Tại Dubai, Lê Khánh Hưng - hiện đứng hạng 276 thế giới (WAGR) - sẽ mang theo khát vọng trở thành golfer Việt Nam đầu tiên bước lên bục vinh quang ở Asia-Pacific Amateur Championship (AAC), giải đấu danh giá nhất khu vực ở cấp độ nghiệp dư. Dù đây là thách thức không nhỏ, nhưng với Khánh Hưng, việc viết nên lịch sử vốn không còn xa lạ. Năm 2023, khi mới 15 tuổi, anh gây tiếng vang lớn với tấm HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử golf Việt Nam. Một năm sau, Hưng cùng Nguyễn Anh Minh và Hồ Anh Huy tiếp tục đưa đội tuyển golf Việt Nam lên ngôi vô địch Nomura Cup, mở ra trang sử mới cho golf nước nhà. Giờ đây, AAC là mục tiêu lớn nhất, bởi nhà vô địch sẽ nhận tấm vé quý giá dự The Masters và The Open 2026. “Chiến thắng sẽ mang ý nghĩa rất lớn với tôi và cả đất nước. Một ngày nào đó chắc chắn sẽ có golfer Việt Nam đăng quang. Tôi rất tin tưởng vào thế hệ trẻ và sự phát triển nhanh chóng của golf Việt Nam”, Khánh Hưng chia sẻ. Đang theo học trung học gần Orlando (Mỹ) và chuẩn bị nhập học Đại học Illinois, Khánh Hưng coi AAC vừa là thử thách, vừa là cơ hội: “Tôi chỉ mong tận hưởng và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Việc có cơ hội thi đấu AAC và hướng đến hai major lớn nhất đã là cú hích lớn cho cả khu vực”. Nhắc lại ký ức đầu tiên về The Masters năm 2019, khi Tiger Woods vô địch, Hưng bồi hồi: “Tôi còn nhỏ, golf chỉ là sở thích, nhưng tôi đã ngồi trọn tối Chủ nhật để xem cùng bố. Tiger xúc động, mọi người xúc động. Khoảnh khắc ấy thật đặc biệt”. Trước đó, Khánh Hưng từng khoác áo Đội tuyển Quốc tế tại Junior Presidents Cup 2024 ở Canada, và AAC 2023 tại Royal Melbourne (Úc), nơi anh xếp hạng 24 chung cuộc. Đồng hành cùng Khánh Hưng tại Dubai là Nguyễn Đức Sơn (18 tuổi), người cũng có lần thứ hai dự AAC. Năm ngoái, Đức Sơn không vượt qua cắt loại tại Nhật Bản, nhưng lần này đầy quyết tâm: “Thật đặc biệt khi được đại diện Việt Nam ở một giải uy tín như vậy. Nếu giành chiến thắng, đó sẽ là cột mốc lịch sử và nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ”. Từng vô địch Faldo Series Asia Grand Final 2024 và giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Đức Sơn còn tiết lộ thần tượng của mình chính là Jordan Spieth: “Tôi bắt đầu tập golf nghiêm túc năm 2015, khi Spieth vô địch The Masters và The Open. Tôi luôn tự nhủ phải tập luyện chăm chỉ để trở nên giống anh ấy. Đó là giấc mơ của tôi”. TRỌNG ĐẠT 16 THỂ THAO n Thứ Năm n Ngày 25/9/2025 Trong bối cảnh Nguyễn Anh Minh vắng mặt, hai tài năng trẻ Lê Khánh Hưng (17 tuổi) và Nguyễn Đức Sơn (18 tuổi) sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải Asia-Pacific Amateur Championship (AAC) lần thứ 16, diễn ra từ ngày 23-26/10 tại Dubai (UAE). Đây là cơ hội để golf Việt Nam viết tiếp những dấu mốc lịch sử, khi nhà vô địch AAC sẽ giành suất tham dự hai major danh giá: The Masters và The Open 2026. Khánh Hưng, Đức Sơn hướng tới dấu mốc lịch sử tại AAC 2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Nesar Ahmad Mohmand hiện chơi ở giải hạng nhì Australia. Vào cuối năm ngoái, anh tham gia một giải đấu thường niên tại Melbourne do cộng đồng người Afghanistan ở nước ngoài tổ chức, sau đó gây sự chú ý. Tháng 3 vừa rồi, Chủ tịch AFF Mohammad Yousef Kargar đã gửi thư tới CLB Stockton Sharks kèm lời mời Mohmand tới Thái Lan, nơi đội tuyển quốc gia Afghanistan đang tập luyện. Thời điểm đó Afghanistan đang chuẩn bị cho trận giao hữu với Bầy voi chiến trước khi chơi trận mở màn vòng loại Asian Cup 2027 với Myanmar. Chuyện này không có gì đáng nói cho đến mới đây, Đài truyền hình Quốc tế Afghanistan bất ngờ tung ra các đoạn ghi âm cuộc trao đổi giữa Chủ tịch Kargar và anh trai của Mohmand. Trong đó, Kargar đã yêu cầu đối phương chuyển 10.000 USD vào tài khoản một cộng sự thân tín, và “sau khi hoàn tất, tôi sẽ thông báo cho HLV để ông ta sắp xếp”. “Cậu biết đấy, để ra sân ở trận đấu với Myanmar là không thể, nhưng trận đấu với Syria vào tháng 6 thì khác. Chúng tôi sẽ đăng ký sớm để Mohmand có suất cứng trong đội hình”, Kargar nói trong đoạn ghi âm. Ở một đoạn khác, vì anh trai Mohmand chỉ muốn trả 5.000 USD, Kargar chấp nhận giảm xuống còn 6.500 USD mà theo ông, nó được dùng để xin thị thực cho chuyến đi tới Thái Lan. Sau khi các đoạn ghi âm bị công khai, Kargar thừa nhận đó là giọng của ông. Tuy nhiên, Chủ tịch AFF giải thích rằng đó là cuộc đàm phán về bản hợp đồng tài trợ mới, với một nhân vật ông gặp ở Australia nhưng... không biết tên. Kargar cũng trần tình, rằng đối tác này sẽ tài trợ với điều kiện để em trai khoác áo đội tuyển. “Tôi nói rõ điều này là không thể, và quyền quyết định hoàn toàn thuộc về HLV trưởng”, Kargar biện giải. Thông tin từ The Guardian cho hay, đây không phải là lần đầu Kargar đối mặt với cáo buộc tham nhũng. Ông từng bị cáo buộc dàn xếp tỷ số hai trận đấu trong một giải đấu quốc tế nam năm 2008 tại Malaysia trong thời gian dẫn dắt đội tuyển quốc gia (giai đoạn từ 2008-2014). Nhiệm kỳ Chủ tịch của Kargar dự kiến kết thúc trong năm nay nhưng FIFA xác nhận nhiệm kỳ này đã được gia hạn đến cuối tháng 1/2026 vì những lý do chưa được công bố. THANH HẢI Trong các đoạn ghi âm bị rò rỉ, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Afghanistan (AFF) Mohammad Yousef Karga đã đòi hỏi số tiền 10.000 USD nhằm đảm bảo suất lên đội tuyển quốc gia cho một cầu thủ. Chủ tịch LĐBĐ Afghanistan bị cáo buộc đòi hối lộ Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, Erick Thohir, đã thừa nhận nguy cơ này khi nhiều môn thể thao thường giành HCV cho Indonesia sẽ không được đưa vào thi đấu tại SEA Games 2025. Tại kỳ SEA Games gần đây nhất được tổ chức tại Campuchia vào năm 2023, Indonesia xếp thứ ba với 87 HCV, 80 huy chương bạc và 109 huy chương đồng. Tại SEA Games 33, Thohir dự kiến Indonesia sẽ mất 41 HCV. Ông cho rằng đây là “kịch bản xấu nhất đối với đoàn thể thao Indonesia tại SEA Games”. “Trong số 87 HCV có khả năng giành được, chúng ta sẽ hụt mất 41 huy chương. Vậy thứ hạng của chúng ta là bao nhiêu? Có thể là thứ 5 hoặc thứ 6 tại SEA Games”, Erick Thohir nói thêm. Những gì ông Thohir phân tích là rất thực tế. Tại SEA Games 32 cách đây 2 năm, Indonesia xếp thứ 3 sau Việt Nam và Thái Lan nhưng khoảng cách giữa họ với phần còn lại chỉ là 6 HCV. Campuchia, Philippines và Singapore lần lượt cán đích ở các vị trí 4, 5 và 6. Nếu để mất khoảng 50% số HCV so với chỉ tiêu, nguy cơ Indonesia bật khỏi Tốp 5 là rất có thể xảy ra. Để giảm thiểu nguy cơ xảy ra trường hợp xấu nhất, Erick Thohir đã yêu cầu Ủy ban Olympic Indonesia (NOC) hoàn thiện kế hoạch, nâng cao khả năng cạnh tranh ở các môn thể thao hàng đầu. Erick Thohir cho biết: “Chúng tôi sẽ thảo luận về tiềm năng giành thêm HCV với các bộ môn thể thao hàng đầu”. Nhưng một khó khăn lớn là ngân sách cho SEA Games của Indonesia chỉ là 10 tỷ rupiah (khoảng 15,8 tỷ đồng). Con số này chỉ đủ để cử 120 vận động viên tham dự. Erick Thohir cho biết: “Trong số tiền tài trợ hiện có, chỉ có 10 tỷ rupiah, nghĩa là chúng tôi chỉ có thể cử 120 VĐV. Tôi đã xin được gặp Bộ trưởng Tài chính để xin giải ngân thêm. Tuy nhiên, ngân sách vẫn bị khóa trong khi công tác chuẩn bị cho SEA Games 2025 chỉ còn 2 tháng nữa”, ông nói. ĐẶNG LAI VĐV Lê Khánh Hưng – hạng 276 thế giới (WAGR) Chủ tịch AFF Mohammad Yousef Kargar (phải) chụp ảnh cùng Nesar Ahmad Mohmand nhưng lại khẳng định chưa từng gặp anh ta Ông Erick Thohir - Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia Indonesia đang đứng trước kỳ SEA Games khó khăn bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây khi chủ nhà Thái Lan cắt giảm rất nhiều môn thế mạnh của họ. Bên cạnh đó, ngân sách eo hẹp khiến Indonesia khó cử lực lượng VĐV hùng hậu nhất tranh tài, quốc gia này đối diện nguy cơ chỉ đáp ứng được 50% chỉ tiêu huy chương. Thành tích tốt nhất của một golfer Việt Nam tại AAC đến nay vẫn thuộc về Nguyễn Anh Minh - đồng hạng 7 tại Royal Melbourne 2023. Tuy nhiên, nhà á quân US Junior Championship 2025 sẽ vắng mặt năm nay do lịch học tại Mỹ. Trong khi đó, cùng thời điểm AAC diễn ra, các golfer Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh và Đoàn Uy sẽ khoác áo Việt Nam dự Asian Youth Games tại Bahrain. Indonesia có nguy cơ hụt mất 50% HCV SEA Games 33
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==