Báo Tiền Phong số 259/2025

Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại Hà Nội, TPHCM, Ninh Bình, Đắk Lắk và triệu tập 31 đối tượng liên quan. Cơ quan Công an thu giữ 1 tỷ đồng, 1 ô tô, 41 máy điện thoại, 5 máy tính, 2 máy tính và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, tháng 7/2024, Hoàng Tạ Minh Cường kết bạn với đối tượng người nước ngoài qua Telegram cấp tài khoản siêu tổng đại lý Super (hạn mức tín dụng 7.000.000 điểm, quy đổi 1 điểm tương đương 6.000 đồng, tương đương 70 tỷ đồng) để hoạt động cá độ bóng đá. Sau đó, Cường thuê Ngô Thanh Tùng, Ngô Xuân Huy, Vương Văn Khương, Trần Văn Huấn tính tiền thắng thua, sử dụng tài khoản tại các ngân hàng chuyển nhận tiền tổ chức đánh bạc. Cường còn chia tách tài khoản siêu tổng đại lý thành nhiều cấp gồm Master, Agent, Member để giao cho các đối tượng Nguyễn Chí Tỉnh, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Hồng Giang, Nguyễn Khắc Tâm… Các đối tượng tiếp tục chia nhỏ tài khoản đại lý Master, Agent thành các tài khoản Member để giao lại cho nhiều người khác cá độ bóng đá nhằm thu lời bất chính. Các đối tượng khác trong đường dây này sử dụng tài khoản cấp Member được chia tách từ hệ thống tài khoản siêu tổng đại lý Super để cá độ nhiều trận đấu bóng đá các giải khác nhau, trong đó có nhiều trận đấu đã cá độ với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngày thứ Hai hằng tuần, các đối tượng trả tiền thắng thua cá độ thông qua trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản mở tại các ngân hàng. Cơ quan điều tra kiểm tra tài khoản siêu tổng đại lý Super, xác định trong thời gian từ tháng 11/2024 đến ngày 9/9/2025, tổng số tiền sử dụng để đánh cá độ các trận đấu bóng đá trên các tài khoản khoảng 90 triệu điểm, tương đương với số tiền 4.500 tỷ đồng. Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ (đã được Viện KSND tối cao - Vụ 2 ra quyết định phê chuẩn) đối với 25 đối tượng. Trong đó, 12 đối tượng bị tạm giữ về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Hoàng Tạ Minh Cường, Ngô Xuân Huy, Trần Hữu Quân, Trần Văn Huấn, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Cảnh, Bùi Trọng Tưởng, Trần Hồng Giang, Nguyễn Văn Hiếu, Bùi Văn Tuấn, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Minh Tuấn. 13 đối tượng còn lại bị tạm giữ về hành vi “Đánh bạc” gồm: Nguyễn Chí Tỉnh, Đinh Trọng Bộ, Nguyễn Mạnh Quyết, Chu Đức Tấn, Vũ Đắc Viên, Nguyễn Văn Tuấn, Vương Văn Anh, Trần Việt Hùng, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Văn Chuẩn, Vương Sỹ Hào, Nguyễn Đình Đại, Nguyễn Xuân Hiếu. THANH HÀ Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới 4.500 tỷ đồng, bắt giữ 25 đối tượng liên quan. 11 n Thứ Ba n Ngày 16/9/2025 PHÁP LUẬT Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 4.500 tỷ đồng Cục CSHS đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương đấu tranh khai thác đối tượng để làm rõ hành vi phạm tội, truy xét, mở rộng điều tra, xác minh các đối tượng có liên quan. Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa bị tạm giam Liên quan sai phạm trong công tác tuyển sinh lớp 10 của nhiều giáo viên, hiệu trưởng ở tỉnh Thanh Hóa, ông Trần Văn Thức - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh này bị khởi tố, bắt giam. Ngày 15/9, theo nguồn tin của Tiền Phong, Viện KSND Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam của Cơ quan điều tra cùng cấp đối với ông Trần Văn Thức (SN 1969) - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa về tội “Giả mạo trong công tác” theo điều 359 Bộ luật Hình sự. Trước đó, nhiều giáo viên và hiệu trưởng đã bị khởi tố liên quan công tác tuyển sinh vào lớp 10 tại một số trường học ở tỉnh Thanh Hoá. Sai phạm trong công tác tuyển sinh xảy ra trong thời gian ông Trần Văn Thức làm Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá. Ông Thức là Tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Trước khi giữ chức phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 3/2025 đến khi bị khởi tố, ông là giảng viên Trường Đại học Vinh (Nghệ An); kinh qua các chức vụ như Phó hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa - Thể thao và du lịch Thanh Hóa; Phó giám đốc, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa. HOÀNG PHÚC Tạm giữ tài xế cố tình kéo lê nạn nhân chết Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế xe tải Đinh Văn Long (SN 1974, trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người. Sau khi gây tai nạn giao thông, Long cố tình điều khiển ô tô kéo lê nữ sinh 15 tuổi trên đường Hà Nội. Khoảng 9h20 ngày 13/9, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô bồn chở bê tông và xe máy điện tại gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội. Hậu quả vụ tai nạn khiến nữ sinh 15 tuổi điều khiển xe máy điện bị thương, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, sau đó tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, lái xe Đinh Văn Long bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 19h cùng ngày, Long đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú. Tại cơ quan Công an, Long thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến nạn nhân bị thương tích nặng rồi tử vong. Mục đích là để cho nạn nhân chết luôn và Long sẽ đi tù, song không phải lo đền bù tiền (nếu nạn nhân còn sống). Kết quả xét nghiệm cho thấy, Long không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma tuý. Theo Công an TP Hà Nội, hành vi vi phạm của Long hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn. Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội quyết định tạm giữ hình sự Long để điều tra về hành vi giết người. Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng. THANH HÀ CHUYỆN HÔM NAY Một nữ sinh lớp 10 tử vong dưới bánh xe bồn, và điều gây phẫn nộ hơn cả: Lái xe thừa nhận đã cố tình kéo lê nạn nhân để “chết luôn”, nhằm trốn tránh đền bù. Đó không còn là một tai nạn, mà là hành vi sát nhân lạnh lùng, vô nhân tính, chà đạp lương tri xã hội. Là phụ huynh, ai có thể cầm lòng trước cảnh cha mẹ cô bé vĩnh viễn mất con chỉ trong tích tắc? Là con người có lương tri, ai có thể không rùng mình trước sự tính toán độc ác: thà để một đứa trẻ chết hẳn còn hơn chịu trách nhiệm? Đây là tội ác máu lạnh cướp đi sinh mạng, tuổi xuân và cả niềm tin của xã hội rằng nhân tính vẫn còn tồn tại nơi những tay lái cầm vô lăng. Về pháp lý, hành vi điều khiển xe kéo lê nạn nhân, cố ý để nạn nhân tử vong, hoàn toàn có dấu hiệu cấu thành tội giết người theo Bộ luật Hình sự. Lời khai thừa nhận động cơ “để chết luôn” càng là cơ sở để xử lý nghiêm khắc nhất. Đây không chỉ là một vụ việc cá nhân mà là thông điệp cảnh báo cho toàn xã hội: mạng sống con người không bao giờ được phép quy đổi thành tiền, càng không thể bị dập tắt bởi sự tính toán đê hèn. Tuy nhiên, xử lý hình sự thôi chưa đủ. Cần siết chặt quản lý để những bánh xe trọng tải lớn không tiếp tục tung hoành trong nội đô mà thiếu giám sát. Mọi phương tiện nặng phải trang bị camera hành trình, hệ thống cảnh báo an toàn, kiểm định kỹ thuật chặt chẽ. Hệ thống camera công cộng tại các điểm giao cắt nguy hiểm cần được mở rộng để hành vi phi nhân tính không thể bị che giấu. Cùng với đó, phải giáo dục lại từ gốc về văn hóa giao thông, để mỗi tài xế hiểu: cầm vô lăng là cầm sinh mạng người khác trong tay. Và hơn hết, cần những bản án nghiêm minh để khẳng định giá trị bất khả xâm phạm của sự sống. Một bản án thật nghiêm khắc với kẻ thủ ác sẽ không làm vơi nỗi đau gia đình nạn nhân, nhưng sẽ là lời khẳng định: xã hội này không dung thứ cho cái ác sau vô lăng. Nó cũng nhắc nhở mỗi công dân rằng sự an toàn của con trẻ, của người đi đường, phải đặt trên mọi toan tính ích kỷ. Chúng ta cần công lý đến kịp thời và đủ mạnh để bảo vệ niềm tin mong manh của hàng triệu bậc cha mẹ: gửi con đi học buổi sáng và chờ con trở về buổi chiều. Nếu không làm được điều đó, thì mỗi ngày đến trường của trẻ em sẽ là một chuyến đi bất an, còn xã hội thì chìm trong bóng tối vô cảm. Vụ án này cần một bản án nghiêm minh, tương xứng với tính chất đặc biệt tàn nhẫn và hậu quả nghiêm trọng. Khi công lý được thực thi đúng mức, nó không chỉ trừng phạt cá nhân thủ ác, mà còn là lời cảnh tỉnh gửi đến tất cả những người đang cầm vô lăng: mạng sống con người là bất khả xâm phạm, và bất kỳ ai coi thường điều đó sẽ phải trả giá đắt. Xã hội chỉ yên bình khi pháp luật không khoan nhượng với cái ác. Và công lý, lần này, phải đủ sức răn đe để không một tay lái nào dám nghĩ rằng sinh mạng con người có thể đem ra đổi chác với vài năm tù. N.T Cái ác sau vô lăng TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==