Ngày 16/9, Công an TPHCM cho biết, vụ hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà, do mâu thuẫn trong gia đình dẫn tới án mạng. Theo thông tin từ cơ quan công an, ông Đ.V.L. (SN 1966) và bà P.T.T. (SN 1967, cùng ngụ tỉnh An Giang) là vợ chồng, đến thuê nhà tại khu phố Bình Phước B, phường An Phú, TPHCM từ đầu năm 2024 đến nay. Ở cùng ông bà còn có con trai và cháu nội. Tối 15/9, hai ông bà ở nhà xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi vã to tiếng. Khi bà T. bỏ đi từ trong nhà ra tới cửa thì ông L. đuổi theo, dùng dao đâm liên tiếp vào người bà T. khiến bà tử vong. Sau khi gây án, ông L. dùng dao tự đâm vào vùng cổ của mình và cũng tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu trai (10 tuổi) ở nhà phát hiện nên gọi điện báo cho người thân. Khi người dân chạy tới, phát hiện hai vợ chồng đều đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Các đơn vị nghiệp vụ sau đó đến hiện trường tổ chức khám nghiệm để điều tra nguyên nhân. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể hai nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về quê An Giang để lo hậu sự. Người dân sống gần hiện trường cho biết, ông L. ở nhà, còn bà T. bán vé số dạo. Giữa hai vợ chồng thường xuyên cự cãi. Bà T. nhiều lần tâm sự với hàng xóm, rằng chồng hay ghen tuông nên xảy ra mâu thuẫn. Một hàng xóm của nạn nhân cho biết thêm, trước khi xảy ra vụ việc, hai vợ chồng bắt đầu chuyển đồ đến nơi khác để trả nhà đang thuê. Sáng 16/9, lãnh đạo UBND phường An Phú đã đến chia buồn cùng gia đình, đồng thời hỗ trợ 5 triệu đồng. Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, tối 15/9, người dân sống ở khu phố Bình Phước B, phường An Phú phát hiện hai vợ chồng nằm chết trước cửa nhà. Công an phường An Phú sau đó đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. HƯƠNG CHI Trong khi dọn dẹp để trả nhà cho thuê, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Khi người vợ đi từ trong nhà ra cửa thì bị chồng đuổi theo đâm nhiều nhát khiến người vợ tử vong tại chỗ. Người chồng sau đó dùng dao tự sát. 11 n Thứ Tư n Ngày 17/9/2025 PHÁP LUẬT Công an thông tin vụ vợ chồng chết trước cửa nhà Bắt nhóm TikToker dàn dựng clip lệch chuẩn xã hội Ngày 16/9, Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ Lương Công Thuận (SN 1998) và Lê Văn Nhâm (SN 1992) - chủ hai tài khoản TikTok “Thuận khùng báo đời” và “Minh báo đời yêu em” để điều tra về hành vi dàn dựng các clip phản cảm, gây rối trật tự công cộng để thu lợi. Theo Công an TPHCM, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện 2 tài khoản TikTok “Thuận khùng báo đời” và “Minh báo đời yêu em” thường xuyên livestream các thử thách phản cảm như: chặn đầu xe gây ách tắc giao thông, úp bánh kem vào mặt người đi đường, đội quần lót lên đầu, giả vờ “ngáo đá” múa giữa ngã tư… Ngay khi nắm được thông tin, Giám đốc Công an TPHCM đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương trên địa bàn tổ chức truy xét, bắt giữ tất cả các đối tượng có liên quan. Ngày 12/9, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ Lương Công Thuận khi đang thực hiện hành vi gây rối tại một khách sạn ở phường Thới An. Chưa đầy 24 giờ sau, công an tiếp tục bắt giữ Lê Văn Nhâm khi đối tượng đang lẩn trốn. Công an TPHCM xác định, Thuận và Nhâm đã nhiều lần cùng nhau bàn bạc, tổ chức dàn dựng các tình huống phản cảm, vi phạm pháp luật khiến nhiều người bất bình và lên án như: nằm giữa đường khi xe dừng đèn đỏ; đội quần lót lên đầu, giả vờ “ngáo đá” rồi đứng múa giữa giao lộ; thuê người để tạo dựng tình huống dùng bánh kem úp vào mặt đồng bọn rồi rượt đuổi nhau tạo kịch tính; lau xe ô tô bằng quần lót khi xe đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông… Các đối tượng thông báo trên tài khoản tiktok, nếu muốn đối tượng “livestream” thực hiện các “thử thách”- tình huống như trên thì người xem phải trả tiền; mỗi lần thực hiện có thể thu từ 3 - 5 triệu đồng. Sau đó, Thuận và Nhâm chia lợi nhuận theo thỏa thuận. Nhóm đối tượng còn lôi kéo, thuê thêm 2 đối tượng khác để cùng tham gia quay clip, dựng cảnh. Ngày 14/9, Công an xã Đông Thạnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt và quyết định tạm giữ Thuận và Nhâm về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, điều 318 Bộ luật Hình sự; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan. Công an TPHCM xác định hành vi của nhóm này là lệch chuẩn xã hội, coi thường pháp luật, gây tác động xấu đến giới trẻ khi các clip độc hại lan truyền trên mạng. Người dân, nhất là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức, không tham gia hoặc cổ súy cho các nội dung phản cảm, câu view. Phụ huynh cũng cần quan tâm, định hướng con em sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh. Lực lượng công an kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để gây rối, cản trở giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Người dân khi phát hiện hành vi tương tự cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý. NGUYỄN DŨNG Các đối tượng thường xuyên livestream các thử thách phản cảm như: chặn đầu xe gây ách tắc giao thông, úp bánh kem vào mặt người đi đường, đội quần lót lên đầu, giả vờ “ngáo đá” múa giữa ngã tư… Nhâm - Thuận tại cơ quan điều tra Hiện trường nơi xảy ra vụ việc Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lợi dụng sự cố tại CIC để lừa đảo Ngày 16/9, Bộ Công an cảnh báo nguy cơ tội phạm công nghệ cao lợi dụng sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) hôm 10/9 để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo Bộ Công an, các đối tượng thường giả mạo ngân hàng, CIC, tổ chức tín dụng… gửi email, tin nhắn với nội dung như: “Tài khoản ngân hàng của bạn bị lộ, cần xác minh lại”, “Do sự cố CIC, đề nghị đăng nhập để đổi mật khẩu”, hoặc “Ngân hàng XXX: tài khoản bị tạm khóa, vui lòng truy cập http://xxx.vn/unlock để xác thực”. Thực chất, đây là đường link giả mạo chứa mã độc đánh cắp thông tin đăng nhập, mật khẩu, thậm chí chiếm quyền điều khiển thiết bị. Ngoài ra, kẻ gian còn giả mạo tổng đài ngân hàng, CIC hoặc công an để gọi điện, thông báo “tài khoản có giao dịch bất hợp pháp” rồi yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu. Một số dựng kịch bản như “bắt cóc online”, “nộp tiền chứng minh vô tội”, hoặc rao tin “xóa nợ xấu CIC” để dụ nạn nhân. Nhóm dễ bị nhắm tới gồm người cao tuổi ít am hiểu công nghệ, học sinh - sinh viên thiếu kinh nghiệm xã hội, công nhân - lao động tự do thường xuyên dùng thẻ tín dụng. Mục tiêu cuối cùng của chúng là lấy cắp dữ liệu cá nhân, buộc nạn nhân chuyển tiền hoặc cài ứng dụng độc hại. Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản qua điện thoại, tin nhắn; chỉ thực hiện giao dịch trực tiếp tại quầy hoặc ứng dụng/website chính thức. Đồng thời, cần cảnh giác với tài khoản mang tên tương tự cơ quan Nhà nước vì mọi khoản thu hợp pháp đều có chứng từ. Người dân được đề nghị chủ động tuyên truyền đến người thân, đặc biệt hướng dẫn trẻ em, hỗ trợ người lớn tuổi nhận diện và phòng tránh các chiêu trò lừa đảo. MINH ĐỨC Lừa đảo hàng tỷ đồng bằng chiêu “rút tiền thẻ tín dụng sinh lời cao” Sau khi nhận 500 triệu đồng, để tạo lòng tin, chưa đầy một tháng sau, Sơn chuyển lại cho bà T. 20 triệu đồng gọi là “tiền lãi”. Tin tưởng, bà T. tiếp tục nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng 2,5 tỷ đồng. Trong thời gian đầu, Sơn trả lại cho bà hơn 200 triệu đồng để duy trì niềm tin, sau đó cắt liên lạc khi bà T. không còn khả năng góp thêm. Ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lê Trần Sơn (SN 1985, ngụ phường Khánh Hội, TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra ban đầu, Sơn từng đầu tư đất đai nhưng thua lỗ hàng chục tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, bị can tự nhận có quan hệ với ngân hàng, có khả năng rút tiền mặt từ thẻ tín dụng và hứa hẹn lợi nhuận cao để dụ người góp vốn. Tháng 1/2025, Sơn thuyết phục bà N.T.M.T (53 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây, TPHCM) đưa gần 500 triệu đồng. Để tạo lòng tin, chưa đầy một tháng sau, Sơn chuyển lại cho bà T. 20 triệu đồng gọi là “tiền lãi”. Tin tưởng, bà T. tiếp tục nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng 2,5 tỷ đồng. Trong thời gian đầu, Sơn trả lại cho bà hơn 200 triệu đồng để duy trì niềm tin, sau đó cắt liên lạc khi bà T. không còn khả năng góp thêm. Ngoài ra, Sơn còn chiếm đoạt 150 triệu đồng với lý do làm giấy tờ đất nhưng không thực hiện; đồng thời kêu gọi bà T. góp thêm 350 triệu đồng để “thuê văn phòng nhập cát từ Campuchia” nhưng thực tế chỉ đặt cọc một phần, số tiền còn lại dùng để trả nợ. Khi biết bị tố cáo, Sơn đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo. Công an TPHCM thông báo, những ai từng là nạn nhân của Lê Trần Sơn liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM, gặp đồng chí Hồ Quốc Hoàng, ĐT: 069.3187.244 để cung cấp thông tin và được giải quyết theo quy định pháp luật. NGUYỄN DŨNG Đối tượng Sơn ẢNH: CATPHCM
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==