Báo Tiền Phong số 267/2025

TÌNH ĐỒNG ĐỘI LÀ NGUỒN SỨC MẠNH TINH THẦN VÔ GIÁ Yêu biển và muốn góp sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị, Hồ Văn Việt (SN 1997), đăng ký nguyện vọng được về công tác tại Quân chủng Hải quân. Từ năm 2021 đến nay, trên các cương vị công tác, từ Chính trị viên Đại đội, Chính trị viên Nhà giàn DK1/18 và Chính trị viên Tàu Trường Sa 19, anh luôn nỗ lực phấn đấu và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc của người lính nơi đầu sóng, ngọn gió. Là một sĩ quan trẻ, liên tục được thử sức trong môi trường mới, để thực hiện tốt nhất vai trò của một cán bộ chính trị, Đại úy Việt đã tự rèn luyện bản thân với phương châm “vững bản lĩnh, giàu kiến thức, giỏi chuyên môn, cao trách nhiệm, đầy nhiệt huyết và nặng ân tình”. Anh và đồng đội thường xuyên đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cả đơn vị luôn duy trì thường xuyên công tác sẵn sàng chiến đấu, chủ động phát hiện các loại mục tiêu trên vùng biển của ta, không để bị động, bất ngờ. Theo Đại úy Việt, công tác quản lý, giải quyết tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ luôn là một vấn đề mà cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị Hải quân rất quan tâm, trăn trở. Với điều kiện sinh hoạt, học tập, công tác và không gian sống chật hẹp trên nhà giàn hay trên các con tàu, quanh năm làm bạn với sóng gió, nên bộ đội thường có nhiều tâm tư. “Hằng ngày, chúng tôi lắng nghe, quan sát từng lời nói, cử chỉ, thái độ, nét mặt, sự biểu cảm của bộ đội. Mỗi sự trăn trở, trằn trọc mất ngủ, buồn rầu, một tiếng thở dài… đều được chỉ huy chủ động nắm bắt, tìm hiểu và động viên, tháo gỡ giúp anh em với thái độ chân thành”, Đại úy Việt nói. Trên khoảng không chật hẹp giữa trùng khơi, tình đồng đội trở thành nguồn sức mạnh tinh thần vô giá, với việc làm tốt công tác giáo dục chính trị, xây dựng mối đoàn kết “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. “Chúng tôi luôn tập trung giáo dục truyền thống, niềm vinh dự, tự hào của người lính nơi tuyến đầu trên thềm lục địa phía Nam. Qua đó, để cho bộ đội thấy được sự hy sinh quên mình của các thế hệ cha anh và nhân lên niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tiếp tục rèn luyện, cống hiến, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng”, Đại úy Việt tâm sự. KHỔ LUYỆN VƯỢT QUA GIỚI HẠN Sau bốn năm rèn tập chuyên ngành Đặc công nước tại Trường Sĩ quan Đặc công, tháng 8/2016, Phạm Thế Tân (SN 1994), chính thức nhận công tác tại Lữ đoàn Đặc công nước 5, thuộc Binh chủng Đặc công. Hiện anh mang quân hàm Thiếu tá và là Đại đội trưởng Đại đội 12 Chống khủng bố của Lữ đoàn. Là một trong những “lá cờ đầu” trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Binh chủng Đặc công, với bản lĩnh và ý chí thép, hơn 10 năm gắn bó với Lữ đoàn Đặc công nước 5, Thiếu tá Tân đã cùng với cấp ủy và Ban chỉ huy Đại đội 12 duy trì điều hành đơn vị đạt được nhiều thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù, huấn luyện diễn tập tại khu vực Trường Sa, DK1, biển miền Trung, biển Tây Nam. Với nhiệm vụ và trọng trách đặc biệt, Thiếu tá Tân cùng các chiến binh đặc công nước luôn phải nỗ lực thao luyện để vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân. Những bài tập khắc nghiệt như đu quay trụ vòng quay 360 độ, rèn sức chịu đựng trong buồng ép nhái, bơi cự ly dài cả ngày lẫn đêm, lặn sâu dưới biển… là “thực đơn” không thể thiếu trong giáo án huấn luyện. “Áp suất của nước dưới lòng biển là kẻ thù vô hình và nguy hiểm nhất. Mỗi khi lặn sâu, áp suất nước sẽ ép chặt mọi khoang khí trong cơ thể người lính như tai, xoang, và nguy hiểm nhất là phổi. Phải học cách cân bằng và chịu đựng. Chúng tôi biến áp suất từ giới hạn chết người thành một ngưỡng tác chiến quen thuộc. Giới hạn của người thường chỉ là điểm bắt đầu của chúng tôi”, Thiếu tá Tân chia sẻ. Thiếu tá Tân cùng đồng đội tập luyện thường vùi mình trong cát nóng, bơi hàng chục cây số, lặn sâu hàng chục mét, thả trôi hàng chục giờ trên biển… “Mục tiêu của sự khổ luyện này là để trong tình huống thực tế, sẽ không có bất kỳ giới hạn nào có thể ngăn cản chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ”, Thiếu tá Tân nói thêm. NGUYỄN MINH Hôm nay (24/9), hàng trăm đại biểu ưu tú trong Quân đội tề tựu về Thủ đô Hà Nội dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI. Trong số các cá nhân xuất sắc được vinh danh tại Đại hội, Thiếu tá Phạm Thế Tân và Đại úy Hồ Văn Việt là hai người trẻ tiêu biểu cho ý chí và khát vọng của người lính giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng. 7 n Thứ Tư n Ngày 24/9/2025 NGƯỜI LÍNH Lá chắn thép nơi đầu sóng Tổng Bí thư Tô Lâm trao phần thưởng tặng Đại úy Hồ Văn Việt, tại chương trình tuyên dương điển hình trong học t·p và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 7 năm liên tục là Chiến sĩ thi đua cơ sở và là Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2021, hai lần được vinh danh Chính trị viên tiêu biểu, xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân, Đại úy Hồ Văn Việt trở thành điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Năm 2025, anh nhận danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu Quân chủng Hải quân và Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân. Thiếu tá Phạm Thế Tân trong một buổi huấn luyện chuyên ngành Đặc công nước Đại tá Trần Hữu Dũng - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, cho biết chương trình bồi dưỡng, tập huấn diễn ra từ ngày 22/9 đến 22/10, gồm 14 chuyên đề và 9 hoạt động bổ trợ thực tiễn thiết thực. Đặc biệt, Ban tổ chức chỉ đạo tăng cường các chuyên đề truyền đạt về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tổ chức các hoạt động học tập, trao đổi, giao lưu, tham quan các mô hình thanh niên tiêu biểu tại các đơn vị, tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử; tổ chức tọa đàm thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Đại tá Trần Hữu Dũng đề nghị các học viên cần nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm; nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, sáng tạo; chủ động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Sau lớp bồi dưỡng, vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng vào đơn vị, trở thành hạt nhân nòng cốt thúc đẩy hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại cơ sở phát triển. Thường xuyên tiên phong, quyết thắng trong các lĩnh vực như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kỷ luật, xây dựng chính quy; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế, gìn giữ hòa bình; lao động, sản xuất, tham gia phát triển kinh tế, văn hoá xã hội; giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Là nữ học viên duy nhất tham gia lớp bồi dưỡng, Trung úy Đinh Ngọc Châm (Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng sản xuất thuốc đông y, Viện Y học cổ truyền Quân đội) mong muốn được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, phương pháp tổ chức hoạt động Đoàn phù hợp với đặc thù đơn vị y tế Quân đội. “Tôi tin rằng sau khóa học, chúng tôi sẽ vận dụng tốt kiến thức đã học vào thực tiễn, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng và Quân đội”, Trung úy Châm nói. THỤY DU Chiều 23/9, tại Trường Sĩ quan Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với nhà trường tổ chức Lớp bồi dưỡng, t·p huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2025, với sự tham gia của 98 học viên là cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội trao đổi với các học viên về dự lớp bồi dưỡng, t·p huấn Tăng cường kỹ năng cho thủ lĩnh thanh niên Nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở và là Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2024, Thiếu tá Phạm Thế Tân được tặng nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời giành giải cao tại các giải thi đấu võ thuật, thể thao trong Quân đội. Cùng với đó, anh còn có các sáng kiến hữu ích được trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp Binh chủng và cấp toàn quân như “Thiết bị leo trèo nhà giàn”; “Phao cứu hộ khẩn cấp”; “Bộ thiết bị bảo đảm an toàn đổ treo”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==