Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội ẢNH: TTXVN TRANG 6 THỨ NĂM 25/9/2025 SÕ 268 0977.456.112 TRANG 11 TRANG 12 TRANG 3 BA ĐỘT PHÁ CHO TUYÊN QUANG Trao gần 10 tỷ đồng tiếp sức học sinh, sinh viên ĐỔ CHẤT THẢI BỂ PHỐT XUỐNG SÔNG TÔ LỊCH TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: “Các cơ quan Đảng phải nêu gương đi đầu trong phòng, chÕng tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân; phải giữ cho bộ máy Đảng thật sự trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. Phải giữ cho bộ máy Đảng thật sự trong sạch TRANG 2 Vượt nghịch cảnh, viết ước mơ Công cụ nào “áp chế” học sinh cá biệt? Nữ sinh Phạm Ngọc Hà và nam sinh Trần Hữu Thịnh là những học sinh, sinh viên tiêu biểu được T.Ư Hội SVVN trao học bổng “Vững tương lai”. Dù có hoàn cảnh éo le, nhưng các bạn không gục ngã trước khó khăn. Bằng ý chí và nỗ lực bền bỉ, hai bạn đã đạt nhiều thành tích ấn tượng, trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. TRANG 7 Tín hiệu từ phát biểu sÕc của ông Trump về Ukraine TRANG 4 Diễn biến mưa bão ở miền Bắc TRANG 5 55% người Việt mua sắm trực tuyến Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN (hàng sau, thứ 3, từ phải sang) cùng với học sinh, sinh viên nhận học bổng "Vững tương lai" năm 2024-2025 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU
2 nThứ Năm n Ngày 25/9/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Sáng 24/9, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. CƠ HỘI LỊCH SỬ ĐỂ ĐƯA ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương - Tổ chức Đảng có vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị. Theo Tổng Bí thư, kết quả công tác thời gian qua đã khẳng định vai trò quan trọng, nòng cốt, gương mẫu, đi đầu của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, góp phần quan trọng vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao uy tín, vị thế, sức mạnh của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chế độ ta, Nhà nước, Đảng. Để đạt được khát vọng lớn lao đó, hơn bao giờ hết Đảng ta phải nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng lực hoạch định chính sách, năng lực tổ chức thực hiện. Bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam và kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua - một lần nữa khẳng định chân lý “sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”. “Vì vậy, vai trò và trọng trách của Đảng trong thời gian tới là rất lớn - nhân dân đặt niềm tin, kỳ vọng vào Đảng - đòi hỏi Đảng phải không ngừng tự đổi mới, tự hoàn thiện, tự nâng cao để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi rất cao của tình hình mới”, Tổng Bí thư nói. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Các cơ quan Đảng Trung ương chính là “bộ tham mưu chiến lược”, trực tiếp phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong hoạch định đường lối, chủ trương lớn của Đảng; trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; trong kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận. Chất lượng hoạt động của các cơ quan Đảng Trung ương có ý nghĩa quyết định đến năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của toàn Đảng. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên ở đây cần nhận thức sâu sắc rằng mình đang gánh vác trọng trách lớn lao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. GẮN BÓ MẬT THIẾT VỚI NHÂN DÂN Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, cần nghiên cứu, quán triệt và triển khai 3 yêu cầu và 4 định hướng công tác trọng tâm. Yêu cầu đầu tiên, theo Tổng Bí thư, phải bảo đảm tính đảng, tính chiến đấu, tính tiên phong trong mọi mặt công tác. Các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan đảng Trung ương phải là lực lượng gương mẫu, kiên định, đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Đảng bộ phải thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, kiểu mẫu - làm tấm gương để các tổ chức đảng trong hệ thống chính trị noi theo. Thứ hai, cần tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ. Các ban, cơ quan của Đảng phải thiết lập cơ chế phối hợp liên thông, đồng bộ giữa các cơ quan, tạo thành một khối thống nhất, một “bộ tổng tham mưu chiến lược” gắn kết chặt chẽ giữa: Tham mưu - tổ chức - kiểm tra - nội chính - chính sách, chiến lược - tuyên giáo, dân vận - lý luận, tuyên truyền... Tất cả vì một mục tiêu chung, phục vụ tốt nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng. Thứ ba, Tổng Bí thư lưu ý, gắn bó mật thiết với nhân dân. Mọi công tác tham mưu, đề xuất phải xuất phát từ thực tiễn, từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân, củng cố niềm tin và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, để nhân dân thực sự là gốc rễ, là nền tảng vững chắc của Đảng theo đúng lời Bác Hồ đã dạy “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. BỐN ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM Về 4 định hướng công tác trọng tâm, theo Tổng Bí thư, Đảng bộ cần lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tập trung nâng tầm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược; phải đi trước một bước trong nắm bắt tình hình, dự báo xu thế, đề xuất các giải pháp chiến lược ... Thứ hai, cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành. Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung các phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, phát huy dân chủ, trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm... Thứ ba, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, đi đầu trong công tác xây dựng đảng. Phải đặc biệt coi trọng giữ gìn và phát huy đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, rộng hơn là đoàn kết thống nhất trong Đảng để làm hạt nhân duy trì đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng... “Chú trọng giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tăng cường tính răn đe và phòng ngừa sai phạm; chuyển phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng từ “bị động” sang “chủ động”, bảo đảm không có “vùng tối”, không có “khoảng trống” mà công tác kiểm tra, giám sát không vươn tới được. Các cơ quan Đảng phải nêu gương đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân; phải giữ cho bộ máy Đảng thật sự trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả", Tổng Bí thư nói. Thứ tư, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đây là vấn đề “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. “Cần tập trung tham mưu đổi mới nội dung công tác đánh giá, lựa chọn và sử dụng cán bộ hợp lý, từ đó tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ - đặc biệt là cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu chiến lược của Đảng và của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của đất nước”, Tổng Bí thư nói. TRƯỜNG PHONG TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Phải giữ cho bộ máy Đảng thật sự trong sạch Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội ẢNH: TTXVN “Các cơ quan Đảng phải nêu gương đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân; phải giữ cho bộ máy Đảng thật sự trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. Tổng Bí thư Tô Lâm nêu, chúng ta đang đứng trước thời điểm bước ngoặt, cơ hội lịch sử để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Sáng 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến hành phiên trù bị, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội… Phát biểu tại phiên trù bị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, các văn kiện của Đại hội được chuẩn bị công phu, lấy ý kiến từ nhiều cơ quan và Hội đồng Lý luận Trung ương. Nhờ đó, văn kiện Đại hội khi trình Bộ Chính trị được đánh giá rất cao: Ngắn gọn, tập trung, dễ hiểu, dễ nhớ. Điểm lại một số thành tựu chung của đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết, có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ Quốc hội, Quốc hội. Riêng từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Quốc hội đã lãnh đạo tổ chức thành công Kỳ họp bất thường và Kỳ họp thứ 9. Qua đó, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung Hiến pháp và ban hành số lượng kỷ lục các luật, nghị quyết. Đề cập đến công tác cán bộ, Bí thư Đảng ủy Quốc hội nêu rõ, đây là "then chốt của then chốt". Cán bộ phải có đủ tâm, đủ tầm, đủ đức, đủ tài, đủ sức và phải nhiệt huyết với công việc, với cách mạng. Do đó, các cơ quan phải rà soát, chọn cán bộ “có lên, có xuống, có vào, có ra; cán bộ không có tư duy nhiệm kỳ, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm và bằng quyết làm để có sản phẩm cụ thể. LUÂN DŨNG CHỦ TỊCH QUỐC HỘI: Chọn cán bộ "có lên, có xuống, có vào, có ra" Theo Chủ tịch Quốc hội, “phải đặc biệt lưu ý tính Đảng trong Đảng bộ Quốc hội. Phát huy dân chủ nhưng phải thống nhất, tập trung để thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng”. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Cán bộ phải có đủ tâm, đủ tầm, đủ đức, đủ tài, đủ sức và phải nhiệt huyết với công việc, với cách mạng.
3 n Thứ Năm n Ngày 25/9/2025 THỜI SỰ Ba đột phá cho Tuyên Quang Ngày 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra phiên trọng thể. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và Nhân dân Tuyên Quang đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị tỉnh quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm và Trung ương vào Văn kiện Đại hội, triển khai quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, phấn đấu đạt kết quả thiết thực, đáp ứng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiệm kỳ tới Tuyên Quang cần khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên trong mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân; huy động nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy đoàn kết thống nhất làm sức mạnh; tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số. “Người giàu thì giàu thêm; người trung bình trở thành người khá, giàu; người nghèo thì thoát nghèo bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Đỗ Văn Chiến nói. CÁC HƯỚNG ĐỘT PHÁ QUAN TRỌNG Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gợi mở các hướng đột phá quan trọng. Thứ nhất, huy động nguồn lực và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, thủy lợi, giáo dục, y tế… đồng bộ, hiện đại. Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, đầu tư trường lớp ở vùng biên giới, vùng khó khăn, bảo đảm đủ giáo viên, không để học sinh thiếu trường lớp. Thứ ba, giảm nghèo bền vững, lo sinh kế cho đồng bào vùng cao, khai thác tiềm năng nông - lâm nghiệp, dược liệu, cây ăn quả, chăn nuôi, chế biến sâu; phát triển du lịch gắn với di tích lịch sử, tài nguyên văn hóa và thiên nhiên; xây dựng Tuyên Quang thành trung tâm chế biến gỗ lớn của vùng. Thứ tư, đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân làm thước đo. Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh yêu cầu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, nhất là người đứng đầu; tiếp tục tinh gọn bộ máy, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến. Ông lưu ý phải kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời bảo vệ, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Đáng chú ý, ông Đỗ Văn Chiến viện dẫn chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm với tinh thần “3 gần” (gần dân, gần cơ sở, gần không gian số), “5 phải” (lắng nghe, đối thoại, làm mẫu, chịu trách nhiệm, báo cáo kết quả) và “4 không” (không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng). Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: “Phải làm sao họp ít hơn, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn”. Về quốc phòng - an ninh, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh thường xuyên củng cố khu vực phòng thủ, quản lý chặt biên giới, giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh dân tộc, tôn giáo; kịp thời xử lý những vấn đề phức tạp, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Đồng thời, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. PHẤN ĐẤU TĂNG TRƯỞNG BÌNH QUÂN 10,5%/NĂM Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cho biết, với chủ đề: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ với giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng hành cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đại hội xác định rõ quan điểm, mục tiêu, khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội xác định mục tiêu đến năm 2030, Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng trung du và miền núi Bắc bộ. Đây là mục tiêu thể hiện khát vọng và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, tiếp nối truyền thống quê hương cách mạng “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến”. Các chỉ tiêu cụ thể: GRDP đạt 170.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người 95 triệu đồng; kinh tế số chiếm ít nhất 20% GRDP; thu hút 6 triệu lượt khách du lịch. Chỉ số HDI đạt 0,72; tuổi thọ trung bình 74 tuổi; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3-4%/năm; tỷ lệ che phủ rừng đạt 62,2%. Để hiện thực hóa mục tiêu, Tuyên Quang đề ra chiến lược dựa trên 5 trụ cột: Phát triển hạ tầng giao thông hiện đại; du lịch bản sắc, dịch vụ chất lượng cao; chuỗi nông sản đặc sản có thương hiệu; kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới; và liên kết phát triển vùng, mở rộng hợp tác quốc tế. ĐỨC ANH - NHƯ Ý Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Tuyên Quang cần khơi dậy khát vọng phát triển, huy động tối đa nguồn lực, lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, tập trung ba đột phá về hạ tầng, nguồn nhân lực và giảm nghèo bền vững. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trò chuyện với các đại biểu dự đại hội ẢNH: NHƯ Ý Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh bài học kinh nghiệm: Có nghị quyết đúng là cần, nhưng tổ chức thực hiện quyết định thành công. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang cần khẩn trương xây dựng Chương trình hành động với tinh thần “6 rõ”: rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ nguồn lực, rõ kết quả; triển khai quyết liệt để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Về thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu, theo Nghị định số 251: Trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ, chức danh thì cấp có thẩm quyền bầu, phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm hoặc chỉ định giữ chức vụ, chức danh cao nhất ra quyết định xử lý kỷ luật. Trong trường hợp này, cấp có thẩm quyền quyết định việc xử lý đối với các chức vụ, chức danh khác có liên quan. Với trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì cấp có thẩm quyền bầu, phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm hoặc chỉ định giữ chức vụ, chức danh ra quyết định xử lý kỷ luật. Riêng đối với người giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn thì Thủ tướng Chính phủ ra quyết định xử lý kỷ luật. Đối với người giữ chức vụ, chức danh do Quốc hội bầu thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra quyết định xử lý kỷ luật. So với Nghị định số 172/2025, đây là nội dung mới được bổ sung tại Nghị định số 251/2025. Về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu, Nghị định quy định: Căn cứ vào quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật. Trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật của Thủ tướng Chính phủ thì cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng trước thời điểm thôi việc, nghỉ hưu đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi tới Bộ Nội vụ để thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định… Nghị định số 251/2025 có hiệu lực từ ngày 23/9/2025. LUÂN DŨNG Quy định mới xử lý kỷ luật cán bộ đã thôi việc, nghỉ hưu Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 251/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 172/2025 quy định về thẩm quyền và trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu. Ông Hầu A Lềnh làm Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Ngày 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang gồm 22 đồng chí. Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 20202025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy, gồm: Bà Lê Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phan Huy Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ma Thế Hồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.
Công điện yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh Hưng Yên và các doanh nghiệp trên địa bàn, chủ tịch UBND xã, phường tuyệt đối không được lơ là chủ quan trước diễn biến, tình hình của bão. Các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai phương án phòng, chống bão thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý theo phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng, vật tư, phương tiện và hậu cần đảm bảo theo chỉ tiêu kế hoạch được giao). Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND xã ven biển và các đơn vị có liên quan thực hiện cấm biển từ 12 giờ ngày 24/9. Sau thời gian này, nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi, dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi sau thời điểm cấm biển. “Bằng mọi biện pháp kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn, sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu, các công việc này phải hoàn thành trước 18h ngày 24/9”, công điện nêu rõ. Hải Phòng thông báo cấm phương tiện tàu du lịch, tàu khai thác thủy sản ra khơi, dừng hoạt động cáp treo Cát Hải - Phù Long, hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trên biển, đảo và các hoạt động khác ở cửa sông, ven biển từ 14h ngày 24/9 để phòng chống bão số 9. Thành phố yêu cầu lực lượng bộ đội biên phòng, UBND các xã/ phường/đặc khu ven biển thường xuyên thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển, người trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản về nơi tránh trú an toàn. Sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu, hoàn thành trước 18h ngày 24/9. Ban Chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển, đảo tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú theo quy định. Đồng thời, sẵn sàng phương án điều động, sử dụng tàu CN-09 và các phương tiện khác tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo Đặc khu Cát Hải cho biết, chiều 24/9 địa phương đã kích hoạt 11 tổ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và phòng thủ dân sự làm việc tại cơ sở. Theo đó, Đặc khu Cát Hải phân công cán bộ trực 24/24h, cập nhật thông tin, diễn biến bão; tổ chức rà soát, thông tin kịp thời đến các hộ dân có nhà ở thiếu an toàn và các hộ thuộc diện phải di dời khẩn cấp để chủ động ứng phó; sẵn sàng tổ chức sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm. Các tổ công tác cũng kiểm tra trực tiếp, tổ chức dọn dẹp vệ sinh các điểm tránh trú cho người dân thuộc diện phải sơ tán, di dời tại các nhà văn hóa, trường học. Tính đến 15h ngày 24/9, tại đảo Cát Bà còn 218 khách du lịch đang tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó có 165 khách quốc tế. Ninh Bình cấm biển từ 12h ngày 24/9, yêu cầu tất cả tàu thuyền tìm nơi neo đậu an toàn trước 18h cùng ngày. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị; chủ tịch UBND xã, phường thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả các chỉ đạo nêu trên. Bí thư, chủ tịch UBND cấp xã, đặc biệt ở các xã ven biển, phải thường xuyên theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, trực tiếp chỉ đạo biện pháp ứng phó. Trọng tâm là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và đối tượng yếu thế. Di dời dân cư ở khu vực cửa sông, ven biển, bãi sông, khu vực nguy cơ sạt lở trước 18h ngày 24/9. Rà soát, triển khai phương án hộ đê, đặc biệt tại các tuyến xung yếu trực diện biển như đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, đê Bình Minh III, IV. Thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, canh gác để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố. Đối với ngành nông nghiệp và môi trường, tăng cường phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, cung cấp dự báo kịp thời; bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, đê điều, hồ đập thủy lợi, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; chỉ đạo vận hành an toàn hồ chứa. TRỌNG ĐẢNGNGUYỄN HOÀNG-MINH ĐỨC Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình vừa có công điện về việc chủ động ứng phó bão số 9 (siêu bão Ragasa), trong đó yêu cầu các đơn vị có liên quan cấm biển. Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Tân Sơn (Hưng Yên) ẢNH: THẾ DUYỆT Vào 16h ngày 24/9, tâm bão Ragasa cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 450km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16. Dự báo đến 4h sáng 25/9, khi vào vịnh Bắc bộ, cách Móng Cái khoảng 180km về phía đông, bão chỉ còn cấp 10, giật cấp 12. Từ sáng đến chiều 25/9, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây, đi qua vịnh Bắc bộ vào đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng trưa 25/9 và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h chiều 25/9, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền Quảng Ninh với sức gió cấp 7, giật cấp 9. Trong tối và đêm 25/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, đi qua Hà Nội, Phú Thọ sang Tây Bắc bộ và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4h sáng 26/9, tâm vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc Bắc bộ với cường độ dưới cấp 6. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tỉnh Quảng Ninh sẽ có gió mạnh dần lên kể từ ngày 25/9 với cường độ mạnh nhất cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Hải Phòng, Lạng Sơn, Hưng Yên, phía đông của Bắc Ninh có thể có gió mạnh cấp 7 - 8, vùng đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội có thể có gió cấp 6. Từ đêm 24/9, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng bắt đầu xuất hiện mưa dông rải rác, từ trưa 25/9, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Tây Bắc bộ, trong đó có Hà Nội mưa tăng dần. Mưa cũng mở rộng ra Thanh Hoá - Nghệ An trong ngày 25-26/9. Dự báo tổng lượng mưa ở miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9 khoảng 150-300mm, có nơi trên 450mm. “Chúng tôi đặc biệt lưu ý, mưa lớn có thể xảy ra ở phần sườn đông của dãy Hoàng Liên Sơn thuộc hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái cũ”, ông Lâm nói. Đây là khu vực có nhiều hồ chứa thuỷ điện hoạt động. Do mưa lớn kéo dài, dự báo từ ngày 25-27/9, trên các sông ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2, nguy cơ ngập úng nơi trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. NGUYỄN HOÀI Từ đêm 24/9, bão Ragasa gây mưa cho Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng. Từ khoảng trưa 25/9, mưa tăng dần và mở rộng phạm vi ra khu vực đồng bằng Bắc bộ và Tây Bắc bộ, gồm Hà Nội, kéo dài đến khoảng 26/9. Dự báo đường đi của bão Ragasa Bão quét qua Đài Loan, 17 người chết Tính đến chiều qua, bão Ragasa làm một hồ chứa ở Đài Loan (Trung Quốc) bị vỡ, khiến 17 người thiệt mạng, 32 người bị thương và 17 người mất tích. Hầu hết các nạn nhân ở huyện Hoa Liên, chủ yếu là người cao tuổi. Các trường hợp tử vong được cho là do công tác sơ tán bị chậm trễ. Tính đến trưa 24/9, hơn 5.000 người đã được sơ tán khỏi Hoa Liên. Khoảng 20 nơi trú ẩn đã được dựng lên, đón hơn 700 người. THÁI AN (theo Xinhua) Đối với lực lượng quân sự, công an, rà soát, bố trí phương tiện, nhân lực, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, cứu hộ cứu nạn khi cần thiết; bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện, trang thiết bị. Các sở, ngành liên quan chủ động thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc lĩnh vực quản lý. 4 nThứ Năm n Ngày 25/9/2025 XÃ HỘI 3 tỉnh, thành cấm biển Diễn biến mưa bão ở miền Bắc Bão Bualoi có thể rất mạnh trên Biển Đông Đêm 23/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông của Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Bualoi. Dự báo khoảng đêm 26/9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025. Hiện nay, nhận định về đường đi và cường độ của bão Bualoi còn có sự phân tán khá lớn giữa các đài khí tượng quốc tế. Trong đó có hai kịch bản phổ biến. Một kịch bản nhận định bão sẽ đi lên vịnh Bắc bộ, hướng vào miền Bắc hoặc phía nam Trung Quốc. Kịch bản khác cho rằng, bão sẽ đổ bộ khu vực Bắc hoặc Trung Trung bộ nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia của Việt Nam nhận định, sau khi vào Biển Đông, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25km/h. Đến 7h ngày 27/9, khi đang hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông, bão mạnh cấp cường độ cấp 11, giật cấp 14. Dự báo trong ngày và đêm 27/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến khoảng ngày 29/9, bão có thể di chuyển đến khu vực phía nam của Vịnh Bắc bộ. Cơ quan khí tượng khuyến cáo, hướng đi và cường độ của bão Bualoi vẫn còn nhiều thay đổi, cần cập nhật các bản tin dự báo mới nhất. NGUYỄN HOÀI
5 n Thứ Năm n Ngày 25/9/2025 KINH TẾ Chặn rửa tiền, giảm gánh nặng cho nhà đầu tư GIỮ LẠI THỦ TỤC SÀNG LỌC DỰ ÁN Bộ Tài chính cho biết, Luật Đầu tư đã bộc lộ hạn chế liên quan quy định về quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. Tại tờ trình Dự án Luật Đầu tư (thay thế), Bộ Tài chính đề xuất, duy trì chấp thuận chủ trương đầu tư với dự án đầu tư trong nước. Việc chấp thuận này như công cụ sàng lọc dự án có thể ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, môi trường và phát triển bền vững. Tuy nhiên, cần sửa đổi để thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư minh bạch, hiệu quả hơn, tránh tình trạng chồng chéo, gây cản trở đầu tư. “Việc giữ thủ tục này sẽ giúp tạo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật, tránh trăm hoa đua nở về quy trình giữa các luật chuyên ngành. Từ đó cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao tính minh bạch và dễ tiếp cận cho doanh nghiệp. Nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Trung Quốc, Australia vẫn áp dụng cơ chế rà soát tương tự để kiểm soát các dự án đầu tư chiến lược”, Bộ Tài chính lý giải. Ở chiều ngược lại, đầu tư ra nước ngoài gặp vướng mắc do thủ tục rườm rà, chưa phân định rõ ràng giữa quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại. Theo Bộ Tài chính, có hơn 1.900 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn hơn 23 tỷ USD. Tuy nhiên, cơ chế quản lý chưa phù hợp, nhất là sau khi nhà đầu tư đã chuyển tiền ra nước ngoài. Bộ Tài chính đưa ra hai phương án. Phương án 1 bãi bỏ thủ tục đầu tư ra nước ngoài, chuyển sang quản lý giao dịch ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước đảm nhiệm. Phương án này sẽ đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả trong phòng chống rửa tiền. Phương án 2 giữ lại việc cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chỉ áp dụng cho dự án từ 20 tỷ đồng trở lên, các dự án nhỏ chỉ cần đăng ký giao dịch ngoại hối. Góp ý cho nội dung này, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho rằng, cần tiếp tục duy trì giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài nhằm quản lý chặt chẽ dự trữ ngoại hối và phòng ngừa nguy cơ “chảy máu” ngoại tệ. Nếu với đầu tư trong nước còn yêu cầu hồ sơ, thủ tục thì với đầu tư ra nước ngoài, Nhà nước càng cần thận trọng hơn. LO PHÌNH “GIẤY PHÉP CON”? Một trong những vấn đề nhận nhiều sự quan tâm là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư, kinh doanh. Hiện nay, có 237 ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, ban hành trong luật. Tại dự thảo Luật Đầu tư thay thế, Bộ Tài chính đề xuất không đưa danh mục này tại luật mà quy định ở nghị định hướng dẫn. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, danh mục quy định tại luật sẽ kiểm soát được ngành nghề kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh ở các văn bản cấp dưới luật. Nếu danh mục đưa xuống nghị định không kiểm soát được tình trạng bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. “Các nghị định có hiệu lực pháp lý ngang nhau, nghị định ban hành sau sẽ ưu tiên được áp dụng. Điều này dẫn tới tình trạng, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sẽ được bổ sung một cách tùy nghi. Doanh nghiệp không thể nhận biết ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện có trên thực tế. Vì vậy, chúng tôi đề xuất để danh mục điều kiện kinh doanh tại luật như hiện hành”, VCCI đề xuất. Cùng quan điểm này, Công ty Luật Bizlink cho rằng, danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại nghị định có nguy cơ thay đổi thường xuyên, khó dự báo khiến doanh nghiệp khó khăn theo dõi, tăng chi phí, rủi ro pháp lý. Vì vậy, Công ty Luật Bizlink đề xuất, ban soạn thảo giữ nguyên danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện trong luật thay vì giao Chính phủ quy định. Nếu Quốc hội vẫn giao danh mục này cho Chính phủ, cần quy định rõ, thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung chỉ thuộc Chính phủ, không phân cấp cho bộ, cơ quan ngang bộ nhằm hạn chế lạm quyền, bảo đảm thống nhất, minh bạch hệ thống pháp luật. Tại hội nghị tham vấn chính sách Luật Đầu tư thay thế vừa diễn ra, ông Trần Văn Lâm, Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV, nhấn mạnh, cần quản lý chặt chẽ nhưng hiệu quả, tránh rơi vào hai thái cực “không quản được thì cấm” hoặc “không quản được thì buông”. Ông Lâm đề xuất, cơ quan chức năng đẩy mạnh cơ chế “luồng xanh”, chuyển sang hậu kiểm để giảm phiền hà. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về yếu tố tài chính, an ninh, môi trường. Ban soạn thảo cần rà soát kỹ danh mục ngành, nghề ưu đãi và xác định rõ các luật cần sửa đổi đồng bộ khi điều chỉnh Luật Đầu tư. NGỌC LINH Luật Đầu tư bộc lộ nhiều bất cập, một số quy định tạo gánh nặng thủ tục và làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư theo hướng giữ công cụ sàng lọc dự án đầu tư trong nước và kiểm soát dòng tiền đầu tư ra nước ngoài để phòng chống rửa tiền. Bộ Tài chính đề xuất quy định nhằm sàng lọc dự án đầu tư vào Việt Nam và ngăn rửa tiền với dự án đầu tư ra nước ngoài (ảnh minh hoạ) Sáng 24/9, Sở Công Thương TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử - Giải pháp phát triển bền vững ngành bán lẻ. Theo ông Nguyễn Văn Trừ, Phó giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng, trong 8 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 168.000 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 92.000 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Đà Nẵng hiện có hơn 500 siêu thị, trung tâm thương mại và chuỗi cửa hàng tiện lợi, 240 chợ các loại cùng hàng chục nghìn cửa hàng truyền thống. Giai đoạn 2021-2025, doanh thu thương mại điện tử (TMĐT) B2C (từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng) của Đà Nẵng tăng bình quân 20%/ năm. Tỷ lệ thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ của thành phố đạt 10%, tiệm cận mục tiêu quốc gia. Thành phố triển khai sàn giao dịch TMĐT địa phương, hỗ trợ hàng nghìn sản phẩm “lên sàn”, góp phần giúp các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận thị trường số. Đà Nẵng cũng đổi mới mô hình chợ truyền thống, triển khai chợ 4.0 ở một số chợ lớn trên địa bàn, triển khai thanh toán số, hóa đơn điện tử, minh bạch giá. Sở Công Thương phối hợp với Cục Thương mại điện tử của Bộ Công Thương hỗ trợ nhiều doanh nghiệp lên sàn TMĐT quốc tế như Alibaba, Amazon… Một số doanh nghiệp đã có đơn hàng qua kênh này. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm phát triển TMĐT và Công nghệ số, Bộ Công Thương, nói rằng, Việt Nam hiện có 55% dân số tham gia mua sắm trực tuyến. Ông Tuấn đề xuất Đà Nẵng thực hiện 10 nhóm giải pháp để phát triển mạnh mẽ TMĐT, bao gồm: phát triển sàn TMĐT địa phương để hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, đầu tư công nghệ, logistics…; đẩy mạnh phát triển giao hàng chặng cuối để tăng chất lượng, giảm chi phí; đẩy mạnh đào tạo doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ mới trong bán lẻ TMĐT; hợp tác trong và ngoài nước để thúc đẩy TMĐT xuyên biên giới; thúc đẩy cộng đồng sáng tạo TMĐT… Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đề nghị, thời gian tới, Sở Công Thương chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tiểu thương trong việc ứng dụng TMĐT; phối hợp tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách cho người dân và doanh nghiệp. “Phải bảo đảm môi trường giao dịch trực tuyến an toàn, minh bạch; nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, thống kê, dữ liệu thị trường; tăng cường bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tiêu dùng; đồng thời thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ để xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử lành mạnh, bền vững và có sức cạnh tranh cao”, ông Cường nói. GIANG THANH 55% người Việt mua sắm trực tuyến Tại Việt Nam, thương mại điện tử có quy mô khoảng 25 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng 25%, nằm trong top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới; thuộc top 3 Đông Nam Á về giá trị gia tăng. Hiện có 55% dân số tham gia mua sắm trực tuyến. Doanh thu thương mại điện tử B2C của Đà Nẵng tăng trưởng bình quân 20% mỗi năm Dự án Luật Đầu tư (thay thế) nhằm đơn giản trình tự, thủ tục đầu tư; rà soát, cắt giảm các yêu cầu, điều kiện đầu tư không cần thiết để tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp (trong nước và nước ngoài), thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển.
6 n Thứ Năm n Ngày 25/9/2025 KHOA GIÁO Công cụ nào “áp chế” học sinh cá biệt? GIÁO VIÊN CẦN ĐƯỢC TRẢ LẠI QUYỀN “TRỒNG NGƯỜI” Cô N.T.T, giáo viên THCS ở Ninh Bình cho biết, trong quá trình dạy học cô T từng 2 lần sử dụng đến quyền từ chối nhận học sinh. Một lần không nhận dạy, yêu cầu chuyển lớp, một lần yêu cầu học sinh chuyển trường. Thi thoảng giáo viên này có yêu cầu phụ huynh đến đưa con về, khi nào chuẩn bị bài đầy đủ mới quay trở lại lớp. Nhưng dạo gần đây, cô T cho hay, chủ yếu báo phụ huynh các khuyết điểm của con theo ngày và yêu cầu họ hợp tác uốn nắn con. “Với học sinh cá biệt nếu không dùng biện pháp mạnh sẽ rất khó uốn nắn”, cô T nói. Cô ví dụ một trường hợp học sinh, cô bất lực khi trong giờ học lăn ra ngủ. Giờ của giáo viên khác thì quậy tưng bừng, mang dao kiếm, thuốc lá điện tử đến lớp dù mới là học sinh THCS. Nhà trường buộc phải đình chỉ học có thời hạn, mời công an xã đến làm việc để xử lí... vẫn không ăn thua. Một giáo viên chia sẻ, hai năm nay, khi ghi nhận xét vào học bạ, họ phải vào Google, gõ từ khóa “lời nhận xét đúng thông tư” hướng dẫn của Bộ. Mọi học sinh gần như có chung một lời phê. Họ không còn nhận ra gương mặt học trò của mình trong những dòng chữ ấy. Họ thấy mình không còn là người thầy, mà chỉ là một chiếc máy chép chữ. Nhiều giáo viên bức xúc vì hiện nay phụ huynh quá cưng chiều con. Họ tìm mọi lí do bao biện cho hành vi phạm lỗi của con và phớt lờ trao đổi của giáo viên. Cô N.T.A, đang dạy tại một trường Tiểu học ở Hà Nội cho hay, sau vài lần trao đổi riêng nhưng phụ huynh cố tình đổ lỗi cho bạn học hoặc không chấp nhận, cô đành bất lực. Cô cho rằng, khi gia đình không hợp tác cùng uốn nắn thì giáo viên khó có thể giáo dục con tốt ngoài dạy kiến thức. Hệ lụy là nhiều giáo viên đã lựa chọn phương châm không động đến học sinh vì toàn “con vàng, con bạc”. Một giáo viên đã gửi tâm thư đến phụ huynh xin ba điều: Trả lại cho giáo viên quyền để học sinh ở lại lớp khi chưa đủ rèn luyện; trả lại cho giáo viên quyền được phê bình, răn đe, trách phạt đúng mực; trả lại cho giáo viên quyền được tôn trọng và bảo vệ trong chính ngôi trường mà họ cống hiến. “Dạy chữ không khó. Dạy trẻ thành người mới khó. Xin đừng biến thầy cô thành cỗ máy dạy chữ. Hãy trả lại cho chúng tôi và cho chính con cái quý vị một nền giáo dục biết trồng người đúng nghĩa”, vị giáo viên viết. ĐUỔI HỌC KHÔNG PHẢI LÀ BỎ RƠI Cô Nguyễn Thị Thu Phương, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TPHCM) chia sẻ, trong thời gian đứng trên bục giảng, giáo viên nào cũng từng phạt học trò. Khi mới ra trường, ít kinh nghiệm, hình thức phạt của cô Phương là trao đổi với học sinh, mời phụ huynh, yêu cầu học sinh viết cam kết, viết kiểm điểm. Sau thời gian có kinh nghiệm, hình thức phạt của cô Phương là giao việc để học sinh có cơ hội sửa lỗi, bộc lộ bản thân. Cô Phương thừa nhận, môi trường nơi cô đang công tác (một trường THPT điểm của TPHCM) ít có học sinh cá biệt. Sau 20 năm đứng lớp, cô Phương chưa gặp học sinh hỗn hào, có hành vi xúc phạm, đe dọa giáo viên. Theo cô Phương, học sinh cá biệt thường có hoàn cảnh đặc biệt. Nên đối với giáo viên khi đứng lớp gặp trường hợp này, phải có 3 “cần”: Kiên nhẫn, phương pháp đúng, sự bao dung. Sự kiên nhẫn được hiểu là giáo viên cần dành nhiều thời gian, công sức tìm hiểu hoàn cảnh của học sinh cá biệt, từ đó có thể chia sẻ, thuyết phục kéo học trò về gần với mình, để học trò có thể mở lòng, chia sẻ góc khuất. Từ đó, tìm phương pháp phù hợp giúp học trò điều chỉnh. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền, chuyên gia cao cấp Sinh y, bệnh viện vùng Bắc Đan Mạch cho rằng, đuổi học không phải bỏ rơi. Đây là biện pháp bắt buộc để đưa học sinh ra khỏi môi trường mà em gây nguy hiểm cho người khác. Đó là bước chuyển sang môi trường giáo dục đặc biệt hơn - nơi có kỉ luật chặt chẽ, có trị liệu tâm lí, có sự can thiệp của cơ quan xã hội. Đình chỉ hay đuổi học trong trường hợp này giống như việc một người bệnh nặng phải vào viện. Đó là chữa trị. Vậy nên, đuổi học không phải để vứt bỏ mà là để cứu. Trong trường hợp này, bao che không khác gì tiếp tay. Xin lỗi không xóa được hành vi đã xảy ra. Ngược lại, nó nuôi dưỡng mầm độc. Nếu hôm nay dung túng, ngày mai trẻ sẽ hiểu rằng chỉ cần xin lỗi là đủ. Theo TS. Hiền, như vậy sẽ ảnh hưởng lâu dài đến giáo viên và học sinh. Các nghiên cứu tại Bắc Âu cho thấy, những giáo viên đối mặt với hành vi hung hăng của học sinh chịu rủi ro tâm lí rất cao. Họ cảm thấy mất an toàn nghề nghiệp, thậm chí bị trầm cảm, hoặc bị sang chấn tâm lí. Không chỉ giáo viên, học sinh chứng kiến bạo lực cũng bị ảnh hưởng lâu dài như có thể gặp các vấn đề về lo âu, trầm cảm, giảm khả năng học tập và tăng nguy cơ bỏ học. Việc chứng kiến bạo lực cộng đồng ảnh hưởng đến sự phát triển hành vi và sức khỏe tâm lí của học sinh. Bà Hiền khẳng định, trường học phải là nơi an toàn cho cả thầy và trò. Một xã hội nhân văn không phải là xã hội cho qua mọi lỗi lầm. Nhân văn thật sự là biết thương yêu, nhưng cũng biết kỉ luật. NGHIÊM HUÊ Vụ việc học sinh vi phạm đạo đức đối với giáo viên tại Trường THCS Đại Kim, Hà Nội ẢNH: CHỤP TỪ CLIP Giáo viên, dư luận xã hội phản ứng khi Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT (về khen thưởng, kỉ luật học sinh) bỏ những hình thức kỉ luật học sinh như đuổi học, tạm dừng học... mà chỉ giữ lại những hình thức như viết bản kiểm điểm, nhắc nhở. Việc này khiến nhiều giáo viên cảm thấy mất uy bởi không còn công cụ hữu hiệu để “áp chế” những học sinh cá biệt. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền thông tin, tại Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan, khi học sinh tấn công giáo viên bằng vũ khí, chắc chắn học sinh sẽ bị đình chỉ hoặc đuổi học, cảnh sát và cơ quan chức năng vào cuộc. Học sinh bạo lực được đưa ra khỏi trường, chuyển sang trường đặc biệt, bắt buộc trị liệu tâm lí. Tại Vương quốc Anh, việc đuổi học vĩnh viễn (Permanent exclusion) áp dụng tức thì với hành vi bạo lực hoặc dùng vũ khí. Úc và Canada cũng tương tự. Các quốc gia này coi trọng sự kết hợp giữa kỉ luật và chăm sóc tâm lí, không chỉ trừng phạt mà còn hỗ trợ phục hồi. Tuy nhiên, việc hội nhập các phương pháp giáo dục mới, ưu tiên sự cá thể, cá biệt và cá nhân hóa của trẻ trở nên phổ biến trong những năm gần đây đã khiến cho việc dần loại bỏ những hình thức kỉ luật, hình phạt trong giáo dục truyền thống. Dù có những ưu điểm tích cực trong việc giáo dục và đào tạo trẻ ở các độ tuổi nhưng cũng khó tránh những hệ lụy khác nhau mà môi trường sư phạm đang gặp phải trong thời gian gần đây, như giáo viên gặp khó khăn trong việc quản lí hành vi của trẻ tại trường học. Việc Bộ GD&ĐT đưa ra Thông tư 19/2025 một phần giúp việc giáo dục trở nên văn minh hơn, tránh được những tiêu cực trong học đường. Nhưng có thể thấy, việc ngay lập tức loại bỏ những hình thức kỉ luật nghiêm khắc mà chưa có phương án hay hình thức khác khiến giáo viên và phụ huynh lo lắng bởi con em tới trường không chỉ để học văn hóa, mà còn học cách cư xử đúng đắn, có kỉ luật. Chuyên gia Phương Anh cho rằng, việc đột ngột thay đổi mà không có sự thay thế hay phương thức cải thiện cụ thể sẽ khiến cho giáo dục khuyết đi phần quan trọng. Điều này khiến giáo viên, dư luận phản ứng cũng là điều đương nhiên. Sự ràng buộc các quy định, quy phạm đạo đức hành vi của giáo viên ngày càng chặt, việc quy định dành cho học sinh cũng cần được xem xét để phù hợp cho quản lí cũng như văn hóa - xã hội. Có như vậy, giáo dục sẽ mang tính nhân văn, phù hợp văn hóa - xã hội, đồng thời không gây những chênh lệch quá lớn trong hành vi ứng xử giữa thầy - trò trong môi trường sư phạm. HOA BAN Tới trường không chỉ học văn hóa Chuyên gia tâm lí Đỗ Trần Phương Anh Chuyên gia tâm lí Đỗ Trần Phương Anh, Dự án Phòng chống nguy cơ tự tử trong thanh thiếu niên, trực thuộc Hội tâm lí Hoàng gia Anh cho biết, Việt Nam thường có phương châm “yêu cho roi, cho vọt”, nói cách khác, việc giáo dục con trẻ bằng hình thức nghiêm khắc dường như ăn sâu vào tư tưởng cũng như hành vi, hành động của người Việt Nam.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==