Báo Tiền Phong số 265/2025

Từ 8h sáng 20/9, Tổng Cty Đường sắt Việt Nam chính thức mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên tất cả các kênh. Tại ga Hà Nội trong ngày đầu mở bán, lượng người trực tiếp đến ga mua vé tàu Tết hầu như không đáng kể. Chị Đặng Thị Thu Hiền, nhân viên bán vé tại ga Hà Nội, cho biết: “Hoạt động bán vé đang ghi nhận sự chuyển dịch mạnh mẽ sang hình thức trực tuyến. Từ sáng đến chiều nay, quầy vé hầu như vắng khách, chủ yếu hành khách đặt vé qua mạng hoặc gọi tổng đài thanh toán. Giao dịch trực tiếp chỉ có vài trường hợp hỏi giá”. Theo chị Hiền, nếu trước đây hành khách phải chen chúc tại ga, thì nay chỉ với vài thao tác trên điện thoại hoặc máy tính, vé điện tử đã đặt xong, có thể chọn chỗ ngồi, đổi trả trực tuyến, tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn nhiều. Với tàu Tết năm nay, chị Hiền cho biết khách chủ yếu đặt chặng Sài Gòn - Hà Nội, tập trung vào các ngày 11/2, 12/2 và 13/2 (tức 24, 25, 26 tháng Chạp). Theo lý giải của nhân viên bán vé tàu, đây là thời điểm sau Tết Ông Công Ông Táo (23 tháng Chạp), mọi người sẽ đổ dồn về quê đón Tết Nguyên đán. Ghi nhận trên hệ thống bán vé tàu tự động tại Ga Hà Nội, mặc dù mới ngày đầu mở bán vé tàu Tết công khai, nhưng vé tàu ngày 11-13/2 của các tàu chất lượng cao SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 gần như đã “cháy vé” các khung giờ đẹp, số lượng ghế trống còn sót lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ tính đến 12h trưa 21/9, ngành đường sắt đã bán được khoảng 22.000 vé Tết, đạt doanh thu 44 tỷ đồng. Năm nay, giá vé tăng 5-10% do đưa vào phục vụ 150 toa xe đóng mới, cải tạo với chất lượng cao hơn. Giá vé cao nhất được ghi nhận là 3,75 triệu đồng cho chặng Sài Gòn - Hà Nội trên tàu SE2 (giường nằm mềm tầng 1, khoang 4 giữa toa), trong khi năm 2024 mức cao nhất là 3,234 triệu đồng. Khoang VIP 2 giường có giá 7,35 triệu đồng/ giường, tăng 350.000 đồng so với năm ngoái. Theo kế hoạch, kỳ vận tải Tết 2026 kéo dài từ 3/2 đến 8/3/2026 (tức 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ), với 7 đôi tàu Thống Nhất (SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10, SE11/12, SE23/24) cùng 2 đôi tàu tăng cường trên tuyến Hà Nội - TPHCM. Ngoài ra, mỗi ngày còn có 12 đôi tàu khu đoạn từ Hà Nội đi Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết… và nhiều đoàn tàu xuất phát từ TP.HCM. Dịp cao điểm (29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), ngành đường sắt bố trí thêm tàu tăng cường để phục vụ nhu cầu đi lại, du xuân. Không chỉ bán vé, ngành đường sắt còn triển khai hệ thống quản lý vận hành, điều độ, giám sát an toàn bằng công nghệ số. Dữ liệu hành trình, bảo dưỡng và khai thác tàu được số hóa, giúp giảm giấy tờ, hạn chế sai sót thủ công và nâng cao năng suất. LỘC LIÊN Khách hàng mua vé tàu tại Ga Hà Nội ẢNH: LỘC LIÊN 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Hai n Ngày 22/9/2025 Ngay trong ngày đầu tiên mở bán vé tàu Tết 2026, nhiều chuyến chất lượng cao tuyến Sài Gòn - Hà Nội đã nhanh chóng gần hết chỗ. Lượng khách đặt chỗ trực tuyến tăng cao. Ngành đường sắt đã mở bán đồng loạt qua website (dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn, giare.vetau. vn), ứng dụng di động, ví điện tử, ngân hàng, tổng đài ga Hà Nội - ga Sài Gòn, cùng các điểm bán vé, đại lý chính thức. Mỗi khách hàng được mua tối đa 10 vé chiều đi và 10 vé chiều về. “Cháy” vé tàu Tết ngay ngày đầu mở bán Đội QLTT số 5 (Chi Cục QLTT Hà Nội) cho biết, cuối tuần qua, đơn vị này phối hợp cùng Công an phường Bạch Mai kiểm tra 4 thùng catton chứa bánh trung thu tại trước số 88 Lê Thanh Nghị (phường Bạch Mai), qua đó xác định bà Nguyễn Thị Liên Hương (trú tại chung cư 423 Minh Khai, Hai Bà Trưng) đang kinh doanh 320 chiếc bánh trung thu trứng chảy LAVA CUSTARD MOONCAKE loại 50g/ chiếc do nước ngoài sản xuất. Ước tính, tổng trị giá số hàng hóa vi phạm là 4,8 triệu đồng. Làm việc với Đoàn kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của số hàng hóa trên. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ lô hàng hóa trên. Lực lượng chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Liên Hương. Đội QLTT số 5 cho biết, trong đợt cao điểm kiểm tra ATTP, đội đã xử lý 6 vụ vi phạm ATTP, xử phạt 52 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy gần 1.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, chất lượng. Trước đó, Đội QLTT số 24 phối hợp với Đội 7 (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội) tiến hành kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh tại số nhà 19, ngõ 101, Chùa Tổng (xã An Khánh, Hà Nội) thuộc Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại tổng hợp Bảo Châu. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh 600 chiếc bánh trung thu (loại 500gram/chiếc) do nước ngoài sản xuất với tổng giá trị 24 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ cơ sở không xuất trình được hoá đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên nên được xác định là nhập lậu. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm nêu trên đã được niêm phong tạm giữ theo quy định. Đội QLTT số 24 dự kiến mức phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở là 57 triệu đồng. Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Cục QLTT Hà Nội cho biết, nhằm đảm bảo ATTP dịp Tết Trung thu, Chi cục đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường. Theo đó, đối tượng kiểm tra gồm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bánh trung thu, nguyên liệu, bao bì làm bánh trung thu, cũng như đồ chơi trẻ em. Trong đó, QLTT sẽ tập trung kiểm tra các làng nghề truyền thống như Xuân Đỉnh, An Khánh... Ngoài ra, các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh bánh trung thu cũng nằm trong diện kiểm tra. Ngoài ra, lực lượng QLTT cũng tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân lựa chọn sản phẩm bánh trung thu có nguồn gốc xuất xứ, tránh mua hàng trôi nổi. Các cơ sở vi phạm sẽ bị công khai thông tin để cộng đồng cảnh giác. THANH HIẾU Qua kiểm tra, lực lượng QLTT Hà Nội phát hiện nhiều bánh trung thu nhập lậu, lập biên bản, xử phạt các chủ cơ sở. Lực lượng chức năng Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP Trường hợp tử vong là nam thanh niên 21 tuổi. Buổi sáng cùng ngày, anh cùng hai người khác ra biển đánh bắt và nấu ăn. Trong nồi có cá nghéo, bề bề, mực, rau mồng tơi, mì tôm và một con cá nóc khoảng 200g. Người này đã trực tiếp ăn toàn bộ con cá nóc. Khoảng 20 phút sau, anh xuất hiện đau đầu dữ dội, buồn nôn, ý thức chậm dần. Trên đường tới bệnh viện, sau khoảng 2 giờ, bệnh nhân ngừng tim và tử vong. Hai người còn lại không ăn trực tiếp thịt cá nóc nhưng có dùng phần canh chung. Sau ăn khoảng 4 giờ, họ xuất hiện triệu chứng tê bì đầu ngón tay, song không nôn, không chóng mặt. Khi nhập viện, cả hai tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định và không bị liệt. Các bác sĩ cho biết cá nóc chứa tetrodotoxin - loại độc tố thần kinh cực mạnh, mạnh gấp 275 lần xyanua. Chỉ nửa mg cũng có thể gây tử vong cho người trưởng thành. Độc tố tập trung nhiều ở da và nội tạng cá, song thịt cá cũng chứa chất độc. Đặc biệt, tetrodotoxin không bị phá hủy bởi nhiệt, nên dù luộc, hấp, chiên, nướng… cá nóc vẫn có thể gây ngộ độc và tử vong. TS. bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cảnh báo: “Ngộ độc cá nóc luôn nằm trong nhóm ngộ độc thực phẩm nguy hiểm nhất với tỷ lệ tử vong rất cao. Ở biển Việt Nam có hàng chục loài cá nóc khác nhau. Không chỉ cá nóc mà bạch tuộc vòng xanh, một số loài ốc biển, con so cũng chứa tetrodotoxin và có thể gây ngộ độc”. Ông cho biết, độc tố này tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và tim mạch, khiến bệnh nhân nhanh chóng xuất hiện tê bì môi lưỡi, mặt, sau đó liệt toàn thân, loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật, hôn mê. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là do liệt cơ hô hấp dẫn đến ngừng thở. Hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu, việc cứu sống bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn vào cấp cứu hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn kịp thời. Đáng chú ý, ngoài việc xuất hiện ở dạng tươi sống, cá nóc và sinh vật biển có chứa tetrodotoxin còn có thể được chế biến thành sản phẩm bán trên thị trường như chả cá, cá khô tẩm vừng… và đã từng gây ngộ độc. HÀ MINH Phát hiện hàng ngàn bánh trung thu nhập lậu Ăn cá nóc, một người tử vong, hai người nhập viện Mới đây Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hai bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc. Đây là hai trong ba trường hợp cùng ăn cá nóc, trong đó một người đã tử vong trước khi kịp đến bệnh viện. HÀ NỘI:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==