Báo Tiền Phong số 268/2025

14 n Thứ Năm n Ngày 25/9/2025 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ VĂN MINH - ĐÔ THỊ Đoàn ĐBQH TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 3) tiếp xúc cử tri các phường Tây Mỗ, Từ Liêm, Xuân Phương, Đại Mỗ, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu đã thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 và kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục khắc phục khó khăn sau khi thực hiện sắp xếp, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp để bộ máy tinh, gọn, hiệu quả. Bên cạnh đó, cử tri mong muốn thành phố và các Bộ, ngành liên quan đồng bộ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai… nhằm đơn giản thủ tục hành chính ở mọi lĩnh vực. Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và Bộ GD&ĐT sớm ban hành một bộ sách giáo khoa chuẩn, thống nhất trên toàn quốc để bảo đảm công bằng trong tiếp cận tri thức cho học sinh; đồng thời, giúp giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cử tri phường Tây Mỗ cho biết, những đợt mưa vừa qua đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn phường ngập cục bộ. Do đó, cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng sớm lập dự án tổng thể hệ thống tiêu thoát nước để triển khai thực hiện trên địa bàn phường. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị thành phố phân cấp cho phường được lập quy hoạch đầu tư xây mới các trường THPT để phục vụ nhu cầu theo học của học sinh trên địa bàn. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội ghi nhận những kiến nghị của cử tri tới Quốc hội, thành phố. Về vấn đề ngập úng tại phường Tây Mỗ, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề Sở Xây dựng phối hợp với các phường trong đó có Tây Mỗ rà soát để đánh giá nguyên nhân và có kế hoạch, giải pháp để giải quyết. THANH HIẾU Ngày 24/9, tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 3) đã tiếp nhận nhiều ý kiến liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như tình trạng ngập úng tại phường Tây Mỗ, thiếu trường học ở một số địa bàn, gánh nặng chi phí sách giáo khoa, cùng kiến nghị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân tốt hơn. Tình trạng ngập lụt cục bộ xảy ra ở phường Tây Mỗ ẢNH: TTĐT TÂY MỖ ĐOÀN ĐBQH TP HÀ NỘI TIẾP XÚC CỬ TRI: Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề thiết yếu Nay dẹp, mai lại tái diễn Thực hiện Nghị quyết 436/NQ-HĐND ngày 10/7/2025, từ đầu tháng 8/2025, UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương xử lý dứt điểm chợ cóc, chợ tạm. Tuy nhiên, việc giải tỏa gặp nhiều khó khăn. Chị Trần Thị Huyền (phường Khương Đình) cho rằng chợ cóc tồn tại do thói quen mua bán “tiện đâu mua đấy” và do nhiều nơi thiếu chợ dân sinh. Điển hình, chợ cóc cầu Lủ tồn tại hàng chục năm, gây ùn tắc giao thông nhưng chưa thể xóa bỏ vì khu vực thiếu chợ hoặc siêu thị thay thế. Theo chị Lê Thị Vân (phường Thanh Xuân), nguyên nhân còn do chính quyền chưa kiên quyết, xử phạt chưa nghiêm. Tại địa bàn có nhiều tuyến phố bị chiếm dụng như Cự Lộc, Nhân Chính, Quan Nhân… nhưng tình trạng kéo dài nhiều năm. Thêm vào đó, nhiều chợ truyền thống xuống cấp như Ngã Tư Sở, Kim Liên, Láng Thượng…, khiến người dân e ngại vào mua sắm. Thực tế cho thấy, ngay cả khi dẹp bỏ, tình trạng họp chợ vẫn tái diễn. Như ngày 22/9, UBND phường Giảng Võ ra quân dẹp chợ tạm Ngọc Khánh, nhưng chỉ một ngày sau, các tiểu thương lại bày bán trên vỉa hè hoặc nhờ sân nhà dân để tiếp tục kinh doanh. Sở Công Thương thống kê toàn thành phố có 167 điểm kinh doanh tự phát, tập trung nhiều ở Từ Liêm (15 điểm), Giảng Võ (10), Hà Đông (10), Tam Hưng (10), Bạch Mai (8), Khương Đình, Kiến Hưng, Hưng Đạo, Cầu Giấy… Tại phiên chất vấn HĐND TP ngày 10/7, Sở Công Thương cho biết chợ cóc, chợ tạm vẫn tồn tại do giá thuê chợ chính thức cao, người dân quen mua nhanh, trong khi lực lượng thực thi mỏng nên hiệu quả xử lý không bền vững. QUYẾT TÂM XỬ LÝ TRONG NĂM 2026 Thời gian qua, nhiều địa phương đã ra quân xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ngoài phường Giảng Võ, xã Đan Phượng đã xử lý 14 trường hợp vi phạm, Đội CSGT số 5 cũng nhiều lần kiểm tra khu vực cầu Thanh Trì. Một số tiểu thương cho biết sẵn sàng vào chợ chính thức nếu phí thuê hợp lý và vị trí thuận tiện. Ông Cồ Như Dũng, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ, khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp tái vi phạm, đồng thời bố trí địa điểm kinh doanh phù hợp cho hộ khó khăn. Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong yêu cầu các phường, xã rà soát, phân loại các điểm kinh doanh tự phát, lập kế hoạch giải tỏa và duy trì lực lượng chốt giữ sau xử lý. Đồng thời, thành phố cần nâng cấp chợ dân sinh, giảm phí để thu hút tiểu thương, gắn trách nhiệm cụ thể cho công an và lực lượng trật tự đô thị. THANH HIẾU Trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 167 điểm kinh doanh tự phát (chợ cóc, chợ tạm) gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Theo lộ trình, đến cuối năm 2026, Hà Nội sẽ giải tỏa dứt điểm các chợ này. Hà Nội quyết liệt giải tỏa chợ cóc, chợ tạm Lực lượng chức năng phường Giảng Võ ra quân xử lý chợ tạm Ngọc Khánh Với kiến nghị đầu tư xây trường học, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, quan điểm xuyên suốt của thành phố là cố gắng không để xảy ra thiếu trường lớp. Do đó, thành phố sẽ rà soát lại để bảo đảm đủ trường học cho con em người dân trên địa bàn. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền thành phố, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo các phường tiếp thu, giải quyết thấu đáo. Trường hợp kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn ĐBQH sẽ tiếp thu và tổng hợp, gửi đến các cơ quan chức năng liên quan giải quyết. Hơn 1 tuần trước đây, ở khu vực này người tham gia giao thông sẽ thấy gầm cầu Vĩnh Tuy đặc kín ô tô dừng đỗ. Tuy nhiên, từ 23/9, cảnh tượng ngược lại khi gầm cầu trống vắng, còn lòng đường ô tô đỗ thành hàng dài cả trăm mét. Tại cầu Chương Dương, bãi trông xe ở gầm cầu lâu nay cũng dựng hàng rào sắt đóng cửa, nhưng bên ngoài xe ô tô đỗ chắn gần 1 làn đường. Ở gầm cầu Long Biên, ô tô, xe tải đỗ thành hàng dài dưới đường và trên vỉa hè. Anh Nguyễn Kinh Long, một người dân sống trên phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy cho biết, cá nhân anh sẵn sàng chấp hành quy định của nhà nước là không đỗ xe ở gầm cầu. Tuy nhiên, nếu không đỗ ở gầm cầu thì xe nhà anh chỉ biết đỗ ra đường vì thiếu chỗ gửi. Ngày 23/9, thông tin với PV Tiền Phong, đại diện Cty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết, hiện 3 bãi xe ở gầm cầu là Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng, cầu Chương Dương với hàng trăm ô tô và hàng nghìn xe máy nhưng chưa có phương án bãi xe thay thế. “Để kịp thực hiện yêu cầu của cơ quan chức năng là di chuyển toàn bộ phương tiện đang gửi ở gầm cầu trong tháng 9, chậm nhất là 30/10, Công ty buộc phải thông báo cho các chủ xe chủ động có phương án” - đại diện Cty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội thông tin. Theo đại diện Cty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, hiện đơn vị cũng đang chờ chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng để tháo gỡ các khó khăn về điểm đỗ xe cho người dân tại khu vực gầm cầu bị giải tỏa. PV CHUYỂN ĐỘNG GIỜ Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị ngành công thương phối hợp địa phương xóa bỏ dứt điểm chợ cóc, chợ tạm, nghiên cứu mô hình chợ an toàn thực phẩm, chợ 0 đồng; đồng thời xây mới, nâng cấp hệ thống chợ bằng nguồn vốn ngân sách hoặc xã hội hóa. Ông nhấn mạnh: các địa phương cần báo cáo chính xác tình trạng chợ tự phát để Sở Công Thương xây dựng kế hoạch giải tỏa phù hợp, đảm bảo đến năm 2026 chấm dứt hoàn toàn chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn. Ô tô tràn ra đường vì “khát” điểm đỗ Khi các điểm trông xe ở gầm cầu bị đóng cửa, chưa tìm được bãi xe thay thế, ô tô, xe máy của người dân đã tràn ra đỗ ở lòng đường, vỉa hè. Tình trạng thiếu nơi đỗ xe đang gây ra những hệ lụy cho giao thông và trật tự đô thị ở Hà Nội. Ô tô đỗ tràn ra lòng đường, vỉa hè

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==