12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 22/9/2025 Các quan chức Lầu Năm Góc đã gặp một nhóm nhà ngoại giao châu Âu vào cuối tháng 8 để đưa ra thông điệp cứng rắn: Mỹ sẽ giảm một số hỗ trợ an ninh cho Latvia, Lithuania và Estonia - các thành viên NATO có chung biên giới với Nga. Reuters dẫn lời một quan chức nắm rõ tình hình cho biết, quan chức Lầu Năm Góc David Baker nói trong cuộc gặp đó rằng châu Âu cần giảm bớt phụ thuộc vào Mỹ. Ông Baker cũng nhấn mạnh, dưới thời Tổng thống Donald Trump, quân đội Mỹ sẽ chuyển hướng sang các ưu tiên khác. Thông điệp này khiến các nhà ngoại giao châu Âu lo ngại. Ngày 19/9, Estonia cáo buộc các máy bay chiến đấu MiG31 của Nga xâm phạm không phận Estonia trong khoảng 10 phút, trước khi bị phi đội máy bay F-35 của Ý xua đuổi. Nga phủ nhận cáo buộc này, khẳng định các máy bay của họ chỉ bay qua vùng biển quốc tế. Vài giờ sau, Warsaw cáo buộc các máy bay chiến đấu Nga áp sát một giàn khoan dầu của Ba Lan. Tuần trước, Ba Lan bắn rơi các máy bay không người lái nghi của Nga mà họ cho là vi phạm không phận. Đến nay, Mỹ hầu như vẫn im lặng trước những sự việc đó. Nhiều giờ sau vụ việc gần đây nhất, nhà lãnh đạo Mỹ chỉ nói rằng đó có thể là “rắc rối lớn”. Sau sự việc ở Ba Lan tuần trước, ông Trump đăng trạng thái đầy ẩn ý trên mạng xã hội Truth Social: “Chúng ta bắt đầu thôi!”. Giới quan sát cho rằng phản ứng này phù hợp với mô hình đang nổi lên: Sau nhiều tháng nỗ lực để giải quyết hoặc hòa giải những cuộc xung đột nan giải nhất thế giới, ông Trump hầu như đã rút lui khỏi hoạt động ngoại giao trong những tuần gần đây. Thay vào đó, ông chuyển sự chú ý sang các vấn đề trong nước, như giải quyết vấn nạn tội phạm, đối đầu với điều mà ông gọi là chủ nghĩa cực đoan cánh tả bạo lực và thay đổi hệ thống cấp thị thực. Sau một mùa hè ngoại giao căng thẳng, bao gồm cuộc đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, ông Trump nói với các nước châu Âu, rằng họ phải áp biện pháp trừng phạt nghiêm khắc với những khách hàng mua dầu mỏ Nga nếu muốn Washington siết chặt các biện pháp tài chính với Mátxcơva để giải quyết cuộc xung đột Ukraine. Sau khi dành vài tháng đầu nhiệm kỳ để cố gắng đạt được lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas, ông Trump gần đây đã phớt lờ những hành động của Israel mà rõ ràng sẽ làm giảm cơ hội đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Dải Gaza. Các quan chức Nhà Trắng phản đối khi Israel ném bom một văn phòng của Hamas ở Qatar - đồng minh của Mỹ, nhưng không có hành động rõ ràng nào. Khi Israel tiến hành một cuộc tấn công quân sự gây tranh cãi vào thành phố Gaza, ông Trump không phản đối, dù các đồng minh châu Âu và Ả-rập lên án gay gắt. TRỞ VỀ LỐI CŨ Các đối thủ chính trị gọi ông Trump là người theo chủ nghĩa cô lập. Nhưng vào mùa hè qua, ông đã gây ngạc nhiên. Trước sự phẫn nộ của một số đồng minh chính trị bảo thủ, ông cho phép ném bom các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran để ủng hộ cuộc chiến trên không của Israel hồi tháng 6. Tại hội nghị của NATO ở Hà Lan vào cuối tháng 6, ông thông báo sẽ gửi các hệ thống phòng thủ Patriot mới đến Ukraine. Vào tháng 7, ông đe dọa trừng phạt và áp thuế với Nga. Giờ đây, các nhà phân tích cho rằng ông Trump đang trở về với quan điểm truyền thống của mình. Ông Aaron David Miller, một nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ, hiện là thành viên cấp cao tại Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, cho rằng Tổng thống Trump có thể chỉ đơn giản đã nhận ra rằng các cuộc xung đột khó giải quyết hơn nhiều so với suy nghĩ của ông ấy trước đây. “Ông Trump không quan tâm đến những việc mà ông ấy cho rằng không xứng đáng với công sức và vốn liếng chính trị bỏ ra”, ông Miller nói. Chưa rõ sự việc ở Estonia có khiến ông Trump thay đổi suy nghĩ về Nga hay không. Tuần trước, Chính phủ Mỹ có vẻ không lay chuyển khi các nghị sĩ Latvia, Lithuania và Estonia kêu gọi Washington xem xét lại kế hoạch cắt giảm hỗ trợ an ninh cho những quốc gia này. “Nhiều đồng minh châu Âu nằm trong nhóm những quốc gia giàu có nhất thế giới. Họ hoàn toàn có khả năng tài trợ cho các chương trình này nếu họ muốn”, một quan chức Nhà Trắng cho biết. BÌNH GIANG (theo Reuters) Sau nhiều tháng nỗ lực để giải quyết hoặc hòa giải những cuộc xung đột nan giải nhất thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump hầu như đã rút lui khỏi hoạt động ngoại giao trong những tuần gần đây. Israel tấn công thành phố Gaza tháng 9/2025 ẢNH: ANADOLU Trung Quốc phát triển “Vạn lý trường thành” trên biển Các nhà nghiên cứu hải quân Trung Quốc đang phát triển một hệ thống phòng thủ đa lớp được ví như “Vạn lý trường thành”, nhằm bảo vệ tàu chiến khỏi các cuộc tấn công của hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) giá rẻ, theo SCMP. Nhóm nghiên cứu, do Giáo sư Guo Chuan Fu, Học viện Hải quân Đại Liên (thuộc Hải quân Trung Quốc) dẫn đầu, đã đề xuất một kiến trúc phòng thủ hợp nhất, tích hợp các công nghệ tiên tiến như cảm biến trí tuệ nhân tạo (AI), giám sát vệ tinh, radar đa tần, hồng ngoại, quang học, sóng âm, cùng các vũ khí hiện đại như tên lửa siêu vượt âm, laser và vũ khí vi sóng công suất cao. Theo nhóm nghiên cứu, hệ thống này sẽ tạo thành một “lưới tiêu diệt động”, cho phép phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các mục tiêu UAV trong thời gian thực. Khác với mô hình quan sát - định hướng - quyết định - hành động (OODA) truyền thống, “lưới tiêu diệt động” được điều phối bởi mạng lưới cảm biến và AI, đảm bảo phân bổ lại cảm biến, vũ khí ngay cả khi một số thành phần mạng bị tấn công, giúp duy trì khả năng phòng thủ liên tục. Các biện pháp đối phó được đề xuất phù hợp với nhiều loại vũ khí chống UAV từng được Trung Quốc công bố, như laser gắn trên tàu LY-1, vũ khí vi sóng công suất cao và tên lửa hành trình siêu vượt âm CJ-1000. Việc phát triển “Vạn lý trường thành” trên biển nhấn mạnh cam kết của Trung Quốc trong việc tăng cường sức mạnh hải quân trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ công nghệ không người lái. Các chuyên gia tin rằng việc triển khai thành công hệ thống này có thể nâng cao đáng kể năng lực phòng thủ của Hải quân Trung Quốc, đặc biệt là ở các khu vực chiến lược quan trọng. QUỲNH NHƯ (theo SCMP) Triều Tiên chuẩn bị duyệt binh quy mô lớn? Triều Tiên dường như đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh quy mô lớn vào tháng tới để kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động cầm quyền. Có nhiều đồn đoán rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Bình Nhưỡng để tham dự sự kiện này. Triều Tiên kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động vào ngày 10/10, và có thể sẽ đánh dấu sự kiện này bằng một lễ duyệt binh quy mô lớn, theo Yonhap. “Dựa trên hình ảnh vệ tinh, có thể thấy nhân lực, thiết bị và phương tiện đã tập kết tại một thao trường gần sân bay Mirim ở Bình Nhưỡng từ đầu tháng 7. Trong số đó, có cả các bệ phóng di động”, Yonhap đưa tin. Nguồn tin cho rằng, quy mô huy động nhân sự và trang thiết bị cho cuộc duyệt binh này dường như lớn hơn so với những năm gần đây. Lần gần nhất Triều Tiên tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lớn ban đêm là vào tháng 9/2023, để kỷ niệm 75 năm ngày quốc khánh. MINH HẠNH (theo Yonhap) Ông Zelensky cho biết, một loạt cuộc đàm phán song phương sẽ diễn ra tại New York, bao gồm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. “Chương trình nghị sự bao gồm các vấn đề kinh doanh, công nghệ, quốc phòng, và thỏa thuận khoáng sản. Những vấn đề này sẽ được thảo luận tại một cuộc họp kinh tế quan trọng. Và một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ”, ông Zelensky nói. Tổng thống Ukraine cho biết, ông muốn lắng nghe quan điểm của ông Trump về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine và tiếp tục các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông nói rằng Ukraine đã chuẩn bị cơ sở cho các đảm bảo an ninh mà châu Âu sẵn sàng hỗ trợ, có tính đến sự tham gia của Mỹ. Nhiều cuộc thảo luận đã diễn ra, bao gồm đối thoại ở nhiều cấp độ giữa lãnh đạo quân đội và bộ tổng tham mưu của cả hai nước, với các đối tác châu Âu và Mỹ. Ngày 20/9, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrii Yermak trò chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đặc biệt là về việc chuẩn bị các đảm bảo an ninh cho Ukraine, cũng như cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump tại New York. Ông Yermak và ông Rubio đã thảo luận về việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quân sự, quốc phòng và kinh tế. MINH HẠNH (theo Pravda) Tổng thống Ukraine đến New York gặp Tổng thống Mỹ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, diễn ra từ ngày 21 đến 24/9 ở New York. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: PRAVDA Quyết sách của ông Trump về các cuộc xung đột trên thế giới Giới quan sát cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giảm can dự vào các cuộc xung đột lớn không gây ngạc nhiên lắm. Trong suốt giai đoạn tranh cử, ông luôn nhấn mạnh rằng Mỹ đã bị kéo căng về quân sự.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==