Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin, đơn vị đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Yên Bái bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1983, trú tại số 066, đường Nguyễn Du, phường Yên Bái) cầm đầu. Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 16/9, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra hai địa điểm tại phường Yên Bái. Tại số nhà 066, đường Nguyễn Du, tổ dân phố Hồng Tiến, công an bắt quả tang 12 đối tượng. Tại số nhà 287, đường Nguyễn Phúc, tổ dân phố Phúc Tân, phát hiện thêm 14 đối tượng đang đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm hơn 300 triệu đồng, 2 ôtô, 18 môtô, 2 bộ máy tính, 30 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan. Điều tra ban đầu cho thấy Nguyễn Ngọc Tuấn là người đứng ra tổ chức, chuẩn bị địa điểm, phân công Trần Văn Ngọc ( SN 1975, trú tại tổ 3, phường Âu Lâu) thu “phế” người đến đánh bạc, Tạ Hà Phúc (SN 1979, trú tại tổ dân phố Hồng Thái, phường Yên Bái) cho vay tiền tại chiếu bạc, canh gác và mở cửa cho con bạc ra vào. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 26 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ. THÀNH ĐẠT - PHẠM QUỲNH CÁC BỊ CÁO ĐÃ NỘP 154 TỶ ĐỒNG VÀ 90.000 USD Như Tiền Phong đưa tin, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội vừa tuyên án 29 bị cáo móc ngoặc nhau “thông thầu” xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, cùng một số địa phương, bộ ngành. Bên cạnh mức án phạt tù, Hội đồng xét xử cũng nêu phán quyết với phần dân sự. Tòa xác định cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng là người có vai trò, trách nhiệm chính vì được hưởng lợi từ hành vi vi phạm pháp luật. Ở phần tranh luận trước đó, ông Hưng và đại diện Tập đoàn nêu quan điểm sau khi các bị cáo khác nộp tiền khắc phục mà còn thiếu thì doanh nghiệp sẽ chịu nốt. Hội đồng xét xử ghi nhận việc này, nên buộc Hưng cùng doanh nghiệp của mình liên đới bồi thường cho các nguyên đơn dân sự là các Ban quản lý dự án - nơi có dự án sai phạm. Trong vụ án, Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu được tạo điều kiện trái quy định để trúng thầu, thi công các gói thầu, hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng. Theo Hội đồng xét xử, tổng số tiền đưa và nhận trái phép các bị cáo đã nộp lại hơn 84 tỷ đồng; ngoài ra các bị cáo và gia đình khắc phục 70 tỷ đồng và 90.000 USD. Tòa xác định số tiền đưa, nhận hưởng lợi bất chính của các bị cáo cần sung công quỹ Nhà nước. Khi tuyên án Hội đồng xét đánh giá hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, vi phạm các quy định về bảo đảm công bằng, khách quan, minh bạch trong nhóm hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại lớn về tài sản cho Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan. Các bị cáo có năng lực trách nhiệm hình sự, trực tiếp tham gia các hoạt động đấu thầu và các gói thầu có sử dụng tiền ngân sách của Nhà nước. Họ biết rõ các quy định trong lĩnh vực đấu thầu nhưng vẫn cố ý thực hiện các hành vi phạm pháp. Hội đồng xét xử đã quyết định án phạt dựa trên tinh thần nghiêm trị người đứng đầu, có vai trò chính, hưởng lợi nhiều; khoan hồng người có vai trò thứ yếu, không hưởng lợi, làm theo chỉ đạo cấp trên… “GIÃI BÀY” CỦA NGUYỄN DUY HƯNG Đối với hai bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) và Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) đã có tác động, chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu gây thiệt hại ngân sách. Hành vi này xâm phạm đến hoạt động công vụ, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cơ quan Nhà nước. Bản án quy kết ông Hà được biếu 750 triệu đồng; ông Pích được biếu 4 tỷ đồng. Khai về hành vi nhận tiền, ông Hà khai, chơi thân với Hưng nên khi được biếu tiền ông nghĩ Hưng như anh em thân tình nên nhận mà không nhận thức ngay được đây là hành vi phạm tội; còn ông Pích nhận thấy sai lầm, số tiền nhận cất trong nhà chưa sử dụng nên ông nộp toàn bộ khắc phục hậu quả. Bị cáo Nguyễn Duy Hưng với cáo buộc chủ mưu, cầm đầu vụ án, là nguyên nhân dẫn đến nhiều cán bộ thực hiện hành vi sai phạm, bị xử lý hình sự và kỷ luật, làm ảnh hưởng niềm tin nhân dân, gây bức xúc dư luận. Do đó, Hưng phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất, bản án đã tuyên Hưng 10 năm 6 tháng tù giam tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tòa cấp sơ thẩm cũng nhắc đến trách nhiệm của các bị cáo là lãnh đạo các Ban Quản lý dự án địa phương và Bộ Giao thông Vận tải như: Nguyễn Văn Thạo, Đàm Văn Cường (Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang cũ). Trần Viết Cương (Ban Quản lý dự án tỉnh Tuyên Quang cũ), Phạm Hoàng Tuấn, Phạm Văn Duân (Ban Quản lý dự án thành phố Hà Nội), Phạm Thanh Bình (Ban Quản lý dự án tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Quang Huy, Vũ Hải Tùng (Cục Đường bộ Việt Nam) tiếp nhận đề nghị của các bị cáo tại Tập đoàn Thuận An, chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu, tạo điều kiện cho liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và nhận tiền của bên tham gia đấu thầu... HOÀNG AN Nêu phán quyết với 29 bị cáo phạm tội trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Hội đồng xét xử cho hay, quyết định mức phạt dựa trên tinh thần nghiêm trị người đứng đầu, có vai trò chính, hưởng lợi nhiều; khoan hồng người có vai trò thứ yếu, không hưởng lợi, làm theo chỉ đạo cấp trên. 11 n Thứ Bảy n Ngày 20/9/2025 PHÁP LUẬT Khởi tố vụ án “vu khống” hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa Liên quan đến vụ việc hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tố bị người khác đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội Facebook, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 18/9, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự vu khống, liên quan đến việc hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tố bị người khác đăng tải, loan truyền thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội Facebook. Theo hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, những tin đồn bịa đặt, vu khống, với nội dung không đúng sự thật. Những ngôn từ phản cảm, tục tĩu, bôi nhọ hình ảnh và xúc phạm nặng nề danh dự, nhân phẩm xuất phát một tài khoản cá nhân. Việc đăng tin và chia sẻ sai sự thật ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh, làm đảo lộn cuộc sống của cá nhân Hoa cũng như những người thân trong gia đình. Sau đó, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP Hà Nội, đồng thời cung cấp tài liệu chứng cứ liên quan cho cơ quan điều tra. Bùi Quỳnh Hoa (SN 1998), quê quán Hà Nội, đăng quang Miss Universe Việt Nam 2023. Cô từng tham gia nhiều cuộc thi như Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018. Năm 2018, cô giành giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam. Tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022, Bùi Quỳnh Hoa lọt top 10. THANH HÀ Bùi Quỳnh Hoa Ảnh: FBNV Bị cáo Nguyễn Duy Hưng với cáo buộc chủ mưu, cầm đầu vụ án, là nguyên nhân dẫn đến nhiều cán bộ thực hiện hành vi sai phạm, bị xử lý hình sự và kỷ luật, làm ảnh hưởng niềm tin nhân dân, gây bức xúc dư luận. Do đó, Hưng phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất, bản án đã tuyên Hưng 10 năm 6 tháng tù giam tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị cáo nghe tòa tuyên án Tạm giữ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc Đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn (phải) tại cơ quan công an ẢNH: AN NINH LÀO CAI Nghiêm trị người đứng đầu trong vụ án tập đoàn Thuận An
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==