Báo Tiền Phong số 262/2025

Sáng 18/9, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại họp báo, ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, cho biết, đại hội diễn ra từ ngày 22-23/9, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, là đại hội đầu tiên được tổ chức của 6 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Sẽ có 350 đại biểu dự đại hội, trong đó có 31 đại biểu đương nhiên, 18 đại biểu được bầu và 301 đại biểu chỉ định. Dự thảo báo cáo chính trị của đại hội: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Trao đổi tại họp báo, Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, về công tác nhân sự, cấp có thẩm quyền sẽ chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương sau Đại hội XIV của Đảng. Sau Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, bộ máy lãnh đạo hiện nay của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đến sau Đại hội XIV. QUÁN TRIỆT 3 VẤN ĐỀ TỔNG BÍ THƯ ĐẶT RA Theo ông Học, với bối cảnh mới, mô hình tổ chức mới, chức năng, nhiệm vụ mới, yêu cầu đòi hỏi mới, Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương phải là đại hội của sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao nhất để phát huy sức mạnh, phát huy trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ, có giải pháp thực hiện thắng lợi yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Ông nói rằng, tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm có đề nghị Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương cần quan tâm thảo luận, trả lời cho ba vấn đề đặt ra. Thứ nhất là phải đổi mới cơ chế, cách thức hoạt động của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương theo mô hình mới. Thứ hai là làm sao hoạt động phải tăng cường tính thực chất, có chiều sâu và hiệu quả; khắc phục tính phong trào, tính hình thức. Thứ ba là làm sao huy động, khơi dậy, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, khơi dậy sức dân, nguồn lực trong nhân dân. “Quán triệt ba vấn đề Tổng Bí thư đặt ra, trong chương trình hành động của đại hội đã nêu ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, 10 giải pháp chủ yếu và 3 khâu đột phá. Tất cả vấn đề này làm sáng tỏ quyết tâm của Đảng ủy để trả lời ba định hướng của Tổng Bí thư”, ông Học nói. TRƯỜNG PHONG Phó Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, về công tác nhân sự, cấp có thẩm quyền sẽ chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương sau Đại hội XIV của Đảng. 15 n Thứ Sáu n Ngày 19/9/2025 THỜI SỰ 350 đại biểu dự đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương Ông Nguyễn Thái Học (trái) - Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương và ông Nguyễn Minh Chung - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tại họp báo ẢNH: PV Phương châm hành động của Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến là: Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển. Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nghỉ hưu trước tuổi Ông Đỗ Minh Tuấn, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, và ông Lại Thế Nguyên, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi. Thông tin này được ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa, thông tin với PV Tiền Phong sáng 18/9. “Ông Đỗ Minh Tuấn và ông Lại Thế Nguyên được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 12/9. Thường trực HĐND tỉnh cũng đã áp dụng khoản 6, điều 37 của Luật số 72/2025/QH15 Tổ chức chính quyền địa phương, báo cáo HĐND tỉnh mà không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm đối với hai ông tại HĐND tỉnh”, ông Lam cho hay. Trước đó, sáng 17/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chiều cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, được các đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ phiếu bầu 100%. PHẠM TRƯỜNG UBND phường Hoàn Kiếm vừa có thông tin về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các cơ quan, tổ chức thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Theo đó, đây là Dự án đầu tư công được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai năm 2024, thuộc diện thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Do đó, việc di dời các tổ chức để quy hoạch lại khu vực này là một bước đi cần thiết để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho Thủ đô. Phường Hoàn Kiếm cho biết, tổng diện tích dự kiến khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm khoảng 2,14ha. Khu vực này có 59 chủ sử dụng nhà đất gồm 17 tổ chức và 42 hộ dân. Do là một dự án đặc biệt nên thành phố Hà Nội đã chấp thuận bố trí cho các hộ dân có đủ điều kiện được bồi thường về đất tại các ô đất phục vụ giãn dân phố cổ trong khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng và ô đất ký hiệu 5.B1-CT ở xã Đông Anh. Các hộ dân được lựa chọn bốc thăm đất tại Đông Anh hoặc Việt Hưng. Đối với các tổ chức, một số đơn vị đã bàn giao cho mặt bằng cho UBND phường Hoàn Kiếm như: PGD Kho bạc Nhà nước tại 22 Lý Thái Tổ, Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội (hiện do Hợp tác xã Nhiếp ảnh Phương Đông sử dụng) tại 63 Đinh Tiên Hoàng, Hội Từ thiện Tấm lòng vàng (tầng 1, 22 Lý Thái Tổ), Hội Người mù Hà Nội (tầng 2, 22 Lý Thái Tổ)... Đến thời điểm này, 7/7 cơ quan điện lực đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt phương án bố trí địa điểm trụ sở mới. Trong đó 6 đơn vị được bố trí tại khu vực các Tổng Công ty - Khu đô thị mới Cầu Giấy, bao gồm: Tổng Công ty Điện lực Hà Nội; Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia; Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin; Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO); Công ty TNHH MTV Khách sạn - Du lịch và Dịch vụ thương mại Điện lực. Công ty Điện lực Hoàn Kiếm được bố trí địa điểm số 5-7 Hàng Gà. Chi cục Dân số, trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội được bố trí tại 144 Trần Phú, Hà Đông. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang được UBND Thành phố đang giao Sở Tài chính rà soát, bố trí địa điểm. Viện Văn học được bố trí tại 18C Phạm Đình Hổ, phường Hai Bà Trưng. Văn phòng UBND thành phố Hà Nội được bố trí tại 349 Phố Huế, phường Hai Bà Trưng. Trong thời gian xây dựng trụ sở mới tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, 5-7 Hàng Gà, các đơn vị điện lực được thành phố bố trí địa điểm trụ sở tạm hoặc chủ động thuê địa điểm để hoạt động của đơn vị được liên tục, không gián đoạn. Theo UBND phường Hoàn Kiếm, bên cạnh các khoản bồi thường hỗ trợ đối với các tổ chức theo quy định hiện hành, các tổ chức được hỗ trợ chi phí tạm cư bao gồm chi phí thuê trụ sở tạm, chi phí di chuyển tài sản đến nơi tạm cư và chi phí cải tạo sửa chữa trụ sở tạm, để các tổ chức chủ động, thực hiện việc di dời, đảm bảo tiến độ đã cam kết với thành phố. TRẦN HOÀNG QUẢNG TRƯỜNG PHÍA ĐÔNG HỒ HOÀN KIẾM: Bố trí trụ sở mới cho 11 cơ quan di dời 17 cơ quan phải di dời phục vụ dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), trong đó 11 cơ quan đã được bố trí trụ sở mới. Trụ sở của Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội ẢNH: ĐỨC NGUYỄN Ông Đỗ Minh Tuấn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==