NẠN NHÂN KHÔN KHÉO TẨU THOÁT Ban đầu, các đối tượng tìm cách xóa dấu vết, từ dữ liệu điện thoại đến danh bạ liên lạc, khai báo quanh co, nhỏ giọt nhằm gây khó khăn cho điều tra. Ngày 1/9, anh Lưu Tường (tên tiếng Trung: Liu Xiang, SN 2006, quê huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam) đã đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai trình báo việc bị một số người Việt Nam cấu kết với người Trung Quốc lừa đưa sang Campuchia. Theo lời khai, nhóm này quảng cáo rầm rộ trên WeChat, Telegram về công việc lương 10.000 nhân dân tệ/tháng, kèm hình ảnh “việc nhẹ lương cao”. Những thanh niên vùng nông thôn Trung Quốc, thiếu hiểu biết, không phân biệt được ranh giới Việt Nam - Campuchia dễ dàng bị lừa. Sau khi xác định “con mồi”, Vũ Thị Bích (SN 1982, phường Lào Cai) và Lý Văn Táp (SN 1986, xã Xuân Hòa, Lào Cai) sang Trung Quốc gặp nạn nhân, thỏa thuận giá cả rồi tổ chức cho vượt sông vào Việt Nam. Việc chèo đò do Tẩn Ồng Nhị (SN 2003, xã Gia Phú) và Nguyễn Đức Thắng (SN 1966, xã Bảo Hà) thực hiện, còn Nguyễn Văn Dũng (SN 1972, xã Phú Nghĩa, Hà Nội) là kẻ điều hành. Trong vụ này, Lưu Tường được đưa về nhà Bích để chờ gom thêm người trước khi sang Campuchia. Bích trực tiếp liên hệ với “chủ” bên kia biên giới. Để lấy lòng tin, nạn nhân được mua quần áo, bao ăn ở. Tuy nhiên, trong một bữa cơm, Tường nghe lén cuộc điện thoại của Bích, biết chỉ vài ngày nữa sẽ bị bán sang Campuchia. Anh ta lặng lẽ trốn thoát, dùng điện thoại cầu cứu công an Trung Quốc và được hướng dẫn đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai để trình báo. TRUY BẮT ĐỐI TƯỢNG Từ lời khai, lực lượng biên phòng nhận định đây là đường dây tổ chức chuyên nghiệp, lập tức báo cáo Ban chỉ huy BĐBP tỉnh để xác lập chuyên án. Trong quá trình điều tra, trinh sát phát hiện số điện thoại “Tiến” trong danh bạ thực chất là của Táp. Khi tiếp cận nơi ở, các cán bộ sử dụng biện pháp nghiệp vụ để xác minh, rồi bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ thành công đối tượng này. Theo Trung tá Đạt, sau khi phát hiện có người trốn thoát, cả đường dây báo động. Nguyễn Văn Dũng - kẻ cầm đầu - chỉ đạo đồng bọn lẩn sang Lạng Sơn. Ban chuyên án phải sử dụng nhiều biện pháp, kiên trì thuyết phục để các đối tượng ra đầu thú. Dũng thậm chí còn đưa ra nhiều yêu sách trước khi chấp nhận. Các đối tượng liên lạc chủ yếu qua mạng xã hội, dùng mật hiệu, khai báo quanh co, xóa dữ liệu điện thoại, lưu danh bạ bằng tên giả, gây nhiều khó khăn cho điều tra. Ban chuyên án phải kiên trì, thu thập chứng cứ mới buộc chúng nhận tội. Ngày 3/9, những kẻ còn lại lần lượt bị bắt giữ. Việc truy bắt gặp nhiều tình huống phức tạp. Điển hình như Nhị, sống ở vùng sâu, quan hệ thân tộc rộng. Đường vào nhà dài 12km, đúng lúc đông người dự đám rằm tháng 7, buộc lực lượng phải tính toán kỹ để đảm bảo an toàn tuyệt đối. BĐBP đồng thời phối hợp cơ quan chức năng Trung Quốc truy bắt các đối tượng lẩn trốn bên kia biên giới, còn nạn nhân được chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ làm thủ tục về nước. Trung tá Đạt đánh giá: “Tội phạm luôn thay đổi theo từng giai đoạn. Trong thời đại công nghệ 4.0, thủ đoạn càng tinh vi, đòi hỏi lực lượng chức năng không ngừng đổi mới phương thức phòng ngừa, đấu tranh để đạt hiệu quả”. THÀNH ĐẠT Như báo Tiền Phong đã đưa tin, 5 đối tượng vừa bị bắt giữ sau khi tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi định đưa sang Campuchia. Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai kể lại quá trình phá án với nhiều biện pháp nghiệp vụ phức tạp. 11 n Thứ Ba n Ngày 23/9/2025 PHÁP LUẬT Bóc gỡ đường dây lừa người “việc nhẹ lương cao” Trong đường dây này, Bích nhận 4.600 nhân dân tệ/ người; Dũng nhận 3.000 nhân dân tệ/người; Táp 900.000 đồng/người; Nhị và Thắng 300.000 đồng/ chuyến. Ban đầu, Bích quanh co chối tội, khai chỉ cho nạn nhân ở nhờ. Tuy nhiên, với chứng cứ thu thập được, toàn bộ hành vi phạm tội đã bị làm rõ. Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi chống phá trên không gian mạng Khi hết thời hạn án phạt tù trở về cộng đồng, hai đối tượng Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1976) và Nguyễn Công Hợp (sinh năm 1950) ở Thái Nguyên có những hành vi chống phá trên không gian mạng. Ngày 22/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh), ngày 21/9, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1976, trú tại tổ Phú Xá 2, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Công Hợp (sinh năm 1950, trú tại xóm Đồng Hương, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên). Hai đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Khoản 2, Điều 331, Bộ luật Hình sự. Cả hai đối tượng này đã từng có tiền án, tiền sự với những tội danh khác nhau. Khi hết thời hạn án phạt tù trở về cộng đồng, mặc dù được chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, hỗ trợ tái hòa nhập song cả hai vẫn có những hành vi chống phá trên không gian mạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. PV (Theo TTXVN) Đóng giả nhà sư đi bán nhang, kêu gọi ủng hộ xây chùa Chiều 21/9, Công an xã Vĩnh Mỹ (tỉnh Cà Mau) nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện đối tượng mặc áo tu sĩ đi bán nhang, kêu gọi quyên góp ủng hộ chùa làm từ thiện. Công an xã Vĩnh Mỹ có mặt mời đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, người này khai tên Lê Hoài Bảo (SN 1974, ngụ tỉnh Đồng Tháp), thừa nhận không phải tu sĩ, nhà sư, không theo đạo Phật. Ông Bảo khai nhận, giả danh tu sĩ để lợi dụng lòng tin người dân nhằm trục lợi cá nhân qua việc bán nhang và quyên góp từ thiện. Việc này không thực hiện cho tổ chức, cá nhân khác. Sau đó, Công an xã Vĩnh Mỹ tiến hành tạm giữ các tang vật liên quan; đồng thời giáo dục, răn đe và cho ông Bảo làm cam kết không tái phạm. TÂN LỘC Hiện trường vụ án mạng là căn nhà cấp 4, nằm phía sau trường dạy lái xe trên tuyến đường tránh quốc lộ 51 thuộc phường Long Hương (TPHCM). Theo thông tin ban đầu, nghi phạm gây án là Vũ Văn Hà (34 tuổi, ở phường Long Hương). Hà là người nghiện ma túy, đã cai nghiện xong về nhà. Khoảng 5h30 ngày 22/9, Hà đã dùng dao ở nhà bếp chém nhiều nhát vào vùng cổ, mặt mẹ mình là bà N.T.N (62 tuổi, ở phường Long Hương) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Lúc này, chị gái của Hà là V.T.Ng (37 tuổi) ở chung nhà cũng bị Hà chém gây thương tích. Hà còn chém 2 con chó trong nhà. Sau khi gây án, Hà vứt bỏ con dao trong vườn cây gần nhà. Nhận tin báo án mạng, Công an phường Long Hương đã đến nhà Hà và bắt giữ nghi can này. Lúc án mạng xảy ra, ông V.V.T (65 tuổi, là chồng bà N) đang đi làm. AN NHIÊN Trung tá Vũ Trần Minh Đạt Nghi án con trai sát hại mẹ ruột, chém trọng thương chị gái Con đường dẫn vào hiện trường vụ án mạng thuộc phường Long Hương, TPHCM Ngày 22/9, Phòng CSHS Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Long Hương điều tra nghi án con trai sát hại mẹ ruột, chém chị gái bị thương. Đối tượng Lý Văn Táp
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==