Báo Tiền Phong số 256/2025

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có thông báo gửi UBND phường Cửa Ông về mặt bằng thực hiện dự án Nhà máy điện khí LNG sau khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Lê Văn Ánh có cuộc kiểm tra trực tiếp tại mặt bằng thực hiện dự án. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, vướng mắc giải phóng mặt bằng đang là nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ. Nếu không tháo gỡ kịp thời, mục tiêu dự án phát điện vào năm 2028 có nguy cơ bị ảnh hưởng. Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo UBND phường Cửa Ông phải rà soát toàn bộ ranh giới, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với đất, từ đó lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đúng quy định. Chính quyền phường cũng cần phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức vận động, đối thoại, thuyết phục người dân. Trong trường hợp không đạt được sự đồng thuận, UBND phường Cửa Ông sẽ xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất, bảo đảm đúng trình tự pháp luật và hoàn tất bàn giao 25 ha giai đoạn 1 trước ngày 30/9/2025 cho chủ đầu tư. Tỉnh Quảng Ninh đồng thời yêu cầu Công ty CP Điện khí LNG Quảng Ninh khẩn trương ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, hoàn tất hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất và giao khu vực biển theo quy định. Đây sẽ là cơ sở để triển khai các thủ tục pháp lý tiếp theo, trong đó có hoạt động lấn biển. Chủ đầu tư cũng được đề nghị nghiên cứu phương án hỗ trợ bổ sung cho người dân ngoài khung bồi thường (không tính vào chi phí đầu tư dự án), nhằm tạo sự đồng thuận cao hơn. Sau khi nhận mặt bằng, doanh nghiệp phải nhanh chóng hoàn thiện thủ tục pháp lý để sẵn sàng khởi công, phấn đấu đưa dự án vào vận hành đúng kế hoạch năm 2028. UBND tỉnh khẳng định, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn hiện nay, nhằm tháo gỡ nút thắt lớn nhất của dự án. Việc hoàn thành đúng tiến độ sẽ góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng sạch, ổn định và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế bền vững của đất nước. Giai đoạn 1 của dự án cần giải phóng hơn 25 ha, song một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Giai đoạn 2 với diện tích hơn 15 ha cũng xuất hiện tình trạng người dân không phối hợp trong kiểm kê, khiến chính quyền buộc phải tiến hành kiểm đếm bắt buộc. Ngoài ra, gần 14 ha đất từng tạm giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nhưng đã hết hạn từ năm 2011 vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Hiện nay, diện tích này do 8 hộ dân trực tiếp quản lý, gây khó khăn trong việc xác định chủ sử dụng hợp pháp để thu hồi. QUỐC NAM Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có tổng mức đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, do liên danh PV Power - Colavi - Tokyo Gas - Marubeni làm chủ đầu tư. Đây là một trong những dự án trọng điểm thuộc Quy hoạch điện VIII, được Chính phủ kỳ vọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Dự án có quy mô 1.500 MW, sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp, kèm theo sân phân phối 500 kV và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như bến nhập LNG, kho chứa, khu tái hóa khí, tuyến ống vận chuyển, kênh dẫn nước, đường giao thông cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác. Tổng diện tích sử dụng dự án hơn 55 ha, trong đó 42 ha đất và 13 ha mặt nước tại phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả. Tuy nhiên, dù khởi động từ tháng 10/2021, tiến độ vẫn bị chậm do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra “tối hậu thư” yêu cầu UBND phường Cửa Ông khẩn trương bàn giao diện tích đất giai đoạn 1 của dự án Nhà máy điện khí LNG trước ngày 30/9; sẵn sàng áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp không hợp tác. 15 nThứ Bảy n Ngày 13/9/2025 XÃ HỘI “Tối hậu thư”với dự án điện khí tỷ USD Tại Hội thảo “Thanh toán xuyên biên giới và vay vốn trực tuyến: Tiện ích số cho kinh doanh và tiêu dùng” chiều 11/9 do báo Lao Động tổ chức, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước - cho biết chủ trương thanh toán QR xuyên biên giới đã được Ngân hàng Nhà nước triển khai quyết liệt thời gian qua để tăng tiện ích cho người dùng. Khi đi du lịch, người Việt có thể thanh toán như ở trong nước. Tỷ giá hiện rất tốt. “Tôi trực tiếp tham gia đàm phán song phương với Thái Lan và đã có trải nghiệm: Trước đây, tôi mang theo Baht để chi tiêu nhưng khi tới nơi thấy có QR của ngân hàng Việt Nam tại điểm bán, tôi dùng QR và thấy tiện lợi hơn”, ông Tuấn nói. Theo ông Tuấn, đến năm 2026, Ngân hàng Nhà nước thúc đẩy các dự án thanh toán song phương với Ấn Độ, Malaysia, Singapore… Bà Lê Thị Thuý Hà - Giám đốc Dự án Digital Lending, Khối Ngân hàng số MB - cho biết, về tiện lợi, với QR chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối mạng. Nếu quên thẻ, khách hàng có thể thanh toán bằng QR qua ứng dụng di động. Ông Nguyễn Hoàng Long - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) - cho biết: “Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh việc hợp tác với các tổ chức thanh toán của nhiều nước trong khu vực, nhằm tạo ra một kênh thanh toán xuyên quốc gia an toàn, đơn giản và hiệu quả. Mọi sự khác biệt giữa các hệ thống hiện có sẽ dần được tháo gỡ bằng cách kết nối và chuẩn hóa. Mục tiêu không chỉ là tạo ra một hệ thống thẻ mạnh mẽ cho Việt Nam”. Ông Vũ Ngọc Sơn - Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - cho biết, thời gian gần đây, các vấn đề về an ninh mạng đối với thanh toán xuyên biên giới đang rất nóng. Các hệ thống như SWIFT, thẻ tín dụng quốc tế, ví điện tử xuyên biên giới và dịch vụ fintech giúp giao dịch nhanh chóng, thuận tiện và kết nối hàng triệu doanh nghiệp, cá nhân khắp thế giới. Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ này, nguy cơ an ninh mạng và xâm phạm dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực thanh toán quốc tế cũng ngày càng gia tăng. Các vụ tấn công không chỉ gây ra thiệt hại tài chính hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ USD, mà còn làm suy giảm lòng tin của người dùng và tác động sâu rộng đến an ninh kinh tế - tài chính toàn cầu. Theo ông Sơn, trong điều kiện đó chúng ta mới có thể bảo vệ hiệu quả dữ liệu cá nhân và đảm bảo sự an toàn, bền vững cho hệ thống thanh toán toàn cầu. NGỌC MAI Hưởng lợi hơn khi quét mã QR thanh toán xuyên biên giới Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, hiện tại, khi đi du lịch ở một số nước, người Việt có thể thanh toán như ở trong nước với mã QR với tỷ giá tốt hơn đổi tiền mặt. Toàn cảnh hội thảo ngày 11/9 Phối cảnh dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh tại phường Cửa Ông Về chi phí, khi chi tiêu ở nước ngoài bằng thẻ, phí giao dịch thường ở mức khoảng 0,1-0,15%. Với QR, mức phí thấp hơn đáng kể nên có lợi hơn cho người dùng. Xét về mức độ phổ cập, tại châu Á đặc biệt ở Trung Quốc, Thái Lan - thanh toán QR rất rộng rãi. Về an toàn - bảo mật, QR giúp giảm rủi ro thất thoát so với sử dụng thẻ. Lập tổ kiểm tra việc khai thác cát sông ở Cần Thơ Ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ - được giao làm tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu UBND TP Cần Thơ quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động khai thác các mỏ cát sông phục vụ các dự án đường cao tốc, hạ tầng giao thông, đô thị. Giám sát, kiểm tra các loại phương tiện, thiết bị khai thác, vận chuyển cát nhằm bảo đảm nguồn vật liệu cát khai thác được đưa đến đúng địa chỉ đã đăng ký. Thường xuyên theo dõi, giám sát khối lượng khai thác, bảo đảm việc khai thác cung cấp cát cho Dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Tổ trên cũng có nhiệm vụ theo dõi, giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các khu mỏ, đặc biệt là các hoạt động khai thác gây mất an toàn lao động, tổn thất tài nguyên khoáng sản, tác động xấu đến cảnh quan, môi trường, sạt lở bờ sông để kịp thời đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ cho thấy, tới nay Thành phố đã cấp 7 xác nhận cho nhà thầu khai thác các mỏ cát sông cho dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, gia hạn 2 giấy phép khai thác. Tổng trữ lượng cát của 9 mỏ gần 9 triệu m3. Tuy nhiên, có tới 5 mỏ khai thác chưa đạt công suất, 1 mỏ tạm ngưng và 1 mỏ chưa khai thác, dẫn đến công suất khai thác cát bình quân chỉ đạt 40-43% được phép. Cùng đó, một số nhà thầu, đơn vị khai thác chưa chủ động, không đảm bảo cam kết sản lượng và tiến độ, thiếu phương tiện, chưa đủ năng lực... Tình trạng này dẫn tới tiến độ dự án cao tốc chậm tiến độ. Tại cuộc họp ngày 5/9, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho rằng, việc chậm tiến độ khai thác cát trên có nguyên nhân chủ quan, trong quản lý điều hành của sở ngành, chủ đầu tư chưa sát, chưa quyết liệt với các chủ mỏ, nhà thầu. Cơ quan quản lý chưa nắm tình hình kịp thời để tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo quyết liệt, xử lý mặc dù nhắc nhiều lần. “Không có lý do gì dừng lại, nên chỉ có cách bàn làm, đề cao kỷ luật kỷ cương, nếu cố tình không làm Ủy ban sẽ chỉ đạo thanh tra, công an vào cuộc, xử lý trách nhiệm”, ông Lâu nói. CẢNH KỲ UBND TP Cần Thơ vừa quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động khai thác các mỏ cát sông trên địa bàn thành phố.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==