôi cùng kỳ, lần đầu tiên vượt Trung Quốc và chiếm ngôi số một về nhập khẩu dừa Việt. Riêng tháng 7, Mỹ nhập dừa Việt Nam trị giá hơn 14 triệu USD, tăng 2,3 lần so với năm trước, nhờ nhu cầu mạnh từ các chuỗi bán lẻ và ngành đồ uống, dừa tươi Việt ngày càng được ưa chuộng. Ngược lại, Trung Quốc - vốn là khách hàng số một nhiều năm liền - chỉ đạt gần 67 triệu USD sau 7 tháng, tăng nhẹ nhưng thị phần giảm xuống 22%. Thị trường này có dấu hiệu chững lại, trong khi Mỹ cho thấy đà tăng trưởng nhanh chóng. Không chỉ Mỹ, Trung Quốc, nhiều điểm đến khác cũng tăng trưởng mạnh. Australia tăng hơn 77%, UAE tăng gấp đôi, Tây Ban Nha tăng hơn hai lần, Puerto Rico tăng gần tám lần. Đặc biệt, Campuchia nổi lên với mức tăng “sốc” 690 lần. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Thái Lan và Hàn Quốc lại giảm sâu, cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong tiêu thụ toàn cầu. Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - nhận định, nhu cầu dừa tại Mỹ, Trung Quốc và Trung Đông đều tăng nhanh trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu hạn chế, khiến giá dừa Việt cạnh tranh hơn. Từ năm 2023, khi Mỹ chính thức mở cửa cho dừa tươi Việt Nam, doanh nghiệp đã nhanh chóng tận dụng cơ hội, đầu tư bao bì, chất lượng và mở rộng kênh phân phối. GIÁ DỪA TĂNG CAO NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY Trong nước, giá dừa tăng kỷ lục. Nửa đầu năm, giá dao động 18.500 - 19.000 đồng/quả, cao nhất từ trước tới nay; giá bán lẻ loại một tới 25.000 đồng/ quả, gấp sáu lần so với bốn năm trước. Giá cao giúp nông dân có lãi lớn, diện tích cả nước tăng lên hơn 200.000 ha, sản lượng khoảng 2 triệu tấn/năm. Số nhà máy chế biến cũng tăng nhanh, từ 8 nhà máy năm 2015 lên 45 nhà máy năm 2024, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, diện tích và năng suất chưa theo kịp đà mở rộng, tạo ra áp lực cạnh tranh gay gắt về nguyên liệu thô. Hiệp hội Dừa Việt Nam khuyến cáo nông dân nên chọn giống phù hợp nhu cầu xuất khẩu, tránh rủi ro dư thừa khi thị trường biến động. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện đứng thứ 4 châu Á - Thái Bình Dương và thứ 5 thế giới về xuất khẩu dừa, với sản lượng hơn 2,28 triệu tấn/năm. Hiện tại, 225 quốc gia có nhu cầu nhập khẩu dừa, nhưng chỉ 179 quốc gia có nguồn cung. Trong đó, khoảng 5-6 nước chiếm tới hơn 90% sản lượng xuất khẩu, gồm Philippines, Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Xu hướng tiêu dùng thiên về sản phẩm tự nhiên, thân thiện môi trường tạo lợi thế lớn cho dừa Việt bứt phá. THANH HUYỀN Mỹ lần đầu tiên vượt Trung Quốc về nhập khẩu dừa Việt Nam Mỹ lần đầu vượt Trung Quốc để trở thành thị trường nhập khẩu dừa lớn nhất của Việt Nam. Sự bứt phá này phản ánh nhu cầu tiêu dùng mới và mở ra bước ngoặt quan trọng cho ngành dừa Việt Nam. Mỹ bất ngờ vượt Trung Quốc, dẫn đầu nhập khẩu dừa Việt Nam ẢNH: VGP Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu đến năm 2030 diện tích dừa cả nước đạt 210.000 ha, trong đó Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 170.000 - 175.000 ha. Trên 30% diện tích sẽ sản xuất theo quy trình GAP hoặc tương đương, và 30% có mã số vùng trồng. Đây là cơ sở để ngành dừa Việt Nam nâng cao chất lượng, gia tăng kim ngạch và củng cố vị thế trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu.

6 n Thứ Sáu n Ngày 26/9/2025 KHOA GIÁO TỪ MẦM NON Bộ GD&ĐT vừa gửi dự thảo hướng dẫn sắp xếp, tổ chức các trường mầm non, phổ thông phù hợp với chính quyền 2 cấp. Bộ đề nghị cơ bản giữ nguyên các trường THPT, THCS, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có, đề xuất sắp xếp, điều chỉnh nếu thấy cần thiết theo hướng thuận tiện phục vụ nhu cầu của người dân, học sinh. Dự thảo nêu nguyên tắc khi tiến hành rà soát, sáp nhập các cơ sở giáo dục phải bảo đảm không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục; an toàn, thuận lợi trong quá trình đến trường của người học; không thực hiện sáp nhập nếu khoảng cách địa lí giữa nơi ở và trường học quá xa hoặc điều kiện giao thông không phù hợp. Có lộ trình rõ ràng, kế hoạch cụ thể, lấy ý kiến của cộng đồng và các bên liên quan nhằm hạn chế tối đa sự xáo trộn, ảnh hưởng đến đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, người học. Chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi (cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung); giải thể các điểm trường lẻ không đạt chuẩn, hoạt động kém hiệu quả. Bảo đảm mỗi xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học (TH) và một trường THCS. Trường hợp đặc biệt có thể tổ chức trường liên cấp TH và THCS, nhưng phải bố trí khu vực riêng biệt cho từng cấp học để đảm bảo điều kiện dạy học. Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập cơ sở giáo dục thường xuyên với trường phổ thông… Cả nước có hơn 23 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông với hơn 12.100 trường TH, 10.700 trường THCS, và 2.455 trường THPT. Theo quy định hiện nay, tiêu chuẩn của trường mầm non phải có tối thiểu 9 nhóm, lớp (sĩ số mỗi nhóm là 20-35 học sinh); tối đa là 30 nhóm. Ở bậc TH, số lớp tối thiểu là 10 (sĩ số lớp là 35 học sinh), tối đa 30 lớp; riêng khu vực khó khăn là 5 lớp. UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5200 về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước. UBND TP yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội chịu trách nhiệm căn cứ định hướng của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 đề xuất phương án sắp xếp, điều chỉnh mô hình tổ chức các trường THPT (nếu cần thiết) theo hướng thuận tiện phục vụ nhu cầu của người dân, học sinh. Thành phố giao UBND xã, phường đề xuất phương án sắp xếp, điều chỉnh mô hình tổ chức các trường THCS, TH, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có. Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2025-2026, toàn TP Hà Nội có tổng số 2.954 trường mầm non và phổ thông các cấp với tổng số khoảng 70.500 lớp, đáp ứng nhu cầu của hơn 2,3 triệu học sinh (tăng khoảng 60.000 học sinh so với năm học 2024-2025). Trong đó, khối công lập là 2.337 trường, còn lại là tư thục. Hà Nội còn có 29 trung tâm GDNN - GDTX với khoảng 29.000 học viên học bổ túc THPT và 28.000 học viên học hệ liên kết GDTX. MỖI TỈNH/THÀNH PHỐ KHÔNG QUÁ 3 TRƯỜNG NGHỀ Theo Kế hoạch 130/KHBCĐTKNQ18 của Chính phủ (về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước), các tỉnh thành phải sắp xếp lại các đầu mối đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo trong tháng 10 tới. Chính phủ yêu cầu các địa phương sắp xếp cơ sở giáo dục đào tạo để mỗi tỉnh thành có không quá 3 trường dạy nghề, nhưng các trường tự đảm bảo chi thường xuyên (công lập tự chủ), không thuộc diện bị sắp xếp. Tối đa mỗi tỉnh, thành phố có không quá 3 trường dạy nghề, không tính các trường tự chủ. Đối với đơn vị thuộc các bộ, ngành, việc sắp xếp được triển khai theo hướng xây dựng một số trường, trung tâm đào tạo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo. Việc sáp nhập trường nghề theo Kế hoạch 130 của Chính phủ là một bài toán không dễ của các địa phương sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Ví dụ, trước sáp nhập, các trường nghề thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TPHCM có 301 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, gồm 32 trường cao đẳng, 40 trường trung cấp, 49 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 180 cơ sở hoạt động đào tạo nghề. Sau sáp nhập với tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM có khoảng 400 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm 74 trường cao đẳng, 71 trường trung cấp và phần còn lại là các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Trong số này có nhiều trường nghề công lập chưa tự chủ. Với một số lượng lớn trường, thực hiện theo yêu cầu chỉ còn 3 trường là một bài toán không dễ với các cấp quản lí. Tính đến năm 2025, cả nước có 1.800 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm 400 trường cao đẳng, 400 trường trung cấp, 1.000 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Như vậy, số lượng trường nghề của cả nước hiện nay là 800 trường (bao gồm trung cấp, cao đẳng, cả tư thục và công lập). NGHIÊM HUÊ Học sinh mầm non tại Hà Nội trong một buổi khám phá trường tiểu học ẢNH: HOA BAN Đây được xem là thời điểm đặc biệt trong lịch sử ngành giáo dục bởi sẽ có cuộc “đại phẫu” từ trường mầm non đến trường đại học (ĐH) để Việt Nam có hệ thống giáo dục vững mạnh. Theo GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội), việc sắp xếp, sáp nhập trường ĐH là sứ mạng lịch sử phải làm vì chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam tương lai. “Đại phẫu” từ mầm non đến đại học Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, ngành giáo dục đang chuẩn bị cuộc đại sắp xếp lại các cơ sở giáo dục (hiện nay Bộ GD&ĐT quản lí ngành dọc từ hệ thống giáo dục phổ thông (mầm non đến THPT), hệ thống giáo dục chuyên nghiệp (trung tâm giáo dục thường xuyên đến cao đẳng), hệ thống giáo dục ĐH). Về việc sắp xếp như thế nào để giảm đầu mối, Bộ trưởng cho biết, các trường gần nhau về lĩnh vực sẽ nhập vào để khắc phục tình trạng manh mún nhỏ lẻ và không phát triển được. Tại Kế hoạch 130 của Chính phủ, với ngành giáo dục, Ban chỉ đạo yêu cầu sắp xếp lại hệ thống giáo dục, y tế, doanh nghiệp nhà nước; trong đó sáp nhập hoặc giải thể các trường đại học không đạt chuẩn. Như vậy, tiêu chí đầu tiên để sáp nhập, giải thể trường ĐH là không đạt chuẩn. Năm 2024, Bộ GD&ĐT đã ban hành bộ tiêu chuẩn để bảo đảm chất lượng và hoạt động của một trường đại học gồm 6 tiêu chuẩn: Tổ chức và quản trị, giảng viên, điều kiện dạy và học, tài chính, tuyển sinh và đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Hiện Bộ GD&ĐT chưa công bố danh sách các trường sẽ sáp nhập, giải thể nhưng lãnh đạo Bộ cho biết, sẽ có nhiều phương án thực hiện: trường trung ương chuyển về địa phương quản lí, trường địa phương nhập vào trường trung ương, sáp nhập ngang cấp giữa các trường nhỏ, giải thể những cơ sở không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu. Có thể thấy, ngành nghề đào tạo trong trường ĐH khá chồng chéo. Ví dụ, tại Hà Nội, các cụm trường với các nhóm ngành nghề giống nhau hoặc có thể bổ trợ cho nhau như khối Kinh tế - Luật ở các trường công lập: ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Trường ĐH Thương mại, Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Luật Hà Nội; khối trường hạ tầng kiến trúc có: Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Giao thông vận tải, Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải; khối trường y dược có: Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y tế công cộng, Trường ĐH Dược Hà Nội, Học viện Y học cổ truyền… N.H Chờ đề án của Bộ Sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội trong lễ tốt nghiệp năm 2025 ẢNH: NGHIÊM HUÊ Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, Việt Nam có 140 cơ sở giáo dục ĐH công lập cần sắp xếp, sáp nhập.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==