10 ĐỜI SỐNG n Thứ Bảy n Ngày 20/9/2025 7 giờ sáng, phóng viên Tiền Phong có mặt tại ngã ba Tăng Tiến (phường Nếnh) trên đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang gần Khu công nghiệp Vân Trung. Đây là giờ cao điểm công nhân đi làm và tan ca. Tại cầu vượt đường cao tốc Hà Nội- Bắc Giang ở khu vực này để đi sang Khu công nghiệp Vân Trung, dù đông công nhân đi lại, nhưng không bị ùn tắc kéo dài như thời gian trước. Khu vực hầm chui qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang ở tổ dân phố My Điền thuộc phường Nếnh để đi sang Khu công nghiệp Vân Trung từng là một điểm “nóng” về ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cơ quan chức năng phân luồng lưu thông một chiều ở hầm chui này vào giờ cao điểm lúc công nhân đi làm và tan ca, tình trạng ùn tắc giao thông cũng bước đầu được giải quyết. Anh Nguyễn Văn Toàn - một người dân tổ dân phố My Điền ở gần hầm chui qua đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang cho biết, thời gian trước khi chưa phân luồng giao thông, khu vực này thường xuyên bị ùn tắc vào thời điểm từ 7 giờ - 8 giờ sáng. Đây là thời điểm công nhân bắt đầu đi làm và tan ca về. Vài tuần gần đây, khi lực lượng chức năng phân luồng chỉ cho di chuyển một chiều vào giờ cao điểm, khu vực này không còn cảnh ùn tắc như trước. Ông Phùng Văn Lục - tổ an ninh cơ sở tổ dân phố My Điền cho hay, ông là một thành viên được phân công cùng công an làm công tác phân luồng giao thông ở các điểm “nóng” về ùn tắc giao thông Khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu. Hằng ngày, ông làm việc từ 6 giờ đến 8 giờ sáng. Đây là giờ cao điểm khi có hàng trăm nghìn công nhân tan ca và đi làm. “Việc phân luồng giao thông là một giải pháp để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cho công nhân đi làm trong các khu công nghiệp bước đầu phát huy được hiệu quả. Đơn cử như điểm “nóng” về ùn tắc giao thông ở khu vực hầm chui tại tổ dân phố My Điền qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang sang Khu công nghiệp Vân Trung đã cơ bản được giải quyết”, ông Lục cho hay. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn, giải quyết ùn tắc giao thông tại Khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu là công việc cấp bách. Trong đó, việc tổ chức và điều tiết giao thông là rất quan trọng, phải triển khai đầu tiên. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, phường Nếnh cùng với các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát kỹ về cách thức tổ chức giao thông, điều tiết, phân luồng giao thông để đạt hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu phải thỏa thuận với Bộ Xây dựng về việc điều tiết giao thông của tuyến quốc lộ 1, tỉnh Bắc Ninh chủ động đề xuất, làm việc với Bộ Xây dựng để làm bằng được, thực hiện một cách bài bản nhất. Công an và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở cũng được yêu cầu tăng cường thường trực tại các nút giao, hầm chui, nhất là trong giờ cao điểm để phân luồng, phân tuyến giao thông và nghiên cứu điều tiết theo từng đợt luồng ra, luồng vào nếu chưa thực hiện phân luồng một cách căn cơ. Cơ quan chức năng lắp đặt hệ thống camera phạt nguội từ nguồn kinh phí an toàn giao thông và hoàn thành trước ngày 30/10/2025. Đặc biệt, ông Tuấn yêu cầu mở rộng đường gom khu vực chân cầu Như Nguyệt. Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh tham mưu cấp nguồn sự nghiệp sang nguồn bảo trì giao thông để triển khai thực hiện ngay. Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh triển khai ngay các bước tư vấn, khảo sát để đến đầu năm 2026 thi công. NGUYỄN THẮNG Từ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn, các đơn vị chức năng địa phương này đang triển khai nhiều giải pháp xử lý tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu công nghiệp, trong đó có “điểm nóng” Vân Trung và Quang Châu. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn, giải quyết ùn tắc giao thông tại Khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu là công việc cấp bách. Bắc Ninh xử lý điểm “nóng” ùn tắc giao thông khu công nghiệp Tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội vừa qua tại TPHCM, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN (Công an TPHCM) đã thông tin về phương án tháo dỡ “chuồng cọp” của các hộ dân. Theo Thượng tá Phương, sau vụ cháy tại chung cư Độc Lập (phường Phú Thọ Hòa) làm 8 người chết, lực lượng Công an phối hợp Sở Xây dựng TPHCM và chính quyền các phường, xã tổ chức vận động, hỗ trợ người dân tháo dỡ “chuồng cọp” mở lối thoát nạn thứ 2 nhằm đảm bảo an toàn khi xảy ra cháy nổ. Việc vận động được thực hiện cả ngày lẫn đêm, vào cả ngày cuối tuần lẫn ngày nghỉ. “Chúng tôi luôn bố trí lực lượng có các thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng hỗ trợ người dân tháo dỡ sau khi họ đồng ý, không phát sinh thêm chi phí thuê dịch vụ bên ngoài”, Thượng tá Phương nói. Theo thống kê của Công an TPHCM, sau khoảng 2 tháng triển khai, lực lượng chức năng đã vận động, tổ chức tháo dỡ “chuồng cọp” cho hơn 14.400 căn hộ trong tổng số hơn 15.100 căn trên địa bàn, chiếm 95%. Hiện TPHCM có 716 căn hộ chưa thực hiện tháo dỡ. Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tiếp xúc, vận động chủ hộ, tuyên truyền người dân kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ tại các chung cư, nhà trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh. Người dân cũng được vận động trang bị các công cụ thoát hiểm khi xảy ra cháy như thiết bị cảnh báo, mặt nạ phòng độc, thang dây… ANH NHÀN - VÂN SƠN 95% căn hộ được ví như “chuồng cọp” ở TPHCM được chính quyền hỗ trợ tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn khi xảy ra cháy nổ. Một khu tập thể có ban công bằng lồng sắt ẢNH: DUY ANH Phân luồng giao thông giờ cao điểm ở khu vực hầm chui qua đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang tại tổ dân phố My Điền để công nhân lưu thông một chiều, tránh ùn tắc ẢNH: NGUYỄN THẮNG Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa chủ trì, phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông) và Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 2 cơ sở kinh doanh bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, chiều 17/9, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An do Lê Thị Thu T. (SN 1994) làm chủ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở kinh doanh có 51 thùng và 25 hộp, bên trong chứa các loại bánh trung thu khác nhau. Tiếp đó, kiểm tra tại cơ sở kinh doanh ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An do bà Phạm Thị Th. (SN 1989) làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở có 450 hộp (bên trong đựng bánh Trung thu loại vừa và nhỏ), không rõ nguồn gốc xuất xứ, bên trên bao bì có in chữ nước ngoài. Tổng số lượng bánh trung thu tại 2 cơ sở trên là 4.174 chiếc. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở này không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Quá trình làm việc, chủ 2 cơ sở khai nhận, số bánh trung thu trên được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, mục đích bán ra thị trường với giá cao để kiếm lời. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật. THU HIỀN Tháo dỡ hơn 14.000 “chuồng cọp” ở TPHCM Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh trung thu ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An Phát hiện gần 4.200 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa phát hiện gần 4.200 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ sắp “tuồn” ra thị trường.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==