Báo Tiền Phong số 261/2025

14 n Thứ Năm n Ngày 18/9/2025 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Ba Vì. Theo báo cáo của Sở NN&MT Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2025, trên địa bàn xã Ba Vì xuất hiện nhiều vị trí sạt lở, đe dọa tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân. Cụ thể, Trường Tiểu học Minh Quang B bị sạt lở nghiêm trọng, mái tôn khu nhà học xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn. Ngoài ra, 8 vị trí khác trên địa bàn xã thuộc các thôn Minh Hồng, Sui Quán, Mít Đồng Sống, Bắt Còn Chèm, Phú Lội, Sổ cũng bị sạt lở, ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống. Nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai hoặc sự cố sạt lở gây ra, thành phố yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả. Cụ thể, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, diễn biến khu vực sạt lở và các vùng lân cận; kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh để chủ động phương án đảm bảo an toàn và xử lý, ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. UBND thành phố cũng yêu cầu chính quyền địa phương và cơ quan liên quan thông báo, cắm biển cảnh báo, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực sạt lở nguy hiểm; kiên quyết di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết dấu hiệu, nguy cơ và các kỹ năng, biện pháp phòng, chống sạt lở và huy động mọi nguồn lực để xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở, mất an toàn. Quá trình triển khai gặp khó khăn vướng mắc thì báo cáo thành phố để có hướng xử lý kịp thời. UBND thành phố cũng đề nghị UBND xã Ba Vì áp dụng ngay các biện pháp phi công trình để ứng phó và khắc phục hậu quả sạt lở trên. Căn cứ vào tình hình thực tế, tính chất, mức độ từng vị trí sự cố triển khai biện pháp công trình khẩn cấp ứng phó tình huống khẩn cấp về thiên tai. THANH HIẾU Do ảnh hưởng của mưa bão, Trường Tiểu học Minh Quang B (xã Ba Vì) bị sạt lở nghiêm trọng. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn ghi nhận 8 vị trí khác sạt lở. Trường Tiểu học Minh Quang B Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở Ba Vì Hợp tác xã Nông nghiệp Tiền Lệ (xã Sơn Đồng, Hà Nội) hiện có hơn 500 hộ tham gia trồng rau VietGAP, với tổng diện tích 33,5ha. Theo ông Nguyễn Văn Hào, thành viên hợp tác xã, cơn bão số 5 vừa qua đã gây thiệt hại khoảng 70% diện tích rau xanh. Trước bão, trung bình mỗi ngày Hợp tác xã cung cấp ra thị trường khoảng 10 tấn rau cho các siêu thị, cửa hàng tiện ích, bếp ăn tập thể và chợ dân sinh. Hiện nay, sản lượng chỉ còn đạt 6-7 tấn/ngày. Giá rau xanh bán tại vườn cũng tăng 10-20% so với thời điểm trước bão, tùy từng loại. Cụ thể, một số loại rau ăn lá được thương lái thu mua tại vườn hơn 20.000 đồng/kg; rau gia vị lên tới trên 100.000 đồng/kg; cà chua khoảng 20.000 đồng/kg. Không chỉ Tiền Lệ, Hợp tác xã Hương Ngải (xã Tây Phương, Hà Nội) cũng chịu thiệt hại nặng. Trong tổng số 25ha rau màu, có tới 20ha bị giập nát, ngập úng, gần như mất trắng. Trước bão, hợp tác xã cung cấp cho thị trường khoảng 10 tấn rau/ngày, nay chỉ còn vỏn vẹn 1 tấn/ngày. Sản lượng giảm đột ngột khiến tình trạng khan hiếm rau xanh kéo dài từ cuối tháng 8 đến nay. Tại vườn, giá rau muống hiện dao động 12.00014.000 đồng/kg; bầu, bí 14.00015.000 đồng/kg, tăng 50-70% so với trước bão và cùng kỳ những năm trước. Trong khi đó, tại các chợ dân sinh nội thành, giá rau đến tay người tiêu dùng còn cao hơn. Bà Nguyễn Thị Nhàn (phường Cầu Giấy) than thở: “Tuần trước tôi mua một mớ rau muống đã 15.000 đồng, nay tăng lên gần 20.000 đồng. Tính ra mỗi bữa cơm tốn thêm cả chục nghìn, ảnh hưởng lớn đến chi tiêu gia đình.” SỚM ĐẢM BẢO NGUỒN CUNG Thông tin từ Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Hà Nội, toàn thành phố hiện có khoảng 33.000-34.000ha gieo trồng rau, với sản lượng hơn 700.000 tấn/năm, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu dùng của người dân. Khoảng 30% còn lại được cung cấp từ các địa phương khác như Hưng Yên, Phú Thọ… Gần đây, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 gây mưa lớn, ngập úng cục bộ tại một số vùng ven sông như sông Bùi, sông Tích…, nhiều diện tích rau bị giập nát hoặc úng chết, khiến nguồn cung rau xanh giảm. Đây cũng là giai đoạn giáp vụ nên lượng sản phẩm thu hoạch cung ứng cho thị trường ít hơn so với chính vụ. Cùng thời điểm, nhiều vùng rau của các tỉnh khác như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng… cũng gặp tình trạng tương tự. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ mang tính cục bộ và sẽ không kéo dài. Để ứng phó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội đã đôn đốc các xã, phường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân nhanh chóng làm đất, ưu tiên gieo trồng rau ăn lá (cải xanh, cải ngọt, rau dền…) có thời gian sinh trưởng ngắn từ 25-30 ngày để sớm tạo nguồn cung cho thị trường. Người dân cũng được khuyến khích áp dụng phương pháp gieo cây con trong bầu để tận dụng thời gian, trong khi chờ thu hoạch lứa rau cũ. Cùng với đó, các địa phương được yêu cầu tăng cường phối hợp, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa Hà Nội và các tỉnh nhằm bảo đảm nguồn cung rau xanh cho thành phố. PHÙNG LINH Do mưa lớn kéo dài, nhiều vùng rau ở Hà Nội thiệt hại nặng nề do ngập úng khiến thị trường rau khan hiếm, giá rau xanh tăng cao. Trước tình hình này, các địa phương đang khẩn trương khắc phục, đẩy mạnh tái sản xuất nhằm bảo đảm nguồn cung nông sản cho người dân. Giá rau tăng chóng mặt, nông dân khẩn trương khôi phục sản xuất Sau cơn bão số 5, nhiều vùng rau Hà Nội thiệt hại nặng nề, khiến nguồn cung sụt giảm, giá rau xanh tại các chợ dân sinh, siêu thị tăng vọt Sở NN&MT phối hợp với UBND xã Ba Vì căn cứ diễn biến thiên tai hoặc kết quả khắc phục sự cố, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp thiên tai. GÓC NGOẠI THÀNH Đề xuất thực hiện dự án đường kết nối Vành đai 4 và Vành đai 5 Ngày 17/9, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội cho biết, kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 26) HĐND thành phố dự kiến tổ chức ngày 23/9 để xem xét 26 nội dung thuộc thẩm quyền. Theo đó, tại kỳ họp này HĐND thành phố sẽ xem xét Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án gồm: Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội; dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo; dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội. Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ thông qua báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Vành đai 4 thuộc địa phận thành phố Hà Nội với đường Vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. THANH HIẾU Khẩn trương hoàn trả lan can, hè phố, kè sông Tô Lịch Ngày 16/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông về việc chỉnh trang đảm bảo mỹ quan hai bên sông Tô Lịch. Theo đó, để đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo môi trường “xanh, sạch, đẹp” hai bên sông, Phó Chủ tịch Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công, tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ hoàn trả các hạng mục kè bờ sông, hè phố, lan can… đảm bảo chất lượng, mỹ thuật. Ban Quản lý phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu có giải pháp hoàn chỉnh các cửa xả, họng xả hai bên sông (đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt đến Ngã Tư Sở và ống dẫn nước từ hồ Tây bổ cập cho sông Tô Lịch) đảm bảo mỹ quan đô thị (đặt chậu cây xanh, trồng cây khóm, cây bụi che chắn vị trí các cửa xả, đường ống dẫn nước….). Lãnh đạo TP Hà Nội cũng giao UBND các phường: Tây Hồ, Ngọc Hà, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa tập trung chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường hai bên sông. Đồng thời phối hợp với Ban Quản lý và Sở Xây dựng rà soát, chỉnh trang hè phố, lan can, cây xanh, bồn hoa… hai bên sông đảm bảo mỹ quan đô thị. Ngày 9/9, nước từ hồ Tây đã được bổ cập vào sông Tô Lịch tạo diện mạo mới cho dòng sông. Từ đó đến nay, nước sông xanh mát, nhiều loài cá xuất hiện bơi tung tăng trên dòng sông Tô Lịch. Đại diện Ban Quản lý cho biết tuyến ống riêng dẫn nước từ hồ Tây gồm 2 đường ống HDPE song song với đường kính D1200. Dự kiến trước ngày 20/9 sẽ dẫn nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để bổ cập cho sông Tô Lịch. Nước sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải Yên Xá sẽ được dẫn về sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000m3/ ngày đêm và khi đó sông Tô Lịch sẽ chính thức có dòng chảy, với mực nước duy trì 3,5m. HOÀNG TRẦN CHUYỂN ĐỘNG GIỜ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==