Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục CSHS phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án đồng tiền ảo có tên gọi “WorldMall. app” (đồng WM), huy động hàng chục tỷ đồng từ người dân trên cả nước. NẠN NHÂN CỦA TRÒ LỪA ĐẦU TƯ TIỀN ẢO LÀ AI? Liên quan đến vụ án trên, Đại tá Lê Đức Trung - Trưởng phòng Trọng án, Cục CSHS cho biết, các đối tượng liên kết, đặt hàng với một nhóm người rất am hiểu về công nghệ thông tin, có thể viết, xây dựng phần mềm về dự án đồng tiền ảo. "Nhóm người này có thể lấy bất kỳ một cái tên nào để đặt cho dự án đồng tiền ảo và cung cấp các kịch bản nhằm hoạt động lừa đảo. Nếu cần thiết, chúng sẽ tham gia quản lý, điều hành chính dự án tiền ảo này và giúp các đối tượng lừa đảo thực hiện chuyển tiền, rút tiền" - Đại tá Trung thông tin. Sau đó, các đối tượng lừa đảo sẽ kêu gọi các nhà đầu tư mua tiền ảo, và thuyết phục bằng cách quảng cáo, livestream, thậm chí bằng các buổi hội thảo hoành tráng. Theo Đại tá Trung, các đối tượng lừa đảo thường nhắm đến các nhà đầu tư là người ít am hiểu về công nghệ, đồng tiền kỹ thuật số… Nạn nhân có cả người trẻ, người già và đa số ở lứa tuổi trung niên. Một số người đã nghỉ hưu, có khoản tiết kiệm và đang tìm hiểu về đồng tiền kỹ thuật số trên mạng. Tiếp đó, các đối tượng lừa đảo đánh vào lòng tham của họ qua việc hứa hẹn nhận được lợi nhuận cao, hoạt động theo hình thức đa cấp. Người trước giới thiệu người sau được hưởng % hoa hồng. Đáng chú ý, theo Đại tá Trung, phương thức thủ đoạn của các đối tượng đã thay đổi. Trước đây, chúng thường đi về các tỉnh lẻ mở hội nghị, hội thảo. Sau một thời gian Công an địa phương quản lý chặt việc này nên các đối tượng chia thành các nhóm quảng cáo trong các hội nhóm, livestream trên không gian mạng. Sau đó giao cho leader (trưởng nhóm) gom nhóm nhà đầu tư theo địa bàn. Chúng tổ chức các buổi hội thảo lên tới 200 nhà đầu tư, đi xe ô tô chở họ lên vùng ven ở Hà Nội, thuê trung tâm tổ chức sự kiện quảng cáo các đồng tiền ảo sắp được lên sàn. Nếu đầu tư vào sẽ thu được lợi nhuận cao. Khi đầu tư có lãi, với số tiền nhỏ các đối tượng sẽ cho nhà đầu tư rút về "nhỏ giọt". “Ban đầu chúng câu nhử để nhà đầu tư biết là có lãi, sau đó sẽ tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn. Đến khi số tiền tăng lên gấp nhiều lần nhà đầu tư không thể rút về được. Bản chất khi nhà đầu tư mua tiền điện tử thì các đối tượng lập tức rút ra và không còn trên hệ thống" - Đại tá Trung cho biết. Khi đã chiếm đoạt được số tiền lớn, chúng tiếp tục chuyển sang lập các dự án đầu tư tiền ảo mới để lừa đảo. ĐẦU TƯ THUA LỖ NHƯNG VẪN MỜI NGƯỜI KHÁC THAM GIA Theo Đại tá Lê Đức Trung, đối với chuyên án trên, cơ quan điều tra xác định các đối tượng này mới thực hiện triển khai dự án tiền ảo. "Đến thời điểm triệt phá xác định có nhà đầu tư đã đầu tư vào 20.000 USD. Mặc dù nhà đầu tư này biết là bị mất tiền nhưng vẫn ở lại và trở thành leader cho nhóm này kêu gọi người khác tham gia với mục đích nhằm lấy lại số tiền đã mất" - Đại tá Trung cho biết. Theo Đại tá Trung, mặc dù thời gian qua cơ quan chức năng có rất nhiều khuyến cáo về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo đầu tư tiền ảo trên không gian mạng, tuy nhiên, vẫn có nạn nhân sập bẫy bởi các đối tượng lừa đảo đánh vào lòng tham của nạn nhân, cộng với sự không am hiểu về tiền ảo. "Đây cũng là hình thức “việc nhẹ lương cao”, bởi chỉ cần có tiền đầu tư vào mà không phải làm gì cũng nhận được lợi nhuận rất lớn" - Đại tá Trung cho biết. Đại tá Lê Đức Trung khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ, tỉnh táo trước những lời mời chào đầu tư với lợi nhuận cao. THANH HÀ Ban đầu chúng câu nhử để nhà đầu tư biết là có lãi, sau đó sẽ tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn. Đến khi số tiền tăng lên gấp nhiều lần nhà đầu tư không thể rút về được... 11 n Thứ Năm n Ngày 18/9/2025 PHÁP LUẬT Hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo Huy động hàng chục tỷ đồng Cơ quan điều tra xác định, khoảng tháng 3/2025, Bùi Quang Minh (SN 1991, trú tại Hưng Yên) cùng Nguyễn Trọng Ngọc (SN 1988) và Lê Văn Thành (SN 1988, cùng trú tại Hà Nội) đã lập trình phần mềm “WorldMall.app”, với đồng tiền ảo "WM". Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia đầu tư trên sàn tiền ảo WorldMall, Bùi Quang Minh bắt tay với Nguyễn Thành Phước (SN 1979), Đồng Thị Kim Dung (SN 1973, cùng trú tại Hà Nội) và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, livestream để phát triển hệ thống đầu tư. Nhằm tạo niềm tin với bị hại (nhà đầu tư) tham gia dự án, các đối tượng đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm. Đáng chú ý, khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư có cơ hội thu được lợi nhuận lớn lãi suất từ 8 – 21%/năm. Bằng các thủ đoạn gian dối, tinh vi, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng chục tỷ đồng. Bóc gỡ thêm đường dây “chạy” bệnh án tâm thần Ngày 17/9, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao điều tra vụ án hình sự “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk). Cách đây ít ngày, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Văn Thành (Giám đốc Trung tâm) để điều tra về tội “Nhận hối lộ”. Ngoài ra, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố bị can để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với các đối tượng: Trần Như Hải, Trần Đức Tươi, Bế Thị Huế và Nguyễn Thị Ngọc (đều là giám định viên của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên). Liên quan đến vụ án, giữa tháng 8/2025, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Trọng Hiệp có hành vi "Đưa hối lộ", do Viện KSND tỉnh Đắk Lắk chuyển để điều tra theo thẩm quyền. Thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng liên tiếp bóc gỡ các đường dây "chạy" bệnh án tâm thần nhằm trốn tránh việc bị xử lý hình sự của các đối tượng phạm tội. Tính đến nay, Cơ quan tiến hành tố tụng ở Trung ương và địa phương đã khởi tố gần 100 bị can là bác sĩ, giám định viên của 4 đơn pháp y, gồm: Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Hà Nội); Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai); Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc (Phú Thọ); Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên (Đắk Lắk). Liên quan đến sai phạm của loạt cán bộ Pháp y tâm thần, ngày 16/9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đối với 14 đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Trao đổi với PV báo Tiền Phong, luật sư Trần Xuân Tiền (Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội) đánh giá, việc làm “giả bệnh án” và “kết luận giám định tâm thần không đúng tình trạng bệnh”, không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn làm méo mó quá trình tố tụng. Theo luật sư Tiền, khi một đối tượng phạm tội lợi dụng “bệnh án tâm thần” để được áp dụng tình tiết giảm nhẹ hoặc được giảm án, thì việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ không còn phản ánh đúng tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Hệ quả là tính nghiêm minh của pháp luật bị suy giảm, niềm tin của xã hội vào công lý bị xói mòn, tạo ra tiền lệ xấu, khiến đối tượng khác tìm cách “chạy án” bằng con đường tương tự. “Để khắc phục, cần siết chặt quy trình giám định, nâng cao trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ y, bác sĩ, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp tiếp tay hoặc làm giả hồ sơ bệnh án. Khi đó mới bảo đảm việc áp dụng pháp luật đúng người, đúng tội, giữ vững sự công bằng và răn đe trong xã hội”, luật sư Trần Xuân Tiền nêu quan điểm. HOÀNG AN Thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng liên tiếp bóc gỡ các đường dây "chạy" bệnh án tâm thần nhằm trốn tránh việc bị xử lý hình sự của các đối tượng phạm tội. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên Các đối tượng quảng cáo đồng tiền WM
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==