TRANG 12 Mỹ tiếp tục che chở Israel tại LHQ TRANG 8+9 Tử chiến trên không - Cú nổ tiếp nối Mưa đỏ TRANG 4 Thiếu cơ chế hỗ trợ lao động tự do? THỨ BẢY 20/9/2025 Số 263 0977.456.112 TRANG 11 LUẬT THUẾ TNCN SỬA ĐỔI: BỘ NỘI VỤ ĐỀ XUẤT MỨC CHI TRẢ TIỀN LÀM THÊM DỊP LỄ, TẾT TRANG 5 “Sống lay lắt” 16 trường ĐH có sai sót trong tuyển sinh đợt 1 Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định về thành lập Đảng bộ, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và chỉ định Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 3/2/2025 ẢNH: TTXVN TRANG 3 QUYẾT LIỆT SẮP XẾP, TINH GỌN BỘ MÁY Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh ĐH năm 2025 Ảnh: HOA BAN TRANG 6 "ĐẠI PHẪU" Hóa giải bạo lực CHUYỆN HÔM NAY Giữa một quán cà phê yên bình ở Hà Nội, một cú đấm bất ngờ giáng xuống. Hành động hung hãn ấy, tưởng chỉ là một xô xát nhỏ, nhưng thực ra là một lát cắt để soi chiếu vào hiện tại: bạo lực đang nhởn nhơ giữa đời sống văn minh. XEM TIẾP TRANG 4 n NGUYỄN TUẤN NGHIÊM TRỊ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG VỤ ÁN TẬP ĐOÀN THUẬN AN ĐẢNG ỦY MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG: 140 trường ĐH công lập
Từ ngày 8 đến ngày 17/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức thành công đợt diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển năm 2025. Đợt diễn tập do Đại tá Nguyễn Minh Khánh - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3, trực tiếp chỉ huy. Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đây là hoạt động huấn luyện thường niên, nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, năng lực chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc. Với mục tiêu nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng chỉ huy, điều hành của cán bộ các cấp, trình độ kỹ thuật, chiến thuật và hiệp đồng tác chiến của bộ đội, đợt diễn tập năm nay đã huy động số lượng tàu tham gia lớn nhất từ trước đến nay. Các tàu, biên đội tàu đã thực hành nhiều nội dung, như: Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật; đấu tranh bảo vệ chủ quyền; chống cướp biển, cướp có vũ trang; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và thực hành các tình huống giả định bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn trên biển. Ở các khoa mục bắn súng AK, B41, RPD trên biển đối với cán bộ, chiến sĩ; các bài bắn 4a, 4c, 5, 5a, 5b đối với tàu, biên đội tàu, cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao bản lĩnh, quyết tâm, bình tĩnh, tự tin, bắn trúng mục tiêu bay tầm thấp và mục tiêu trên biển, hoàn thành tốt yêu cầu đề ra. Đại tá Nguyễn Minh Khánh - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết, để bảo đảm thành công cho đợt diễn tập, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ ngay từ khâu chuẩn bị. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai công tác chuẩn bị một cách chu đáo, khoa học, bám sát thực tiễn, từ xây dựng hệ thống văn kiện, nội dung huấn luyện cho đến hiệp đồng thực hành. “Nhờ đó, toàn bộ quá trình diễn tập được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, an toàn tuyệt đối”, Đại tá Khánh nhấn mạnh. Theo ông, đợt diễn tập lần này không chỉ là nội dung huấn luyện thường niên, mà còn là “bước thử thách, kiểm nghiệm toàn diện bản lĩnh, trình độ, năng lực của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong điều kiện sát thực tiễn chiến đấu”. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện khả năng ứng biến linh hoạt trước những tình huống phức tạp trên biển, nâng cao chất lượng tổng hợp, năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, ngành và kíp chiến đấu. Đồng thời, thông qua diễn tập, đơn vị có cơ sở thực tiễn để kiểm tra, đánh giá trình độ khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; rút ra những kinh nghiệm quý, từ đó đề ra giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng Cảnh sát biển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong tình hình mới. HỮU HUY Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đợt diễn tập năm nay đã huy động lực lượng tàu tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay. Thực hành bắn súng pháo 23mm trên tàu CSB 8001 ẢNH: BỘ TƯ LỆNH VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 3 2 nThứ Bảy n Ngày 20/9/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Theo Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch TP Đà Nẵng, chương trình kích cầu chú trọng vào sự đa dạng sản phẩm, dịch vụ du lịch để mang lại nhiều giá trị, trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Thành phố tung ra 3 “hộ chiếu” trải nghiệm: Đà Nẵng Food Tour, Đà Nẵng Heritage Tour và Đà Nẵng Green Tour. Hộ chiếu Đà Nẵng Food Tour giới thiệu cho du khách hơn 100 địa điểm ẩm thực đặc sắc, Da Nang Heritage Tour với 30 địa điểm di sản, nghệ thuật đặc sắc. Trong khi đó, Da Nang Green Tour đưa khách đến những điểm du lịch xanh, sinh thái. Khi có 3 hộ chiếu này, du khách sẽ nhận được ưu đãi ở điểm đến, khi thanh toán trực tuyến, di chuyển cùng XanhSM, Grab cùng nhiều phần quà khác. Từ nay đến cuối năm, rất nhiều sự kiện và lễ hội cũng diễn ra như trình diễn Lân Sư Rồng, không gian trang trí đèn lồng nghệ thuật, Đêm phố cổ Hội An, ẩm thực đường phố, chương trình nghệ thuật hai bên bờ sông, đón Giáng sinh, chào năm mới… Bên cạnh đó, các khu du lịch Sunworld Bà Nà Hills, VinWonders Nam Hội An, Ký ức Hội An, Cổng trời Đông Giang, Núi Thần Tài, Mikazuki Resorts & Spa… cũng tung ra các gói ưu đãi, voucher lưu trú, ăn uống. Sau khi sáp nhập với Quảng Nam, Đà Nẵng trở thành thành phố lớn nhất nước, có thêm nhiều tài nguyên, lợi thế và dư địa để phát triển du lịch. Năm 2025, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón 17,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 7,6 triệu lượt. THANH HIỀN Kết quả diễn tập là minh chứng sinh động cho bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ quân sự ngày càng nâng cao và sức mạnh tổng hợp của lực lượng Cảnh sát biển. Đây cũng được xem là tiền đề quan trọng để đơn vị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách, trực tiếp trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đà Nẵng tung ra nhiều sản phẩm mang lại trải nghiệm mới cho du khách Vùng Cảnh sát biển 3 diễn tập chiến thuật và bắn đạn thật THỜI SỰ Đà Nẵng mang trải nghiệm mới cho du khách Đà Nẵng triển khai chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến thành phố các tháng cuối năm với chủ đề “Đà Nẵng mới – Trải nghiệm mới”. Triển khai thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng của từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương tại thời điểm ngày 31/12/2024. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Chỉ thị số 27/CT-TTg về việc thực hiện Nghị quyết số 223/2025 của Quốc hội về bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023. Về lập, quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong lập, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Thủ tướng lưu ý, quan tâm, chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, lập, phân bổ vốn, tổ chức, triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng năm, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn vay ODA. Đáng lưu ý, Chỉ thị cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước. Thu hồi triệt để các khoản chi sử dụng không đúng quy định hoặc hết thời gian giải ngân. Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu báo cáo chi tiết số chi chuyển nguồn ngân sách năm 2024 sang năm 2025 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và của cấp có thẩm quyền cho phép. Báo cáo nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng của từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương tại thời điểm ngày 31/12/2024. Chỉ thị của Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, cụ thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể, cá nhân quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước không chấp hành nghiêm các quy định. Về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương rà soát các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán niên độ ngân sách nhà nước năm 2023 trở về trước để thực hiện đầy đủ. Bộ Tài chính được giao tiếp tục kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, nợ công để bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô. Quản lý chặt chẽ việc huy động vốn vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc của ngân sách nhà nước. LUÂN DŨNG Yêu cầu báo cáo nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng
3 nThứ Bảy n Ngày 20/9/2025 THỜI SỰ Trong 2 ngày (22 - 23/9), tại Hà Nội, sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 350 đại biểu. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, nhấn mạnh, với bối cảnh mới, mô hình tổ chức mới, chức năng nhiệm vụ mới, yêu cầu đòi hỏi mới, Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương phải là đại hội của sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao nhất để phát huy sức mạnh, phát huy trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ. Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự thảo báo cáo chính trị của đại hội nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn Đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, tập trung lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, việc đổi mới mô hình tổ chức đảng từ Đảng đoàn sang Đảng ủy lãnh đạo toàn diện thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo sát sao, quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng luôn bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; chủ động cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức. Việc triển khai được thực hiện đồng bộ, nhất quán từ Trung ương đến cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đáng chú ý, nội dung, phương thức thực hiện nhiệm vụ chính trị được đổi mới mạnh mẽ, gắn chặt với thực tiễn cơ sở và nhu cầu của Nhân dân. Các chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được thế mạnh từng tổ chức, hướng tới giải quyết các vấn đề thiết thực của cuộc sống, nâng cao uy tín và vai trò của hệ thống chính trị trong lòng nhân dân. Dự thảo báo cáo chính trị cũng đặc biệt nhấn mạnh về công tác tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, gắn với việc triển khai Kết luận số 121-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện và triển khai thực hiện đạt được những kết quả quan trọng. Sau khi thành lập Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã tiến hành các thủ tục thành lập các tổ chức đảng trực thuộc, ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các tổ chức đảng trực thuộc, đầu mối bên trong của các cơ quan, tổ chức. “Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung lãnh đạo, triển khai ban hành kế hoạch, xây dựng và hoàn thành các đề án trình và được đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt, thông qua gồm: Đề án sắp xếp, tinh gọn Cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (theo mô hình mới). Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam”, dự thảo báo cáo nêu. Triển khai thực hiện Quyết định số 304/QĐ-TW của Bộ Chính trị, tính đến ngày 30/6/2025, số biên chế hiện có của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương là 986 người, giảm từ 36 đầu mối ban, đơn vị chuyên môn thuộc 5 cơ quan, hiện nay còn 19 ban, đơn vị đặc thù... TRƯỜNG PHONG Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bài bản, quyết liệt, khoa học, khẳng định tinh thần đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về đổi mới hệ thống chính trị trong tình hình mới. Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định về thành lập Đảng bộ, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và chỉ định Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 3/2/2025 ẢNH: TTXVN ĐẢNG ỦY MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG: Quyết liệt sắp xếp, tinh gọn bộ máy Trước diễn biến phức tạp của bão số 8 trên Biển Đông, Bộ Xây dựng vừa phát đi công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai nghiêm túc, khẩn trương các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, đồng thời chủ động phương án cứu hộ khi cần thiết. Theo chỉ đạo, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam phải chỉ đạo hệ thống Đài thông tin duyên hải theo dõi chặt chẽ, cập nhật và xử lý kịp thời thông tin về vị trí, diễn biến, hướng di chuyển của bão số 8. Đồng thời, thông báo ngay cho các phương tiện, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, thoát khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Cục Hàng hải và Cục Đường thủy Việt Nam được giao nhiệm vụ chỉ đạo các Cảng vụ liên tục theo dõi diễn biến bão, kịp thời thông báo và hướng dẫn tàu thuyền khi cấp phép rời cảng. Các đơn vị phải kiểm đếm, quản lý chặt chẽ hoạt động ra khơi, duy trì liên lạc thường xuyên với tàu vận tải và tàu du lịch trong khu vực ảnh hưởng, nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể phát sinh. Cùng với đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phải chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh điều động. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trực ban 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng. Trước nguy cơ ảnh hưởng của bão số 8, Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng và doanh nghiệp BOT khẩn trương triển khai phương án bảo đảm giao thông, bảo vệ công trình, thiết bị và nhân lực thi công. Các đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng máy móc, phương tiện, dầm cầu, phao cứu hộ, đồng thời trực tiếp có mặt tại hiện trường khi xảy ra sạt lở, tắc đường để phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng, khắc phục sự cố, nhanh chóng thông xe. Đặc biệt, Cục ĐBVN nhấn mạnh việc giám sát chặt chẽ các cây cầu trong vùng bão, nhất là cầu yếu, kịp thời xử lý để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Các công trình dở dang, nhà xưởng, kho bãi, phương tiện nổi cũng phải được gia cố, di dời hoặc neo giữ an toàn. LỘC LIÊN Kiểm đếm tàu vận tải và du lịch trước bão số 8 Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm đếm, duy trì liên lạc với tàu vận tải và tàu du lịch trong vùng bão. Ảnh minh họa Trước nguy cơ bão số 8 gây ảnh hưởng trực tiếp trên Biển Đông, Bộ Xây dựng yêu cầu các lực lượng chức năng siết chặt việc kiểm đếm, quản lý hoạt động ra khơi, duy trì liên lạc thường xuyên với tàu vận tải và tàu du lịch trong vùng bão, nhằm kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được thành lập theo Quyết định số 245-QĐ/TW, ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị. Hiện nay, Đảng bộ có 25 tổ chức đảng trực thuộc, gồm 4 đảng bộ cấp trên cơ sở, 13 đảng bộ cơ sở và 8 chi bộ cơ sở với 5.146 đảng viên. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, cơn bão này ít khả năng đổ bộ đất liền nước ta. Sau khi đổ bộ Trung Quốc, bão sẽ suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Đông. Tuy nhiên, dự báo vùng áp thấp có thể di chuyển xuống khu vực miền Bắc nước ta, gây mưa lớn trong khoảng thời gian từ ngày 22-23/9.
ĐỀ XUẤT KHẤU TRỪ CHI PHÍ HỢP LÝ KHI TÍNH THUẾ Bộ Tài chính cho biết, hình thức hoạt động kinh doanh mới phát sinh một số khoản thu nhập khác của cá nhân (ngoài loại thu nhập chịu thuế đã được quy định). Xuất phát từ điều này, tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Bộ Tài chính đề xuất thêm nhiều khoản thu nhập chịu thuế. Trong đó, quy định liên quan thuế đối với người làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử với nhiều ý kiến trái chiều. Anh Nguyễn Nhật Thanh Dương làm việc trong lĩnh vực Affiliate Marketing (tiếp thị liên kết) tại Hà Nội cho biết, đây là hình thức lao động mới, không chính thức, không có hợp đồng lao động truyền thống. Theo anh Dương, thu nhập của người làm affiliate bị áp dụng biểu thuế lũy tiến như tiền lương, lên đến 35%, mà không được hưởng bất kỳ quyền lợi bảo hiểm xã hội khác. Trong khi đó, cơ quan thuế chưa có cơ chế khấu trừ chi phí kinh doanh hợp lý. “Tôi đề xuất tách riêng nhóm lao động kinh tế số (Affiliate, freelancer, sáng tạo nội dung số) khỏi nhóm tiền lương tiền công; không áp biểu thuế lũy tiến, chỉ áp thuế toàn phần có đưa 3-10% sau khi cho phép khấu trừ chi phí khác”, anh Dương kiến nghị. Anh Nguyễn Quang Thư (TPHCM) cho rằng, cần có giải pháp kiểm soát dòng tiền xuyên biên giới (online, nền tảng số). Anh Thư nhìn nhận, trong thời đại số, việc thu thuế người làm YouTube, affiliate, giao dịch trên sàn quốc tế là hợp lý, công bằng với người làm ăn truyền thống. Nhưng việc thu thuế cần rõ ràng, không đánh đồng tất cả là trốn thuế. “Thuế TNCN đánh vào doanh thu chứ không tính chi phí. Ví dụ, người bán hàng online hay trader có chi phí lớn (gồm: quảng cáo, phí giao dịch) nhưng luật chưa cho phép khấu trừ chi phí hợp lý. Việc thu thuế trên doanh thu mà không cho khấu trừ lỗ gây ra bất công và phi thực tế. Chính sách thuế TNCN cũng thiếu cơ chế hỗ trợ người làm nghề tự do, không ổn định. Dự luật cần có hình thức thuế khoán nhẹ nhàng, tự nguyện, khuyến khích kê khai, thay vì gây áp lực”, anh Thư đề xuất. Theo anh Thư, chính sách thuế cũng chưa rõ ràng với người đầu tư tài chính quốc tế (như trade Forex, crypto, cổ phiếu quốc tế). Nguồn thu này chưa được luật hóa rõ, nhưng lại có dấu hiệu muốn đánh thuế. Điều này dễ dẫn đến rối loạn và mập mờ khi cơ quan thuế kiểm tra, rủi ro cho người dân. Phản hồi ý kiến góp ý này, đại diện Bộ Tài chính cho biết, ghi nhận ý kiến để hoàn thiện quy định về thuế đối với các nguồn thu nhập của cá nhân. BĂN KHOĂN ÁP THUẾ TÀI SẢN MÃ HÓA Một trong những điểm mới của Dự thảo Luật Thuế TNCN là đề xuất áp thuế tài sản số (gồm tài sản ảo, tài sản mã hóa) với mức thuế suất 0,1% trên giá trị chuyển nhượng từng lần giao dịch. Gửi ý kiến tới Bộ Tài chính, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đề xuất, thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số được xem là thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Đơn vị này lý giải, theo Luật Công nghiệp Công nghệ số, tài sản ảo trên môi trường điện tử là một loại tài sản số có thể được dùng cho mục đích trao đổi hoặc đầu tư. Tài sản mã hóa là một loại tài sản số sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số có chức năng tương tự để xác thực đối với tài sản trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao. “Tài sản số, khi được nắm giữ cho mục đích đầu tư, thể hiện các đặc điểm tương tự như các tài sản vốn truyền thống như cổ phần/cổ phiếu. Hầu hết các quốc gia (như: Úc, Singapore, Vương quốc Anh) đều phân loại lợi nhuận từ tài sản mã hóa nắm giữ để đầu tư là lợi nhuận vốn. Việc điều chỉnh chính sách thuế theo thông lệ quốc tế sẽ thúc đẩy tính nhất quán quốc tế và đảm bảo môi trường thuế cạnh tranh cho các nhà đầu tư vào tài sản mã hóa”, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đề xuất. Trả lời kiến nghị của Binance, Bộ Tài chính cho biết, đây là một hình thức đầu tư mới. Dự thảo Luật đang đề xuất mức thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số như đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Trước đây, giao dịch tài sản số chưa có hành lang pháp lý rõ ràng nên cơ quan thuế chưa thể triển khai thu thuế. Tuy nhiên, Luật Công nghiệp công nghệ số được Quốc hội thông qua vào tháng 6 và có hiệu lực từ 1/1/2026 lần đầu tiên công nhận tài sản số là tài sản theo pháp luật dân sự. Đây là căn cứ pháp lý để áp dụng chính sách thuế tương ứng. Theo Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), khi tài sản số được sử dụng để kinh doanh, chuyển nhượng, các nghĩa vụ thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân hoặc thu nhập doanh nghiệp cần được tính đến. Trong giai đoạn đầu, việc áp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 0,1% trên mỗi giao dịch là phương án khả thi nhằm vừa đảm bảo quản lý, vừa phù hợp với thực tiễn triển khai. QUỲNH NGA Người nộp thuế phản ánh, đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thiếu cơ chế hỗ trợ người làm nghề tự do. Chính sách áp thuế với nguồn thu từ đầu tư tài chính chưa được luật hóa rõ, tiềm ẩn rủi ro cho người dân. Việc áp thuế cho tài sản mã hóa cũng còn nhiều băn khoăn. Luật thuế TNCN đang sửa đổi hướng tới đối tượng kinh doanh thương mại điện tử ẢNH MINH HỌA:TBKTVN Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) dự kiến sẽ trình Quốc hội tháng 10 tới . Đây là một trong những dự án luật quan trọng, tác động trực tiếp tới quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. LUẬT THUẾ TNCN SỬA ĐỔI: Thiếu cơ chế hỗ trợ lao động tự do? 4 nThứ Bảy n Ngày 20/9/2025 XÃ HỘI CHUYỆN HÔM NAY Có những cái tát, cái đạp tưởng chừng chỉ là bộc phát bản năng, nhưng thực ra lại phơi bày một sự thật nhức nhối: xã hội đang dần quen với bạo lực. Nó có thể bùng phát ở bất cứ đâu – trên đường phố tấp nập đến một quán yên tĩnh, từ sảnh chung cư sang trọng đến con ngõ nhỏ ven đô. Khi một hành động thô bạo có thể thay cho lời nói, một cú đạp có thể thế chỗ cho lý lẽ, thì ấy chính là dấu hiệu của sự xuống cấp đạo đức ở mức báo động. Khi công bằng chưa đủ vững chắc, cái ác sẽ dễ dàng tìm được chỗ đứng và lộng hành, không chỉ bằng bạo lực mà còn bằng sự khinh nhờn pháp luật, coi thường chuẩn mực chung. Nhưng tất cả những lý do ấy không bao giờ là sự biện minh. Chính bởi vậy, càng cần đến luật pháp nghiêm minh, xử lý kịp thời và công bằng – để khôi phục niềm tin, để nhắc nhở rằng xã hội vẫn còn ánh sáng để bảo vệ con người trước bóng tối. Vì thế, bạo lực không bao giờ là chuyện nhỏ. Một hành động hung hãn có thể khiến thân thể đau đớn, nhưng điều đáng sợ hơn là nó gieo vào lòng người chứng kiến sự bất an và nỗi sợ. Một quán cà phê – nơi lẽ ra để con người nghỉ ngơi, lắng dịu – lại biến thành sân khấu cho sự côn đồ, thì niềm tin vào trật tự xã hội bị thách thức. Để mặc cho những hành vi ấy tiếp diễn, xã hội sẽ phải trả giá đắt: niềm tin dần mai một, nỗi sợ trở thành thường trực, và sự vô cảm sẽ lặng lẽ lan rộng. Pháp luật, vì vậy, không được phép chậm trễ. Cần xử lý nghiêm minh, kịp thời để nhắc nhở rằng xã hội còn có công lý, còn có điểm tựa cho người lương thiện. Người trực tiếp ra tay phải chịu trách nhiệm. Người khởi xướng, xúi giục cũng không thể thoát vòng pháp luật. Sự trừng trị đúng lúc, đúng chỗ chính là liều thuốc để khôi phục niềm tin – thứ vốn mong manh nhưng lại là nền tảng để xã hội tồn tại. Song xử lý bằng pháp luật thôi chưa đủ. Chúng ta còn cần quay về với gốc rễ: nuôi dưỡng một nền văn hóa ứng xử tử tế. Cần gieo trồng những hạt giống thiện lành, để mỗi người học cách lắng nghe, nhẫn nhịn, biết nói một lời xin lỗi, biết mỉm cười thay cho cái chau mày, biết đưa bàn tay ra nắm lấy thay vì vung lên để đánh. Đó chính là con đường hóa giải bạo lực từ trong căn nguyên. Một xã hội văn minh không chỉ đo bằng những công trình hiện đại, mà bằng chính sự bình yên trong từng khoảnh khắc đời thường. Khi con người biết hành xử nhân ái, khi pháp luật nghiêm minh với kẻ côn đồ, thì cái ác sẽ mất chỗ dựa. Và niềm tin – vốn dễ bị tổn thương – sẽ có cơ hội hồi sinh. Gieo bạo lực sẽ gặt sợ hãi; gieo tử tế mới gặt bình yên. Ấy cũng là vòng nhân quả muôn đời – để nhắc nhở rằng bình yên chỉ có thể giữ được bằng cách nuôi dưỡng ánh sáng thiện lương trong mỗi con người. N.T Hóa giải bạo lực TIẾP THEO TRANG 1
5 n Thứ Bảy n Ngày 20/9/2025 THỜI SỰ Bộ Nội vụ đề xuất mức chi trả tiền làm thêm dịp lễ, Tết MỖI TUẦN ĐƯỢC NGHỈ ÍT NHẤT 1 NGÀY Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm. Liên quan đến tiền công lao động, theo dự thảo, với người lao động làm việc đủ 8 giờ trong 1 ngày và 26 ngày trong 1 tháng thì tiền công tính theo tháng và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Đối với người lao động làm việc không đủ 8 giờ trong 1 ngày hoặc 26 ngày trong 1 tháng thì tiền công tính theo giờ và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Trường hợp người lao động làm thêm giờ thì được thanh toán tiền công theo 3 mức: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; và ngày nghỉ lễ, Tết, ít nhất bằng 300%. Về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, dự thảo nêu rõ, thời giờ làm việc của người lao động không quá 8 giờ/ngày. Mỗi tuần được nghỉ ít nhất 1 ngày (24 giờ liên tục). Trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì được nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày. “Trường hợp phải làm thêm giờ thì tổng số giờ làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày”, dự thảo nghị định nêu. Về giờ làm, trong các phiên thảo luận tại Quốc hội, một số đại biểu từng đề xuất giảm giờ làm việc khu vực tư nhân từ 48 xuống 44 giờ/tuần, tương đương giảm từ 6 ngày làm việc xuống còn 5,5 ngày. Theo thống kê của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), hầu hết quốc gia đã áp dụng chế độ 40 giờ, thậm chí dưới 40 giờ mỗi tuần... “Không có lý do gì khi đất nước phát triển mà người lao động phải làm việc số giờ cao. Người lao động cần được quan tâm, chia sẻ và phải được thụ hưởng tốt hơn từ những thành quả phát triển của đất nước”, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa từng chia sẻ. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng, giảm giờ làm luôn là mục tiêu hướng tới, nhưng trong bối cảnh hiện nay, việc làm thêm giờ với người lao động là cần thiết, để họ có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC VAY TỐI ĐA 300 TRIỆU ĐỒNG Dự thảo nghị định đã quy định mức vay với doanh nghiệp nhỏ và vừa tối đa 10 tỷ đồng và không quá 300 triệu đồng/người lao động được hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm. Với người lao động, mức vay tối đa là 300 triệu đồng. Thời hạn vay vốn được quy định tối đa 120 tháng. Hiện nay, mức vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động. Như vậy, mức vay được đề xuất lần này đã được nâng lên đáng kể để đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, lãi suất vay vốn được đề xuất bằng 125% lãi suất vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. “Việc điều chỉnh này nhằm phù hợp với định hướng chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030”, Bộ Nội vụ lý giải. Với trường hợp đi làm việc ở nước ngoài, mức vay tối đa 100% tổng chi phí người lao động phải trả trước khi đi làm việc theo hợp đồng. Thời hạn vay vốn tối đa bằng thời hạn hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, không bao gồm thời gian gia hạn hợp đồng. Điểm đáng chú ý khác, dự thảo còn đề xuất quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cho người lao động ở khu vực nông thôn và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên tình nguyện tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, nhóm này sẽ được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Với người lao động ở khu vực nông thôn mức hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng/người/ khóa học. Đối với người lao động là thanh niên, tổng mức hỗ trợ không vượt quá 12 tháng tiền lương cơ sở. Ngoài học phí, các đối tượng trên còn được hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí 50.000 đồng/ngày; tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học đối với người cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên… LUÂN DŨNG Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ngày thường, tiền công ít nhất bằng 150%; ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; và ngày nghỉ lễ, Tết, ít nhất bằng 300%. Trường hợp phải làm thêm giờ thì tổng số giờ làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày. “Không có lý do gì khi đất nước phát triển mà người lao động phải làm việc số giờ cao. Người lao động cần được quan tâm, chia sẻ và phải được thụ hưởng tốt hơn từ những thành quả phát triển của đất nước”. Đại biểu PHẠM TRỌNG NGHĨA Giờ làm việc của người lao động không quá 8 giờ/ngày ẢNH MINH HỌA - TUẤN ANH Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video kèm theo thông tin về việc một nhóm thanh niên ăn mặc được cho là khá lịch sự vào quán cà phê trong khu chung cư cao cấp ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). Tuy nhiên, trong lúc xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán về việc bị nhắc nhở không được hút thuốc bên trong quán, thì một nam thanh có phong thái như “tổng tài” trên phim ảnh, đã giơ tay lên, sau đó một người trong nhóm tiến tới khu vực nhân viên và đánh nạn nhân. Sau đó, “tổng tài” này tiếp tục giơ tay và nói thôi. Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Văn phòng luật sư Nguyễn Anh cho biết, tính mạng, sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ. Người nào có hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người khác trái pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Thông tin ban đầu và qua video thấy, xuất phát mâu thuẫn từ việc nam nhân viên quán cà phê nhắc nhở nhiều lần nhóm khách nam hút thuốc lá trong không gian kín. Sau đó, dẫn tới sự việc người đàn ông đã đi vào khu vực quầy thu ngân đứng đối diện với nam nhân viên đang ngồi trên ghế và đánh. Theo quan điểm của luật sư Thơm, hành vi của đối tượng thể hiện sự côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác và các quy tắc ứng xử văn minh, tôn trọng trật tự nơi đông người có nhiều người vào quán cà phê. Hành vi của đối tượng đã có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công”. Tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 134, 318 Bộ luật hình sự. Hiện nay, được biết nam nhân viên bị đối tượng hành hung đã được gia đình khi khám bệnh tại cơ sở y tế. Nếu nam nhân viên đề nghị xử lý đối tượng thì cơ quan Công an sẽ hoàn tất các thủ tục giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe theo quy định để có căn cứ xử lý về tội “Cố ý gây thương tích”. Nếu kết quả giám định có tỷ lệ % thì đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự với tình tiết “có tính chất côn đồ”. Theo quan điểm của luật sư Thơm, mô hình nhà hàng, quán ăn uống ở nước ta hiện nay phát triển rất nhiều và khá phổ biến. Hàng quán là nơi tụ tập nhiều người nên được coi là nơi sinh hoạt đông người. Do đó, những hành động như đánh nhau trong nhà hàng, quán ăn uống không chỉ gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, gây ra thương tích cho người khác mà còn gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa bàn. Vì vậy, hoàn toàn có cơ sở xem xét những nơi này là nơi công cộng để xử lý về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật hình sự. Đối với nam thanh niên có động tác giơ tay, lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy đi vào hành hung nam nhân viên và sau đó giơ tay hô 3 tiếng “thôi, thôi, thôi” sẽ được cơ quan Công an làm rõ động cơ, mục đích có những hành động và lời nói đó. THANH HÀ Cần làm rõ vai trò “tổng tài” trong vụ đánh nhân viên quán cà phê Theo quan điểm của luật sư, cơ quan Công an làm rõ động cơ, mục đích có những hành động và lời nói của người này, nếu có đủ căn cứ có thể bị xử lý với vai trò là người khởi xướng, chỉ đạo, xúi giục người khác phạm tội. Hình ảnh nam thanh niên giơ tay lên tại quán cà phê ẢNH CAMERA GHI LẠI “Nếu có căn cứ xác định những hành động đó để chỉ đạo cho người khác vào đánh nam nhân viên, gây rối trật tự công cộng thì sẽ bị xử lý với vai trò đồng phạm là người khởi xướng, chỉ đạo, xúi giục người khác phạm tội”. luật sư THƠM cho biết
6 n Thứ Bảy n Ngày 20/9/2025 KHOA GIÁO Theo nhận định tổng quan của Bộ GD&ĐT, hệ thống giáo dục ĐH hiện nay phát triển chưa đồng đều. Nhiều trường ĐH quy mô nhỏ, lĩnh vực đào tạo hẹp và hoạt động kém hiệu quả. Thị trường giáo dục ĐH chưa được điều tiết ở tầm vĩ mô, phần lớn cơ sở giáo dục ĐH chưa xác định được chiến lược phát triển nhà trường một cách rõ ràng; hệ thống chưa được phân loại rõ; vai trò dẫn dắt của các ĐH quốc gia, ĐH vùng chưa rõ nét. Mô hình quản lí của cơ quan nhà nước thiếu thống nhất và phân mảnh (trực thuộc nhiều bộ, ngành, địa phương). Tồn tại sự bất bình đẳng, thiếu minh bạch trong cơ chế chính sách, phân bổ nguồn lực nhà nước; hiệu quả đầu tư cho giáo dục ĐH chưa cao; không có hoặc động lực cạnh tranh trong hệ thống còn yếu. Bộ GD&ĐT đã nhiều lần nhắc đến yếu tố quản lí nhà nước “phân mảnh” như một nguyên nhân nổi cộm tạo nên những yếu kém nhất của mạng lưới giáo dục ĐH hiện nay. “SỐNG LAY LẮT” Cả nước có 26 cơ sở giáo dục ĐH trực thuộc UBND các tỉnh thành trực thuộc T.Ư (gọi chung là trường ĐH địa phương). Hầu hết các trường này có quy mô nhỏ, chỉ đóng góp 6,3% tổng quy mô đào tạo trình độ ĐH, 3,5% thạc sĩ và 1% tiến sĩ của toàn hệ thống; chỉ có 3 trường có quy mô lớn hơn 10.000 sinh viên, trong khi đó có tới 8 trường quy mô thấp hơn 2.000 sinh viên. Trường ĐH Phú Yên có quy mô tuyển sinh năm 2025 là 590 chỉ tiêu, chỉ tương đương với chỉ tiêu 1 khoa đào tạo của trường ĐH lớn. Trong 12 ngành của trường, có 6 ngành sư phạm, chiếm gần 50% chỉ tiêu tuyển sinh cả trường. Những năm trước, các ngành sư phạm tuyển sinh đủ chỉ tiêu; những ngành ngoài sư phạm, có ngành ngôn ngữ Anh có số lượng thí sinh nhập học vượt chỉ tiêu, các ngành còn lại tuyển sinh dưới chỉ tiêu. Trong đó, ngành nông nghiệp, số lượng thí sinh xác nhận nhập học rất thấp, năm 2023 có 7/50 thí sinh nhập học, năm 2024 có 13/30 thí sinh nhập học. Ở các trường ĐH địa phương khác, nhóm ngành sư phạm luôn đạt chỉ tiêu theo yêu cầu, số lượng ngành ngoài sư phạm tuy ít (từ 3-6 ngành) nhưng thường không tuyển đủ chỉ tiêu. Nếu không có ngành sư phạm, cơ bản các trường ĐH địa phương tuyển sinh èo uột và trầy trật sống. Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật Nam Định có 16 ngành và không có ngành nào đào tạo sư phạm. Năm 2024, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 800, số thí sinh xác nhận nhập học là 331; năm 2023, tổng chỉ tiêu là 770, số thí sinh xác nhận nhập học là 270. Trong đó có chuyên ngành Công nghệ kĩ thuật khuôn mẫu (nằm trong ngành Công nghệ kĩ thuật cơ khí) 2 năm liền “trắng” thí sinh xác nhận nhập học. Ngành Khoa học máy tính (một ngành nóng hiện nay) năm 2023 cũng “trắng” thí sinh nhập học, năm 2024 có 1/20 thí sinh nhập học. 100% các ngành đào tạo của Trường ĐH Sư phạm kĩ thuật Nam Định không tuyển sinh đủ chỉ tiêu trong ít nhất 2 năm qua. Trường ĐH Hà Tĩnh cũng trong tình trạng tương tự khi 2 năm 2023, 2024, chỉ có ngành Giáo dục tiểu học (ngành sư phạm duy nhất của trường) trong 12 ngành tuyển sinh đủ chỉ tiêu. Ngành Kinh tế nông nghiệp 2 năm liên tiếp “trắng” thí sinh xác nhận nhập học; ngành Chính trị học năm 2024 có 4/30 thí sinh xác nhận nhập học, năm 2023 “trắng” thí sinh dù có 30 chỉ tiêu tuyển sinh; ngành Tài chính Ngân hàng năm 2023 tuyển sinh 100 chỉ tiêu nhưng cũng “trắng” thí sinh xác nhận nhập học, năm 2024, có 11/80 thí sinh xác nhận nhập học. Khó tuyển sinh, quy mô đào tạo nhỏ, các trường ĐH địa phương sống chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước cấp. Ví dụ năm học 20212022 tổng thu của Trường ĐH Hà Tĩnh là hơn 59 tỷ đồng, trong đó, ngân sách cấp 37 tỷ đồng. Những năm gần đây, Trường ĐH Quảng Bình gặp khó khăn về công tác tuyển sinh. Toàn trường chỉ còn hơn 1.000 sinh viên, hơn một nửa trong số đó là sinh viên sư phạm, sinh viên ngoài sư phạm ít, trường không có nguồn thu dẫn đến tình trạng đầu năm 2024, hơn 100 giảng viên kêu cứu vì bị nợ lương ròng rã 8 tháng trong năm 2023. Các trường ĐH thuộc các bộ ngành cũng trầy trật không kém. Chẳng hạn Trường ĐH Tài chính - Kế toán (Bộ Tài chính) có cơ sở chính tại Quảng Ngãi và phân hiệu tại Huế. Hai năm 2023, 2024, trường không tuyển đủ chỉ tiêu. Nhiều ngành có lượng thí sinh nhập học khá thấp như ngành Kinh doanh quốc tế (6/25 chỉ tiêu); ngành Quản trị Kinh doanh năm 2023 18/45 chỉ tiêu và 13/45 chỉ tiêu (2024). Hay như Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh trực thuộc Bộ Công Thương. Năm 2024 trường này tuyển 771 chỉ tiêu nhưng chỉ có 222 thí sinh nhập học và có nhiều ngành không tuyển được hoặc chỉ có 1 thí sinh nhập học. Năm 2023, tổng thu của trường trên 30,6 tỷ đồng, riêng ngân sách hơn 20,5 tỷ đồng. CHẤM DỨT PHÂN MẢNH PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TPHCM cho hay, nhiều trường ĐH, cao đẳng địa phương có chất lượng đào tạo thấp, giảng viên thiếu năng lực cộng với cơ sở vật chất yếu, sinh viên ra trường không đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp dẫn đến thất nghiệp. Tuy nhiên, việc sắp xếp phải đảm bảo tính liên thông giữa giáo dục ĐH và giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ chuyển tiếp tín chỉ, đào tạo kép để đáp ứng nhu cầu lao động nhanh chóng. Ông Dũng đề xuất nên hợp nhất các trường ĐH, cao đẳng nhỏ thành một trường lớn, ưu tiên theo vùng kinh tế, giữ nguyên chương trình cốt lõi và tích hợp đào tạo nghề; ưu tiên sáp nhập theo vùng kinh tế. Các trung tâm dạy nghề huyện nên chuyển về sở GD&ĐT quản lí, tổ chức theo cụm xã/phường để đào tạo ngắn hạn. Giải thể các cơ sở yếu kém, chuyển giảng viên và sinh viên sang nơi khác, tái sử dụng cơ sở vật chất cho đào tạo cộng đồng. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, để việc nghiên cứu sắp xếp các trường học được thuận lợi và hiệu quả cao, cần lưu ý một số nguyên tắc cơ bản như lấy người học làm trung tâm, không làm giảm cơ hội đến trường. Chuẩn hóa - phân cấp - chịu trách nhiệm giải trình. Bảo đảm công bằng và hòa nhập… Từ đó, nên tập trung vào 4 bước để đảm bảo ít rủi ro, chi phí - hiệu quả rõ ràng gồm: khảo sát - lập bản đồ nhu cầu, xây bộ tiêu chí tối thiểu; phân loại - sắp xếp, giữ trường lõi, duy trì trường cần thiết, hợp nhất trung tâm nghề - giáo dục thường xuyên; bảo đảm dịch vụ đi kèm như xe đưa đón học sinh, bán trú, tập huấn giáo viên, giảng viên; giám sát - báo cáo công khai bằng chỉ số tiếp cận, tỉ lệ chuyên cần, phản hồi phụ huynh, học sinh, sinh viên. NGHIÊM HUÊ Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, 140 trường đại học (ĐH) công lập sẽ được sắp xếp, sáp nhập, giảm đầu mối. Người đứng đầu ngành giáo dục khẳng định, chủ trương này nhằm để các trường mạnh lên. Nhiều lần Bộ GD&ĐT nhắc đến yếu tố quản lí nhà nước “phân mảnh” như một nguyên nhân nổi cộm tạo nên những yếu kém nhất của mạng lưới giáo dục ĐH hiện nay. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định, tương tự việc sáp nhập tỉnh thành trước đây, chúng ta không cần phải đặt câu hỏi “nên hay không” mà chắc chắn phải thực hiện việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, đây là mệnh lệnh. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, để xảy ra tình trạng này do có một số thao tác thực hiện bằng máy bị chậm nên nhiều trường chuyển qua sửa bằng tay. Việc này không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Ngay sau đó, Bộ GD&ĐT đã chủ động hỗ trợ các trường và đảm bảo thí sinh trúng tuyển đúng quy định. Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, tuyển sinh năm 2025 vẫn tồn tại hạn chế như một số cơ sở đào tạo còn để xảy ra sai sót và xử lí chậm gây lo lắng, bức xúc cho thí sinh và gia đình. Nguyên nhân chủ yếu tâm lí chủ quan của một số cơ sở giáo dục ĐH, cán bộ kĩ thuật của trường mắc sai sót trong dữ liệu đầu vào của thí sinh; chưa tìm hiểu đầy đủ và thực hiện đúng quy chế tuyển sinh dẫn đến sai sót trong công bố và xác lập các điều kiện, tiêu chí xét tuyển (tổ hợp môn xét tuyển, ngưỡng đầu vào, tiêu chí phụ...). Nhiều cơ sở đào tạo áp dụng các phương thức xét tuyển và tổ hợp xét tuyển cho cùng một ngành nhưng chưa bảo đảm khả năng đánh giá tương đương về năng lực của người học. Điều này xuất phát từ việc sử dụng nhiều phương thức không đánh giá cùng một nhóm năng lực tương đương của người học nên các cơ sở đào tạo gặp khó khăn khi phải đưa ra quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển, có sự lúng túng khi triển khai của một số trường ĐH. HOA BAN 16 trường ĐH có sai sót trong tuyển sinh đợt 1 Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh ĐH năm 2025 ẢNH: HOA BAN Đợt 1 xét tuyển đại học (ĐH) năm nay có hiện tượng thí sinh bị “trượt oan” và “trúng tuyển nhầm”. Bộ GD&ĐT xác định có 16 trường ĐH sai sót, khiến hơn 1.000 thí sinh liên quan nhưng không ảnh hưởng đến quyền lợi. "Đại phẫu" 140 trường ĐH công lập “Lợi ích của sắp xếp sẽ tập trung nguồn lực nâng chuẩn cơ sở vật chất, cải thiện chất lượng dạy học, quản trị hiệu quả hơn. Song cũng cần lường trước những khó khăn có thể gặp trong việc sắp xếp để có hướng giải quyết phù hợp”, bà Nga nói. Một số cơ sở đào tạo lạm dụng các hình thức cộng điểm thưởng, điểm ưu tiên, dẫn tới một số ngành có điểm chuẩn rất cao bất hợp lí. Sinh viên làm thủ tục nhập học năm 2025 ẢNH: NGHIÊM HUÊ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==