Báo Tiền Phong số 261/2025

13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Thứ Năm n Ngày 18/9/2025 LAMÂ CHUÃ ÀÖNÌ G TIÏNÌ GIẢM ÁP LỰC TÀI CHÍNH Gia đình chị Nguyễn Thị Minh Hằng, thôn Nam Lễ, xã Lạng Giang vẫn nhớ cảm giác vừa mừng vừa lo khi hai con gái Vũ Thị Thanh Quyên (sinh năm 2004) và Vũ Thuỳ Dung (2005) cùng nhận giấy báo trúng tuyển đại học. Chị Hằng chia sẻ: “Gia đình làm nông nghiệp, thu nhập bấp bênh nên chi phí học tập và sinh hoạt vượt quá khả năng. Nhờ chính sách vay vốn của Nhà nước, chúng tôi được Phòng giao dịch NHCSXH Lạng Giang duyệt cho vay 280 triệu đồng cho cả quá trình học của hai cháu. Khoản vay ưu đãi này không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn giúp các con yên tâm học tập, hướng tới tương lai”. Cũng nhờ vốn vay từ NHCSXH, anh Hoàng Văn Hưng, thôn Vinh Quang, xã Lạng Giang, bớt lo lắng khi hai con theo học tại Trường Cao đẳng Công nghiệp và Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội). Anh cho biết: “Thu nhập vợ chồng tôi không ổn định, đến kỳ đóng học phí đều phải trông vào khoản vay ngân hàng. Thông qua Hội Nông dân xã, gia đình được xét duyệt, giải ngân theo kỳ trong suốt quá trình học của các con”. Theo bà Nguyễn Thị Phương - Chủ tịch Hội LHPN xã Lạng Giang, nguồn vốn vay triển khai kịp thời đã giúp nhiều gia đình giảm gánh nặng mỗi năm học mới. Hiện Hội nhận ủy thác cùng Phòng giao dịch NHCSXH Lạng Giang quản lý 140,9 tỷ đồng, với hơn 2.000 khách hàng tại 78 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Riêng chương trình cho vay HSSV đạt 7 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 100 gia đình có con em nghèo, cận nghèo và khó khăn. Bà Tạ Thị Quý - Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Lạng Giang cho biết: “Tính đến cuối tháng 8, dư nợ chương trình cho vay HSSV đạt 27 tỷ đồng. Đây là khoản đầu tư cho tương lai. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã trở về quê hương làm việc, đóng góp cho địa phương”. VỮNG BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG TRI THỨC Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi HSSV tại Bắc Ninh luôn được đảm bảo, đáp ứng đủ nhu cầu vay. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn giảm bớt gánh nặng chi phí, giúp con em yên tâm học tập. Mức cho vay tối đa 4 triệu đồng/ người/tháng, thời gian trả kéo dài. Theo quy định, sau 12 tháng kể từ khi kết thúc khóa học, người vay mới bắt đầu trả gốc và lãi. Để chương trình phát huy hiệu quả, NHCSXH phối hợp cùng các tổ chức hội, đoàn thể, chính quyền địa phương rà soát, hướng dẫn thủ tục cho các hộ có nhu cầu ngay từ đầu năm học. 8 tháng năm 2025, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh đã giải ngân 73,8 tỷ đồng cho hơn 400 khách hàng, nâng tổng dư nợ lên 430 tỷ đồng với 6.800 hộ đang vay vốn. Một số đơn vị có dư nợ cao: Hiệp Hoà hơn 101 tỷ đồng, Tân Yên gần 40 tỷ đồng, Việt Yên 27,3 tỷ đồng, Thuận Thành 25,1 tỷ đồng… Ông Đỗ Văn Hiện - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Với lãi suất ưu đãi, thời gian trả nợ linh hoạt, chính sách này đã giảm áp lực tài chính cho hàng nghìn gia đình. Nhiều sinh viên ra trường có việc làm ổn định, vừa trả nợ cho gia đình vừa hỗ trợ các em tiếp tục đi học. Vòng quay ý nghĩa ấy không chỉ lan tỏa giá trị nhân văn mà còn thúc đẩy phát triển xã hội. Đồng vốn tuy nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn, góp phần ngăn chặn nguy cơ bỏ học, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn”. HÀ LINH MUA SẮM THÔNG MINH VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHỦ ĐỘNG Chi phí tã sữa và đồ dùng hằng ngày chiếm phần lớn ngân sách nuôi con. Một em bé trong năm đầu có thể dùng tới 2.000-2.500 miếng tã, tương đương hơn 10 triệu đồng. Nếu không lên kế hoạch, khoản chi này dễ trở thành gánh nặng. Cha mẹ nên lập danh sách mua sắm cố định hàng tháng, chỉ mua những món thực sự cần thiết để tránh lãng phí. Phụ huynh có thể tận dụng các chương trình giảm giá, miễn phí vận chuyển hoặc tích điểm đổi quà. Một hộp sữa bột giá gốc 550.000 đồng, khi mua vào dịp khuyến mãi có thể chỉ còn 480.000 đồng. Nếu trung bình bé dùng 3 hộp mỗi tháng, cha mẹ đã tiết kiệm gần 2,5 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, những sản phẩm đa năng như ghế ăn điều chỉnh độ cao, vừa dùng cho bữa ăn vừa để bé ngồi chơi, cũng giúp giảm đáng kể chi phí mua sắm. Chị Mai (Hà Nội) chia sẻ rằng trước đây thường mua lẻ từng món khi cần, vừa tốn kém vừa mất thời gian. Sau khi chị gom đơn hàng theo tháng, chọn sản phẩm chính hãng có ưu đãi và tiết kiệm được khoảng 1-1,5 triệu đồng mà vẫn đủ đồ dùng cho con. Nếu chi tiêu mua sắm có thể chủ động thì y tế lại là khoản dễ khiến gia đình rơi vào thế bị động. Trẻ nhỏ thường ốm vặt, viện phí và thuốc men mỗi lần có thể ngốn vài triệu đồng. Để tối ưu, cha mẹ nên tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch cho con vì một mũi tiêm vài trăm nghìn có thể phòng tránh những ca nhập viện tốn kém. Trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, cha mẹ nên tận dụng quyền lợi này, đồng thời cân nhắc mua thêm gói bảo hiểm sức khỏe chỉ vài triệu đồng mỗi năm để yên tâm hơn. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị tủ thuốc gia đình với những vật dụng cơ bản như nước muối sinh lý, thuốc hạ sốt, nhiệt kế điện tử… cũng giúp xử lý kịp thời những tình huống nhỏ, tránh phải đưa con đi viện ngay lập tức. Anh Tuấn (Bắc Ninh) từng tốn hơn 5 triệu đồng cho lần con nhập viện vì viêm phế quản. Sau đó, anh đầu tư một máy xông khí dung giá 1,2 triệu đồng để hỗ trợ điều trị tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ. Nhờ vậy, bé ít phải nhập viện hơn, chi phí y tế của gia đình cũng giảm đáng kể. ĐẦU TƯ HỌC TẬP VÀ BÍ QUYẾT QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Khi con bước vào tuổi đi học, chi phí học tập trở thành khoản lâu dài cần cân nhắc kỹ. Thay vì đăng ký nhiều lớp học thêm, cha mẹ có thể tập trung cho bé những nền tảng cơ bản như tiếng Anh hoặc kỹ năng vận động. Một lớp học online chi phí khoảng 600.000 đồng mỗi tháng, hợp lý hơn nhiều so với trung tâm ngoại ngữ vài triệu đồng. Ngoài ra, nguồn tài liệu miễn phí trên các ứng dụng hoặc kênh YouTube giáo dục rất phong phú, giúp trẻ học chữ, làm toán một cách vui nhộn. Sách truyện second-hand cũng là lựa chọn tiết kiệm khi trẻ thường đọc nhanh chán, giá chỉ bằng một phần ba so với sách mới. Chị Hương (TPHCM) từng đăng ký cùng lúc ba lớp kỹ năng cho con, mỗi tháng tốn gần 5 triệu đồng nhưng bé không thật sự hứng thú. Sau đó, chị chọn một lớp tiếng Anh online, cộng thêm bộ lego 500.000 đồng để bé vừa chơi vừa học tư duy. Kết quả, con vui vẻ hơn mà chi phí gia đình cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Nuôi con nhỏ luôn là hành trình nhiều thử thách, đặc biệt về tài chính. Nhưng nếu biết lên kế hoạch, mua sắm thông minh, phòng bệnh từ sớm và đầu tư học tập hợp lý, cha mẹ hoàn toàn có thể cân đối ngân sách mà vẫn đảm bảo con có tuổi thơ đầy đủ, hạnh phúc. Quản lý chi tiêu không chỉ là tiết kiệm tiền, mà còn là cách trao cho con nền tảng vững chắc để phát triển. Và quan trọng hơn cả, chính sự chủ động, sáng tạo trong chi tiêu của cha mẹ sẽ tạo nên vòng quay yêu thương, nơi mỗi đồng tiền bỏ ra đều góp phần xây dựng tương lai tươi sáng cho con. THẢO AN Quản lý chi tiêu khi có con nhỏ Sinh con mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho gia đình, nhưng cũng đi kèm áp lực tài chính không nhỏ. Từ tã sữa, quần áo, thuốc men đến học hành, mọi khoản đều “đội” lên nhanh chóng. Nhiều cha mẹ trẻ thừa nhận, nếu không biết quản lý chi tiêu hợp lý, tháng nào cũng rơi vào cảnh “cháy túi” trước kỳ lương. Vậy làm sao để nuôi con nhỏ vừa đảm bảo chất lượng, vừa tiết kiệm chi phí? Quản lý chi tiêu khi có con nhỏ luôn là mối quan tâm của các cặp vợ chồng trẻ Vay vốn học tập - Trao hy vọng, dựng tương lai Nhiều năm qua, chương trình vay vốn ưu đãi học sinh, sinh viên (HSSV) của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh đã trở thành người bạn đồng hành, bắc “nhịp cầu” tri thức, giúp các em vững bước theo đuổi ước mơ, dựng xây tương lai. Chương trình vay vốn ưu đãi HSSV khẳng định tín dụng chính sách không chỉ là khoản vay, mà còn là “nhịp cầu” tri thức, chìa khóa mở ra tương lai. Với mục tiêu “Không để học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì thiếu kinh phí”, năm học 2025 - 2026, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh đã chủ động cân đối, chuẩn bị vốn đáp ứng nhu cầu vay học tập. Đặc biệt, trong năm học 2025 - 2026, NHCSXH triển khai chương trình tín dụng ưu đãi STEM theo Quyết định 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là dấu mốc quan trọng, tiếp sức cho HSSV, học viên cao học và nghiên cứu sinh theo đuổi các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Để quản lý tài chính hiệu quả, nhiều chuyên gia khuyên áp dụng nguyên tắc “3 chiếc lọ”: 60% thu nhập dành cho nhu cầu thiết yếu như ăn uống, y tế, học phí; 25% cho tiết kiệm và dự phòng; 15% cho những niềm vui và trải nghiệm của gia đình. Ví dụ, với mức thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng, cha mẹ có thể phân bổ 12 triệu cho nhu cầu thiết yếu, 5 triệu tiết kiệm và 3 triệu dành cho hoạt động vui chơi, dã ngoại. Cách chia rõ ràng giúp kiểm soát chi tiêu tốt hơn, tránh tình trạng “trăm khoản không tên” khiến ngân sách gia đình bị hụt. Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Lạng Giang giải ngân tại Nhà văn hoá thôn Nam Tiến

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==