Báo Tiền Phong số 263/2025

13 ĐỜI SỐNG - XÃ HỘI Thứ Bảy n Ngày 20/9/2025 Ngày 18/9, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Trước đó, ngày 17/9, các phương tiện truyền thông đưa tin Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mặc dù đã bị hỏng máy Laser tán sỏi từ cuối năm 2023 đến nay nhưng vẫn thực hiện dịch vụ kỹ thuật tán sỏi cho người bệnh. Nội dung sự việc được phản ánh có tính chất nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh và gây mất niềm tin của Nhân dân đối với ngành y tế nhưng chưa được báo cáo về Bộ Y tế. Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau đây: Sở Y tế tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin cơ quan báo chí đã nêu; yêu cầu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên rà soát lại quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, quy trình chuyên môn kỹ thuật tán sỏi; điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; công tác cung ứng thuốc, thiết bị y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; việc thực hiện chế độ báo cáo công tác khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan (nếu có vi phạm), đồng thời phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát công tác ký hợp đồng, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; giám định, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ năm 2023 đến nay với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan (nếu có vi phạm) và xem xét thu hồi các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định (nếu có). Chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn diện các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; công tác mua sắm, cung ứng, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, thuốc và các hoạt động chuyên môn kỹ thuật có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh; công tác quản lý bảo hiểm y tế và thực hiện các giải pháp chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo các giải pháp để bảo đảm điều kiện hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân. Công khai kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng; khẩn trương gửi báo cáo nhanh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Vụ Bảo hiểm y tế và Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế) trước 13h00 ngày 19/9. Như Tiền Phong đưa tin, qua công tác kiểm tra của Sở Y tế Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phát hiện 480 bệnh nhân được phẫu thuật lấy sỏi trong thời gian máy tán sỏi bị hỏng. Trong đó, có 255 bệnh nhân phẫu thuật bằng biện pháp khác nhưng lại được ghi là dùng máy tán sỏi. Sau khi có kết luận, bệnh viện đã quyết định kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm. Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Hoàng (nguyên Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu) bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo và không làm quy trình bổ nhiệm lại chức vụ. Các ông Lê Xuân Vinh (Phó Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu), Bùi Ngọc Đức (Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức) và bà Trần Thị Kim Oanh (nguyên Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu) cùng bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách. Ngoài ra, các cá nhân liên quan khác phải kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định. Bệnh viện cũng đang tiếp tục triển khai các bước thi hành kỷ luật đối với đảng viên có dấu hiệu vi phạm. HUỲNH THỦY Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ kê khống tán sỏi cho 255 bệnh nhân Bộ Y tế đã có công văn chỉ đạo “khẩn” liên quan đến phản ánh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kê khai khống việc tán sỏi bằng máy cho 255 bệnh nhân. Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, thừa nhận êkip của bệnh viện đã vi phạm. Vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra để xác định có hay không hành vi trục lợi bảo hiểm, cán bộ y tế có thông đồng với bên ngoài để bán dây dẫn phục phẫu thuật hay không. Người dân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ UBND TP Hà Nội vừa có Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 33/2024/ NQ-HĐND của HĐND thành phố (quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố). Theo đó, UBND TP Hà Nội đề xuất sửa đổi, bổ sung các trường hợp bị ngừng cấp điện, nước gồm: Công trình xây dựng thuộc diện phải thẩm duyệt hoặc thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhưng được tổ chức thi công khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt PCCC đã bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu dừng thi công, chấm dứt hành vi vi phạm nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành. Công trình thi công không đúng theo thiết kế về PCCC đã được thẩm duyệt đã bị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu dừng thi công, chấm dứt hành vi vi phạm bằng văn bản nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành. Công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan quản lý chuyên ngành nhưng vẫn đưa vào hoạt động đã bị đình chỉ hoạt động nhưng tổ chức cá nhân vi phạm không chấp hành. Ngoài ra, để đảm bảo phù hợp với tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, UBND thành phố đề xuất Chủ tịch UBND cấp xã được áp dụng biện pháp ngừng cấp dịch vụ điện, nước đối với tất cả các trường hợp vi phạm; trừ trường hợp công trình thuộc trường hợp phải phá dỡ, đã có quyết định di dời khẩn cấp và công trình thuộc địa giới hành chính 2 xã, phường trở lên (thẩm quyền thuộc UBND thành phố). Dự kiến, nội dung này sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 9 tổ chức ngày 23/9/2025. Thống kê của UBND TP Hà Nội cho thấy, giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 6/2024 lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý đối với 10.494 công trình có vi phạm quy định về trật tự xây dựng. Trong đó, 3.297 công trình xây dựng không phép; 2.454 công trình xây dựng sai phép, sai quy hoạch; 244 công trình xây dựng ảnh hưởng đến công trình lân cận, gây ô nhiễm môi trường; 4.499 công trình vi phạm khác. Đối với lĩnh vực PCCC, thành phố có 1.707 công trình vi phạm, chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động; 1.538 cơ sở kinh doanh karaoke không đảm bảo các điều kiện về PCCC. THANH HIẾU Đề xuất Chủ tịch cấp xã được cắt điện, nước công trình vi phạm Đây là thông tin được bà Đỗ Thị Thúy Hương - Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) đưa ra tại hội thảo “Chiến lược nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu”, do VEIA phối hợp cùng RX Tradex Vietnam tổ chức. Theo bà Hương, chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, dự báo đạt trên 2.500 tỷ USD vào năm 2025. Trung Quốc vẫn giữ vai trò trung tâm, tuy nhiên Việt Nam đang ngày càng được coi là điểm đến chiến lược trong quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các tập đoàn quốc tế. “Việt Nam đang trên đà trở thành trung tâm điện tử quan trọng, nhưng cần hành động đồng bộ để vượt thách thức. Để nắm bắt cơ hội, Việt Nam buộc phải giải quyết những điểm nghẽn cố hữu như nhân lực, linh kiện và hạ tầng. Điều này chỉ có thể đạt được khi có sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp”, bà Hương cho hay. Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phó Trưởng phòng Công nghiệp hỗ trợ, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định 205, bổ sung nhiều điểm mới, với các chính sách hỗ trợ cụ thể từ Chính phủ nhằm tạo động lực phát triển cho ngành công nghiệp hỗ trợ, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành điện tử Việt Nam. Theo bà Linh, dù duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng, ngành điện tử Việt Nam vẫn đứng trước nhiều thách thức lớn. Nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như thiết kế chip và nghiên cứu - phát triển (R&D) còn thiếu hụt nghiêm trọng, khiến doanh nghiệp khó bắt kịp nhịp độ đổi mới công nghệ. Hạn chế về hạ tầng logistics và cung ứng điện năng cũng làm tăng chi phí sản xuất. Việc phụ thuộc nhiều vào linh kiện nhập khẩu khiến tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa chỉ đạt khoảng 20 - 30%. Cùng đó, ngành điện tử Việt Nam không chỉ đối diện khó khăn trong nước, từ môi trường quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro như nguy cơ bị áp thuế từ Mỹ, cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Ấn Độ và Philippines, hay những vấn đề liên quan đến xuất xứ hàng hóa có thể tác động trực tiếp đến xuất khẩu. THỤC QUYÊN Chủ tịch UBND cấp xã được áp dụng biện pháp ngừng cấp dịch vụ điện, nước đối với hầu hết các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng; trừ trường hợp công trình thuộc địa giới hành chính 2 xã phường trở lên và công trình buộc phải phá dỡ hoặc đã có quyết định di dời khẩn cấp. Một công trình vi phạm tại phường Yên Hòa, Hà Nội bị lực lượng chức năng cắt điện, nước Việt Nam là điểm đến chiến lược chuỗi cung ứng của các tập đoàn quốc tế

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==