Báo Tiền Phong số 261/2025

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Năm n Ngày 18/9/2025 THỦ ĐOẠN TINH VI Trên một fanpage giả mạo Bệnh viện Nhi Đồng 1, các đối tượng tung ra câu chuyện về một bé mới 2 tháng tuổi, bụng trương phình, bác sĩ “lắc đầu”, chỉ còn sống chưa đầy một năm. Kèm theo đó là lời kêu cứu thảm thiết và số tài khoản cá nhân mang tên Do Trong Huy, với lời khẳng định “ghép gan 1,5 tỷ đồng là cách duy nhất cứu bé”. Một fanpage khác giả danh Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cũng lấy nước mắt không ít nhà hảo tâm. Bài viết kể về một đứa trẻ quằn quại trong cơn bệnh hiểm nghèo, giọng văn bi lụy, mô tả cảnh cha mẹ bất lực, mong ngóng ngày được nghe con gọi “Mẹ ơi”. Đầu bài viết và cuối bài viết đều ghi rõ số tài khoản của người tiếp nhận tài trợ là Nguyen Thi Ngoc Dep. Điểm chung của những bài đăng làm mồi cho hành vi lừa đảo gồm: chi tiết giật gân, số tiền lớn, tên tài khoản cá nhân và lời kêu gọi chuyển khoản trực tiếp. Thông tin kêu gọi từ thiện lừa đảo đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận, chuyển khoản từ cộng đồng với số tiền từ hàng trăm đến hàng triệu đồng. Tuy nhiên, khi người dân đồng cảm gửi tiền, các trang giả mạo thường xóa bài ngay sau đó để xóa dấu vết và cắt đứt đường truy tìm. Theo xác minh của các bệnh viện, toàn bộ các hoàn cảnh trên đều bịa đặt. Thực chất, đây chỉ là những kịch bản được “sản xuất hàng loạt”, tái sử dụng hình ảnh, ngôn từ bi ai để đánh lừa cảm xúc, khiến cộng đồng không kịp kiểm chứng. BỆNH VIỆN UNG BƯỚU VÀ NHI ĐỒNG 1 LÊN TIẾNG Ngày 15/9, trao đổi với phóng viên, BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, cho biết đơn vị chỉ có duy nhất một fanpage chính thức mang tên “Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh”. Các trang khác có tên gọi gần giống, như viết tắt chữ “TP”, đều là giả mạo. Ông Tuấn khẳng định: “Chúng tôi đã báo cáo sự việc đến Công an TPHCM, đồng thời công khai cảnh báo để cộng đồng tránh nhầm lẫn. Đây hoàn toàn không phải là thông tin từ bệnh viện”. Đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng cho biết đã phát hiện fanpage giả mạo sử dụng cả logo, tên gọi và hình ảnh bệnh viện để kêu gọi từ thiện. Đáng lo ngại hơn, nhiều mạnh thường quân đã chuyển khoản vào số tài khoản cá nhân được đăng tải. Sau khi nhận được tiền, các bài viết lập tức bị xóa sạch để xóa dấu vết khiến nạn nhân không còn cơ hội lần theo. Đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, mọi sự hỗ trợ cho bệnh nhi khó khăn đều được tiếp nhận và điều phối minh bạch thông qua Phòng Công tác xã hội. Người dân có thể gọi số (028) 3927 4542 để xác minh thông tin trước khi giúp đỡ. Theo lãnh đạo các bệnh viện trên, hậu quả của hành vi này không chỉ ở số tiền bị chiếm đoạt mà còn gây ra sự hoài nghi lan rộng trong cộng đồng. Khi lòng tin bị xói mòn, những trường hợp bệnh nhân thực sự cần hỗ trợ sẽ khó nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Một cán bộ công tác xã hội chia sẻ: “Có mạnh thường quân đã bật khóc khi gọi điện cho chúng tôi, nói rằng vừa gửi cả chục triệu đồng cho tài khoản lừa đảo. Sau cú sốc đó, họ trở nên dè dặt, không dám giúp đỡ nữa. Đây là nỗi đau lớn nhất mà hành vi lừa đảo gây ra”. Ngoài ra, uy tín của bệnh viện cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Nhiều người lầm tưởng bệnh viện trực tiếp kêu gọi rồi trách móc khi phát hiện ra sự thật. Trong khi đó, bệnh viện khẳng định không bao giờ kêu gọi từ thiện thông qua tài khoản cá nhân. VÂN SƠN Bằng chiêu trò lập fanpage giả mạo, các đối tượng đã dựng nên những câu chuyện thương tâm, mượn danh bệnh viện để kêu gọi quyên góp. Khi đã gom đủ được số tiền nhất định từ nhà hảo tâm, đối tượng lập tức xóa bài viết và mọi dấu vết. Nhà hảo tâm sập bẫy kêu gọi từ thiện Ngày 15/9, ông Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ cho biết, đang phối hợp với lực lượng chuyên môn của Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra hiện trạng, xác minh việc một số người tự ý đưa máy móc cơ giới san ủi làm đường trái phép tại khu vực núi Chư Nâm, cạnh khu du lịch nổi tiếng núi lửa Chư Đăng Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai). Hiện UBND xã đã đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ kiểm tra, xác minh và báo cáo công tác quản lý rừng tại khu vực này. Ông Hiển thông tin, qua xác minh ban đầu, diện tích bị san ủi địa điểm trên khoảng 600m2. Hiện xã đang cùng với Công an tỉnh Gia Lai rà soát hồ sơ pháp lý, mời người liên quan làm việc. “Trên cơ sở kiểm tra, ghi nhận hiện trạng, bước đầu xác định địa điểm này giáp ranh giữa đất rừng và đất của người dân làng Ia Gri, xã Biển Hồ. Hiện xã đang cử lực lượng chuyên môn, sử dụng máy móc đo đạc lại để xác định đúng vị trí có nằm trong đất rừng hay không, mức độ ảnh hưởng ra sao. Mới đây Công an tỉnh Gia Lai đã chủ trì, làm việc với các bên liên quan. Theo biên bản làm việc, có 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu vực san ủi trên”, ông Hiển nói. Trước đó, Tiền Phong đưa tin, núi Chư Nâm (sát bên núi lửa Chư Đăng Ya) có độ cao lý tưởng với gần 1.500m so với mặt nước biển đã bị xâm hại nghiêm trọng. Đây là một trong những điểm du lịch, trekking hấp dẫn nhất trên bản đồ du lịch của khu vực, đón hàng nghìn lượt khách chinh phục mỗi năm. Theo đó, sườn núi Chư Nâm bị các đối tượng sử dụng máy xúc đào khoét, mở đường. Con đường rộng chừng 2m, dài gần 1.000m hình chữ “z” vắt ngang dọc núi Chư Nâm. LÊ TIỀN Công an tỉnh Gia Lai đang kiểm tra hiện trạng, xác minh đối tượng quản lý diện tích đã san ủi với mục đích làm đường tại khu vực núi Chư Nâm, cạnh khu du lịch núi lửa Chư Đăng Ya, thuộc làng Ia Gri, xã Biển Hồ. Khu vực bị đào, khoét sát bên núi lửa Chư Đăng Ya, nơi có thắng cảnh từng được tạp chí nước Anh bình chọn là 1 trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới Công an vào cuộc vụ ngọn núi nổi tiếng ở Gia Lai bị "xẻ thịt" Hình ảnh thương tâm của con trẻ cùng số tài khoản đối tượng lừa đảo sử dụng để kêu gọi giúp đỡ từ thiện Lãnh đạo các bệnh viện kêu gọi người dân cần hết sức cảnh giác. Việc chuyển tiền cần được xác minh qua kênh chính thức, tuyệt đối không tin vào lời kêu gọi thiếu kiểm chứng. Khi phát hiện trang giả mạo, cộng đồng không nên chia sẻ hay tương tác mà cần báo cáo ngay cho Facebook để sớm gỡ bỏ. Khánh Hòa kiến nghị thêm chính sách đặc thù dự án điện hạt nhân Tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Ngày 17/9, ông Lê Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa để giám sát việc triển khai Nghị quyết 189 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt trong đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị điều chỉnh 3 chính sách tại các điểm (c), (d), (i) trong Nghị quyết 189 của Quốc hội gồm: Tăng thêm 45% chi thường xuyên theo dân số; cho phép chủ đầu tư được chỉ định thầu trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; triển khai giải phóng mặt bằng song song với điều chỉnh, thi công dự án. Tỉnh cũng đề xuất bổ sung một số chính sách mới như: Miễn thủ tục chuyển đổi rừng trong xây dựng hạ tầng giao thông; phân bổ thêm 50% vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương; hỗ trợ thêm 30 triệu đồng/hộ cho người dân di dời; bố trí kịp thời vốn ngân sách đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030; ưu đãi về giáo dục cho con em vùng dự án; hỗ trợ xây mới, nâng cấp cơ sở y tế; hỗ trợ 100% vốn đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ nhà máy điện hạt nhân; đưa 2 xã Phước Dinh, Vĩnh Hải vào diện đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo giai đoạn 2021-2030. Phát biểu kết luận, ông Lê Quang Huy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Khánh Hòa trong triển khai Nghị quyết 189. Ông đề nghị tỉnh tiếp tục bám sát Nghị quyết 70 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết 189 của Quốc hội; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, đặc biệt là chủ đầu tư, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời tăng cường giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các kiến nghị, đề xuất của Khánh Hòa sẽ được tổng hợp để báo cáo Quốc hội, Chính phủ trong thời gian tới. PHÙNG QUANG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==