8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 22/9/2025 CÓ MỘT “THỊ TRƯỜNG CHỮA LÀNH” Hai đêm 6 - 7/9/2025, chương trình Hòa nhạc chữa lành 2025 (Sound Healing Concert 2025: Journey Into Silence) quy tụ giọng ca mantra (tụng ca Phật giáo, nhạc thiền, chữa lành) nổi tiếng Ani Choying Drolma cùng nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, bậc thầy chuông xoay Santa Ratna Shakya, nghệ sĩ Ngô Hồng Quang, biên đạo múa Tấn Lộc… đã trở thành sự kiện được nhắc đến nhiều trong cộng đồng wellness (chăm sóc sức khỏe toàn diện). Nhiều khán giả mô tả không gian trình diễn như “thiền đường âm thanh”, nơi hơi thở, nhịp trống, chuông xoay… hòa quyện, mang lại hiệu ứng cảm xúc và trải nghiệm nội tâm “an ủi ở mức cao nhất”. Đây được xem là “hòa nhạc chữa lành đầu tiên tại Việt Nam”, với giá vé từ 2,7 đến 4,3 triệu đồng, nằm ở phân khúc cao của các chương trình hòa nhạc đương đại. Nhà nghiên cứu âm nhạc chữa lành Trần Việt Cường chia sẻ với Tiền Phong: “Hai đêm diễn đều không còn chỗ trống. Khán giả ngoài cộng đồng thực hành thiền, yoga còn có rất nhiều người trẻ. Từ đó có thể phác thảo thị trường âm nhạc chữa lành ở Việt Nam theo ba lớp: Công chúng đô thị quan tâm sức khỏe tinh thần, cộng đồng thực hành thiền - yoga, và khách quốc tế tìm kiếm trải nghiệm sức khỏe tinh thần cao cấp”. Theo ông Cường, xu hướng này chỉ thực sự phát triển sau đại dịch COVID-19. Ngay từ năm 2021, nhiều nghệ sĩ đã chuyển hướng sang các sản phẩm âm nhạc dịu dàng, mang tính sẻ chia, như album Chạy trời sao khỏi nắng của Nguyên Hà - Nguyễn Minh Cường, DreAMEE acoustic show của Amee, Đi về nhà của Đen Vâu - JustaTee, hay Chúng ta đang thở kìa của Lê Cát Trọng Lý. Đến năm 2023, cộng đồng yêu thích âm nhạc trị liệu đã bắt đầu hình thành, với những chương trình miễn phí như Hành trình Tĩnh lặng thu hút đông đảo khán giả ở nhiều độ tuổi. Rõ ràng, loại hình này đang bước ra khỏi phạm vi trải nghiệm nhỏ lẻ để trở thành một lựa chọn văn hóa có khán giả, có thị trường và có tiềm năng phát triển. VIỆT NAM - ĐIỂM ĐẾN FESTIVAL ÂM NHẠC CHỮA LÀNH? Âm nhạc chữa lành không còn xa lạ trên thế giới. Từ Bali, Chiang Mai đến nhiều vùng nghỉ dưỡng châu Âu, loại hình này đã trở thành mũi nhọn trong ngành kinh tế chăm sóc sức khỏe toàn diện. Theo Viện Sức khỏe Toàn cầu (Global Wellness Institute), quy mô kinh tế wellness toàn cầu đạt hơn 5.600 tỷ USD năm 2022, dự báo tăng lên 8.500 tỷ USD vào 2027. Việt Nam được đánh giá là điểm đến tiềm năng nhờ tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh và nguồn tài nguyên văn hóa, thiên nhiên đa dạng. TS Nguyễn Văn Bình (Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam) nhận định: “Nếu gắn hoạt động chữa lành với du lịch nghỉ dưỡng, Việt Nam hoàn toàn có thể thu hút dòng khách trung - cao cấp, vốn tìm kiếm nhiều hơn một kỳ nghỉ, mà là sự tái tạo năng lượng và cân bằng tinh thần”. Ông Trần Việt Cường bổ sung: “Chúng ta có lợi thế rất rõ: Kho tàng nhạc cụ và nghệ thuật truyền thống mang sẵn yếu tố thiền định và cộng hưởng. Đàn bầu, đàn đá, cồng chiêng, thậm chí ca trù đều có thể đưa vào không gian lễ hội chữa lành. Đây không phải vay mượn, mà là cách bản địa hóa xu hướng quốc tế”. Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 năm qua, các điểm đến như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Sa Pa đã xây dựng hệ thống khu nghỉ dưỡng 5 sao tích hợp thiền, yoga, thanh lọc cơ thể. Đây là nền tảng để phát triển các festival âm Âm nhạc chữa lành – từ hơi thở nội tâm đến lễ hội TÌNH ĐỒNG ĐỘI Ngôi nhà cấp 4 của cựu chiến binh Nguyễn Doãn Nhân (SN 1960, xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk) nằm giữa vườn cây xanh mướt mát. Ông cùng 3 đồng đội trò chuyện rôm rả dưới tán cây sầu riêng sai trĩu quả nơi góc vườn. Ông Nhân cho biết, mấy anh em đang chia sẻ kỹ thuật trồng và chăm sóc cho vườn cây đạt năng suất và chất lượng. Gia đình ông có 2ha trồng cà phê, tiêu. Ông mới trồng xen sầu riêng, hiện có khoảng 10 cây có thu. Mỗi năm thu nhập khoảng 300 triệu đồng. “Chúng tôi là thành viên câu lạc bộ Cựu chiến binh chiến trường K. Bây giờ, cuộc sống mỗi gia đình đã đầy đủ, không ai khó khăn. Thành viên có thu nhập thấp nhất trong câu lạc bộ mỗi năm thu khoảng 100 triệu đồng trở lên, đã trừ các khoản chi phí”, ông Nhân tiết lộ. Ông Nhân cho biết, tất cả mọi sự gặp gỡ đều là hữu duyên. Năm 1980, ông tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia (hay còn gọi là chiến trường K), giúp nước bạn chống nạn diệt chủng Pôl Pốt. Một năm sau, ông về nước. Năm 1987, gia đình ông vào tỉnh Đắk Lắk phát triển kinh tế mới. Cách đây 20 năm, ông đi đám cưới một gia đình trên địa bàn xã, qua trò chuyện quen biết các anh em đồng đội bây giờ, những người đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Đầu năm 2006, mọi người thống nhất thành lập Câu lạc bộ (CLB) Cựu chiến binh chiến trường K nhằm kết nối, chia sẻ hỗ trợ nhau trong cuộc sống và vươn lên phát triển kinh tế. “CLB gồm 8 thành viên, chủ yếu ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định. Anh Nguyễn Văn Tương làm chủ nhiệm và tôi làm phó chủ nhiệm. Hiện tại, CLB còn 7 thành viên, 1 thành viên đã mất cách đây vài tháng”, ông Nhân cho biết. Cựu binh Nguyễn Văn Tương (SN 1960) tiếp câu chuyện, thời điểm đầu vào đây, chúng tôi được Nhà nước hỗ trợ lương thực trong 6 tháng. Thời ấy, thiếu thốn trăm bề, sốt rét rừng, nhiều người không trụ được bỏ về. Những người bám trụ lại cùng nhau khai hoang để lấy đất trồng hoa màu nhằm đảm bảo lương thực. Khi Trở về từ lằn ranh sinh tử, những cựu chiến binh chiến trường K có cơ duyên gặp lại nhau trên vùng đất mới. Những khó khăn gian khổ thời chiến, nối dài theo năm tháng thời bình đã kết nối họ lại cùng nhau thành lập một câu lạc bộ, tự gây quỹ để giúp đỡ nhau trong cuộc sống và phát triển kinh tế. Ông Nhân (bìa phải) chia sẻ về mô hình vườn cây của gia đình nNGUYỄN THẢO PHÓNG SỰ Đọng lại những ân tình Giữa những áp lực tinh thần ngày càng nặng nề, âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung dần được coi như liệu pháp hỗ trợ không dùng thuốc. Healing music (âm nhạc chữa lành) nay xuất hiện tại Việt Nam như một lựa chọn mới cho khán giả, đồng thời mở ra cơ hội xây dựng các festival du lịch chữa lành, kết nối nghệ thuật, y học và kinh tế. Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn biểu diễn trong Hòa nhạc chữa lành Ani Choying Drolma – nữ tu Phật giáo người Nepal, ca sĩ nổi tiếng thế giới với dòng nhạc mantra – giao lưu cùng khán giả Việt Nam
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==