14 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 19/9/2025 Mô hình “Cà phê sáng nông dân” dù mới ra đời nhưng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM. Mô hình do Hội Nông dân các xã phường chủ trì, ra mắt từ giữa tháng 8/2025, lần đầu được tổ chức tại phường Tân Uyên, sau đó nhân rộng đến nhiều nơi. Chương trình tổ chức định kỳ mỗi tuần một lần vào sáng thứ Bảy. Những người đến tham dự ngoài các triệu phú nông dân, thành công với mô hình sản xuất còn có những nông dân muốn khởi nghiệp từ nghề chăn nuôi, trồng trọt. Mọi người cùng ngồi lại, nhâm nhi tách trà, ly cà phê, chia sẻ những kinh nghiệm, bí quyết, cách làm hay, cập nhật tình hình thời tiết, sâu bệnh, năng suất cây trồng, vật nuôi. Ông Tuấn (phường Bình Cơ, TPHCM) từng là viên chức. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, ông Tuấn nghỉ việc và muốn sản xuất nông nghiệp trên mảnh đất của gia đình. Khi biết về mô hình “Cà phê sáng nông dân”, ông Tuấn đến dự để học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. “Buổi cà phê rất ý nghĩa. Mọi người thảo luận về giá cả nông sản, thị trường tiêu thụ. Tôi được chia sẻ kinh nghiệm sản xuất hiệu quả, ứng dụng công nghệ mới, làm thế nào để canh tác bền vững, giảm chi phí đầu vào... Ngoài ra, các nông dân thành công còn chỉ cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả. Tại đây mọi người có cơ hội tìm kiếm đối tác, doanh nghiệp thu mua nông sản, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nông sản và tìm hiểu các chương trình vay vốn ưu đãi, hỗ trợ nông dân. Tôi thật sự ấn tượng với những câu chuyện thành công của nông dân tiên phong”- ông Tuấn chia sẻ. DÌU DẮT NHAU CÙNG LÀM GIÀU Ông Nguyễn Hồng Quyết, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp công nghệ cao Kim Long (TPHCM), đánh giá cao ý tưởng thực hiện mô hình “Cà phê sáng nông dân”. Theo ông Quyết, đây là cơ hội để người thành công dìu dắt những nông dân mới khởi nghiệp, trở thành các vệ tinh sản xuất theo kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm, mở rộng thị trường... Từ một hộ trồng trọt đơn lẻ, năm 2016, ông Quyết thành lập HTX, nhưng ban đầu chỉ có vài thành viên. Với sự nỗ lực không ngừng trong việc áp dụng công nghệ cao và mở rộng quy mô, HTX của ông Quyết đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương với 73 thành viên, diện tích sản xuất hơn 20 ha, doanh thu đạt trên 45 tỷ đồng/năm. Dưa lưới vốn là loại cây khó trồng, rất mẫn cảm với thời tiết, côn trùng gây hại. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, ông Quyết đã áp dụng trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao. “HTX sẵn sàng hỗ trợ các hộ dân trong việc cung cấp đầu vào như giống, vật tư nông nghiệp, kỹ thuật và được bao tiêu sản phẩm như các thành viên HTX. Để phát triển bền vững phải gắn với việc quản lý nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Điều này không chỉ bảo vệ thành quả lao động của nhà nông mà còn giúp nông dân tự tin mở rộng thị trường, xuất khẩu lâu dài đến các nước”, ông Quyết chia sẻ. Nhiều nông dân ở TPHCM không chỉ tạo doanh thu cao cho gia đình mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương. Như mô hình nuôi gà của gia đình ông Đinh Ngọc Khương (ở xã Phú Giáo, TPHCM), đã tạo việc làm cho hơn 50 lao động thường xuyên, với thu nhập thấp nhất 7 triệu đồng/ người/tháng và cao nhất 15 triệu đồng/người/tháng. Mô hình đã được nhiều nông dân đến tham quan, học tập. Một số hộ khó khăn còn được gia đình ông Khương bán giống trả chậm không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình. HƯƠNG CHI Mỗi tuần một lần, các nông dân ngồi uống cà phê với nhau để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm làm giàu từ nông nghiệp. Họ cùng hợp lực, dìu dắt những nông dân khởi nghiệp, trở thành các vệ tinh sản xuất theo kỹ thuật, bao tiêu, mở rộng thị trường. Nông dân ở TPHCM cà phê sáng chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, làm giàu Nông dân "cà phê sáng" học cách làm giàu Hà Nội, TPHCM cần sớm chuyển đổi phương tiện giao thông xanh UBND TP Hà Nội và UBND TPHCM cần công bố sớm, công khai lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, kèm theo các chính sách hỗ trợ cụ thể, khả thi để người dân và doanh nghiệp đồng thuận, thực hiện. Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 490/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về thực hiện kết luận, chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm các dòng sông trên địa bàn TP Hà Nội và TPHCM; Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan (Bộ Nội vụ, Bộ Công an…), khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường toàn diện với cách tiếp cận tổng thể đầy đủ các thành tố ô nhiễm (không khí, nước, chất thải rắn,…), trước mắt tập trung cho xử lý ô nhiễm môi trường không khí, trong kế hoạch cần bao gồm 34 bản kế hoạch cụ thể của các địa phương. "Chọn TP Hà Nội và TPHCM, hai đô thị chịu áp lực ô nhiễm lớn nhất làm trọng điểm để xây dựng Kế hoạch với các giải pháp đột phá, từ đó nhân rộng ra cả nước theo định hướng "địa phương làm được thì cả nước mới thành công"", văn bản nêu, đồng thời, lưu ý kế hoạch phải dựa trên ý kiến chuyên môn của các bộ, ngành, nhà khoa học, tổ chức y tế, lấy ý kiến doanh nghiệp và đặc biệt là ý kiến của người dân. Bộ Xây dựng phối hợp với UBND TP Hà Nội và UBND TPHCM xây dựng, trình Chính phủ lộ trình phát triển hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, hiện đại (tàu điện ngầm, tàu điện trên cao, xe buýt năng lượng sạch…); đề xuất cơ chế, chính sách đột phá để thu hút đầu tư tư nhân, hỗ trợ người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, giao thông xanh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm nay. Phó Thủ tướng yêu cầu ban hành các chính sách về thuế, phí, chính sách hỗ trợ để khuyến khích phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hỗ trợ tài chính để người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh và sử dụng giao thông công cộng, hoàn thành trong quý IV năm nay. UBND TP Hà Nội và UBND TPHCM được giao tập trung xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động chi tiết, toàn diện, có lộ trình cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi phê duyệt; công bố sớm, công khai lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, kèm theo các chính sách hỗ trợ cụ thể, khả thi để người dân và doanh nghiệp đồng thuận, thực hiện. TRƯỜNG PHONG Ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TPHCM cho biết, mô hình “Cà phê sáng nông dân” tạo ra không gian sinh hoạt, giao lưu, kết nối hiệu quả giữa nông dân, cán bộ hội nông dân, các chuyên gia, doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và chính quyền địa phương. Hiện TKV có 11 đơn vị thành viên hoạt động trên địa bàn trong các lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng. 9 tháng đầu năm 2025, các đơn vị của TKV tại Thái Nguyên ước đạt doanh thu trên 3,9 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 430 tỷ đồng; tạo việc làm ổn định cho hơn 3.800 lao động với thu nhập bình quân 12,8 triệu đồng/người/tháng. Từ năm 2021 đến nay, TKV cùng các đơn vị thành viên đã dành trên 58 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội tại địa phương. Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi, thống nhất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến mở rộng và bố trí quỹ đất tại các mỏ, đầu tư hạ tầng cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Phát biểu, đồng chí Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh việc triển khai “Chiến lược phát triển TKV đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” đã được Thủ tướng phê duyệt, trong đó Thái Nguyên là địa bàn chiến lược để TKV tiếp tục đầu tư. Tập đoàn mong muốn tỉnh hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, môi trường, tạo điều kiện cho các dự án được triển khai hiệu quả, an toàn và bền vững. Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn cho biết TKV sẽ tiếp tục đổi mới công nghệ, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao năng lực khai thác gắn với bảo vệ môi trường. Cùng với đó, Tập đoàn chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, quan tâm đời sống người lao động, đồng thời tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của Thái Nguyên. Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Việt Hùng ghi nhận vai trò, uy tín và trách nhiệm xã hội của TKV tại địa bàn. Ông đánh giá, các đơn vị thành viên của Tập đoàn đã có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, không chỉ ở hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn ở các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống công nhân. Tỉnh cam kết đồng hành, tạo điều kiện để TKV mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Ông đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời nghiên cứu, đề xuất cơ chế khuyến khích đầu tư lâu dài, hiệu quả tại địa phương. PV Khẳng định vai trò, uy tín và trách nhiệm xã hội của TKV tại Thái Nguyên Chiều 17/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Thái Nguyên, đoàn công tác Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) do đồng chí Ngô Hoàng Ngân – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên và đồng chí Vũ Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Trịnh Việt Hùng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV đồng chủ trì buổi làm việc
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==