9 n Thứ Hai n Ngày 22/9/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ du lịch mới thành lập CLB, để giúp nhau vượt qua khó khăn, mỗi thành viên góp 1 triệu đồng. “Ngày ấy, 8 triệu đồng là một số tiền khá lớn. Ban đầu, số vốn này sẽ để những thành viên khó khăn nhất vay 2 năm không lãi. Sau đó, nguồn vốn sẽ xoay vòng. Số tiền này sẽ góp định kỳ hằng năm, những năm được mùa, giá nông sản cao sẽ góp 2 triệu/người. Gần 20 năm thành lập, nguồn quỹ của CLB hiện nay khoảng 120 triệu đồng", ông Tương cho hay. Ông Tương kể, năm 2007, một trận lũ quét tràn qua khiến ngôi nhà của ông Lê Thanh Liêm (thành viên CLB) chìm trong biển nước. Anh em trong CLB đã đóng góp tiền giúp gia đình ông Liêm mua lại dụng cụ sinh hoạt, sản xuất, cùng gia đình ông dọn dẹp, sửa lại nhà cửa... Nhờ vậy, cuộc sống của gia đình ông Liêm nhanh chóng ổn định trở lại. CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN TRÊN QUÊ HƯƠNG MỚI Mỗi người mang một vết thương trên mình nhưng tình đồng chí, đồng đội của những người lính năm xưa vẫn vẹn nguyên. Cựu binh Lê Văn Hoát (SN 1963) cho chúng tôi xem một bên chân giả, những ngày trái gió trở trời, ông không tránh khỏi sự đau nhức. Ông kể, sau khi xuất ngũ, ông trở về với thương tật 71% (bị mất chân phải), cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn nhưng ông luôn tự nhủ cố gắng vươn lên. Ngày ấy, ngoài số tiền hơn 1 triệu đồng trợ cấp thương tật mỗi tháng. Hằng ngày ông vẫn quần quật khai hoang tự trồng các loại cây ngắn ngày để nuôi con ăn học. Năm 2007, ngôi nhà của gia đình ông bị sập, hư hỏng nặng do mưa bão, các thành viên trong CLB Cựu chiến binh chiến trường K đã góp mỗi người 1 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông mua vật liệu, mỗi người một tay góp công sức lao động sửa nhà. Đầu năm 2010, khi nguồn quỹ của CLB Cựu chiến binh chiến trường K xã Ea Kiết xoay vòng đến gia đình, với số tiền 25 triệu đồng, vợ chồng ông đầu tư phân bón cho vườn cà phê. Số tiền còn lại, gia đình ông Hoát mua thêm 1 con bò và 2 con dê sinh sản. Sau đó, đàn bò đã tăng dần, có thời điểm lên 10 con bò và 20 con dê. Gia đình ông Hoát hiện có 1,5ha cà phê trồng xen canh hơn 100 cây sầu riêng. Nhờ đó, khó khăn dần qua, kinh tế ổn định dần. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu nhập khoảng 200 triệu đồng. CLB Cựu chiến binh chiến trường K xã Ea Kiết với phương châm hoạt động: Tự vận động góp vốn, tự xét hỗ trợ vốn cho từng thành viên, tự kiểm tra, tự thu hồi, tự quản lý vốn, tự chịu trách nhiệm trước Hội Cựu chiến binh xã, Đảng ủy, UBND xã về việc thu - chi. Nguồn vốn trên được luân chuyển hằng năm cho các gia đình trong CLB vay không tính lãi để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, nuôi con ăn học. Ông Nguyễn Văn Tương, Chủ nhiệm CLB Cựu chiến binh chiến trường K cho hay, trong quá trình hoạt động, các thành viên trong CLB rất đoàn kết. Nhờ có nguồn vốn giúp nhau phát triển kinh tế mà hiện nay tất cả các thành viên trong CLB đều có cuộc sống ổn định, không còn hộ nghèo, cận nghèo, vươn lên khá giả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hàng năm, CLB đều tổ chức tổng kết, đánh giá những hoạt động trong năm. Từ đó, rút ra kinh nghiệm để các hoạt động triển khai hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo. Ông Tương tâm sự, năm 2018, gia đình ông cũng sử dụng số tiền 25 triệu đồng mà CLB cho vay để chăn nuôi bò, heo, phát triển mô hình xen canh gồm cà phê, sầu riêng, bơ cùng một số loại cây ăn trái… Nhờ sự cần cù, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, sau vài năm gia đình ông đã có nguồn thu nhập ổn định từ vườn cây. Đến nay, ngoài việc chăn nuôi, gia đình ông có 1,5ha cà phê, trồng xen canh hơn 100 cây sầu riêng. N.T nhạc chữa lành kéo dài 2 - 3 ngày: Ban ngày thực hành thở, thiền, sound bath; chiều tối hòa nhạc; kèm ẩm thực lành mạnh và tour thiền trong rừng, bên biển. Như vậy, lễ hội trở thành gói trải nghiệm văn hóa - du lịch trọn vẹn. “Thị trường âm nhạc trực tiếp tại Việt Nam đang bùng nổ. Hàng loạt hòa nhạc quốc tế hai năm qua đều cháy vé, chứng tỏ khán giả đô thị sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm. Nhóm trung lưu trẻ cũng ngày càng quan tâm đến chăm sóc tinh thần, cân bằng lối sống. Đó là nền tảng để âm nhạc chữa lành không còn bị xem là xa lạ, mà trở thành nhu cầu thật sự”, nhà sản xuất Ngô Hạnh Ngân chia sẻ. Tuy nhiên, để trở thành điểm đến festival chữa lành, Việt Nam cần một khung chuyên môn rõ ràng. “Lễ hội chữa lành không thể chỉ dừng ở nghe nhạc thư giãn mà phải có hội đồng cố vấn đa ngành gồm bác sĩ, nhà tâm lý và nhạc sĩ, nhằm phân tầng nội dung, chuẩn hóa khái niệm chữa lành. Các cảnh báo quốc tế từng nhấn mạnh: Gắn nhãn chữa lành thiếu kiểm chứng dễ gây ngộ nhận, thậm chí rủi ro cho cộng đồng”, ông Cường lưu ý. HẠ ĐAN Tác dụng trị liệu của âm nhạc Trên bình diện quốc tế, âm nhạc trị liệu (music therapy/sound healing) đã được nghiên cứu rộng rãi và chứng minh hiệu quả trong nhiều bối cảnh. Theo Cochrane – tổ chức nghiên cứu y học phi lợi nhuận toàn cầu – khi kết hợp với điều trị chuẩn, âm nhạc có thể giúp giảm lo âu, trầm cảm và cải thiện chất lượng sống. TS tâm lý Nguyễn Mai Hoa (Viện Tâm lý học) cho biết, những cú sốc tinh thần từ đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu chữa lành trở thành hiện tượng xã hội rõ rệt. Bà dẫn chứng: WHO thống kê có tới 970 triệu người toàn cầu đang đối diện rối loạn tâm thần, trong đó lo âu và trầm cảm chiếm tỷ lệ cao nhất; riêng Đông Nam Á có khoảng 289 triệu người. Trong bối cảnh ấy, âm nhạc nổi lên như phương tiện trị liệu tự nhiên, dễ tiếp cận và giàu tính cộng đồng, giúp con người giải tỏa căng thẳng, phục hồi cân bằng cảm xúc và tái kết nối với những giá trị tinh thần tích cực. Intervision Song Contest là cuộc thi ca hát danh tiếng, lần đầu tiên được tổ chức tại Nga sau 30 năm gián đoạn. Intervision 2025 quy tụ đại diện 23 quốc gia, bao gồm chủ nhà Nga và các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi, Mỹ… Ban giám khảo có 16 nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Nga, Ấn Độ, Mỹ…, trong đó nhạc sĩ Nguyễn Trọng Đài của Việt Nam vinh dự là một thành viên. Sự kiện thu hút hàng tỷ người theo dõi trên toàn cầu. Đức Phúc tham dự Intervision 2025 theo lời mời của Ban tổ chức và sự tiến cử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Anh là thí sinh Việt Nam đầu tiên góp mặt ở Intervision Song Contest, cũng là một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất. Chiến thắng của Đức Phúc không phải sự may mắn hay ưu ái. Theo kết quả bốc thăm, anh biểu diễn thứ 20 trong danh sách. Nam ca sĩ gốc Hà Nội mang tới cuộc thi tiết mục Phù Đổng Thiên Vương, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Duy. Đức Phúc hát bằng tiếng Việt, chỉ xen vài câu tiếng Anh. Phần trình diễn dài 3 phút 30 giây. Nam ca sĩ xuất hiện trong hình ảnh người tướng trong truyền thuyết Việt, mở đầu bằng đoạn ngâm thơ Nguyễn Duy: “Tre xanh xanh tự bao giờ/Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh/Thân gầy guộc lá mong manh/Mà sao nên lũy, nên thành tre ơi”. Sau đoạn ngâm, âm nhạc nổi lên dồn dập, Đức Phúc vừa hát vừa rap. Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa oai hùng, tay cầm roi tre xuất hiện trên màn hình, hòa cùng giọng ca và gương mặt đầy cảm xúc của Đức Phúc, đưa khán giả đi đến cao trào. Tiết mục chinh phục khán giả và ban giám khảo không chỉ bởi giọng hát nội lực mà còn bởi cách kể hiện đại, mới mẻ về một truyền thuyết ăn sâu trong tâm thức người Việt. Sự dàn dựng công phu, hiệu ứng sân khấu giàu sáng tạo giúp màn trình diễn thêm thăng hoa. Nam ca sĩ còn có màn thay trang phục trên sân khấu nhanh gọn, từ áo giáp cách điệu sang áo dài cách tân, tinh tế và không phô trương. Intervision Song Contest đề cao bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia thông qua ngôn ngữ ca khúc, trang phục, cách dàn dựng sân khấu. Theo nhạc sĩ Nguyễn Trọng Đài, tác phẩm chiến thắng phải “chạm được sự rung động”. Màn trình diễn Phù Đổng Thiên Vương của Đức Phúc đã vượt rào cản ngôn ngữ, văn hóa, để chạm tới trái tim người nghe. Tiết mục giành được 422 điểm, bỏ xa đối thủ về nhì - nhóm tam ca Nomad của Kyrgyzstan với 373 điểm. Trong khoảnh khắc được xướng tên ở vị trí số 1, Đức Phúc xúc động chia sẻ: “Khoảnh khắc đó sẽ in đậm sâu trong trái tim nhỏ bé này”. Chiến thắng của Đức Phúc mang ý nghĩa lịch sử, khẳng định vị thế nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên sân khấu âm nhạc thế giới, là dấu ấn rực rỡ của văn hóa đối ngoại. Với cá nhân Đức Phúc, chiếc cúp pha lê danh giá là thành quả của hành trình nỗ lực không ngừng. Con đường âm nhạc của Đức Phúc không trải hoa hồng. Anh hái trái ngọt từ chông gai và nước mắt. Từng là nạn nhân của chê bai ngoại hình, từng bị loại sớm ở Vietnam’s Got Talent 2011, Vietnam Idol 2012, nhưng Đức Phúc không gục ngã. Anh tiếp tục tham gia The Voice 2015 (Giọng hát Việt) và giành ngôi Quán quân. Khi ấy, giám khảo Mỹ Tâm nhận xét giọng hát của Đức Phúc mang lại cảm xúc và thuyết phục người nghe. Trong lời cảm ơn tại Intervision 2025, Đức Phúc nhắc lại dấu mốc: “Ngày 20/9 của 10 năm trước, tôi trở thành Quán quân The Voice Việt Nam. 10 năm sau, cũng vào ngày 20/9, tôi trở thành người chiến thắng Intervision”. ĐÀO NGUYÊN Đức Phúc làm nên kỳ tích âm nhạc Việt trên đất Nga Khoảnh khắc giành cúp Intervision 2025 của Đức Phúc ẢNH: VŨ MẠNH CƯỜNG Đức Phúc làm nên kỳ tích ở tuổi 28 khi xuất sắc giành cúp pha lê danh giá cùng phần thưởng trị giá 30 triệu rúp (hơn 9 tỷ đồng) tại Cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision Song Contest 2025, diễn ra ở sân vận động Live Arena (Mátxcơva, Nga). Ông Nhân (phải) và ông Tương đang thăm vườn cà phê xen canh Ông Hoát bên vườn cây sầu riêng sắp vào vụ thu hoạch Chiến thắng của Đức Phúc mang ý nghĩa lịch sử, khẳng định vị thế nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên sân khấu âm nhạc thế giới, là dấu ấn rực rỡ của văn hóa đối ngoại. Với cá nhân Đức Phúc, chiếc cúp pha lê danh giá là thành quả của hành trình nỗ lực không ngừng. Ông Bùi Đức Hải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ea Kiết, cho biết, thời gian qua, Câu lạc bộ Cựu chiến binh chiến trường K đã xây dựng quỹ để giúp nhau phát triển kinh tế và sử dụng nguồn quỹ rất hiệu quả. Đến nay, hầu hết các thành viên trong Câu lạc bộ đều có cuộc sống ổn định, kinh tế khá giả. Hội Cựu chiến binh xã Ea Kiết luôn hỗ trợ và đồng hành với Câu lạc bộ trong các hoạt động.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==