Báo Tiền Phong số 260/2025

12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 17/9/2025 Thỏa thuận tiềm năng về ứng dụng mạng xã hội có 170 triệu người dùng tại Mỹ là một bước đột phá hiếm hoi trong các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng giữa nền kinh tế số 1 và số 2 thế giới, khi hai nước đang tìm cách xoa dịu cuộc chiến thương mại đã gây bất ổn cho thị trường toàn cầu. Sau cuộc họp với các nhà đàm phán Trung Quốc tại Madrid (Tây Ban Nha), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, hạn chót để công ty ByteDance (Trung Quốc) - chủ sở hữu TikTok - thoái vốn khỏi các hoạt động tại Mỹ là 17/9. Hạn chót có thể được kéo dài thêm 90 ngày để hoàn tất các điều khoản. Ông Bessent khẳng định, thỏa thuận sẽ bảo tồn các khía cạnh văn hóa của TikTok mà các nhà đàm phán Trung Quốc quan tâm. “Họ quan tâm đến những đặc điểm Trung Quốc của ứng dụng, điều mà họ cho là quyền lực mềm. Chúng tôi không quan tâm đến đặc điểm Trung Quốc. Chúng tôi quan tâm đến an ninh quốc gia”, ông Bessent nói với các phóng viên sau hai ngày đàm phán. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có còn nắm giữ cổ phần của công ty hay không, Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên: “Chúng tôi chưa quyết định điều đó. Tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc vào ngày 19/9 để xác nhận điều đó”. Đây là lần thứ hai trong năm nay, hai bên cho biết đang tiến gần đến một thỏa thuận về TikTok. Lần đàm phán trước đó vào tháng 3 cuối cùng đã không thành công. Bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai nước cũng có thể cần được Quốc hội Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát chấp thuận. Quốc hội đã thông qua luật năm 2024 yêu cầu thoái vốn do lo ngại dữ liệu người dùng TikTok tại Mỹ có thể bị Chính phủ Trung Quốc thu thập. Nhưng chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần từ chối việc buộc đóng cửa TikTok tại Mỹ, vì cho rằng điều này có thể khiến hàng triệu người dùng tức giận và làm gián đoạn các hoạt động truyền thông chính trị. Ông Trump ghi nhận TikTok đã giúp ông tái đắc cử vào năm ngoái, và tài khoản TikTok cá nhân của ông có tới 15 triệu người theo dõi. Nhà Trắng ra mắt tài khoản TikTok chính thức vào tháng trước. Bộ trưởng Bessent không cho biết liệu công ty mẹ ByteDance có chuyển giao quyền kiểm soát công nghệ nền tảng của ứng dụng TikTok cho một bên mua giấu tên ở Mỹ hay không. Wang Jingtao, một quan chức tại cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc, tiết lộ thỏa thuận có thể có điều khoản cấp phép quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả thuật toán. MINH HẠNH (theo Reuters) Các quan chức Mỹ và Trung Quốc tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận khung để chuyển giao ứng dụng video ngắn TikTok cho Mỹ kiểm soát. Thỏa thuận này sẽ được xác nhận trong cuộc điện đàm ngày 19/9 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Mỹ - Trung đạt thỏa thuận khung về TikTok Chủ tịch nước Lương Cường sắp dự kỳ họp của Đại hội đồng LHQ Từ ngày 21-24/9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, Bộ Ngoại giao thông báo. Đại hội đồng LHQ khóa 80 (UNGA-80) chính thức khai mạc ngày 9/9, tại trụ sở LHQ ở thành phố New York (Mỹ), với chủ đề xuyên suốt “Gắn kết cùng nhau để tốt hơn”. Tâm điểm của UNGA-80 sẽ là Tuần lễ cấp cao diễn ra từ 22-30/9, với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao của tất cả 193 quốc gia thành viên LHQ. Tinh thần bao trùm mà tân Chủ tịch UNGA-80 Annalena Baerbock muốn truyền tải là sức mạnh của đoàn kết và hợp tác đa phương, khẳng định đây là con đường duy nhất để giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay. UNGA-80 tiếp tục là nơi kiến tạo đồng thuận, thúc đẩy cải cách và bảo vệ 3 trụ cột: hòa bình an ninh, phát triển và nhân quyền. BÌNH GIANG Việt Nam sẽ đề xuất nhiều sáng kiến tại AIPA-46 Ngày 16/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Đại hội đồng liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) và thăm chính thức Malaysia. Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn cho biết, chuyến công tác là dịp để Việt Nam khẳng định vai trò và đóng góp của mình, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tiếp tục cùng các nghị viện thành viên nỗ lực củng cố đoàn kết, thống nhất nội khối, giữ vững môi trường hoà bình ổn định và xây dựng Cộng đồng vững mạnh, tự cường, tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc hợp tác ở khu vực. Việt Nam sẽ tích cực cùng các nước ASEAN thúc đẩy triển khai toàn diện, hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược đi kèm, bảo đảm bổ trợ và gắn kết với kế hoạch, chiến lược phát triển của các nước thành viên. Tại Đại hội đồng AIPA-46 lần này, Việt Nam sẽ tích cực tham gia và đóng góp nhiều đề xuất, sáng kiến nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác khu vực cũng như vai trò, đóng góp của ngoại giao nghị viện. Trong đó, Việt Nam sẽ đề xuất tăng cường hợp tác AIPA trong nhiều lĩnh vực ưu tiên cao hiện nay, như an ninh mạng, kinh tế và chuyển đổi số, gia tăng thương mại nội khối, thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác… Việt Nam cũng sẽ tham gia trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát của Quốc hội nhằm tạo thuận lợi cho tăng trưởng bao trùm và bền vững, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển và không ai bị bỏ lại phía sau. Trên bình diện song phương, đây là chuyến thăm chính thức Malaysia đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau khi chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện với Malaysia (tháng 11/2024), qua đó thúc đẩy hợp tác kênh nghị viện song phương giữa Việt Nam với Malaysia ngày càng hiệu quả, thực chất. BÌNH GIANG Bắc Kinh ra thông báo riêng hôm 15/9, rằng một cuộc điều tra sơ bộ về Nvidia đã cho thấy gã khổng lồ chip của Mỹ vi phạm luật chống độc quyền của Trung Quốc. Bước đi này là một phần trong tham vọng mở rộng ảnh hưởng của Mỹ trên các vùng biển, trong bối cảnh Washington ngày càng lo ngại sẽ rơi vào thế bất lợi so với Trung Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột. Theo các quan chức, chính quyền Tổng thống Trump tin rằng đội tàu vận tải thương mại của Mỹ không được trang bị đầy đủ để hỗ trợ hậu cần cho quân đội trong thời chiến và Washington phụ thuộc quá mức vào các tàu và cảng nước ngoài. Ba nguồn tin nói rằng, Nhà Trắng đang cân nhắc việc hỗ trợ các công ty tư nhân của Mỹ hoặc phương Tây mua cổ phần của Trung Quốc tại các cảng. Họ không đề cập bất kỳ công ty cụ thể nào ngoài đề xuất của BlackRock nhằm mua lại tài sản cảng của tập đoàn đa quốc gia CK Hutchison (niêm yết ở Hong Kong, Trung Quốc) tại 23 quốc gia, trong đó có kênh đào Panama. Theo các nguồn tin, ngoài kênh đào Panama, giới chức Mỹ cũng lo ngại việc Trung Quốc nắm giữ cơ sở hạ tầng biển tại những nơi như Hy Lạp và Tây Ban Nha, vùng Caribe và các cảng Bờ Tây nước Mỹ. Ba nguồn tin nói rằng, Mỹ đang chú ý đến lợi ích của Trung Quốc tại cảng Piraeus của Hy Lạp. Tọa lạc tại phía đông Địa Trung Hải, Piraeus là một trung tâm quan trọng trên tuyến đường thương mại kết nối châu Âu, châu Phi và châu Á. COSCO, một trong những tập đoàn cảng và vận tải biển lớn nhất Trung Quốc, nắm giữ 67% cổ phần của công ty cảng vụ Piraeus. Một số nhà đầu tư Trung Quốc lo ngại Washington có thể muốn nhắm vào hoạt động của COSCO tại Hy Lạp, Reuters dẫn nguồn tin thân cận với các nhà đầu tư Trung Quốc đang làm ăn trong ngành vận tải biển Hy Lạp. Tháng 1 năm nay, Bộ Chiến tranh Mỹ đưa COSCO vào danh sách đen vì có quan hệ với quân đội Trung Quốc. Dù việc này chưa dẫn đến lệnh cấm các công ty Mỹ làm ăn với những công ty trong danh sách, nhưng có thể là tín hiệu cho thấy Washington đang tính toán hành động tiếp theo. Trung Quốc sở hữu hoặc thuê một mạng lưới cảng biển rộng lớn thông qua những công ty như COSCO, China Merchants, SIPG… Theo báo cáo được Hội đồng Quan hệ đối ngoại (tổ chức tư vấn của Mỹ) công bố năm ngoái, tính đến tháng 8/2024, Trung Quốc đã đầu tư vào 129 dự án cảng trên toàn thế giới thông qua các công ty khác nhau. Theo đánh giá của Hải quân Mỹ, ngành đóng tàu của Trung Quốc lớn gấp hơn 230 lần so với công suất đóng tàu của Mỹ, nghĩa là Washington có thể mất hàng thập kỷ mới có thể đuổi kịp. BÌNH GIANG (theo Reuters) Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện kế hoạch làm suy yếu ảnh hưởng của Trung Quốc trong mạng lưới cảng biển toàn cầu và đưa nhiều cảng chiến lược vào tầm kiểm soát của phương Tây, Reuters dẫn các nguồn tin hiểu tình hình nội bộ. Mỹ tìm cách thế chân Trung Quốc trong mạng lưới cảng biển toàn cầu Tàu tuần dương tên lửa lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ neo tại cảng Đô đốc Noel Antonio Rodriguez Justavino, gần lối vào kênh đào Panama, ngày 29/8 ẢNH: REUTERS Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ẢNH: REUTERS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==