Báo Tiền Phong số 265/2025

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC); Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban quản lý dự án 1 Công ty AIC); Lê Hoài Nam (cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM); Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM) và 12 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định đấu thầu”. Theo cáo trạng, giai đoạn 2012-2017, biết TPHCM có những gói thầu liên quan lĩnh vực y tế, giáo dục và môi trường, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ủy quyền cho bà Hoàng Thị Thúy Nga và ông Trần Đăng Tấn (Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TPHCM) sử dụng pháp nhân các công ty trong hệ sinh thái AIC làm “quân xanh” và thông đồng với nhóm thẩm định giá, tư vấn, đại diện chủ đầu tư. Các hồ sơ dự thầu của “quân xanh” do bộ phận AIC ở Hà Nội chuẩn bị, cố ý để thiếu tiêu chí hoặc bỏ giá cao nhằm bị loại. Nội bộ AIC cũng chỉnh sửa, nâng khống chỉ tiêu tài chính để hợp thức trúng thầu. Với thủ đoạn “quân xanh” và “làm đẹp hồ sơ’ đấu thầu, AIC đã trúng 230 gói thầu tại TPHCM ở 3 lĩnh vực: Giáo dục (134 gói), y tế (94 gói) và môi trường (2 gói). Trong đó, 171 gói (131 gói giáo dục, 40 gói y tế) gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 145 tỷ đồng. Về các bị can nguyên là lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, cáo trạng cho biết ông Lê Hồng Sơn, Lê Hoài Nam, Lê Phương Nga (Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT) và cấp dưới đã không thực hiện đúng Luật Đấu thầu, tạo điều kiện cho AIC trúng 134 gói thầu, gây thiệt hại hơn 142,6 tỷ đồng. Riêng cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn, cáo trạng xác định ông Sơn đã can thiệp, giúp AIC trúng 134 gói thầu, trong đó có 131 gói gây thiệt hại 142,6 tỷ đồng. Ngoài vụ án này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn giữ vai trò chủ mưu trong 5 vụ án bị xử lý hình sự, gồm: Bà Nhàn cùng 12 đồng phạm trong vụ án “thông thầu” xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng các đơn vị liên quan; Vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học, thuộc Sở NN&PTNT TPHCM; Vụ gây thiệt hại 152 tỷ đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai; Vụ gây thiệt hại 50 tỷ đồng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và vụ gây thiệt hại 25,8 tỷ đồng tại Bắc Ninh. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn từng bị TAND cấp cao tại TP Hà Nội xử phạt 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn bị xử phạt từ 10 năm tù đến 24 năm tù trong 4 vụ án khác. Tổng hợp án phạt các vụ án, bà Nhàn phải chịu mức án 30 năm tù. Do bà Nhàn đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và quốc tế đối với bị can này. TÂN CHÂU Đang mang án 30 năm tù trong 5 vụ án trước đây, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) tiếp tục bị truy tố vì đã dùng các thủ đoạn gian dối để trúng 230 gói thầu ở TPHCM, gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỷ đồng. 11 n Thứ Hai n Ngày 22/9/2025 PHÁP LUẬT Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố Triệt phá đường dây đánh bạc 100 tỷ đồng Lực lượng chức năng xác định, các đối tượng lập tài khoản đại lý, mua bán “chip” (quy đổi tiền thật) để lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc trên không gian mạng, với số tiền lên tới hơn 100 tỷ đồng. Ngày 21/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tạm giữ 9 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cụ thể, ngày 19/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu tạm giữ 9 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố liên quan tới hành vi Tổ chức đánh bạc qua ứng dụng X-Poker. Việc giao dịch được thực hiện qua Telegram, Facebook, Zalo, thanh toán qua nhiều tài khoản ngân hàng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc lên tới hơn 100 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân không vì lời mời gọi “kiếm tiền nhanh, đổi thưởng dễ dàng” trên mạng mà sa vào con đường phạm tội. Mọi tài khoản ngân hàng, tin nhắn, giao dịch đều để lại dấu vết điện tử và không thể che giấu trước pháp luật. Mọi hành vi tham gia đánh bạc trên không gian mạng, trên điện thoại cầm tay hay dưới bất kỳ hình thức nào đều sẽ bị cơ quan công an phát hiện, xử lý nghiêm vì đây là tội phạm hình sự. Người dân cần tỉnh táo, cảnh giác, không tải, không tham gia, không chia sẻ hay tiếp tay cho các ứng dụng, nhóm, đường link có dấu hiệu tổ chức đánh bạc. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý, bảo vệ sự trong sạch, lành mạnh của môi trường mạng. NGUYỄN THẮNG Xe khách chở 3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc Lực lượng chức năng Tuyên Quang phát hiện, thu giữ hơn 3 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc trên xe khách lưu thông qua Quốc lộ 2. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 19/9, tại Km31, Quốc lộ 2 thuộc địa phận xã Thái Sơn (huyện Hàm Yên, Tuyên Quang), tổ tuần tra kiểm soát Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra xe ô tô khách biển số 23E-002.22. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển hơn 3 tấn thực phẩm đông lạnh gồm xúc xích, sủi cảo, thịt viên cùng nhiều loại khác, toàn bộ được đóng gói trong bao bì in chữ nước ngoài. Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa này. Theo lực lượng chức năng, số lượng thực phẩm lớn, không có giấy tờ hợp lệ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm nếu tuồn ra thị trường. Vụ việc hiện đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 2 để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. ĐỨC ANH Ngày 21/9, Công an phường An Nhơn Bắc (Gia Lai) cho biết, đã làm việc với anh T.M.K. (SN 2005, trú phường An Nhơn Bắc) người vừa được các cơ quan chức năng giải cứu từ Camphuchia về lại địa phương. Theo thông tin ban đầu, tháng 11/2024, khi đang là sinh viên năm hai một trường đại học ở TPHCM, để tìm việc làm, anh K. sử dụng tài khoản Facebook vào nhóm “Việc làm Quận 9”, “Việc làm Thủ Đức”. Sau đó, tài khoản Facebook có tên “Trần Khôi” vào nhắn tin, giới thiệu cho K. về việc chỉ cần vận chuyển chuyến hàng gia dụng từ Tây Ninh về TPHCM sẽ được trả 15 triệu đồng. Thấy công việc nhẹ nhàng, trả tiền công hậu hĩnh nên anh K. đồng ý. Sau đó, anh K. được tài khoản “Trần Khôi” chỉ dẫn lên chiếc xe taxi đã chờ sẵn tại bến xe An Sương (TPHCM) đến Tây Ninh. Tuy nhiên, không có việc chở hàng hóa nào mà lúc này, anh K. đã bị 2 thanh niên chở qua Campuchia bằng xe máy. Tại Camphuchia, K. bị các đối tượng yêu cầu sử dụng tài khoản Facebook đã được tạo sẵn dùng để lừa đảo. Quá thất vọng, K. nhiều lần tìm cách trốn về nước nhưng không được, phải đến tháng 7 vừa qua, anh mới được các cơ quan chức năng Campuchia giải cứu và trở về địa phương. K. cho biết, chỗ làm việc mà bản thân trải qua có rất nhiều bạn trẻ tuổi từ 16 đến 25. Các bạn trẻ giống như K., đã tin lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao qua Facebook và bị các đối tượng đưa nạn nhân đến biên giới, đi theo đường tiểu ngạch để vượt biên trái phép sang Campuchia. TIỀN LÊ Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Tin việc nhẹ lương cao, sinh viên bị lừa sang Campuchia Lực lượng công an làm việc với anh K Tin rằng chỉ cần vận chuyển chuyến hàng gia dụng từ Tây Ninh về TPHCM sẽ được trả 15 triệu đồng, anh K. bị lừa sang Campuchia để làm việc lừa đảo qua mạng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==