Báo Tiền Phong số 268/2025

Qua ước tính, khối lượng chất thải lên tới khoảng 50m3, gây mùi hôi thối nồng nặc và ô nhiễm nghiêm trọng một khu vực rộng lớn. Đặc biệt, việc xả thải trái phép còn gây hư hại hạ tầng dự án khi làm tụt đường ống thoát nước. Sự việc nghiêm trọng không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân mà còn đi ngược lại chủ trương quyết liệt của TP Hà Nội trong việc làm sạch sông Tô Lịch. Tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ. Qua quá trình xác minh, rà soát, cơ quan công an xác định chiếc xe bồn biển kiểm soát 30L-573.96 bị camera an ninh ghi lại thuộc Công ty TNHH Vệ sinh môi trường thoát nước đô thị Hà Nội, đã có hành vi xả thải trái phép ra sông Tô Lịch thông qua hệ thống hố ga. Đây là công ty do vợ chồng Nguyễn Khắc Đạo (SN 1982) và Chu Thị Vang (SN 1983) thành lập từ năm 2018. Các đối tượng khai nhận công ty của vợ chồng Đạo không có giấy phép hoạt động xử lý chất thải và cũng không ký kết với đơn vị xử lý hợp pháp nào. Do vậy, sau khi hút bể phốt, Đạo chỉ đạo lái xe chở đến các địa điểm không đúng quy định để đổ thải. Cụ thể, theo chỉ đạo của Đạo, sau khi hút gần 50m3 chất thải lỏng từ bể phốt của một tòa nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, lái xe Nguyễn Duy Cường (SN 1995) đã 2 lần điều khiển xe bồn đến đường Láng, dùng tay mở nắp hố ga, cắm vòi và xả trực tiếp toàn bộ chất thải xuống đây. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi xả thải trái phép. Hiện, Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. THANH HÀ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến nhóm xả trộm chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc dư luận. 11 n Thứ Năm n Ngày 25/9/2025 PHÁP LUẬT Đổ chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch Khoảng 3h ngày 5/9, tại khu vực bờ kè sông Tô Lịch, đoạn đối diện số 584 đường Láng, phường Láng, Hà Nội, Ban quản lý dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá phát hiện vệt chất thải nghi là phân bể phốt được xả trực tiếp vào hố ga, rồi chảy thẳng xuống sông. Công an Hà Nội bác tin đồn bắt cóc trẻ em ở phường Hà Đông Công an phường Hà Đông, TP Hà Nội đã xác minh, làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về một cháu bé suýt bị bắt cóc trên đường đi học là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải các nội dung “Hôm kia, thứ 4 cháu mình suýt bị bắt cóc trên đường đi học lúc 1h30 trưa, ngay giữa khu dân sinh ở Hà Đông…”, “học sinh lớp 6 trường THCS Trần Đăng Ninh, Hà Đông trên đường đi học bị 1 nam 1 nữ tiếp cận kéo cháu lên ô tô…”. Thông tin nêu trên gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong dư luận nhân dân và phụ huynh học sinh. Công an phường Hà Đông đã tổ chức xác minh và làm việc những người liên quan để làm rõ nội dung trên. Qua làm việc trực tiếp với nhà trường, học sinh cùng phụ huynh có liên quan đến bài viết, Công an phường Hà Đông xác định sự việc trên là không chính xác, không có chuyện cháu học sinh suýt bị bắt cóc như mạng xã hội đăng tải mà do cháu tự nghĩ ra. Tiến hành làm việc với chủ tài khoản đăng tải sự việc, người này thừa nhận do được nghe kể lại nên đã đăng tải bài viết gây hiểu lầm trên mạng xã hội đồng thời gỡ bỏ nội dung sai sự thật. Công an TP Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. THANH HÀ Bóc gỡ đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, các đơn vị chức năng địa phương đã bắt giữ 3 đối tượng, trong đó có đối tượng Hoàng Văn Cường (SN 1993, đối tượng cộm cán trong đường dây) có hành vi vận chuyển 10 bánh heroin hình chữ nhật, màu trắng tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh (xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn). Qua đấu tranh khai thác, Cường khai nhận đã mua 10 bánh ma túy từ bên Lào, sau đó vận chuyển mang về nhà cất giấu rồi mang đến cửa khẩu Lạng Sơn để bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an Lạng Sơn đấu tranh, mở rộng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. NGUYỄN DUY CHIẾN Ngày 24/9, TAND TP Hà Nội tuyên án vắng mặt bị cáo Mai Quốc Dân (SN 1980, ở tỉnh Khánh Hòa) mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hồ sơ vụ án xác định, Dân không có nghề nghiệp ổn định, từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2019, vợ chồng ông N. V. T (SN 1968) và bà L. H. Y (SN 1971) thông qua mối quan hệ xã hội đã tìm đến bị cáo Dân nhờ giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất của 8 thửa đất ở khu bãi biển Dốc Lết, tỉnh Khánh Hòa. Các thửa đất trên chưa được cấp sổ đỏ hoặc có sổ nhưng mục đích sử dụng chỉ là đất trồng cây lâu năm. Sau khi được ông T. nhờ vả, bị cáo Dân khẳng định có thể “giúp đỡ”. Đồng thời, gian dối việc mình có quan hệ với các lãnh đạo ban, ngành của tỉnh Khánh Hòa và Văn phòng Chính phủ. Tin tưởng Dân, từ tháng 4/2019 - 8/2019, vợ chồng ông T. nhiều lần chuyển cho bị cáo hơn 3 tỷ đồng và 12.000 USD nhờ “chạy” sổ đỏ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và mua thêm đất. Nhận được tiền, bị cáo chi tiêu cá nhân, không làm như cam kết. Khi bị ông T. đòi tiền, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo mới trả nạn nhân 1,2 tỷ đồng. Ngoài vợ chồng ông T., bị cáo Dân còn lừa đảo anh N. T. S. (SN 1990, trú tại TP Hà Nội). Cáo buộc cho rằng, tháng 5/2019, anh S. gửi chiếc Mercedes-Benz G63 màu đen, biển kiểm soát nước ngoài tại một gara trên đường Xuân Thủy thì bị Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội kiểm tra, thu giữ vì liên quan đến vụ việc đơn vị đang thụ lý. Làm việc với công an, anh S. không xuất trình được đăng ký xe, cũng không chứng minh được nguồn gốc phương tiện. Thông qua quan hệ xã hội, anh S. gặp Dân và được bị cáo cam đoan “trong 3 giây có thể xử lý xong việc”, mức chi phí 10.000 USD. Sau khi nhận tiền, Dân không lấy lại được xe, chiếm đoạt luôn khoản tiền. Theo cơ quan truy tố, hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã hoàn tất thủ tục, sung công quỹ nhà nước chiếc MercedesBenz G63 theo quy định. Tại cơ quan điều tra, Dân khai đã đưa 2,6 tỷ đồng và 1.000 USD cho một người đàn ông tự nhận làm việc tại Văn phòng Chính phủ để giải quyết việc cho vợ chồng ông T., số tiền còn lại bị cáo tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, người đàn ông mà Dân nhắc đến khẳng định không làm việc tại Văn phòng Chính phủ, cũng không nhận tiền. Ngoài lời khai của Mai Quốc Dân, không có tài liệu nào khác chứng minh việc giao nhận tiền nên cơ quan công an không xử lý. HOÀNG AN Nhóm đối tượng bị bắt giữ ẢNH: CACC Lừa đảo làm sổ đỏ, “giải cứu” xe sang G63 bị thu giữ ẢNH: MINH HỌA Bị cáo Mai Quốc Dân lĩnh mức án 15 năm tù với cáo buộc chiếm đoạt tiền tỷ từ việc đưa thông tin gian dối có thể làm sổ đỏ, lấy lại xe ô tô không có giấy tờ hợp lệ từ cơ quan chức năng. Thông tin sai sự thật được chia sẻ trên mạng xã hội

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==